Chương 38
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 38 - Nhất định phải như thế này thì em mới chịu nghe lời sao?
Hoắc Tinh Dã im lặng, ánh mắt thậm chí còn trầm hơn trước, nhưng cuối cùng anh vẫn không đưa Nam Châu đến bệnh viện.
Hai người trở về phòng trong căn hộ, anh bảo người mang súng đo nhiệt độ đến để đo thân nhiệt cho Nam Châu.
38 độ.
Quả nhiên là sốt.
So với phòng nghỉ ở tầng dưới, Nam Châu rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Khi Hoắc Tinh Dã đo nhiệt độ, cậu hoàn toàn không màng đến hình tượng mà dựa vào ghế sofa, nheo mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt như đang đắm chìm vào suy nghĩ.
“Lên giường nằm đi.” Hoắc Tinh Dã vừa gọi trợ lý mang thuốc hạ sốt và các thứ cần thiết lên, vừa nói với Nam Châu.
Giọng nói của anh khác hẳn ngày thường. Kể từ khi tham gia show thực tế, thái độ của anh với Nam Châu luôn là nuông chiều và dịu dàng, cách nói chuyện cũng vậy.
Thế nhưng ngay lúc này, giọng nói của Hoắc Tinh Dã lại toát lên sự mạnh mẽ không thể bỏ qua. Và có một chút gì đó ra lệnh.
[Hoắc Tinh Dã giận rồi à? Cảm giác không giống ngày thường lắm.]
[Đối với người ngoài anh ấy cũng không như vậy, đối với người ta thì bề ngoài khách sáo nhưng giọng điệu thì rất giữ khoảng cách.]
[Ghen à?]
Cameramen đi theo vẫn đang ở trong căn hộ, Hoắc Tinh Dã không bảo hắn ta đi, mà hắn cũng phải kiên trì đến phút cuối cùng. Nếu không, để hai người họ ở chung một phòng thì máy quay tự động chẳng có tác dụng gì, chốc lát sẽ bị che khuất.
Tuy nhiên, khi ghi hình vào lúc này cameramen cũng phải run sợ. Vì khí áp thấp của ảnh đế Hoắc không phải ai cũng có thể chịu đựng được.
Trong phòng còn thoang thoảng mùi pheromone của Alpha. Là Hoắc Tinh Dã cố tình phóng thích.
Nửa tựa vào ghế sofa, ý thức của Nam Châu không muốn di chuyển, nhưng mùi hương Alpha thoang thoảng từ người trước mặt lại khiến cậu khuất phục một cách vô thức.
Cơ thể của cậu không thể chống lại mà chỉ có thể vâng lời. Hoắc Tinh Dã lúc này so với bất kỳ thời điểm nào trong hai ngày qua lại giống với anh đêm hôm đó hơn.
Nam Châu đi đến cạnh giường vừa định ngồi xuống, lại nghe Hoắc Tinh Dã nói: “Cởi quần áo ra.”
Khán giả phòng livestream tràn ngập dấu chấm than.
Đến cả cameramen đi theo cũng trợn tròn mắt.
Chuyện này…
Tôi vẫn còn ở đây…
Như thể nghe thấy tiếng lòng của hắn ta, Hoắc Tinh Dã quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mặt hắn một cách hờ hững. Khí thế bức người âm thầm đó khiến cameramen rùng mình.
“Thầy Hoắc, đây là chương trình livestream trực tiếp, không thể tắt máy quay mãi được.” Chịu đựng áp lực khổng lồ, sau khi nói xong câu này, cameramen nhanh chóng rời khỏi căn hộ, hắn ta còn chu đáo đóng cửa lại.
Hoắc Tinh Dã liếc nhìn máy quay tự động trong căn hộ. Đôi mắt sâu thẳm, đen láy như lưỡi dao sắc bén.
[Máy quay: Xin hãy nương tay!]
[Bọn tôi không muốn xem cơ thể của vợ anh, bọn tôi chỉ muốn xem hai người hôn nhau thôi.]
[Không cho xem Nam Châu thì cho chúng tôi xem anh cũng được.]
[Tắt máy quay rồi bạo hành gia đình à?]
[Vậy tiếp theo là nội dung không thể phát sóng à haha, thật ra cảnh play ghen tuông cũng được đấy, nhưng mà tôi muốn xem cơ!]
[Những người vẫn còn đẩy thuyền trong tình huống này có bị bệnh không vậy.]
[Đẩy thuyền bất chấp chỉ làm hại các bạn thôi, tỉnh táo lại đi.]
Tuy nhiên, thật bất ngờ là Hoắc Tinh Dã vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bên giường, Nam Châu cởi chiếc áo len lông cừu ra. Áo len ma sát tạo ra một chút tĩnh điện làm tóc cậu có chút rối.
Áo lót bó sát làm nổi bật nửa thân trên mảnh mai nhưng không gầy gò của cậu. Bên dưới chiếc áo lót là đôi chân thon dài được bọc trong quần jean.
Nam Châu tuy không cao bằng Alpha Hoắc Tinh Dã nhưng cũng xấp xỉ mét tám. Hơn nữa, sau hai năm tập luyện vũ đạo và biểu diễn trên sân khấu, cơ thể cậu có một lớp cơ bắp mỏng.
Làn da của Omega vốn đã tinh tế hơn Alpha và Beta, cộng thêm việc cậu thường xuyên thích mặc quần áo dài nên cơ thể rất trắng. Vì vậy, trên thực tế, vóc dáng của cậu đẹp hơn so với những gì người ngoài nghĩ.
Cởi ra còn đẹp hơn khi mặc, đặc biệt là cuốn hút người khác. Những điều này Hoắc Tinh Dã hiểu rõ hơn ai hết.
Từng tấc da thịt của người trước mắt, anh đều đã dùng ngón tay chạm vào vuốt ve, hôn và dùng môi cẩn thận phác họa.
Tay Nam Châu đặt trên cúc quần jean: “Anh muốn xem à?”
Hoắc Tinh Dã không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng không mang chút mơ hồ nào mà tràn đầy khí chất của một người bề trên.
Mùi pheromone của Alpha tràn ngập căn phòng, đậm hơn nhiều so với lúc cameramen còn ở đó. Miếng dán pheromone Omega ở sau gáy Nam Châu chỉ có tác dụng duy nhất là ngăn những người khác phát hiện cậu đã bị đánh dấu.
Trước mặt Hoắc Tinh Dã – Alpha đã đánh dấu cậu – thì nó chỉ là một vật trang trí. Được rồi, vì anh không ngại nên cậu cũng chẳng có gì phải ngại.
Ngón tay của Nam Châu bắt đầu hành động.
Cùng lúc đó, Hoắc Tinh Dã tùy tay nhặt chiếc khăn tắm của Nam Châu đã dùng để lau tóc vào buổi chiều trên ghế sofa, rồi ném về phía ống kính máy quay tự động.
Khán giả trong livestream chỉ kịp nhìn thấy chiếc khăn bay tới, giây tiếp theo là màn hình đã bị che khuất. Trong suốt quá trình đó, Hoắc Tinh Dã không hề liếc mắt nhìn sang bên này.
[Chết tiệt! Tôi đã bảo mà, làm sao anh ấy có thể cho chúng ta xem được.]
[Anh ấy vẫn yêu như vậy, tôi rơi nước mắt rồi.]
[Dù thế nào đi nữa, đây là sự riêng tư của Nam Châu, có nghệ sĩ nào lại có thể cởi đồ khi đang livestream chứ.]
[Mặc quần tất rồi nhỉ, trời lạnh thế này Nam Châu sao có thể không mặc quần tất, cậu ấy điên rồi sao.]
Sự thật chứng minh, Nam Châu quả thật không mặc quần tất. Cậu – một người đàn ông đích thực, một chiến binh sắt đá – thà đẹp còn hơn ấm áp, quần tất tuyệt đối không thể mặc!
Hoắc Tinh Dã hừ lạnh một tiếng bằng mũi. Nam Châu không hiểu, nhưng đang bị sốt nên cũng không còn sức lực để suy nghĩ nhiều.
Lần này, không cần Hoắc Tinh Dã nói, cậu tự mình vén chăn lên giường nằm. Dù có bật máy sưởi nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh. Chiếc chăn đêm qua rõ ràng rất ấm, nhưng không hiểu có phải vì bị sốt hay không, mà giờ nó trở nên vô dụng.
“Lạnh quá.” Cậu lẩm bẩm.
“Giờ mới biết lạnh à?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
“Tại sao chúng ta đều dầm mưa mà chỉ có mình tôi bị cảm?” Nam Châu hỏi.
Cậu thật sự không hiểu, chẳng lẽ là do cậu không uống canh gừng?
Hoắc Tinh Dã không trả lời.
Nam Châu cuộn tròn người lại, kéo chăn lên cao gần che kín đầu, giọng nói lí nhí: “Anh đã uống canh gừng rồi à?”
“Đó là nấu cho em.” Hoắc Tinh Dã bước về phía giường.
Vậy tức là anh ta không uống.
Đáng ghét, tại sao lại như vậy!
Chiếc chăn đang che nửa khuôn mặt bị Alpha vén ra, những ngón tay thon dài của anh giữ lấy cằm Nam Châu, rồi vuốt ve yết hầu đang khẽ nuốt của cậu.
Hoắc Tinh Dã nhìn đôi mắt mơ màng của cậu rồi từ tốn nói: “Dầm mưa mùa đông, còn cởi áo khoác tỏ vẻ mạnh mẽ, bảo uống canh gừng thì không uống, quần cũng không mặc, nhất định phải để anh đối xử với em như vậy thì mới chịu nghe lời sao?”
Khí thế uy hiếp không thể xem thường, lực siết chặt mang sức kiểm soát không cho phép từ chối mang pheromone Alpha khiến người ta phải khuất phục, cùng với giọng nói và thái độ cố ý hạ thấp…
Tất cả mọi thứ đều rất đỗi quen thuộc. Cơn sốt đang bao trùm cơ thể kèm theo những ký ức về đêm hôm đó bùng nổ trong đầu Nam Châu khiến cậu thở dốc.
Cậu vô thức dụi mặt vào bàn tay dịu dàng kia, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị giữ chặt không thể cử động.
Nam Châu không kìm được mà biện minh: “Tôi không nghĩ mình yếu như vậy.”
Tùy tiện dầm mưa một chút liền bị sốt, điều này nếu là trước đây có đánh chết cậu cũng không ngờ tới. Cậu nhìn lại vào đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tinh Dã, chờ đợi phản ứng của anh.
Alpha thu lại vẻ mặt dịu dàng thường ngày, đôi mắt lúc này mang vẻ lạnh lùng không thể nhìn thấu đang nghĩ gì, trông có chút đáng sợ.
Comments for chapter "Chương 38"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆