Chương 56
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 56 - Tuyến thể của tôi bị hỏng rồi
Trong tầm mắt hắn, Nam Châu còn chộp lấy dây điện của ổ cắm trong phòng họp và trói thẳng người Alpha kia lại.
Động tác của cậu rất nhanh, nút thắt cũng được thắt chặt và đẹp đẽ, Hách Giai đang hoảng sợ cũng không nhịn được hỏi: “Cậu học từ khi nào vậy?”
“Chiêu cơ bản của dân câu cá thôi.”
“Hả?”
Nam Châu tìm kiếm trên đất một lát, rồi đột nhiên đứng dậy nhanh chóng đi về phía Hách Giai, sau đó giật lấy chiếc túi trong tay hắn, lấy ra chiếc vòng chống cắn từ bên trong, đi đến bên cạnh Alpha mùi kimchi và dùng sức đeo nó vào cho gã. Vừa đeo cậu vừa nói đầy lý lẽ: “Quả nhiên kimchi có kỹ năng dịch chuyển vật thể từ A sang B!”
Làm xong tất cả những điều này, cậu túm lấy phía trước chiếc vòng chống cắn như túm miệng chó rồi lắc lắc, dặn dò cô nàng vừa mới hoàn hồn từ cú sốc quá lớn bên cạnh.
“Mượn của cô, nhớ trả, phải trả cái mới.”
Hách Giai: “…”
“Đã lúc nào rồi, cậu còn tâm trạng làm mấy chuyện này!”
“Cậu có biết bây giờ là tình huống gì không, nếu cậu cũng bị ảnh hưởng mà bước vào kỳ phát tình, sẽ bị đánh dấu ngay tại chỗ! Bọn họ không giống…” Nói đến nửa câu, Hách Giai đột nhiên nhận ra ở đây còn có người thứ ba. Suýt nữa, suýt nữa thì để người khác biết chuyện Nam Châu từng bị Hoắc Tinh Dã đánh dấu.
“Ngoại trừ cảm giác mình đang ở trong một phòng thí nghiệm sinh hóa bị nổ tung ra, thì hiện tại tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn.” Nam Châu xách túi đi tới.
Lúc này Hách Giai mới nhận ra sự bất thường của cậu. Nam Châu là Omega, tầng này sắp bị các loại pheromone chiếm cho ngấm mùi, ngay cả Beta như hắn còn thấy thối, nhưng Nam Châu không hề mềm chân, thậm chí còn dùng gậy răng sói đánh ngất một alpha lực lưỡng.
“Là vấn đề tuyến thể của cậu, hay là…” Hách Giai lắc đầu. Dấu đánh dấu của Hoắc Tinh Dã đã biến mất từ lâu, chắc chắn không phải là do sự áp chế của pheromone Alpha. Khả năng cao là vấn đề tuyến thể của Nam Châu. Ngay cả lúc này, hắn ta cũng không ngửi thấy mùi Pheromone của Nam Châu, nói là ổn định, thật sự là ổn định đến mức bất thường!
Nhưng cũng không thể chủ quan!
“Tóm lại cậu mau đi bằng lối thoát hiểm đi. Đến lúc chuyện này bị đưa tin sẽ không tốt cho cậu đâu!” Hách Giai nói.
Nam Châu gật đầu: “Tôi thấy cậu cũng không chạy được mấy bước nữa, chi bằng ở lại đây phát huy chút nhiệt huyết còn sót lại bảo vệ người ta đi.”
…
Sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố vào buổi chiều, Hoắc Tinh Dã đi xe riêng đến một tiệm bánh ngọt ở trung tâm thành phố.
Nửa tháng trước, anh đã đặt trước một chiếc bánh sinh nhật tại cửa hàng, định bụng sẽ mang đến bữa tiệc sinh nhật tặng ông nội hôm nay. Ông nội thích nhất món này, nhưng mấy năm gần đây sau khi bị phát hiện có vấn đề về đường huyết và mỡ máu, người nhà không còn cho ông ăn những thứ này nữa. Nhưng đã là sinh nhật, phá lệ ăn một hai miếng thì cũng không sao.
Trên điện thoại, Tạ Yến thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi anh đã đến đâu rồi.
“Xem cái này đi, cổ phiếu của Tập đoàn M sắp rớt giá rồi.”
Lúc này, Tạ Yến gửi cho Hoắc Tinh Dã một đoạn video ngắn được một nhân viên quay lại trong lúc hỗn loạn. Trong video, có người đang chạy, có người đang khóc la, thỉnh thoảng xen lẫn những cuộc đối thoại của Beta nói rằng có Omega phát tình, khiến tất cả Alpha trong cả tầng đều bị buộc phải bước vào kỳ mẫn cảm.
..
Tại tập đoàn M.
Hoắc Tinh Dã bỗng nhiên mở vòng bạn bè. Vài giờ trước, Nam Châu vừa cập nhật một nội dung. [Nằm dài thì nằm dài, nhưng đến bữa vẫn phải ăn cơm.] Kèm theo hình ảnh là tòa nhà tập đoàn M.
Mắt anh nheo lại, Hoắc Tinh Dã nhanh chóng gọi thoại cho Nam Châu. Tuy nhiên, tiếng nhạc chờ vang lên rất lâu nhưng không có ai nhấc máy.
Trợ lý lấy bánh ngọt lên xe, vừa định khen một tiếng bánh rất đẹp, thì đã nghe thấy nghệ sĩ nhà mình phân phó: “Đến Tập đoàn M.”
Trợ lý ngây người: “Không phải nói đi…”
“Chạy nhanh lên, không được chậm trễ.”
“Vâng .”
Dù sao tập đoàn M cách đây cũng chưa tới mười phút lái xe.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, sắc mặt Hoắc Tinh Dã không tốt lắm. Sau hai lần gọi điện thoại cho Nam Châu đều không có kết quả, anh gọi cho thám tử tư.
“Nam Châu? Cậu ấy đang ở Tập đoàn M.”
“Chưa ra ngoài.”
“Đã bị phong tỏa, hình như nói là pheromone gây ra hỗn loạn.”
Lập tức dặn dò đối phương sắp xếp quyền hạn để mình đi vào, Hoắc Tinh Dã lấy ra hai ống thuốc ức chế từ hộp đựng đồ, tiêm cho mình một mũi dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý, sau đó cất ống còn lại vào trong áo.
Đeo khẩu trang, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, khoảnh khắc tài xế dừng xe, Hoắc Tinh Dã kéo cửa nhảy xuống xe, bất chấp tiếng gọi của trợ lý, lao nhanh vào tòa nhà.
Thám tử tư chờ sẵn bên cạnh cửa thoát hiểm ở bãi đậu xe ngầm, thấy Hoắc Tinh Dã xuống xe chạy như gió đến, lập tức kéo cửa ra.
Bóng dáng cao lớn xông vào, loáng một cái đã biến mất trong cầu thang.
Nam Châu một tay xách túi quà, một tay nắm gậy răng sói vội vã chạy xuống lầu. Mặc dù cậu cảm thấy mình không có vấn đề gì, nhưng ký ức bị Hoắc Tinh Dã cắn vẫn khiến cậu nảy sinh bản năng muốn trốn thoát khỏi hiện trạng. Bị cắn đau lắm! Cậu không dám nghĩ nếu mình bị cắn thêm lần nữa có khi nào thật sự đi gặp bà cố luôn không.
Hơn nữa, bị Hoắc Tinh Dã cắn còn có thể chấp nhận, nếu bị một số kẻ xấu xí cắn thì có khác gì bị chó hoang gặm?!
Và Hách Giai nói đúng một câu, đó là với tư cách nghệ sĩ, bị chụp ảnh trong tình huống này, dù có biện bạch thế nào thì ảnh hưởng cũng rất tệ.
Trong lối thoát hiểm yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu.
Xuống từ tầng 10 đến tầng 9, phía dưới lại truyền đến tiếng bước chân của người khác.
Tiếng bước chân đó dồn dập nhưng ổn định, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã đến khúc cua ở tầng 9. Nam Châu gần như theo bản năng vung gậy răng sói về phía đối phương.
Tuy nhiên, điều khiến cậu kinh ngạc là đối phương có sức mạnh phi thường, chỉ bằng một tay đã vững vàng bắt được chiếc gậy.
Tim Nam Châu đập mạnh một cái, cậu theo phản xạ giơ chân lên đá.
“Nam Châu?” Trong hành lang tối đen, cùng với giọng nói trầm thấp quen thuộc, chiếc đèn cảm ứng màu vàng mờ sáng lên. Dưới ánh đèn, Hoắc Tinh Dã – người đội mũ và đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi lông mày xuất hiện trước mắt Nam Châu.
“Hoắc Tinh Dã?”
Có một khoảng lặng ngắn ngủi trong cầu thang.
Đèn khẩn cấp vừa sáng lên lại vụt tắt.
Trong bóng tối, Nam Châu cảm thấy lực nắm trên chiếc gậy răng sói đã buông lỏng, cậu vội vàng thu chân đang nhấc nửa chừng lại.
“Sao anh lại đến đây?”
Còn đi cả lối thoát hiểm nữa.
Hoắc Tinh Dã không nói gì, anh chỉ hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
“Không cảm thấy gì cả.” Xuống từ tầng 20, cậu còn có thể xuống thêm 10 tầng nữa, cơ thể vẫn khỏe re à.
Hoắc Tinh Dã hơi cúi người lại gần, hơi thở anh phả vào gáy Nam Châu, mang đến cảm giác tê dại ấm áp.
“Đừng ngửi nữa, người tôi sắp bị ướp bởi mùi hoa quả trộn lẫn với mùi sầu riêng, đậu phụ thối và kimchi rồi, siêu thối.” Nam Châu ngửa người ra sau, khó chịu lùi lại. Cậu sẽ không thừa nhận rằng hành động và mùi hương khô ráo, ấm áp trên người Hoắc Tinh Dã đã khiến tim cậu đập nhanh hơn trong thoáng chốc.
“Không sao là tốt rồi.” Hoắc Tinh Dã nghiêng người, để Nam Châu xuống bên cạnh mình.
“Ồ, anh lo lắng chuyện này à. Không sao, tuyến thể của tôi bị hỏng rồi, không ảnh hưởng đến tôi đâu.” Nam Châu thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng, không hề để tâm.
Nhưng gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, vẻ mặt của Hoắc Tinh Dã bên cạnh cậu trong bóng tối lại nhanh chóng rồi trở nên nghiêm trọng.
“Tuyến thể bị hỏng?”
Giọng nói vốn đã trầm thấp hàng ngày, giờ đây còn trầm hơn nữa, nhấn mạnh từng âm cuối của mỗi chữ.
“À, nghe nói là bị hỏng khá nặng sau một vụ tai nạn xe ba năm trước.”
Comments for chapter "Chương 56"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆