Chương 48
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 48 - Cậu không thật sự muốn giành người với Hoắc Tinh Dã đấy chứ?
“Có lẽ lúc đó em ấy có việc quan trọng hơn, hoặc là người em ấy để tâm hơn…”
Hai chữ cuối cùng, Hoắc Tinh Dã đã không nói ra khỏi miệng.
Giống như một liều thuốc độc mang tên ghen tuông, khi Nam Châu nói rằng cậu có mối tình đầu, nó đã không thể kìm nén mà lan tràn trong lòng anh.
Dù Hoắc Tinh Dã biết rõ sự ghen tuông này vừa đáng xấu hổ lại vừa vô lý, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi việc suy đoán danh tính của người đó.
Là ai, là người nào đã may mắn có được tình yêu của em ấy.
Là tên cựu thành viên trong nhóm của họ, người trông chẳng có tài cán gì và hoàn toàn không xứng với em ấy sao?
Hay là một người khác, một người mà anh không hề hay biết?
Tạ Yến cũng khá bất lực với người bạn cam tâm chìm đắm trong vũng lầy tình cảm này: “Có lúc tao thật sự không biết mày đang nghĩ gì.”
“Mày hoàn toàn có thể nói cho cậu ta biết mày chính là người bạn qua mạng đã được cậu ta hẹn nhưng lại bị cho leo cây đó mà! Dù sao trước đây hai người trò chuyện hợp nhau như vậy, mày còn từng viết lời cho bài hát của cậu ta, cậu ta không có lý do gì để ghét mày đâu.”
“Mà nói đến lại nói, cậu ta cũng thật kỳ lạ, viết nhiều bài hát như vậy mà chẳng phát hành bài nào, đến rùa cũng không lỳ lợm được như cậu ta, rốt cuộc đang chờ cái gì chứ.” Suy nghĩ của Tạ Yến nhảy lung tung, rất nhanh hắn đã tự tiêu hóa và chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Tôi không biết.” Hoắc Tinh Dã nói.
“Mày… Mày đúng là hỏi gì cũng không biết. Với điều kiện của mày, lại bị một người chưa từng gặp mặt, không biết là A, B hay O.dắt mũi trên WeChat suốt ba năm, lần duy nhất hẹn gặp còn bị cho leo cây, chuyện này nói ra ai mà tin!” Tạ Yến thở dài, hắn giận vì anh không chịu tranh đấu.
“Tôi tự nguyện.” Hoắc Tinh Dã nói.
“Được rồi được rồi, Alpha si tình nhất thiên hạ không ai khác ngoài mày, mày dám nhận thứ hai thì chẳng ai dám tranh chủ nhật! Mày đáng đời vấp ngã vì cậu ta thôi.”
Tạ Yến nói xong, giọng điệu lại chuyển sang đề tài khác: “À, đúng rồi, tiệc mừng thọ của ông nội mày vào tuần sau mày sẽ tham dự chứ?”
“Ừ.”
“Tao nói cho mày biết, cái này không giống với tiệc từ thiện đâu. Cái kia mày không đi cùng lắm chỉ bị mắng, nhưng cái này mày mà không đi thì chính là bất hiếu! Thằng ông anh tiện nghi của mày chắc chắn sẽ tìm cách nói xấu mày đủ kiểu cho mà xem.”
“Tôi không có hứng thú tranh giành gia sản với hắn ta.”
“Phải phải phải, mày thanh cao, mày giỏi giang lắm, chẳng màng đến khối gia sản hàng ngàn tỷ kia đâu.”
“Tôi sẽ đi.”
“Thế thì được rồi, tao đợi mày. Ông già tao cứ bắt tao phải đi theo mày để quen biết nhiều người hơn. Xì, mỗi lần đến mấy bữa tiệc thế này, toàn là những người đó nịnh bợ như chó hoặc là mạnh ai nấy lo, chán chết. Thà đi câu cá biển với mày còn hơn, ít nhất còn được yên tĩnh.”
Tạ Yến càu nhàu.
Nào ngờ, Hoắc Tinh Dã lại nói: “Trước đây không phải cậu luôn chê câu cá biển nhàm chán à?”
“… Người anh em, không phải ai cũng kiên nhẫn như mày ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ đâu.” Tạ Yến nói xong, lại buôn chuyện linh tinh một hồi rồi hai người mới kết thúc cuộc gọi.
Hoắc Tinh Dã thoát khỏi WeChat, mở ứng dụng âm nhạc, rồi tìm bài hát vẫn còn đứng top 1 cho đến nay <Copulate>.
Bật chế độ lặp lại bài hát, bấm phát nhạc.
Sau đó anh tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, dồn mọi giác quan vào đôi tai.
Giai điệu ảo diệu, giọng nữ gợi cảm, ca từ vừa táo bạo lại vừa hàm súc, tất cả hòa quyện lại thành hình ảnh và hương vị của ngày sinh nhật hôm đó hiện lên trong tâm trí Hoắc Tinh Dã.
Tiếng cười khẽ của Omega, đôi mày nhíu lại, giọt nước mắt rơi xuống, tiếng rên rỉ động lòng người, mùi pheromone ngọt ngào, sự buông thả toàn thân, và những vết móng tay cào cấu trên người anh.
Mọi thứ, mọi thứ đều thật quyến rũ và hoàn hảo, nó còn phi thực tế hơn cả những khung cảnh anh đã tưởng tượng vô số lần trong mơ.
Lý trí gần như mất hiệu lực, rồi cuối cùng để mặc các giác quan làm chủ tất cả.
Khoái cảm tột cùng nhưng chẳng thể đủ, anh vẫn không kìm được mà lặp lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần cứ như là lần cuối cùng trong đời.
Vì chỉ sợ rằng khi mở mắt, vòng tay của anh sẽ không còn người yêu nữa, rằng đó chỉ là một trong vô số những giấc mơ giống và khác nhau của biết bao đêm.
…
Ôn Ngu ngồi lên xe của quản lý, đóng cửa xe lại, và rời khỏi nơi đã quay phim suốt mấy ngày qua.
Quản lý từ ghế trước quay đầu lại liền thấy một Omega xinh đẹp luôn dịu dàng, lạnh lùng khi ở ngoài, giờ lại lấy ra một bao thuốc lá giấu trong hộc đựng đồ trên xe thuần thục châm lửa.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thuốc lá thật sâu, chìm đắm một lúc lâu lúc này Ôn Ngu mới lên tiếng, giọng nói không còn lạnh lùng như thường lệ, mà mang theo chút khàn khàn do ám khói thuốc.
“Đều là ghép CP cả thôi mà tại sao trước đây lại tìm Lục Trụ mà không tìm Nam Châu?”
Quản lý của hắn cạn lời: “Lục Trụ và cậu từng đóng phim truyền hình, Nam Châu thì có liên quan gì đến cậu.”
“Quan hệ từ phim truyền hình thì còn coi là thân thiết đến mức. Quan hệ là phải phát triển, không phát triển thì làm gì có quan hệ. So với cái thằng hề Lục Trụ kia thì Nam Châu hợp khẩu vị của tôi hơn.”
“Hai người đụng hình tượng rồi đấy!”
“O mạnh, B yếu thì vẫn hơn A mạnh, B yếu.” Nói đến đây, Ôn Ngu ha hả cười mấy tiếng, hắn gõ gõ tàn thuốc: “Chú biết không, cái gã Lục Trụ đó cứ khoe khoang cơ bắp của mình trước mặt tôi. Cái thứ được nuôi bằng bột protein ấy, tôi nhìn suýt nữa không nhịn nổi.”
Quản lý: “… Cậu có mấy không nhịn được à?” Người khác không để ý, nhưng gã ta thì có, có mấy lần Lục Trụ làm trò hề, vị tiểu tổ tông chẳng bớt lo này đều có những hành động chẳng đúng đắn.
“Đến cả xe điện mà đi còn loạng choạng, thật không có phong độ gì cả. Hồi đó ông đây còn đang đua xe ở núi Minh Thu thì cái tên này chắc còn bú sữa ở đâu đó.” Ôn Ngu gác chân lên rồi ngả người ra ghế.
Quản lý: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến mấy cái lịch sử đen của cậu nữa! Nếu bị người khác moi ra thì còn làm ăn gì được nữa! Hơn nữa, Lục Trụ còn lớn hơn cậu một tuổi, bú cái gì mà sữa!”
Ôn Ngu: “Đạo diễn Lương gần đây không phải đang tìm người làm nhạc phim sao, tôi cứ đẩy Nam Châu cho ông ấy là được.”
Quản lý: “Đừng có gây chuyện! Cậu muốn đề cử thì chỉ có thể đề cử Lục Trụ, đề cử Nam Châu thì ra cái thể thống gì!”
Ôn Ngu: “Nhạc Lục Trụ viết nghe được à?”
Ôn Ngu mặc kệ những gì người quản lý nói, hắn lấy điện thoại ra bắt đầu liên hệ với đạo diễn Lương Phong – người vừa hoàn thành bộ phim cổ trang tiên hiệp của mình.
Đây cũng không phải lần đầu hắn ta tùy hứng như vậy, người quản lý không nói lại được nên đành mặc kệ. Dù sao, chỉ cần Ôn Ngu có thể giữ vững hình tượng hiện tại trước công chúng và không để lộ bản chất thật thì đối với họ đó là điều tốt nhất.
Trong xe im lặng một lúc.
Bỗng gã quản lý hỏi: “Cậu, cậu không thật sự muốn giành người với Hoắc Tinh Dã đấy chứ?”
“Chuyện tình cảm, ai có bản lĩnh thì người đó thắng.”
Vẻ mặt người quản lý lúc này rối rắm như đang bị táo bón.
Gửi tin nhắn xong, Ôn Ngu đút điện thoại vào túi, dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi lại thành thạo lôi chai rượu ra.
“Thôi, chú đừng nghĩ nhiều nữa. Có những thứ, chúng ta cố gắng tranh đấu vì nhìn thấy kết quả. Nhưng có những thứ vừa nhìn là biết chẳng có kết quả, vậy thì cần gì phải tốn sức, tôi đâu phải là tên ngốc Lục Trụ kia đâu.”
Mở nắp chai, Ôn Ngu trực tiếp tu vào miệng.
Nhìn bộ dạng đó của hắn ta, gã quản lý không nỡ nhìn thẳng mà lắc đầu nguầy nguậy.
Người như Nam Châu lúc riêng tư thì ăn KFC, McDonald’s gì cũng được, còn vị tiểu tổ tông nhà gã thì lại là rượu với thuốc lá.
Khoan đã, vừa nãy vị tổ tông này nói gì cơ?
Nam Châu và Hoắc Tinh Dã là một cặp à? Nam Châu thích Hoắc Tinh Dã sao?
Vậy trước đây Lục Trụ và Nam Châu là sao?
Comments for chapter "Chương 48"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆