Chương 58
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 58 - Đến nhà tôi qua đêm không?
Vài phút sau, Hách Giai xách theo một túi đồ vội vã chạy đến.
Nhìn thấy hắn ta từ xa, trợ lý của Hoắc Tinh Dã hạ cửa kính ghế trước xuống vẫy tay ra hiệu.
Hách Giai chạy tới, ánh mắt lướt qua hàng ghế sau, nhìn Nam Châu và Hoắc Tinh Dã mỗi người ngồi một bên, giữ khoảng cách xã giao an toàn.
“Tôi lái xe tới đây, lát nữa cậu lên thẳng xe nhé.” Nói với Nam Châu xong, Hách Giai sải bước rời đi.
Nam Châu xách túi quà của tập đoàn M và gậy răng sói lên, nói lời tạm biệt với Hoắc Tinh Dã rồi chuẩn bị xuống xe.
Trước khi mở cửa xe, cậu chợt quay người lại: “Tối nay anh có rảnh không?”
Hoắc Tinh Dã hơi nhíu mày.
“Ý tôi là, nếu anh xử lý xong việc mà không có gì làm, muốn đến nhà tôi qua đêm không?”
Gần như ngay khi cậu dứt lời, trợ lý của Hoắc Tinh Dã lập tức trợn tròn mắt, cằm như muốn rớt xuống.
Đồng tử sâu thẳm của Hoắc Tinh Dã co lại, ánh lên một màu sắc thăm thẳm khó lường.
Đợi một lúc anh không thấy trả lời, thì lại vừa lúc Hách Giai đã lái xe đến trước chiếc xe riêng của Hoắc Tinh Dã.
Cậu mở cửa xe.
Bỗng giọng nói trầm thấp của Alpha vang lên từ phía sau: “Nghiêm túc sao?”
“Kịp thời hưởng lạc thôi mà, cứ nén lại mãi sẽ có vấn đề đấy.”
“…”
“Nếu anh ngại thì thôi vậy.”
Nói xong, Nam Châu bước xuống xe, đóng cửa xe cái ầm lại, bỏ lại trợ lý của Hoắc Tinh Dã với chiếc cằm gần như rớt xuống, cùng với tài xế đang âm thầm hóng hớt được không ít chuyện, và Hoắc Tinh Dã với vẻ mặt rất trầm tĩnh, không biết đang nghĩ gì.
Nam Châu vừa lên xe, Hách Giai lập tức hỏi với giọng điệu không tốt: “Sao anh ta lại ở đây?!”
“Nghe nói tập đoàn M xảy ra chuyện, anh ấy thuận đường ghé qua xem thử.”
“Tôi thấy anh ta lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi thôi! Không được, tôi phải nói chuyện nghiêm túc với anh ta một trận, mượn danh nghĩa Ảnh đế mà suốt ngày chiếm tiện nghi của nghệ sĩ Omega thì tính là bản lĩnh gì!” Hách Giai vừa nói vừa tháo dây an toàn định xuống xe.
Nam Châu ném một vật về phía ghế trước: “Nhìn này.”
Hách Giai nhìn, sau đó sững sờ: “Chiếc vòng chống cắn này sao cũng đứt rồi?”
“Suy nghĩ kỹ rồi, cứ yên tâm mà làm, còn lại giao cho nhân quả đi.” Nam Châu vỗ vai hắn rồi tựa lưng vào ghế.
“…”
Hách Giai lên tiếng, giọng điệu khô khốc: “Chiếc vòng chống cắn này, là Hoắc ảnh đế bẻ gãy ư?”
Nam Châu lấy điện thoại ra khỏi túi đồ mà Hách Giai mang đến: “Tôi cũng mong mình có bản lĩnh đó.”
Ánh mắt lướt qua chiếc vòng bảo vệ còn chưa bóc tem bên trong, cậu nói thêm: “Không tốn chút sức lực nào, cạch một tiếng là đứt luôn.”
Hách Giai: “…”
Khi chiếc xe chạy qua trạm gác, tiến vào con đường ven hồ rừng, Hoắc Tinh Dã nhận được điện thoại của Tạ Yến.
“Cuối cùng mày đang ở đâu thế? Tao xã giao ba vòng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng mày đâu.”
“Sắp đến rồi.”
“Đừng có dùng chiêu đó với tao, tao không tin mày nữa đâu! Khóe miệng thằng anh không cùng huyết thống kia của mày sắp cười ngoác miệng tới trời rồi, tao vừa nghe thấy hắn ta nói những lời khó nghe về mày trước mặt ông nội và các chú bác đấy.”
Hoắc Tinh Dã nhìn về phía biệt thự kiểu Trung Quốc ẩn hiện sau rừng cây: “Năm phút nữa.”
“Khoan đã, máy bay của mày không phải đã hạ cánh từ sớm rồi sao, đi đâu mà đến muộn vậy?”
“Lát nữa tôi sẽ nói với cậu.”
Hoắc Tinh Dã cúp điện thoại.
Trên hồ nước trong rừng vào lúc hoàng hôn, phản chiếu ánh tà dương lấp lánh ánh vàng.
Lời Nam Châu nói một tiếng trước vẫn quanh quẩn mãi trong đầu anh.
Trong đầu anh luôn có hai giọng nói giằng xé, một giọng nói thúc giục anh chấp nhận ngay lập tức, giọng còn lại thì nghiệt ngã cảnh báo anh đừng tự tìm đường chết.
Mặc dù lý trí biết rằng lời mời đó của Nam Châu không hề mang chút tình cảm nào. Nếu anh đồng ý, mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể ngày càng xa cách.
Hoắc Tinh Dã hiểu rõ trong lòng, Nam Châu chỉ có hứng thú với cơ thể anh, mặc dù điều này đáng mừng, nhưng cũng chỉ có thế.
Một khi anh đồng ý, với tính cách của Nam Châu, em ấy nhất định sẽ không còn cân nhắc phát triển tình cảm với anh nữa, anh sẽ chỉ trở thành một đối tượng giải tỏa mà em ấy tìm đến khi cô đơn không chịu nổi mà thôi.
Nhưng điều anh mong muốn, không chỉ là niềm vui thoáng qua nhất thời với cậu.
Anh muốn ôm trọn vẹn vầng thái dương ấy vào lòng.
Hoắc Tinh Dã bước vào khu nhà cũ, Tạ Yến đã đợi sẵn ở cửa liền vội vàng tiến lên cùng với hầu gái trong nhà dẫn anh vào bên trong.
Hôm nay là sinh nhật của ông cụ nhà họ Hoắc, trong nhà tập trung không ít các ông trùm kinh doanh và nhân vật nổi tiếng trong ngành đến chúc thọ.
Những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, hiếm khi người thường thấy được, khi nhìn thấy Hoắc Tinh Dã xuất hiện dưới sự tháp tùng của Tạ Yến, họ đều không nhịn mà được vô thức bước tới bắt chuyện, giọng điệu mang theo sự lấy lòng.
Chào hỏi ngắn gọn từng người, Hoắc Tinh Dã đi đến bên cạnh bàn chính trong sảnh tiệc.
Trên ghế chủ tọa, ông cụ Hoắc – người đã làm mưa làm gió trên thương trường nhiều năm, tạo nên vô số huyền thoại kinh doanh, nay đã nghỉ hưu an dưỡng đang mỉm cười hiền từ nhìn anh.
“Đến rồi à? Ta tưởng hôm nay con không đến chứ.”
“Ông nội nói đùa rồi.” Dưới ánh nhìn của ông cụ Hoắc, Hoắc Tinh Dã đưa chiếc bánh kem cho nữ quản gia bên cạnh.
Ánh mắt lướt qua chiếc bánh kem, ánh mắt ông cụ Hoắc hiền từ hơn rất nhiều, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình: “Vẫn là con hiểu ta nhất. Ngồi xuống trò chuyện với ta một lát.”
Hoắc Tinh Dã gật đầu ngồi xuống.
Bên cạnh anh là cha anh, và bên cạnh cha anh là anh trai cùng cha khác mẹ của anh – Hoắc Tri Thanh.
Thấy ông nội để Hoắc Tinh Dã ngồi bên cạnh, sắc mặt Hoắc Tri Thanh có chút khó coi, ánh mắt liếc thấy cái nhìn đắc ý và khiêu khích mà Tạ Yến cố tình hướng về phía mình, ngọn lửa giận trong lòng gã càng cháy mạnh hơn.
Tại sao gã ta đã nỗ lực đến thế, mà thái độ của ông nội đối với gã vẫn không bằng đối với Hoắc Tinh Dã.
Chuyện gia đình không màng, chỉ một lòng làm cái nghề diễn viên của hắn, hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà còn đến muộn thế, ông nội cũng chẳng trách mắng một lời.
Chẳng lẽ chỉ vì Hoắc Tinh Dã được sinh ra từ người vợ chính thức cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Hoắc, còn gã ta thì không sao?!
Nhưng xét cho cùng, gã ta mới là con trưởng, gã mới là người lăn lộn trong tập đoàn để gây dựng sự nghiệp cho gia tộc!
…
Màn đêm dần buông, khách khứa thưa dần.
Hoắc Tinh Dã và Tạ Yến đứng trước một khoảng sân trong khu nhà cũ, vừa nghe tiếng nước chảy từ hòn non bộ, vừa trò chuyện
Nghe Hoắc Tinh Dã kể sơ qua về những chuyện xảy ra buổi chiều, Tạ Yến cảm thấy không ổn chút nào.
“Thế là lại vì cậu ta à?”
“Lần trước là không tham dự, lần này là đến muộn! Tao thấy cậu ta đúng là do ông trời cố tình phái xuống để khắc chế mày.”
“Là tôi tự nguyện, không liên quan đến em ấy.”
“…”
Cách bức tường sân sau, Hoắc Tri Thanh cầm ly rượu cười lạnh một tiếng.
Phía trước, có người xách lễ vật chúc mừng bước đến, mắt gã ta sáng lên, nhấc chân bước về phía người đó.
“Tổng giám đốc Cố đích thân đến tặng quà cho ông cụ nhà chúng tôi sao?”
Cố Trưng gật đầu: “Cha và mẹ tôi vẫn đang ở Nam Cực, không về kịp, nên cử tôi thay mặt đến chúc thọ ông cụ Hoắc.”
“Đi, tôi dẫn anh qua.” Hoắc Tri Thanh làm động tác mời: “À phải rồi, em trai tôi cũng đến rồi, anh có muốn gặp không?”
Ánh mắt Cố Trưng hơi trầm xuống: “Không có gì đáng để gặp.”
Hoắc Tri Thanh cười.
Ba năm trước, nhà họ Cố chủ động liên hệ với ông nội gã, người lúc đó vẫn còn nắm quyền, đề xuất muốn kết thông gia với nhà họ Hoắc, và đối tượng họ chọn là Hoắc Tinh Dã.
Nhưng lại bị Hoắc Tinh Dã từ chối thẳng thừng không chút do dự.
Vì thế, cho đến nay, nhà họ Cố vẫn không mấy ưa Hoắc Tinh Dã.
Về chuyện này, Hoắc Tri Thanh vô cùng vui mừng, bởi lẽ nếu Hoắc Tinh Dã kết hợp với Omega nhà họ Cố thì sẽ cực kỳ bất lợi cho gã ta.
Comments for chapter "Chương 58"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆