Chương 57
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 57 - Lực cánh tay của anh Dã nhà ta
Tuyến thể đối với Omega mà nói, không đơn thuần chỉ là một cơ quan giới tính.
Chất lượng của tuyến thể không chỉ ảnh hưởng đến việc sinh sản, mùi hương, và sức hấp dẫn với người khác giới, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến cả trạng thái cơ thể của Omega. Vốn dĩ thể chất của Omega đã kém hơn so với hai giới tính còn lại, và Omega với tuyến thể bị tổn thương thì thể chất sẽ còn tệ hơn nữa.
Hôm đó dầm mưa, Nam Châu lập tức phát sốt, Hoắc Tinh Dã ban đầu còn cho rằng là do thể chất Omega. Giờ nghĩ lại, hẳn là có liên quan lớn đến việc tuyến thể của Nam Châu bị tổn thương.
Hoắc Tinh Dã muốn nói gì đó, nhưng trên lầu lại mơ hồ truyền đến tiếng bước chân.
Có người đang đi xuống từ lối thoát hiểm, hơn nữa không chỉ một người.
“Đi.” Bàn tay nắm lấy tay Nam Châu, Hoắc Tinh Dã kéo cậu đi xuống.
Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở.
Nam Châu nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, bỗng tim đập nhanh hơn, cậu cảm thấy có thứ gì đó dường như truyền từ lòng bàn tay khô ráo ấm áp đang nắm chặt đi vào cơ thể và máu của mình.
… Phản ứng chậm của pheromone ư?
Hai người đi thẳng xuống bãi đậu xe ngầm, sau đó lên xe riêng của Hoắc Tinh Dã dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý.
Sau khi ngồi vào ghế sau, Nam Châu đặt túi quà và gậy răng sói xuống, cậu hỏi Hoắc Tinh Dã: “Sao anh lại đến đây?”
“Đi ngang qua.”
“Thật sự là đi ngang qua sao?”
Hoắc Tinh Dã khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn vào mắt cậu, ung dung bình tĩnh nói: “Có chút việc ở gần đây, nghe nói Pheromone phát tình của Omega tập đoàn M gây ra hỗn loạn, lại vừa hay thấy em ở đó, nên thuận đường ghé qua xem thử.”
Nam Châu cười rộ lên.
Cậu lắc lắc tay hai người vẫn còn nắm: “Vậy thì cảm ơn anh đã xả thân cứu tôi khỏi phòng thí nghiệm sinh hóa.”
Trong không gian xe chật hẹp, sau khi trải qua chuyện vừa nãy, kiểu tóc và quần áo được chăm chút kỹ lưỡng của Nam Châu hơi có vẻ lộn xộn, nhưng vào lúc này, lọt vào mắt Hoắc Tinh Dã, cậu lại đẹp đến lạ thường. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean rất hợp với vẻ tươi trẻ trên người Nam Châu, cộng thêm chiếc vòng chống cắn bằng kim loại lấp lánh trên chiếc cổ trắng nõn, tạo nên một khí chất vừa thuần khiết vừa gợi cảm.
Cổ họng Hoắc Tinh Dã khẽ cử động, anh lưu luyến nhưng lại ra vẻ tự nhiên buông tay hai người đang nắm ra.
Nam Châu rút tay về, theo bản năng muốn sờ điện thoại, nhưng đến nửa chừng mới nhận ra điện thoại của mình cùng với thường phục vẫn còn ở phòng hóa trang của trường quay tập đoàn M.
Cậu không nhớ số điện thoại của Hách Giai, vì vậy không cách nào liên lạc với đối phương.
“Cái đó, tối nay anh có kế hoạch gì không?” Nam Châu hỏi Hoắc Tinh Dã.
“Sao thế?”
“Anh đã giúp tôi, tôi mời anh đi ăn cơm.”
Lời mời đột ngột này khiến đáy mắt sâu thẳm của Hoắc Tinh Dã khẽ run lên, trong lòng anh cũng vô thức nóng ran.
Chỉ là…
“Xin lỗi.” Một lát sau, anh mới lên tiếng, giọng nói trầm thấp ẩn chứa chút áy náy và thở dài.
“Không sao.” Nam Châu xua tay: “Dù sao cũng không hẹn trước, anh có sắp xếp khác là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi nghe nói anh rất bận.”
Bận đến mức ngay cả thời gian ngủ trên giường cũng không có.
Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ không bận tâm lắm, nhưng thực ra trong lòng Nam Châu vẫn hơi thất vọng.
Theo những gì cậu dự tính ban đầu, nếu tối nay Hoắc Tinh Dã không có sắp xếp nào khác, thì cậu sẽ tiện thể đề cập đến chuyện kia với anh.
Hách Giai nói cậu có suy nghĩ như vậy với Hoắc Tinh Dã là do ảnh hưởng của pheromone.
Trước đây, cậu cũng cảm thấy có khả năng này.
Nhưng việc quay chụp đã kết thúc một tuần và khi nãy Hoắc Tinh Dã kéo tay cậu dẫn cậu xuống lầu, đáy lòng Nam Châu lại bắt đầu ngứa ngáy.
Lần này không thể nói rõ là do ảnh hưởng tâm lý, hay là bị pheromone của đám AO kia ảnh hưởng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thân hình, khí chất và nhan sắc của đều Hoắc Tinh Dã bày ra đó, lần ở chung trước đó của hai người cũng rất hợp ý, cậu nghĩ thế cũng rất hợp lý.
Hai người im lặng một lúc.
Trợ lý ở hàng ghế trước cuối cùng cũng không nhịn được: “Anh Dã, không đi nữa là không kịp đâu.”
Hoắc Tinh Dã gật đầu.
Nam Châu cũng vừa lúc nói: “Anh có việc thì cứ đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ tự gọi taxi về.”
Nói là về, nhưng cậu còn chẳng có điện thoại và cũng chẳng một xu dính túi. Khả năng lớn nhất là cậu sẽ phải đứng đợi Hách Giai ở bãi đậu xe ngầm.
Ánh mắt Hoắc Tinh Dã lướt qua người cậu một chút, rồi quay sang dặn dò trợ lý: “Anh bảo Lạc Nam liên lạc với quản lý của cậu ấy đi.”
Nói xong, anh lại dời ánh mắt sang Nam Châu: “Đợi trợ lý của em đến đón, tôi sẽ đi.”
“Cũng được.” Nam Châu gật đầu.
Lời vừa dứt, hàng ghế sau lại rơi vào im lặng ngắn ngủi, cho đến khi Nam Châu chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu dùng giọng điệu thảo luận nói với Hoắc Tinh Dã: “Vòng chống cắn của tập đoàn M này có liên quan đến quảng cáo sai sự thật. Nếu sau khi tôi làm đại diện mà xảy ra chuyện, gây tổn thất danh tiếng, liệu tôi có thể đòi tiền từ tập đoàn M không?”
Hoắc Tinh Dã hỏi: “Quảng cáo sai sự thật?”
Nam Châu lập tức kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra trong phòng họp nhỏ cho anh nghe.
“Cạch một tiếng, cái thứ này đã đứt ra rồi, hoàn toàn không có tác dụng gì cả.”
Trợ lý của Hoắc Tinh Dã: “…”
“Có lẽ đó chỉ là một trường hợp cá biệt hiếm gặp thôi…” Sau khi gọi điện cho Lạc Nam, anh ta không nhịn được xen vào cuộc trò chuyện: “Không phải Alpha nào cũng có thể dùng tay không tháo vòng chống cắn đâu. Hơn nữa, Alpha trong kỳ mẫn cảm khi mất kiểm soát, sức lực cũng sẽ lớn hơn bình thường một chút.”
“Thầy Nam Châu không phải cũng tự nói rồi sao, đối phương là một tên đàn ông vạm vỡ trông rất khoa trương, hơn nữa phải dùng sức đến mức gân xanh nổi lên mới bẻ được.”
Nam Châu nghĩ một lát, cũng thấy rất có lý, nhưng…
“Việc vòng chống cắn bị đứt là sự thật.”
“Quy định trong ngành cho phép sai số một phần trăm. Tỷ lệ này còn cao hơn cả bao ca su.” Trợ lý của Hoắc Tinh Dã nói.
Điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Nam Châu, được giải thích như vậy, cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu vừa định nói gì đó nữa, thì Hoắc Tinh Dã đã im lặng một lúc, đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy hai bên vòng chống cắn: “Đừng cử động.”
Giây tiếp theo, còn chưa kịp để Nam Châu phản ứng, thì chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” quen thuộc, cảm giác bị bó buộc trên cổ đã biến mất không còn dấu vết.
Nhìn chiếc vòng chống cắn bị Alpha cầm trong tay, gãy đôi thành hai mảnh, Nam Châu im lặng.
Trợ lý của Hoắc Tinh Dã cũng im lặng.
“Cho nên, dù có đeo cũng không thể lơ là cảnh giác, dù sao cũng không phải an toàn tuyệt đối một trăm phần trăm.” Trong sự im lặng của cả hai người, Hoắc Tinh Dã thong thả dặn dò Nam Châu: “Cách tốt nhất, là tránh tiếp xúc gần với Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.”
Nhưng đại ca à, anh đâu có đang trong kỳ mẫn cảm!
Anh còn bẻ gãy nó một cách rất nhẹ nhàng!
Trợ lý của Hoắc Tinh Dã: “…”
Comments for chapter "Chương 57"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆