Chương 79
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 79 - Hắn có đẳng cấp gì? Xứng để cậu đi sao?
[Không phải nói người tới là hôn thê của Trương Thời, Nhạc Mạn Mạn sao? Vị này là…]
[Tôi như quả pháp ấy! Đây đây đây đây đây, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, Tổng giám đốc của chúng ta?!!!!]
[Nói một cách công bằng thì vị này đẹp trai hơn Trương Thời đấy.]
[Hương vị của giới tinh anh ập tới, hình như là người mà Đường Bảo nhà mình quen.]
[Lầu trên nói rõ hơn xíu không, tổng giám đốc gì cơ?]
[Má trên lén xem livestream trong giờ làm, e là bị bắt tại trận rồi.]
Trong ống kính, sắc mặt Cố Đường trong chốc lát trắng bệch.
Hắn nhìn người đàn ông đang từ xa đi tới gần, tim đập càng lúc càng nhanh, tai ù đi như thể màng nhĩ sắp bị vỡ tung.
Sao, sao lại là gã?
Sao gã lại đến?!
Cố Đường vô thức liếc nhìn Nam Châu một cái, nhưng lại thấy Nam Châu hoàn toàn không nhìn về phía người mới đến, mà đang thì thầm với Hoắc Tinh Dã.
“Anh, anh họ…” Đợi người tới gần, Cố Đường nặn ra một tiếng gọi từ cổ họng.
Cả người hắn ta trông như vừa bị vớt ra từ dưới nước, trông như sắp chết đến nơi. Nếu không phải vừa rồi hắn ta đã tạo ra vẻ mặt ủy khuất sau khi bị Nam Châu làm bẽ mặt, thì e rằng khán giả lúc này đã có thể nhìn ra sự bất thường của hắn rồi.
Thật ra, khi thốt ra tiếng gọi này, Cố Đường hoàn toàn không có chút tự tin nào.
Bởi vì, tuy hắn tự xưng là người nhà họ Cố, nhưng trên thực tế, vẫn còn cách biệt một chút so với gia tộc chính.
Hắn ta và người đang nắm quyền điều hành gia tộc họ Cố hiện tại, thực chất không phải là anh em họ ruột.
Người thực sự có quan hệ anh em họ với đối phương là anh họ của cậu ta, còn Cố Đường hắn chỉ vì cùng họ Cố, lại tình cờ có hai lần đi theo anh họ chào hỏi vị này trong các buổi họp mặt gia tộc mà thôi.
Trong ấn tượng của Cố Đường, vị anh họ Alpha trẻ tuổi đã chèo lái doanh nghiệp gia đình này, là một người vô cùng nghiêm khắc, không hay cười và tồn tại như một bậc trưởng bối.
“Ừm.” Cố Chinh khẽ gật đầu với hắn ta: “Livestream nào tôi cũng xem.”
(Cố Chinh: Chinh trong chinh chiến, viễn chinh nha…)
Vừa dứt lời, Cố Đường lập tức thấy choáng váng, suýt không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất.
Nhưng giây tiếp theo, hắn ta lại nghe thấy Cố Chinh nói: “Cậu làm rất tốt.”
Cố Đường: “…Hả?”
Ánh mắt Cố Chinh bắt đầu từ hắn ta, lần lượt lướt qua các khách mời có mặt, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Tinh Dã và Nam Châu.
Ánh mắt sắc bén đó, khi nhìn Hoắc Tinh Dã, thoáng qua một tia lạnh lùng rõ rệt.
“Cố Chinh.” Cố Chinh mở lời, xưng tên mình.
[Các chị em ơi, tôi vừa tìm kiếm hình ảnh về vị này, không hề tầm thường đâu! Anh ấy là Tổng giám đốc của Tập đoàn GY!!!]
[Tổng giám đốc Tập đoàn GY, lại là anh họ của Đường Bảo nhà chúng ta ư!! Bé con nhà mình lại xuất thân hào môn, trước giờ chẳng hề nói gì, đúng là quá khiêm tốn rồi!]
[Đâu, mấy kẻ nói Đường Bảo nhà chúng ta thèm tiền của Trương thiếu đâu, bước ra đây! Với xuất thân của Đường Bảo nhà mình, còn cần phải thèm tiền của Trương thiếu ư? Em ấy chính là hào môn!]
[Mấy fan thằng điếm Châu, cứ đợi đấy, ngày tháng tốt đẹp của các người chấm dứt rồi!]
[Hào môn cũng chia cấp bậc nhé. Tuy nhà Trương thiếu có tiền, nhưng Trương thiếu chỉ là một phú nhị đại ăn chơi lêu lổng, hoàn toàn không thể so sánh được với người thực tế nắm quyền như Cố Chinh đâu.]
Hoắc Tinh Dã không lên tiếng, nhưng Nam Châu bên cạnh hắn nghe thấy lời này thì mắt sáng lên, nhanh chóng nhìn về phía Cố Đường, nói với hắn ta: “Bây giờ cậu không cần phải tranh giành nữa, bởi vì ‘Chinh’ của cậu đã đến rồi!”
Cố Đường: “…”
Khóe môi Hoắc Tinh Dã gần như không thấy khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng khẽ mở, thong thả nói: “Chiến dịch Cổ Tranh.”
(Chơi chữ Cố Chinh với Cổ Tranh, đọc na ná nhau á, biến sự xuất hiện của CC từ nghiêm trọng, nặng nề thành câu nói trêu, nói chung là châm biếm.)
Nam Châu đứng tại chỗ như bị chọc đúng điểm cười, cậu bật cười thành tiếng, thậm chí nước mắt cũng trào ra vì cười.
Cố Chinh thấy vậy, khuôn mặt vốn đã u ám lại càng thêm trầm xuống vài phần.
[Tôi hahahahaha, bé Châu, em đúng là, không sợ chút nào nhỉ!]
[Đùa chứ, thím có thấy thấy anh Nam nhà ta sợ ai bao giờ chưa?]
[Mấy chị em phía trước đừng nói mạnh quá, ảnh vẫn sợ anh Dã đấy, nhưng chỉ giới hạn ở trên giường thôi. Hí hí hí hí hí.]
[Khuyên một số người bây giờ đừng cười quá đáng, kẻo sau này khóc cũng không có nước mắt đâu nha. Cố Chinh không phải người mà Hoắc Tinh Dã có thể dễ dàng đắc tội đâu.]
[Ôi~ sợ~ quá~ đi~ thôi~]
Cố Đường muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt lén lút nhìn Cố Chinh một cái, rồi lại im lặng ngậm miệng. Bây giờ, tốt nhất là hắn nên nói ít, lỡ nói sai lời đắc tội với vị anh họ này, đừng nói đến việc lăn lộn trong giới giải trí, mà về nhà hắn ta còn không biết sẽ bị người nhà đánh đập thế nào.
“Thầy Cố Đường, Trương thiếu lúc này ở bệnh viện chắc đói rồi.” Trong bầu không khí khó xử như vậy, Ôn Ngu – người bình thường ít nói, lại hiếm khi mở lời, chuyển chủ đề sang Cố Đường lần nữa.
Cố Đường như được giải cứu, hắn vội vàng gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, anh Thời đang đợi tôi ở bệnh viện.”
Nói xong, hắn ta nhìn Cố Chinh, “Anh họ, em phải đến bệnh viện đưa cơm cho anh Thời…”
“Đưa cơm?” Cố Chinh ngắt lời hắn ta: “Tại sao phải đưa cơm cho hắn?”
Chưa kịp để Cố Đường phản ứng, hắn ta đã nghe thấy giọng bá đạo của anh ta: “Trương Thời có đẳng cấp gì? Hắn xứng để cậu đi đưa cơm sao?”
Bước chân Cố Đường lén lút bước ra khựng lại tại chỗ, mắt hắn hơi mở to.
Thế, thế không đi đưa cơm, thì hắn ta phải làm gì? Đây là show hẹn hò mà!
Vừa lúc đó, nhân viên tổ chương trình đi đến thúc giục Hoắc Tinh Dã và Nam Châu: “Thầy Hoắc, thầy Nam Châu, hai thầy nên xuất phát đi quay rồi.”
Khuôn mặt tươi cười của Nam Châu lập tức xụ xuống. Lau nước mắt nơi khóe mi, cậu đút tay vào túi áo, im lặng bước tới, đi được hai bước, lại lén lút nói với Hoắc Tinh Dã bên cạnh: “Cố Chinh, Cố Đường, goodjob!”
Hoắc Tinh Dã vẻ mặt hờ hững, nhưng miệng lại nhẹ nhàng đáp lời: “joyboy.”
Nam Châu lại bật cười, lần này còn cười đến mức gục đầu vào vai Hoắc Tinh Dã, toàn thân run rẩy vì cười.
[Chậc chậc chậc chậc, cặp đôi nhỏ này rốt cuộc là ai đang đẩy thuyền vậy, à, là tôi đây.]
[Họ hợp nhau quá trời, cảm giác như bé Châu nói gì, anh Dã cũng có thể tiếp lời rồi chọc đúng chỗ vợ thích.]
[Anh Dã nhìn có vẻ trưởng thành điềm đạm, nhưng thực ra khi ở bên bé Châu cũng ngây thơ như đứa trẻ ba tuổi vậy.]
[Nói công bằng, hai người này hoàn toàn không coi Cố Chinh, Cố Đường là gì, cứ để họ tự thương xót lấy thân.]
Sau khi Hoắc Tinh Dã và Nam Châu lên xe, Lục Trụ và Ôn Ngu cũng chào hỏi xã giao với Cố Chinh và Cố Đường, rồi rời khỏi dưới lầu căn hộ.
Trong chớp mắt, hiện trường chỉ còn lại Cố Đường và Cố Chinh.
Đối mặt với Cố Chinh có khí chất mạnh mẽ, Cố Đường nuốt nước bọt, suy tính xem phải nói thế nào mới có thể thăm dò một cách kín đáo từ vị anh họ này, rằng lý do tại sao lại hạ mình đến tham gia show tạp kỹ.
Ban đầu hắn ta nghĩ, Cố Chinh đến là vì Nam Châu, lúc nãy hắn ta đã sợ chết khiếp.
Nhưng một loạt hành động của Cố Chinh và Nam Châu lại khiến Cố Đường bối rối. Hai người này, dường như không hề có ý định nhận nhau.
Đặc biệt là Nam Châu, cậu ta lại còn thẳng thừng châm chọc Cố Chinh ngay trên livestream mà chẳng hề khách sáo chút nào. Phải biết rằng, đây là Cố Chinh đấy! Người đang nắm quyền điều hành gia tộc họ Cố, người anh ruột của cậu ta!
Comments for chapter "Chương 79"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆