Chương 83
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 83 - Đây là tấm séc 5 triệu, xin hãy rời đi
[Màn vả mặt này đến nhanh quá, khiến Cố Đường trở tay không kịp kkk.]
[Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hơn người đó mới quê. Đàn piano chơi đỉnh hay không, anh Nam ra tay là biết ngay.]
[Nói lý mà nghe, nếu theo luận điệu của fan Cố Đường, thì bé Châu của chúng ta phải là xuất thân từ gia đình siêu giàu mới đúng chứ, cười chết mất.]
Trước ống kính, Hoắc Tinh Dã cầm cây vĩ cầm đặt bên cạnh đàn piano Steinway, gia nhập vào màn trình diễn này.
Tiếng vĩ cầm du dương vang lên, hòa quyện với tiếng đàn piano, mang đến cho khán giả và nhân viên tại chỗ một trải nghiệm độc đáo.
Nam Châu chơi piano vô cùng thành thạo, cậu khéo léo biến tấu phù hợp trong lúc trình diễn, phối hợp với vĩ cầm của Hoắc Tinh Dã cực kỳ ăn ý.
Trong khu vườn ngập tràn hoa cẩm tú cầu trắng, trên bãi cỏ xanh, trước cây đàn piano đen, Nam Châu mặc vest ngồi trên ghế đàn, say sưa chơi những giai điệu du dương.
Hoắc Tinh Dã đứng bên cạnh đàn piano, trên gương mặt anh tuấn nở nụ cười dịu dàng, cây vĩ cầm tấu lên chương nhạc hoa lệ.
Tất cả mọi người đều không tự chủ dừng mọi hành động đang làm, đứng tại chỗ thưởng thức bữa tiệc thính giác và thị giác hiếm có này.
Lúc Lục Bắc bước đến, bản nhạc đang đến cao trào, Nam Châu và Hoắc Tinh Dã nhìn nhau, tiếng piano và vĩ cầm đồng thời ngừng lại trong giây lát, sau đó lại cùng nhau tấu lên nhịp điệu cộng hưởng.
Lục Bắc tập trung nhìn, giơ máy ảnh trong tay lên cạch cạch chụp liên tục.
Anh ta đi lại trong vườn liên tục chụp ảnh, sau khi chụp hơn 10 tấm, anh ta dừng lại gọi trợ lý nhiếp ảnh: “Gọi cái người cản trở kia đi chỗ khác cho tôi.”
Trợ lý nhiếp ảnh vốn đang đắm chìm trong bữa tiệc thị giác và thính giác đỉnh cao do cp Tinh Châu tạo ra, đầu tiên gã sửng sốt, sau đó nhanh chóng bước tới, thì thầm vài câu bên tai Cố Đường, mặc kệ sắc mặt đối phương có khó coi đến đâu vẫn mời hắn ta rời khỏi bên cạnh đàn piano, tránh xa bụi hoa cẩm tú cầu trắng.
Bản nhạc dần đi vào hồi kết, tiếng vĩ cầm ngừng lại trước, Hoắc Tinh Dã đặt cây vĩ cầm xuống khỏi vai, ánh mắt hướng về Nam Châu bên cạnh.
Nam Châu mỉm cười nhẹ với anh, đàn piano tấu lên những nốt cuối cùng trong trẻo, kết thúc hoàn hảo màn trình diễn ngẫu hứng này.
Bốp bốp bốp, các nhân viên tại chỗ cũng không biết ai là người bắt đầu, nhưng cùng với tiếng vỗ tay đầu tiên, cả hiện trường vang lên tiếng vỗ tay.
Cố Đường đứng bên cạnh Cố Chinh, nhìn Nam Châu và Hoắc Tinh Dã, trong lòng vừa chua xót lại vừa lo lắng.
“Cậu không đi nói vài câu à?” Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Cố Chinh vang lên, nghe là hỏi nhưng lại giống ra lệnh hơn.
Cố Đường khó hiểu nhìn y: “Nói gì ạ?”
“Nói gì sao? Bình thường cậu chẳng phải giỏi lắm sao, giờ lại hỏi tôi?”
“… Anh họ, em không hiểu ý anh.”
“Đi chia rẽ hai người họ.”
“?????” Cố Đường mở to mắt, cả người gần như ngây dại.
Chia rẽ Hoắc Tinh Dã và Nam Châu ư?
Trong ống kính livestream sao?
Không phải, hắn ta ghen tị, hắn ta chua chát, nhưng hắn ta không ngu!
“Đi, tham gia vào bọn họ.” Cố Chinh chỉ thị.
“Tham gia vào họ? Em á?” Cố Đường thậm chí bắt đầu cảm thấy vô lý.
Ít nhất thì hắn ta cũng có cp trong show hẹn hò này, mặc dù Trương Thời đang nằm viện, nhưng hắn cũng không thể công khai đi ve vãn Hoắc Tinh Dã được!
[Đùa à, Cố Tổng này có ý gì vậy? Đầu óc bị úng nước hả!]
[A??????????????? Tổng tài nhà giàu chơi lớn đến thế sao, thích xem cảnh ba người à????]
[Tôi cười đến mức sắp thở không nổi rồi các chị em ơi, dáng vẻ của Cố Đường quá giống cái cảnh đó… Tôi? Đánh Sukuna? Kkkkk!!!]
Ở trung tâm bãi cỏ được bao quanh bởi hoa cẩm tú cầu, trước đàn piano, Nam Châu mời Hoắc Tinh Dã chơi đàn bốn tay.
Hoắc Tinh Dã đứng sau Nam Châu, hơi cúi người, hai tay đặt trên phím đàn, lồng ngực rộng rãi trông như thể anh đang ôm trọn cả người Nam Châu vào lòng.
Hai người họ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề hay biết hai người cách đó không xa đang lớn tiếng âm mưu chia rẽ họ.
Nam Châu gõ xuống nốt nhạc, bản nhạc là một trong những bài hát trong đĩa than Hoắc Tinh Dã đã tặng cậu.
Hoắc Tinh Dã theo kịp cậu, tấu lên cùng một nhịp điệu.
Bốn ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn, một đôi trắng trẻo thanh tú, một đôi gân cốt rõ ràng lại càng thon dài hơn.
[… Hai đôi tay này nhìn quyến rũ quá, ai hiểu được cảm giác này chứ!!!]
[Chị em ơi tôi cũng thế, hơn nữa anh Dã cứ như vậy, bé Châu cứ như thể được anh ấy ôm trọn trong lòng vậy huhu.]
[Vết tử thi cũng nhạt bớt rồi.]
[Ngay cả Lục Bắc cũng quên mất chuyện hai người này là tình nhân mà lao vào chụp ảnh, cười chết mất. Phải nói là, anh ta thật sự rất chuyên nghiệp.]
[Đẹp quá đi mất, cứ như trong mơ vậy! Đối với một người say mê cái đẹp như Lục Bắc, đây quả là một bữa tiệc thị giác, không chụp không phải là phong cách của anh ta.]
[Miệng thì nói chê bai, nhưng Lục Bắc có lần nào từ chối chụp anh Dã đâu! Cười chết.]
Ngay khi mọi người đang bị khung cảnh này làm cho ngọt ngào đến ngây ngất, hiện trường chợt vang lên một tiếng đàn đột ngột.
Cố Chinh không biết từ lúc nào đã cầm lấy cây vĩ cầm được Hoắc Tinh Dã đặt ở một bên, tham gia vào màn trình diễn.
Mặc dù tiếng vĩ cầm của anh ta chơi cũng được, nhưng lại không hòa hợp với tiếng đàn piano, cứ như thể đến để phá đám, khiến bản nhạc vốn du dương trở nên hơi quái dị.
Nam Châu dừng động tác trong tay, nhìn về phía Cố Chinh cách đó không xa.
“Hy vọng anh có thể nhìn thấu sự yếu đuối của tôi, và nói với tôi rằng: Đây là tấm séc 5 triệu, xin cậu hãy rời khỏi đây.”
Động tác của Cố Chinh khựng lại.
[Đỉnh vl kkkkk]
[Dũng cảm quá bảo bối ơi. Bé Châu cứ bay lượn dũng cảm, có chuyện tự chịu, fan chúng tôi chỉ phụ trách xem náo nhiệt.]
[Cố Chinh tự mình chủ động tham gia vào gia đình này, sau đó bị buộc phải nộp phí hội viên 5 triệu.]
“Trả lời tôi một câu hỏi, nếu có thể thuyết phục tôi, tôi sẽ đồng ý với em.” Cố Chinh đưa cây vĩ cầm cho nhân viên bên cạnh.
Nam Châu nhướng mày, ra hiệu cho y cứ nói.
Cố Chinh nhìn về phía Hoắc Tinh Dã, đẩy gọng kính, nói với tốc độ cực nhanh; “Hoắc Tinh Dã đang đi xe đạp trên con đường giới hạn tốc độ 30km/giờ với tốc độ 35km/giờ, xin hỏi, hành vi của anh ta có bị coi là vượt quá tốc độ không.”
Gần như ngay khi lời y vừa dứt, cả trường quay chìm vào im lặng tuyệt đối.
Ngay cả Cố Đường cũng không nhịn được há hốc mồm.
[??????????????????]
[Tôi còn tưởng anh ta định hỏi câu hỏi khó kinh thiên động địa gì cơ. Chỉ thế này thôi sao, thế này thôi sao, thế này thôi sao?]
[Đột nhiên tôi cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của Tập đoàn GY. Mặc dù tôi không phải cổ đông của họ, im lặng.]
Sắc mặt thay đổi vài lần, Cố Đường vẫn chọn cách nhắc nhở Cố Chinh: “Anh họ, xe đạp không có quy định về vượt quá tốc độ…”
Cố Chinh liếc hắn ta một cái, với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thực tế, chiếc xe đạp của Hoắc Tinh Dã là một chiếc siêu xe vô hình, tốc độ của anh ta đã vượt qua sức tưởng tượng của con người.”
Cố Đường: “?????”
Giọng nói của Nam Châu vang lên, vẫn là giọng nói nhàn nhạt, hơi lười biếng thường ngày.
“Không vượt quá tốc độ. Biển báo giới hạn tốc độ là tĩnh, trong khi xe đạp là động. Theo thuyết Tương đối, vật tĩnh không thể áp đặt giới hạn tốc độ lên vật thể động, nên biển báo giới hạn tốc độ là vô hiệu.”
Comments for chapter "Chương 83"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆