Chương 39
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 39 - Nhiệt độ cơ thể con người là ấm áp và dễ chịu nhất
[Hả??? Vậy ra Hoắc Tinh Dã tức giận là vì Nam Châu không biết quý trọng cơ thể mình à???]
[Nước gừng, nước gừng gì vậy?]
[Sự thật đây rồi, hóa ra trước đó Nam Châu đã uống nước gừng, chết tiệt!]
[Bảo cậu uống thì cậu không uống, quần cũng không mặc… xin lỗi, tôi dăm quá rồi, tôi có tội.]
[Không đúng, chụy em không thấy à, một anh Dã như thế này thật mới mẻ, ảnh gợi cảm quá trời. Ảnh khiến người ta chỉ muốn lập tức nằm xuống trước mặt ảnh thôi.]
[Từng chiếc quần lót thi nhau rơi xuống mặt tôi, đáng ghét, quả nhiên trong phòng livestream này không còn ai quan tâm đến người mình yêu nữa rồi. (Mặt nhỏ vàng khè.)]
Đối diện với một Hoắc Tinh Dã như vậy, trong lòng Nam Châu không hề sợ hãi.
Cậu chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ ai. Thậm chí, trong mắt cậu, lúc này Hoắc Tinh Dã cực kỳ gợi cảm, anh ấy khiến tim cậu đập điên cuồng, khao khát trong lòng cũng không ngừng dâng trào.
“Tôi lạnh.” Nam Châu nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tinh Dã và nói từng chữ một. Giọng nói của cậu hơi khàn, nhưng âm cuối lại vút lên mang theo một vẻ mập mờ quấn quýt.
“Tôi bảo họ lấy cho em một cái chăn.” Thái độ của Hoắc Tinh Dã vẫn lạnh lùng.
Nam Châu khẽ cười: “Tôi không cần chăn.”
“Nghe nói, nhiệt độ cơ thể con người là ấm áp và dễ chịu nhất.”
Căn hộ cực kỳ yên tĩnh, trong không khí phảng phất mùi pheromone của Alpha, khô ráo, ấm áp, vừa dễ chịu lại vừa khiến người ta say mê.
Hác Giai đã từng nói với Nam Châu rằng những phản ứng của cậu đối với Hoắc Tinh Dã đều là do pheromone gây ra. Nhưng ngay lúc này, Nam Châu không nghĩ như vậy.
Đối với người đàn ông trước mắt, cậu vẫn luôn vô cùng vô cùng thích. Sự yêu thích này không chỉ giới hạn ở mùi hương, mà còn bao gồm cả ngoại hình, vóc dáng, khí chất, giọng nói và cả tính cách của anh ấy…
Ngay cả trên giường, sự ăn ý bùng nổ thành tia lửa giữa hai người, cùng với tất cả những gì Hoắc Tinh Dã đã làm cho cậu đều khiến cậu chìm đắm trong đó. Nói tóm lại, ảnh rất hợp khẩu vị của cậu.
Cho dù có sự ảnh hưởng của pheromone thì Nam Châu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc ngủ với Hoắc Tinh Dã hoàn toàn là vì pheromone làm cho choáng váng. Khán giả trong phòng livestream đều đang bấn loạn.
[Nam Châu quá biết cách trêu chọc rồi, đây, đây, đây là trực tiếp đưa ra lời mời sao?]
[Hoắc Tinh Dã, anh hãy mạnh mẽ lên nào, chẳng qua chỉ là một Beta thôi, lại không có ảnh hưởng của pheromone, anh nhất định sẽ kiềm chế được!]
[Aaaaa, anh Dã, thế này mà cũng không đồng ý, anh thực sự đã từng cai nghiện rồi phải không!]
Ánh đèn màu cam trong căn hộ chiếu lên giường, một nửa bị thân hình cao lớn của Hoắc Tinh Dã che khuất, nửa còn lại thì rơi xuống khuôn mặt Nam Châu.
Trong ánh sáng và bóng tối đan xen, vẻ mặt của Hoắc Tinh Dã không còn bình tĩnh như trước, trong đáy mắt hiện lên một sự bực bội khó có thể xua tan.
Còn Nam Châu nằm trên giường, khóe môi khẽ cong cong. Đôi mắt cậu cụp xuống trông mềm mại và đáng thương, nhưng khóe mắt lại sắc sảo và dài hẹp. Kết hợp với hàng mi tự nhiên rủ xuống, khi chớp nhẹ lại toát ra vẻ ranh mãnh của một con cáo.
Vừa lanh lợi, vừa xinh đẹp và cũng vừa mê hoặc vô cùng. Yết hầu khẽ động, Hoắc Tinh Dã tắt mic cả hai, ngón tay anh khẽ bóp nhẹ cằm Nam Châu, buộc cậu ngẩng đầu và hé môi. Anh cúi xuống rồi hôn lấy.
Đầu lưỡi quấn quýt và dây dưa không ngừng. Mùi pheromone trong không khí ngày càng trở nên nồng nặc, trong đó còn ẩn hiện một chút hương vị của hạt dẻ đã được nướng chín. Nam Châu ngửa đầu, tay đặt trên ngực Hoắc Tinh Dã, hơi thở nóng bỏng nay đã trở nên ẩm ướt và nặng nề hơn, cổ họng cũng phát ra tiếng rên khẽ.
Chiếc áo sơ mi trắng bị vò nhăn nhúm, mắt cáo xinh giờ đã nhuốm màu hồng đào và chút hơi nước mỏng.
Bên ngoài cửa căn hộ bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Từng tiếng từng tiếng một.
Nhưng người bên trong cánh cửa lại không hề bận tâm. Hoắc Tinh Dã đè Nam Châu lên giường, cơ thể hai người cách lớp chăn dính chặt vào nhau một cách thân mật. Chờ một lúc, có lẽ biết người bên trong sẽ không mở cửa, bên ngoài cửa truyền đến một giọng nam.
“Anh Dã, đồ anh cần em đã để ở cửa rồi.”
Sau đó, bên ngoài cửa không còn tiếng động nào nữa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Hoắc Tinh Dã mới ngẩng đầu lên. Khi môi lưỡi hai người tách ra, anh cắn nhẹ lên môi Nam Châu, lại như không nhịn được mà mút nhẹ một cái.
Nam Châu nằm trên gối, hơi thở không ổn định, mỗi lần hít vào thở ra đều đầy sự nóng bỏng. Đôi môi ban đầu khô nẻ và trắng bệch vì sốt giờ đã trở nên đỏ hồng và mang lại cảm giác tê dại. Nhưng trong mắt và trên khuôn mặt cậu đều mang theo nụ cười.
“Hôn dữ quá à.”
“Anh thế này có bị lây không?”
Giọng nói cậu khàn khàn gần như không thể nghe rõ.
Hoắc Tinh Dã không trả lời, nhưng ánh mắt anh rơi vào đôi môi đang hé mở của Nam Châu. Vì nụ hôn và cơn sốt mà cả khuôn mặt Nam Châu toát ra một vẻ gợi cảm đầy hỗn loạn.
Miếng dán ngăn pheromone ở gáy cậu không biết đã bị cọ rơi từ lúc nào, mùi hương ngọt ngào quen thuộc bỗng tràn ngập trong không khí, nó giống như đang phát ra lời mời nồng nhiệt gửi đến Alpha của mình.
Hoắc Tinh Dã cúi người, một lần nữa lại hôn lên đôi môi xinh đẹp đó. Bàn tay còn lại đặt lên gáy Nam Châu mơn trớn một cách mập mờ trên tuyến thể của Omega.
Dấu răng mà anh từng cắn ở đó giờ đã mờ đi rất nhiều, rồi sau đó nó sẽ hoàn toàn biến mất trong vài ngày nữa. Sự liên kết và ràng buộc pheromone giữa họ cũng sẽ dần phai nhạt, anh sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cậu nữa.
Hoắc Tinh Dã nhắm mắt lại, lực trên tay bỗng tăng thêm, nụ hôn cũng sâu hơn. Anh muốn một lần nữa chiếm đoạt cậu làm của riêng. Muốn giữ cậu mãi mãi bên cạnh mình.
Sự khao khát hèn hạ và đáng xấu hổ sâu thẳm trong lòng, cùng với sự ngọt ngào ngắn ngủi mà Omega không phòng bị trao tặng trong thực tế khiến Hoắc Tinh Dã vừa đau khổ vừa chìm đắm.
…
Nhìn Nam Châu uống thuốc hạ sốt, lại uống thêm một cốc nước nóng và nằm xuống lần nữa, lúc ấy Hoắc Tinh Dã mới có thời gian vào phòng vệ sinh để rửa mặt và chỉnh trang lại bản thân.
Khi tắt đèn và nằm xuống giường, thời gian cũng đã không còn sớm. Trong bóng tối, Nam Châu trở mình đối mặt với anh: “Suýt nữa thì quên mất.”
Vừa dứt lời, một tiếng ngân nga nhẹ nhàng và trầm thấp vang lên trong căn hộ yên tĩnh. Hoắc Tinh Dã nằm nghiêng, anh lặng lẽ nhìn người trước mặt trong tiếng hát, đôi mắt sâu thẳm dường như đang chứa đựng muôn vàn cảm xúc.
Giai điệu quen thuộc, ca từ quen thuộc. Nó lại đưa ký ức của anh trở về ngày xưa, về vô số khoảnh khắc rung động.
“Anh thích bài hát này phải không?” Nam Châu hỏi.
Bài hát chỉ vài phút, nhưng lại trôi qua ngắn ngủi như vài giây.
Hoắc Tinh Dã không trả lời ngay.
“Tôi biết ngay là anh thích bài hát này mà. Hôm đó tôi bấm chuông cửa mà anh cứ không mở, về sau tôi bấm theo giai điệu này thì anh mới mở.”
Nam Châu khẽ cười: “Tôi cũng thích bài hát này nhất.”
“Tại sao?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
Viết nhiều bài hát như vậy nhưng tại sao em ấy lại thích nhất bài này.
“Ý nghĩa không giống nhau.”
Nam Châu nói xong, căn hộ lại trở về với sự tĩnh lặng. Hoắc Tinh Dã không hỏi thêm, Nam Châu cũng không nói tiếp.
Thật ra, cho dù Hoắc Tinh Dã có hỏi thì cậu cũng chưa chắc đã nói. Bởi vì bài hát này là bài hát mà cậu chưa kịp phát hành.
Bài hát này là bài hát cậu viết cho mối tình đầu đã kết thúc mà không có kết quả, lời là do đối phương viết. Cả lời và nhạc đều kể về một mối tình đơn phương khiến người ta rung động.
Mặc dù vào buổi chiều mùa hè nóng bức đó, vì đối phương thất hẹn mà cậu đã chấm dứt mối tình đơn phương này.
Nhưng Nam Châu vẫn giữ quan hệ bạn bè trên WeChat với đối phương. Họ chưa từng gặp nhau, nhưng sự ăn ý lại tự nhiên đến kinh ngạc.
Comments for chapter "Chương 39"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆