Chương 59
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 59 - Tôi đã buông bỏ rồi
“Cái gì? Tuyến thể của cậu ta bị tổn thương? Nghiêm trọng đến mức nào?”
Khi nghe Hoắc Tinh Dã nhắc đến vấn đề tuyến thể của Nam Châu, Tạ Yến vô cùng kinh ngạc.
Tầm quan trọng của tuyến thể đối với Omega là điều hiển nhiên, hơn nữa Nma Châu trông rất bình thường, không hề giống một người có tuyến thể bị tổn thương.
Đột nhiên, hắn nhớ đến cuộc phỏng vấn của Lục Trụ mà mình từng xem, lập tức truy hỏi: “Không phải là nghiêm trọng đến mức không có tin tức tố chứ?”
Hoắc Tinh Dã không trả lời.
Vấn đề tuyến thể của Nam Châu nghiêm trọng đến mức nào, anh cũng không rõ.
Nhưng sự kiện hỗn loạn pheromone xảy ra tại tập đoàn M hôm nay, hầu như không ảnh hưởng gì đến cậu đã đủ để nói lên vấn đề không nhỏ.
“Không, vậy cậu ta, cậu ta có kỳ phát tình không? Có thể bị đánh dấu không?”
Một Omega không thể bị đánh dấu…
Không thể xoa dịu Alpha trong kỳ mẫn cảm, và không thể sinh con. Họ trông không khác gì Beta, nhưng mọi mặt lại khác Beta, thậm chí còn kém xa Beta.
Nghĩ đến vẻ mặt đắm chìm của cốt, Tạ Yến nuốt nước bọt.
Xong đời rồi, chẳng phải nửa đời sau của cốt sẽ không có hạnh phúc về đời sống tình cảm hay sao!
“Anh em, hay là mày vẫn nên…”
“Tôi thích em ấy, và điều đó không liên quan đến giới tính. Cho dù là Alpha hay Beta, hay thậm chí là Omega mất tuyến thể, đối với tôi đều không thành vấn đề.”
Hoắc Tinh Dã nói xong, anh mỉm cười với Tạ Yến: “Hơn nữa, cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.”
“Sao mày biết?” Tạ Yến theo bản năng hỏi.
Sau đó, hắn ta như đọc được điều gì đó từ biểu cảm đầy ẩn ý của cốt mình.
“Vãi cức!” Tạ Yến kêu lên một tiếng kỳ quái.
Cứ tưởng là anh em tốt, nhưng hóa ra cốt lại lén lút đánh dấu Omega nhỏ kia từ lâu!
“Chuyện khi nào?”
Một lúc sau, hắn ta không nhịn được tò mò hỏi.
“Ngày sinh nhật.”
“… Nói thật, tao hơi ghen tị đấy.” Hắn ta còn chưa có kinh nghiệm đánh dấu Omega nào đây.
Đáng ghét!
Hoắc Tinh Dã không để tâm đến cái gọi là ghen tị của Tạ Yến, anh lấy điện thoại ra khỏi túi, mở WeChat.
Nam Châu đã đăng một video mới.
Trong video, là một đoạn biểu diễn chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút do Đường Dương và ban nhạc SIXGO thu âm trong phòng thu dưới tầng hầm.
Âm nhạc cuồng nhiệt, lời ca trực diện và táo bạo, thể hiện tình yêu nồng cháy của một Alpha.
Hoắc Tinh Dã trả lời: “Không phải nói là viết tặng Omega của em ấy sao?”
Không biết Nam Châu đang làm gì nhưng lại trả lời ngay lập tức.
“Ca khúc có thể được viết cho bất kỳ ai, nhưng sự tồn tại của nó, cuối cùng phải để nhiều người nghe thấy mới có ý nghĩa.”
Vậy tại sao trước đây em sáng tác nhiều bài hát như vậy, ngoài <Hỏa Diễm> ra lại không phát hành bài nào nữa?
Ban đầu, Hoắc Tinh Dã nghĩ rằng, việc Nam Châu viết bài mà không phát hành là có ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như chỉ hát cho một người cụ thể.
Mặc dù lời giải thích này có vẻ vô lý, nhưng lại có thể giải thích hợp lý nguyên nhân em ấy chỉ viết mà không công bố.
Nhưng bây giờ, Nam Châu lại nói như vậy…
Hoắc Tinh Dã chưa kịp nghĩ thông suốt, thì Tạ Yến – người không biết từ lúc nào đã ghé sát vào xem, lại nói một câu: “Cậu ta không có một bài hát hợp tác với mày sao, là một trong hai người sáng tác, mày hỏi thử xem?”
Động tác của Hoắc Tinh Dã khựng lại.
“Bài hát tối hôm đó hát cho tôi nghe, sau này có được phát hành không?” Anh gửi tin nhắn cho Nam Châu..
“Không.” Nam Châu trả lời.
Không đợi Hoắc Tinh Dã hỏi, bên kia lại nhảy ra một tin nhắn mới: “Người viết lời không có bản quyền.”
“Nói cho cậu ta biết mày chính là người viết lời đi.” Tạ Yến nói.
Hoắc Tinh Dã đứng dịch sang một bên, tránh khỏi khả năng bạn mình nhìn trộm màn hình.
Anh còn chưa kịp trả lời, Nam Châu đã gửi đến tin nhắn thứ ba: “Hơn nữa, bản nhạc đó vốn dĩ là viết cho người viết lời.”
Tim Hoắc Tinh Dã đột nhiên đập nhanh hơn khi thấy tin nhắn này.
Nếu ngoài Nam Châu ra, có ai hiểu rõ nhất về bản nhạc đó, thì đó chính là Hoắc Tinh Dã.
Anh biết cảm xúc mà bản nhạc truyền tải, dựa trên cảm xúc tương đồng đó, anh đã sáng tác lời cho nó.
Lời bài hát viết hết tình cảm của mình dành cho đối phương, giấu trong bản nhạc cùng cảm xúc, như một lời tỏ tình kín đáo và long trọng dành cho đối phương.
Trước đó, anh chưa từng nghĩ rằng, bản nhạc của đối phương lại chính là do đối phương viết cho mình.
“…Em thích người ấy?” Hoắc Tinh Dã chầm chậm gõ chữ rồi gửi đi.
Một lúc sau, trong sự mong chờ xen lẫn chút phấn khích, anh nhận được câu trả lời của Nam Châu: “Từng thích.”
Không phải đang thích, mà là đã từng thích.
Dòng máu đang sôi sục dần nguội lạnh, Hoắc Tinh Dã hỏi: “Tại sao không thích nữa?”
Là vì em ấy có thích người mới sao? Là đồng đội cũ kia? Hay là vì anh đã vô tình làm sai điều gì mà chưa kịp nhận ra đã đánh mất tình cảm khó có được luôn khao khát này?
Nam Châu không trả lời.
“Nếu người kia tỏ tình với em, liệu em sẽ thích người ấy nữa không?” Dù biết rằng hỏi câu này không phù hợp, nhưng Hoắc Tinh Dã vẫn không kìm được mà hỏi.
Lần này, Nam Châu trả lời bằng tin nhắn thoại, giọng nói nhàn nhạt, thoáng chút lười biếng: “Sẽ không, tôi đã buông bỏ rồi.”
Đã buông bỏ.
Bốn chữ nói nhẹ bẫng, lại giáng một tiếng ầm nặng nề vào tim Hoắc Tinh Dã.
Nhưng anh thì không thể buông. Chính vì không thể buông, nên khi em ấy nhấn chuông cửa hôm đó, anh mới không thể kiềm chế, và cũng là lần đầu tiên không muốn kiềm chế bản thân.
Những cảm xúc tiêu cực đen tối trào dâng trong lòng, gần như nhấn chìm lý trí của Hoắc Tinh Dã. Anh suýt chút nữa đã không nhịn được hỏi Nam Châu, có phải vì đã có người mình thích hơn nên mới buông bỏ hay không.
Không biết Nam Châu nghĩ đến điều gì, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Bây giờ tôi là Chiến binh Vàng ròng.” Ngoại trừ tiền, cậu không thích bất cứ ai khác.
Tạ Yến đứng bên cạnh, thấy cốt chỉ nói chuyện vài câu mà sắc mặt đã trở nên rất trầm trọng, bầu không khí áp lực quanh người cốt đến cả hắn xũng cảm nhận được.
“Sao thế?” Hắn ta hỏi.
Hoắc Tinh Dã không trả lời.
Đúng lúc này, một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Là thám tử tư mà anh thuê để theo dõi Nam Châu. Đối phương gửi một bức ảnh, trong ảnh là cảnh một người đàn ông đội mũ, đeo kính râm bước vào tòa chung cư nơi Nam Châu ở.
Đó là Nhạc Dương.
Hoắc Tinh Dã siết chặt tay.
Lời mời và câu nói của Nam Châu chiều nay lại không kiểm soát được mà nhảy ra trong đầu anh.
“Tối nay muốn đến nhà tôi qua đêm không?”
“Kịp thời hưởng lạc thôi mà, cứ nén lại mãi cũng không tốt.”
Kết hợp với câu nói vừa rồi “Bây giờ tôi là Chiến binh Vàng ròng.”
Những cảm xúc tiêu cực như ghen tị, không cam lòng, phẫn nộ mãnh liệt gần như dập tắt lý trí. Mặc dù anh đã tự nhủ đi nhủ lại trong lòng rằng Nam Châu không phải là người tùy tiện như vậy. Nhưng đến khi Hoắc Tinh Dã nhận ra, anh đã thấy mình đang ngồi trong xe.
Nhấn chân ga, chiếc xe thể thao hạng sang gầm rú phóng nhanh trên đường. Nếu nhất định phải có một người, thì người đó chỉ có thể là anh.
Sau khi ăn bữa tối giao thừa với Hách Giai, rồi lại bị học trò hờ ép nghe báo cáo sáng tác nhạc qua video, cưới cùng Nam Châu cũng rảnh rỗi. Hách Giai hơi say trước khi đi, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn lại lải nhải dặn dò: “À, đừng quên, sáng mai bên Rung Động sẽ đến quay hậu trường, cậu nhớ dậy sớm đấy.”
Nam Châu đã bận rộn cả ngày nên đã sớm mất kiên nhẫn, cậu gật đầu qua loa rồi đi vào phòng tắm.
Trên ghế sofa cách một cánh cửa, điện thoại của cậu liên tục rung lên rồi dừng lại, rồi lại rung, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Comments for chapter "Chương 59"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆