Chương 82
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 82 - Em là người tôi thích nhất
Về bìa đôi tình nhân, tạo hình của Hoắc Tinh Dã cùng tông màu đen với Nam Châu.
Khác biệt là áo sơ mi của anh mở ba nút, để lộ xương quai xanh quyến rũ và cơ ngực săn chắc đáng thèm muốn.
Bên ngoài áo sơ mi trắng, Hoắc Tinh Dã khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, phía dưới cổ áo có một vòng lông trắng dày dặn, mềm mại trông như chiếc đuôi.
Tạo hình gọn gàng kết hợp với chiếc cổ lông trắng khiến anh vốn đã có thân hình vạm vỡ và khí chất cao quý, giờ càng thêm toát lên vẻ của một ông trùm mafia ngoại quốc.
Ngay cả Nam Châu khi nhìn thấy bộ trang phục này của anh cũng không kìm được mà nuốt nước bọt theo phản xạ.
Ánh mắt Hoắc Tinh Dã lướt qua Nam Châu, đánh giá kỹ lưỡng từ trên xuống dưới một lúc, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng và niềm vui: “Rất đẹp trai.”
“Tôi chỉ đẹp trai hôm nay thôi sao?” Nam Châu hỏi ngược lại.
“Đương nhiên không phải, vẻ đẹp của em là bẩm sinh, mỗi ngày mở mắt thức dậy nhìn thấy em, đối với tôi mà nói đều là khởi đầu tốt nhất.” Hoắc Tinh Dã nói.
Bản thân anh vốn dĩ đã rất đẹp trai, giọng nói lại còn hay.
Cộng thêm khí chất trời sinh và sự gia tăng của danh hiệu Ảnh Đế, khi nói câu này, sự chân thành và nghiêm túc khó tả, sự thâm tình không hề pha lẫn tạp chất khiến người ta tin tưởng một cách lạ kỳ.
Khóe môi Nam Châu cong lên, cậu ghé sát vào anh: “Vậy anh nhìn kỹ lại xem, là tôi khi trang điểm đẹp hơn, hay tôi khi không trang điểm đẹp hơn.”
“Đều đẹp. Nhưng tôi thích nhất là khiếu hài hước bẩm sinh của em, rực rỡ như mặt trời, mỗi lần phản chiếu đều làm tim tôi rung động.”
“…” Cậu thua rồi.
Cậu vậy mà lại thua trong cuộc đấu lời lẽ tán tỉnh sao?!
“Vậy có nghĩa là, so với nhan sắc của tôi, anh quan tâm đến tâm hồn hài hước của tôi hơn à?” Nam Châu lại hỏi ngược.
“Cũng không phải. Chỉ là nhan sắc của em khiến tôi lo những Alpha khác sẽ ghen tị vì tôi có một người bạn đời đẹp đến thế.” Hoắc Tinh Dã mỉm cười đáp lại.
[???????????????????]
[Sau này ai còn nói anh Dã lạnh lùng, không hay nói lời ngọt ngào, tôi sẽ là người đầu tiên nhảy ra và tát thẳng đoạn này vào mặt họ! Đây gọi là không biết nói lời ngọt ngào sao?]
[Quay đoạn này lại gửi cho tên đàn ông tồi tệ của tôi, bảo hắn học hỏi cho tử tế, học hành nghiêm túc, học hỏi kỹ lưỡng vào!! Đã không đẹp trai bằng Hoắc Tinh Dã, lời tình tứ nói còn không bằng Hoắc Tinh Dã thì giữ lại hắn làm gì!]
[Ngọt ngào quá huhuhu, vậy ra thực chất, dù bé Châu có thế nào đi nữa, trong lòng anh Dã vẫn là người tốt nhất đúng không.]
…
Trong cùng tòa nhà, Cố Đường và Cố Chinh cũng đã đến studio chụp ảnh mà Cố Đường thường lui tới.
Cố Đường như thường lệ, sau khi đến đã thay trang phục trong phòng trang điểm theo nội dung chụp hình hôm nay.
Còn Cố Chinh, sau khi quan sát một vòng studio, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng.
Chờ đến khi Cố Đường bước ra, thấy nhiếp ảnh gia và trợ lý nhiếp ảnh vẫy tay mời hắn đến trước bức tường phông xanh đã dựng sẵn đèn chiếu sáng, Cố Chinh mở lời: “Chụp ở đây sao?”
Chứ còn ở đâu nữa? Cố Đường khó hiểu.
“Cố Tổng không hài lòng với nơi này sao?” Ông chủ cửa hàng onl hỏi.
Vừa nãy, qua livestream, ông ta đã biết vị khách mời đặc biệt hôm nay chính là Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn GY.
Tập đoàn GY là một trong những công ty hàng đầu, hoạt động trong nhiều ngành nghề, không phải là một cửa hàng onl nhỏ bé của ông ta có thể so sánh được.
Nếu có thể thiết lập quan hệ với Cố Chinh, số tiền ông ta kiếm được sau này chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều.
“Không phải nói Hoắc Tinh Dã và Nam Châu cũng chụp ở đây sao? Người đâu?” Cố Chinh hỏi.
Ông chủ cửa hàng onl sững sờ.
Hoắc Tinh Dã và Nam Châu? Họ cũng đến sao? Sao ông ta không biết?
Đó là Hoắc Tinh Dã và Nam Châu đó!
Đỉnh lưu trong số các đỉnh lưu của làng giải trí hiện tại.
Giọng nói nghiêm túc của cameramen truyền đến từ phía sau máy quay: “Họ đang quay ở tầng thượng.”
“Lên tầng thượng.” Cố Chinh nói xong, mặc kệ phản ứng của Cố Đường thế nào, y sải bước dài đi về phía thang máy.
Cố Đường, nhiếp ảnh gia, trợ lý ánh sáng và ông chủ cửa hàng onl cùng một nhóm người nhìn nhau đầy khó hiểu.
“Đứng ngây ra đó làm gì, mau theo kịp.” Cố Chinh quay lại, nói với Cố Đường.
“Ồ…ồ” Cố Đường lập tức chạy nhanh theo sau.
… Rốt cuộc người anh họ này đến để làm gì vậy!
“Anh họ. Là đạo diễn Bùi mời anh đến sao?” Trong thang máy, Cố Đường không nhịn được hỏi.
Cố Chinh không trả lời.
“… Anh họ, tuy em biết năng lực của mình có hạn, nhưng nếu anh có bất cứ điều gì cần em giúp, cứ việc nói với em.” Cố Đường cẩn thận nói.
“Đó là điều đương nhiên.” Biểu cảm của Cố Chinh vẫn nghiêm nghị, đôi mắt sau cặp kính ánh lên tia lạnh lùng sâu thẳm.
Cố Đường: “…” Anh ấy thật sự không khách sáo chút nào.
Cửa thang máy mở ra, khung cảnh tầng thượng đập vào mắt hai người.
Một khu vườn trên không với cây cối sum suê, hoa cỏ phủ đầy.
Trong vườn trồng những loài hoa không tên, những bông hoa nở rộ khiến cả khu vườn thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng mùa đông, những nụ hoa vừa được tưới nước lấp lánh một tầng ánh sáng, tươi mới và xinh đẹp.
Cố Đường không kìm được mở to mắt.
Hắn ta chưa từng lên tầng thượng, cũng không biết tầng thượng lại có một khu vườn trên không tuyệt đẹp đến nhường này.
Theo Cố Chinh đi vào, đến trung tâm khu vườn, có vài nhân viên đang bận rộn làm việc.
Trên bãi cỏ ở trung tâm khu vườn, một chiếc đàn piano Steinway màu đen được đặt ở đó.
Xung quanh nó, những bó hoa cẩm tú cầu trắng tinh khiết được rải khắp, những bó hoa thánh thiện và chiếc đàn piano màu đen tương phản lẫn nhau, trông vô cùng lãng mạn.
Cố Đường không nhịn được bước tới, ngồi xuống trước đàn piano, lấy điện thoại di động ra mở camera trước, dựng lên, định quay một đoạn video mình chơi đàn.
Hai tay đặt lên các phím đen trắng, tiếng đàn vang lên trong khu vườn trên không.
[Oa, Đường Bảo của chúng ta quả nhiên là tiểu thiếu gia nhà giàu, còn biết chơi piano nữa nè!]
[Nơi này đẹp quá đi mất, dáng vẻ Đường Bảo ngồi đây đánh đàn, cứ như một tinh linh lạc vào phàm trần vậy.]
[Có anh trai chống lưng, đãi ngộ của Đường Bảo chúng ta quả nhiên tốt hơn hẳn!]
Đột nhiên, trong khu vườn vang lên giọng nói của Nam Châu: “Quả là một màn trình diễn độc đáo, mỗi nốt nhạc đều có suy nghĩ riêng của nó. Những đoạn biến tấu bất ngờ làm huyết áp tôi suýt tăng lên rồi đấy.”
Cố Đường sững sờ, tiếng nhạc cũng dừng lại ngay lập tức.
Vừa rồi quả thật hắn đã đánh sai vài nốt, nhưng chỉ cần không phải là người chuyên nghiệp thì sẽ không nghe ra được.
Cố Chinh theo tiếng nói quay đầu lại, thấy Nam Châu và Hoắc Tinh Dã hai người đang đi tới.
Bộ trang phục nhìn qua là biết đồ đôi tình nhân, khiến mắt anh ta hơi nheo lại.
Nam Châu như không nhìn thấy anh ta, cậu đi ngang qua anh ta, tiến đến bên cạnh chiếc Steinway.
Cố Đường theo bản năng nhìn về phía Cố Chinh.
Cố Chinh không lên tiếng.
Đúng lúc này, một nhân viên nói: “Thầy Nam Châu đến rồi, thử đàn piano một chút, lát nữa sẽ dùng để chụp ảnh.”
Cố Đường mím môi, đứng dậy nhường chỗ: “Tôi lâu rồi không chơi nên không nhớ được bản nhạc.”
Nam Châu khẽ cười một tiếng, ngồi xuống ghế piano: “Trùng hợp, tôi cũng lâu rồi không chơi.”
Dứt lời, ngón tay thon dài của cậu đặt lên các phím đàn đen trắng, một ngón tay gõ liên tiếp cùng một phím đàn, cây đàn piano phát ra âm thanh trong trẻo.
Sau đó, Nam Châu đặt hai tay lên đàn piano, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tạo nên một đoạn giai điệu liên tục.
Khóe môi cong lên, chân cậu đạp lên bàn đạp, đồng thời ngón tay nhảy múa trên bàn phím tạo ra những hợp âm lớn, một giai điệu quen thuộc vang lên trong khu vườn trên không.
Đó chính là bản nhạc mà Cố Đường vừa chơi.
Cùng một bản nhạc, nhưng do người khác nhau trình diễn, cứ như được thổi vào một sức sống khác biệt.
Sau khi vào đoạn chuyển tiếp, Nam Châu ngẫu hứng biến tấu, tạo ra những lần chuyển giọng khác lạ, nhưng đồng thời lại càng thêm lôi cuốn và cực kỳ hay.
Cố Đường đứng cạnh Nam Châu, nhìn đôi tay linh hoạt nhảy múa trên phím đàn, cùng với Nam Châu rạng rỡ, tự tin và ngông nghênh, tiếng tim đập của hắn ta gần như muốn vọt ra khỏi màng nhĩ, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng.
‘Hắn’ đã trở lại.
Nam Châu mà hắn vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, đồng thời lại sợ hãi, ‘hắn ta’ thực sự đã trở lại.
Comments for chapter "Chương 82"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆