Chương 47
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 47 - Tôi không cảm nhận được tình yêu của em
Rõ ràng nói thích hắn ta.
Rõ ràng chỉ cần một chút ngọt ngào là sẽ ngoan ngoãn theo sau hắn.
Rõ ràng trước giờ luôn nghe lời và chưa bao giờ nói lời lạnh nhạt khó nghe với hắn.
Tại sao lại thay đổi? Và bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Lục Trụ không thể hiểu nổi, cảm giác hụt hẫng tột độ vì sự thân mật giữa Nam Châu và Hoắc Tinh Dã khiến hắn ta cảm thấy bị phản bội sâu sắc.
Đi kèm với sự phản bội đó còn có bí mật mà đối phương dường như cố tình che giấu với hắn ta.
“Trước kia em nói thích tôi, nhưng đến chạm vào còn chẳng thèm cho, giờ hứng lên thì tùy tiện chọn thằng Alpha nào cũng để nó đụ em hả!”
Trong cơn tức giận, Lục Trụ chẳng màng đúng sai, lời khó nghe nào cũng tuôn ra: “Tôi thật sự đã nhìn lầm em rồi, hóa ra em không có vấn đề gì, chỉ là kén chọn người thôi!”
“Em là một Beta, đến cả tin tức tố cũng không có, sao sánh được với Omega của người ta! Em nghĩ Hoắc Tinh Dã thật lòng với em sao? Đợi chơi chán em rồi thì sớm muộn gì hắn ta cũng đá em thôi!”
Sau một tràng mắng mỏ, Lục Trụ phát hiện, Nam Châu vẫn đứng đó điềm tĩnh và nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang xem một thằng hề mà không hề cảm thấy xấu hổ hay khó chịu.
Một Nam Châu như vậy, vừa lạ lẫm, lại vừa khiến Lục Trụ cảm thấy sợ hãi.
Hắn ta không sợ Nam Châu sẽ đánh mình, mà là cảm giác mất kiểm soát không thể diễn tả được. Cứ như thể mọi thứ từng có, giờ đây không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân hắn nữa.
Hắn ta phải đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo, và phải khiến Nam Châu ngoan ngoãn trở lại.
Đặc biệt là sau khi biết Nam Châu còn có năng lực mà hắn không hề hay biết.
Nghĩ đến đây, tay Lục Trụ run lên, biểu cảm trong chớp mắt từ cuồng loạn lại trở nên ai oán: “Nói cho tôi biết, em và hắn ta chỉ là chiêu trò pr thôi. Chỉ cần em nói, tôi sẽ tha thứ cho em.”
Khi lời nói dứt, hành lang tầng hai của khu chung cư về đêm trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.
Lục Trụ gắt gao nhìn chằm chằm Nam Châu và chờ đợi câu trả lời của cậu.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong đêm đông lạnh giá, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng của Nam Châu: “Sao, thích sạch sẽ à? Vừa hay tôi đã tiêu hết sạch tiền rồi, đừng có thích tôi quá nhé.”
“Hơn nữa, động vật khi tìm bạn đời đều sẽ tìm con cái đẹp nhất và con đực anh dũng nhất trong bầy, tôi kén chọn một chút thì sao? Chẳng lẽ anh không kén chọn à?”
“Tôi thấy anh rất muốn nổi tiếng đấy, đã không kén chọn thì tôi chỉ cho anh một con đường sáng. Anh thử leo lên giường của mấy ông già giàu có đi, con đường âm nhạc này anh không đi được đâu.”
Rõ ràng giọng cậu nói không lớn, nhưng mỗi câu từ nói ra đều như một con dao sắc bén đâm chính xác vào tim Lục Trụ.
Câu sau khó nghe hơn câu trước, sức sát thương lớn hơn và mang tính sỉ nhục mạnh mẽ hơn.
Đặc biệt là câu cuối cùng cậu nói “con đường âm nhạc này anh không đi được đâu” giống như đang tuyên án tử hình cho giấc mơ nổi tiếng của Lục Trụ.
“Đừng tưởng em viết được một bài hát tạm ổn đó là có thể phán xét tôi!” Hắn ta hét lên.
Hét xong, dưới ánh mắt của Nam Châu, Lục Trụ lại không khỏi cảm thấy chột dạ.
Hắn ta hạ thấp giọng như làm ra vẻ đau khổ: “Tất cả là do em ép tôi, nếu không phải em cứ giấu tôi chuyện em biết sáng tác thì mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này!”
Đúng vậy, chính là như thế.
Nếu ngay từ đầu Nam Châu nói cho hắn biết em ấy biết sáng tác, thì nhóm của họ đã có cơ hội nổi tiếng lớn hơn, và hắn ta cũng sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu của giới giải trí, trở thành một đại minh tinh được mọi người hâm mộ, nhận được sự kính trọng của vạn người và vô số của cải.
Lục Trụ không cam lòng nói: “Rõ ràng nói thích tôi nhưng em lại không chịu hy sinh vì tôi. Tình cảm đối với em là gì? Chỉ là nói suông thôi sao? Tôi không cảm nhận được tình yêu của em!”
Nam Châu lạnh lùng đáp: “Đó là vấn đề của chính anh, tôi không có lý do gì phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của anh.”
“…Em!” Lục Trụ nghẹn lời, cuối cùng cũng không kìm được mà sụp đổ: “Sao bây giờ em lại trở thành ra cái bộ dạng này!”
“Con người ai cũng sẽ thay đổi, không giống như anh, lúc nào cũng vô sỉ như vậy.”
Nam Châu giơ tay nhìn điện thoại, thời gian đã gần 12 rưỡi đêm.
Bên ngoài nhiệt độ thấp, lại thêm Hoắc Tinh Dã vừa rời đi, thiếu đi tin tức tố của Alpha, cả cơ thể và tâm trạng cậu đều không được thoải mái, sự kiên nhẫn cũng vì thế mà cạn kiệt.
“Đưa chìa khóa cho tôi.” Nam Châu hất cằm về phía Lục Trụ.
“Tại sao tôi phải đưa cho em! Nếu sớm biết em thiếu chịch như vậy, đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên mạnh mẽ hơn một chút!” Lục Trụ nắm chặt chìa khóa trong tay, đáy mắt dâng lên một tia điên cuồng: “Không, bây giờ vẫn còn kịp.”
Vừa nói, gã ta vừa nhấc chân tiến lên một bước và vươn tay về phía Nam Châu.
Nam Châu nheo mắt, ngay lúc cậu chuẩn bị hành động thì bỗng nhiên, có tiếng “loạt xoạt” dồn dập từ xa vọng lại rồi đến gần.
Sau đó, một chiếc vali từ bên phải lao tới và đập vào chân Lục Trụ với tốc độ và sức nặng khó tin đã khiến tên Alpha loạng choạng
Lục Trụ suýt chút nữa ngã xuống, tay run run, chiếc chìa khóa rơi xuống đất.
“A, xin lỗi, xin lỗi.” Từ hướng chiếc vali trượt đến, giọng Ôn Ngu vang lên: “Vali nặng quá, tôi cầm không chắc nên bị trượt tay.”
Nam Châu nhanh chóng cúi người nhặt lấy chiếc chìa khóa.
Đồng tử Lục Trụ đột nhiên mở lớn, gã lập tức nhìn về phía nguồn âm thanh, dường như không ngờ Ôn Ngu lại xuất hiện ở đây.
Ngược lại, Ôn Ngu lại như thể không hề nghe thấy cuộc đối thoại trước đó của họ, hắn nhanh chóng đi đến cửa căn hộ của Nam Châu và Hoắc Tinh Dã: “Anh không sao chứ, có bị thương không?”
Vì có người ngoài, Lục Trụ không nói thêm lời nào mà chỉ im lặng lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi. Vậy anh giúp tôi khiêng cái vali này xuống nhé.” Ôn Ngu nói
Lục Trụ không thể tin nổi nhìn hắn ta.
“Sao? Không được à? Anh là một Alpha xuất chúng mà.” Ôn Ngu nháy mắt.
Lục Trụ: “…”
Gã ta nhìn về phía Nam Châu, nhưng chỉ thấy Nam Châu dùng chìa khóa mở cửa căn hộ rồi đi vào.
“Rầm” một tiếng, cửa căn hộ đóng lại, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho gã.
…
Trong đêm tối, một chiếc xe lao nhanh trên đường.
Hoắc Tinh Dã ngồi ở ghế sau nghe điện thoại của Tạ Yến.
Nếu không phải trước đó anh đang quay chương trình và không tiện nghe điện thoại, thì Tạ Yến đã gọi đến từ sớm rồi. Vì thế, gần như ngay sau khi buổi livestream kết thúc, hắn đã canh đúng lúc để gọi.
“Bảo bối nhỏ nhà mày cá tính thật, chả trách mày lại thích người ta. Tao thấy cảnh cậu ta ấy giơ ngón giữa với thằng vô sỉ kia thật sự sướng muốn bay lên ấy.” Vừa vào cuộc gọi, Tạ Yến đã khen Nam Châu một tràng.
Từ tính cách đến tài năng rồi đến ngoại hình và khí chất, không hề ngừng nghỉ, hắn cứ thế khen ngợi gần nửa phút.
Sau đó, hắn mới đổi giọng và nói: “Tính cách cậu ta luôn như vậy hay trước đây là giả vờ? Tôi xem vài video cũ của cậu ta, trông cứ như một người khác ấy.”
“Vẫn luôn như vậy.” Hoắc Tinh Dã đáp.
Ít nhất, trong những lúc trò chuyện với anh, em ấy vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi và cũng chưa từng che giấu.
“Vậy trước đây là giả vờ à?”
“Cũng không thể nói vậy.”
“À, đúng rồi, mày đã nói thân phận của mình cho cậu ta biết chưa? Đã hỏi cậu ta tại sao hôm đó lại thất hẹn không?”
“Chưa.”
“Tại sao lại không hỏi? Rõ ràng là cậu ta hẹn mày. Để gặp cậu ta, mày đã vắng mặt buổi dạ tiệc từ thiện hàng năm, bị anti fan công kích dữ dội, chờ từ trưa đến khi mặt trời lặn, đợi đến khi quán đóng cửa mà người ta vẫn không xuất hiện. Quá đáng lắm chứ!”
Comments for chapter "Chương 47"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆