Chương 80
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 80 - Hiệp sĩ Lục Bắc thành kính và ngoan hiền của ngài
Cố Chinh rũ mắt nhìn Cố Đường: “Còn cậu thì sao, không cần đi chụp ảnh à?”
“Cần, cần đi…” Cố Đường gật đầu lia lịa.
“Chụp ở đâu? Cùng một chỗ với bọn họ sao?” Cố Chinh hỏi.
Cái này hắn ta sao biết được.
Trong show tạp kỹ, thân phận của hắn người mẫu shop online, chụp là trang phục do shop online sắp xếp. Nam Châu và Hoắc Tinh Dã chụp bìa tạp chí của nhà C, hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Thấy Cố Đường không nói lời nào, Cố Chinh hơi híp mắt, đẩy gọng kính, bước tới chỗcameramen.
“Anh thì hẳn là biết chứ?”
Cameramen: “…”
Trong tai nghe làm việc, truyền đến chỉ thị của Bùi Phong.
Hắn ta ho một tiếng, đáp: “Địa điểm quay của thầy Cố Đường, cùng một chỗ với thầy Hoắc Tinh Dã và Nam Châu ạ.”
Nghe thấy lời này, Cố Đường ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cùng một chỗ?
Bìa tạp chí của nhà C, sao có thể chụp cùng một chỗ với hắn?
Nhưng Cố Chinh không cho hắn cơ hội hỏi, y hơi gật đầu, nhướng cằm với Cố Đường, ra hiệu cho hắn: “Đi.”
[Trời ạ, tổng giám đốc Cố này, bá đạo quá đi mất, hoàn toàn không thèm trưng cầu ý kiến của Đường bảo bối nhà ta.]
[Chắc là cảm thấy Trương thiếu gia không xứng với Đường bảo bối đâu, vừa nãy anh ta chẳng đã nói rồi sao, Trương Thời có đẳng cấp gì mà xứng để Đường bảo bối đưa cơm.]
[Nhưng mà tôi ship cặp Ăn Đường đó nha, chỉ mình tôi thấy Cố Chinh rất không tôn trọng người khác hả?]
[Haha rầm rộ rầm rộ, thành phần trong phòng livestream này lạ quá, toàn là khỉ mời đến à?]
…
Cố Đường xách hộp cơm, lòng đầy tâm sự đi theo Cố Chinh lên xe.
Trên xe, không khí vô cùng nghiêm túc, Cố Chinh không nói gì, y ngồi trên ghế xem máy tính bảng, khuôn mặt tuấn tú toát ra khí thế không giận mà uy, khiến Cố Đường ngồi cũng không dám thả lỏng.
Thậm chí cả điện thoại di động trong túi rung lên, báo có tin nhắn WeChat, hắn ta cũng không dám lấy ra xem.
Trong bệnh viện, Trương Thời nằm trên giường bệnh chờ mãi chờ mãi không thấy Cố Đường đến đưa cháo, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt gần như sắp lộ ra.
Nhưng ngay lúc này, đối diện với máy quay, hắn vẫn cố gắng hết sức kiềm chế biểu cảm, lấy điện thoại ra nhắn tin lại cho đối phương.
Nhưng cũng giống như mấy tin trước đó, tất cả đều bặt vô âm tín.
Nếu là bình thường, hắn đã gọi điện từ lâu rồi, nhưng cằm bị trật khớp khiến hắn lúc này mở miệng nói chuyện rất khó khăn, phải tịnh dưỡng, vì vậy chỉ có thể truyền đạt thông tin bằng tin nhắn.
Mẹ nó!
Trương Thời vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến chuyện đêm qua, cùng với cú đấm cuối cùng kia.
Lúc đó hắn rõ ràng cảm thấy phía sau bị đá một cú, cho nên người đấm hắn cú đó rất có khả năng chính là người đó!
Sáng sớm nay Trương Thời tỉnh lại, nhân viên tổ chương trình lập tức đến tìm hiểu tình hình lúc đó, theo lời họ nói, hiện trường lúc đó ngoại trừ Ôn Ngu ra, chỉ có Nam Châu.
Nam Châu! Cái tên Beta đó!
Trừ hắn ra, sẽ không còn ai khác! Thằng nhóc ranh không biết trời cao đất rộng này, lại dám đánh hắn, chán sống rồi phải không!
Trương Thời lập tức cho người đi điều tra camera giám sát, nhưng người được phái đi lại nói với hắn, camera giám sát trong con hẻm lúc đó bị hỏng, không quay được nội dung của khoảng thời gian đó.
Khốn nạn!
Trương Thời dùng sức đấm một cái vào gối.
Tốt lắm Nam Châu, pháp luật không thể trừng trị mày, chẳng lẽ Trương Thời tao lại không thể trị được cái thằng idol nhỏ bé như mày sao!
Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một phụ nữ Beta ăn mặc thời trang, mái tóc xoăn màu nâu trà, mang giày cao gót bước vào.
Thấy cô ta, Trương Thời lập tức đặt điện thoại trong tay xuống.
“Nghe nói cằm anh bị trật khớp rồi à?” Nhạc Mạn Mạn đi đến bên giường bệnh, cúi người đánh giá hắn một cái.
Trương Thời gật đầu.
Nhạc Mạn Mạn giơ điện thoại lên, mở camera, đưa cả mình và Trương Thời đang băng bó đầu vào khung hình, giơ chữ V, tách tách tách chụp liên tiếp mấy tấm.
Biểu cảm không hề lặp lại, lúc thì bĩu môi, lúc thì mỉm cười, chu môi, nháy mắt, nói chung là đủ kiểu biểu cảm đều được cô ta thể hiện.
Xong xuôi việc này, cô ta đứng thẳng lại, vừa cúi đầu chỉnh ảnh vừa nói: “Tình nhân nhỏ của anh đâu, không đến đưa cơm cho anh à?”
Trương Thời: “…”
Hắn không nói được, hắn muốn biện giải, nhưng trước ống kính, một vị hôn phu Alpha mà lại đi giải thích hành vi của mình với vị hôn thê Beta thì quá hèn nhát. Ngay cả khi hắn là con rể ở rể gả vào nhà Nhạc vì hôn nhân sắp đặt, cũng không thể tỏ ra quá nhục nhã trước ống kính.
Nhạc Mạn Mạn dường như cũng không quan tâm câu trả lời của hắn, sau khi chỉnh ảnh xong và đăng lên vòng bạn bè, cô ta cất điện thoại: “Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, cô ta giơ tay, bảo vệ sĩ đặt một giỏ trái cây bên đầu giường Trương Thời.
Trong giỏ trái cây, trên cùng là mấy quả táo to đùng.
Trương Thời: “…”
[Haha cười té ghế cả nhà ơi, nhìn Trương thiếu gia chẳng có chút địa vị gia đình nào cả.]
[??????? Nhạc Mạn Mạn đừng có quá không coi hắn ra gì như thế chứ.]
[Cười chết mất, trong mắt chị này chỉ có ảnh chụp của chỉ thôi. Mà cảm giác bức ảnh này chụp thật là đâm vào tim người khác haha]
[Cố Đường mau qua đây xem, xem thái độ người ta kìa, rồi nhìn lại cậu xem, có thấy xấu hổ không.]
[Thần kinh! Vấn đề của Trương Thời lại đổ lỗi cho Đường bảo bối nhà tôi? Đường bảo bối nhà tôi là các người trèo cao mà với được sao????]
[Rốt cuộc có ai biết, tại sao Trương Thời đột nhiên bị trật khớp cằm không?]
Giỏ trái cây được đưa đến, Nhạc Mạn Mạn rời bệnh viện không chút lưu luyến, cô ta lái xe đến quán cà phê nơi Khương Trân đang làm việc.
Đứng trước quầy gọi món, gọi một ly cà phê và một phần bagel việt quất, cô ta cười với Khương Trân vô cùng ngọt ngào.
“Chị à, hình chị vẽ trên ly cà phê cho em là hình trái tim kìa.”
…
Bên kia, Hoắc Tinh Dã và Nam Châu đã đến phòng hóa trang ở địa điểm quay.
Hai người vừa ngồi xuống chưa kịp trang điểm, thì đã có người đã đẩy cửa phòng hóa trang, tay đẩy một chiếc xe đẩy thức ăn bước vào.
“Thầy Lục Bắc, để tôi giúp ạ.” Trợ lý nhiếp ảnh đến muốn giúp một tay, nhưng bị Lục Bắc ra hiệu không cần.
Đẩy xe đẩy thức ăn vào phòng hóa trang, ánh mắt anh ta nhìn về phía Nam Châu đang ngồi trước gương trang điểm, đôi mắt sáng lên như ánh đèn: “Chà, Chàng Thơ của tôi đã giáng trần rồi, mấy người cũng không báo trước cho tôi một tiếng.”
Trợ lý nhiếp ảnh: “…”
Dứt lời, anh ta sải bước về phía Nam Châu: “Chào Điện Hạ Mỹ Nhân của tôi, hiệp sĩ Lục Bắc thành kính và ngoan hiền của ngài đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho buổi chụp hôm nay của ngài.”
Nam Châu đang nhắn tin WeChat cũng không ngẩng đầu lên: “Ồ.”
Lục Bắc: “Ngài không định xem ngay bây giờ sao? Đó là kiệt tác tôi đã mất năm giờ đồng hồ đấy.”
Không đợi Nam Châu trả lời, anh ta tự mình quay người bưng khay thức ăn trên xe đẩy đặt lên bàn trước trang điểm: “Tôi chẳng có ước mơ gì to lớn, chỉ mong ngài nhìn thấy sẽ vui vẻ mà thôi.”
Nói xong, anh ta mở nắp khay, bên trong, một bát kem đá bào xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Phía trên cùng của kem đá bào, là một người tuyết thiên thần nhỏ được làm bằng đá.
Dáng vẻ của người tuyết đó, rất giống Nam Châu.
[?????????]
[Lục Bắc, nghề điêu khắc củ cải còn không tinh xảo bằng anh đâu, anh đổi nghề làm thợ làm bánh ngọt luôn đi.]
[Mẹ nó, đây là Lục Bắc á? Lục Bắc có tính cách này á? Không phải bảo anh ta kiêu căng lắm sao, cái tên simp lỏ (*) y như người này là ai vậy!]
(*) raw gốc là chó liếm, t có lục lại mấy post cũ từ thời 2021-2024 thì simp cũng oke nên t để…
Nam Châu đặt điện thoại xuống, thấy bát kem đá bào này, mắt sáng lên.
Vừa định cầm muỗng lên ăn, như lại như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn sang Hoắc Tinh Dã bên cạnh: “Cái này, ăn được không?”
Tối qua đi khám bác sĩ đến nửa chừng cậu đã ngủ thiếp đi, cũng không rõ liệu sau cơn dị ứng nghiêm trọng như vậy thì mình có thể ăn đồ lạnh được không.
Đến lúc này, Lục Bắc mới như thể chú ý đến sự tồn tại của Hoắc Tinh Dã, và nhìn theo ánh mắt Nam Châu về phía anh.
Giây tiếp theo, trong ống kính, biểu cảm của anh ta thay đổi như lật mặt.
Mắt anh ta hơi híp lại, vẻ mặt khó chịu hỏi: “Chú làm gì ở đây?”
Comments for chapter "Chương 80"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆