Chương 84
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 84 - Tiền chỉ là phương tiện, mục đích của tôi là giữ anh lại
Cố Chinh khẽ cau mày, khi đang định nói gì đó thì Lục Bắc thò đầu ra từ phía sau mọi người: “Mặc dù biển báo giới hạn tốc độ là tĩnh trong không gian ba chiều, nhưng nó có thể có đặc tính động trong chiều không gian cao hơn, từ đó áp đặt giới hạn tốc độ lên chiếc xe đạp của họ Hoắc.”
Nói xong, anh ta lườm Hoắc Tinh Dã một cái đầy khiêu khích.
Đối mặt với sự khiêu khích, Hoắc Tinh Dã có biểu cảm thản nhiên, từ tốn mở lời.
“Theo thuyết Tương đối, tốc độ là tương đối. Nếu biển báo giới hạn tốc độ có đặc tính động trong chiều không gian cao hơn, thì tốc độ của nó so với xe đạp có thể là vô hạn. Vì vậy, so với tốc độ vô hạn, tốc độ của xe đạp trên thực tế là bằng không.”
Nam Châu tiếp lời: “Nếu chúng ta dùng đặc tính của chiều không gian cao hơn để giới hạn tốc độ của xe đạp, thì đó là đang áp đặt sự bất công về chiều không gian lên cư dân của không gian ba chiều.”
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Cố Chinh, nhấn mạnh từng chữ: “Đây là quyền bá chủ không gian, quản hạt tầm xa, bắt nạt kiểu Cố.”
Cố Chinh: “…”
Cố Đường hoàn toàn tê liệt, biểu cảm vô cùng ngơ ngác.
[Từng chữ họ nói ra tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy??]
[Cố Đường diễn tả đúng trạng thái của tôi, chết tiệt!]
[Cố Đường: Trong cả trường quay chỉ có mình tôi là người bình thường sao, có ai cứu tôi không!]
[Học sinh dốt duy nhất giữa đám học sinh giỏi – Cố Đường ngơ ngác.]
“Bắt nạt? Ai dám bắt nạt thiên thần của tôi?” Lục Bắc phản ứng lại, ánh mắt soạt một cái quét về phía Cố Chinh: “Là anh sao? Ăn mặc bảnh bao, đạo mạo, nhìn tuổi cũng không còn nhỏ mà còn chơi trò bắt nạt này?”
Cố Chinh liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút ý vị của việc nhìn một kẻ ngốc.
“Hay là, thật ra anh mới là người bị bắt nạt?” Nam Châu đứng dậy vỗ vỗ vai Cố Chinh, trong biểu cảm hơi ngạc nhiên của y, cậu nói một cách ranh mãnh: “Thế này đi, gõ 1 tôi sẽ bảo bảo bối nhà tôi ngầm bảo vệ anh một tháng.”
Cố Chinh: “…”
Gạt tay Nam Châu khỏi vai mình, phủi đi lớp bụi không tồn tại, Cố Chinh bình tĩnh đẩy gọng kính, duy trì biểu cảm lạnh lùng và nói: “Nói năng cho tử tế, ai là bảo bối nhà em.”
“Anh ấy chứ ai.” Nam Châu chỉ vào Hoắc Tinh Dã: “Ảnh siêu mạnh luôn, không tin anh thử xem, một cú thôi, đảm bảo anh không xuống giường nổi.”
[Đỉnh vl hahahaha]
[Tôi cười đến mức tôi phải đi tìm cái đầu của mình, Cố Chinh cảm giác sắp tức chết rồi.]
[Đù, sao tôi bắt đầu cảm thấy, Cố Tổng này có ý với bé Châu thế nhỉ?]
[Chị em ơi tôi cũng phát hiện ra, anh ta cứ như là anti fan cấp cao của Tinh Châu ấy. Một thằng loser, yêu mà không được bé Châu đáp lại. Không có được thì muốn hủy hoại nhưng lại không có năng lực hủy hoại, chỉ có thể giận dữ bất lực, lén lút bò trong bóng tối theo dõi.]
Sắc mặt Cố Chinh lập tức sa sầm, ánh mắt sắc lạnh lóe lên nhìn chằm chằm gương mặt đang cười của Hoắc Tinh Dã.
“Người nhà đồng ý chưa mà đã tự nhận là người nhà mình.”
“Không phải nhà tôi, lẽ nào là nhà anh? Sao, anh muốn tranh đối tượng với tôi à? Mấy người mẹ mà kiêu căng thế.”
“Em!”
“Tôi! Ài! Chính là tôi! Người đầu tiên chống lại quyền bá chủ, thứ cặn bã của xã hội, niềm tự hào nhỏ bé trong mắt mẹ, ông nội của chuột đồng, cha nuôi của Teddy và là kẻ thù cả đời của anh!”
Cố Chinh nhắm mắt, hít sâu hai hơi, khi mở mắt ra, trầm giọng nói: “Được, rất tốt!”
Dứt lời, y xoay người sải bước dài đi về phía thang máy.
Cố Đường ngẩn người, sau đó hoàn hồn vội vã chạy theo.
“Anh họ, đợi em với.”
Sau khi hai người rời đi, hiện trường vốn náo nhiệt giờ chỉ còn lại Hoắc Tinh Dã, Nam Châu và Lục Bắc.
Lục Bắc không biết lấy đâu ra một đóa hoa cẩm tú cầu, quỳ một gối xuống, đưa đến trước mặt Nam Châu: “Mỹ nhân, có chút nhan sắc là được rồi, không cần thiết phải đẹp hoàn hảo đến thế.”
…
Toàn bộ quá trình chụp ảnh cho tạp chí kết thúc vào khoảng hơn năm giờ chiều.
Hoắc Tinh Dã và Nam Châu tẩy trang, thay lại thường phục, bước ra khỏi tòa nhà dưới ánh hoàng hôn mùa đông, vừa đi vừa bàn bạc xem tối nay ăn gì.
Kết quả là, hai người vừa lên xe, một hộp cơm giữ nhiệt khổng lồ năm tầng đã được đưa đến trước mặt Nam Châu, ngoài ra còn có hai cốc cà phê và một hộp nhỏ đồ ngọt.
Nhân viên công tác nói: “Cố Tổng mời mọi người ăn tối. Cô Nhạc mời mọi người uống cà phê và đồ ngọt.”
Trong hộp giữ nhiệt, mùi thơm hấp dẫn của thức ăn tỏa ra.
Vừa nhận lấy cốc cà phê đã được Hoắc Tinh Dã cắm ống hút và uống một ngụm lớn đầy thỏa mãn, Nam Châu vừa mở nắp hộp giữ nhiệt.
Những món ăn nóng hổi bày ra trước mắt cậu.
Tầng một là cua hoàng đế khổng lồ, tầng hai là bò Wagyu cao cấp, tầng ba là bào ngư, tôm hùm Úc và hàu Belon…
“Mặc dù anh ta là tình địch của tôi, nhưng cua và bò Wagyu là vô tội.” Nam Châu nhìn mà thèm nhỏ dãi, nếu không phải đang ở trên xe, cậu đã ăn ngay lập tức rồi.
Toàn là món cậu thích ăn!
Nhân viên công tác rõ ràng cũng không ngờ trong hộp thức ăn này lại có những món này, bởi vì hộp của những người khác tuy cũng rất cao cấp, nhưng kém xa hộp trong tay Nam Châu.
[Khoảng cách này là gì vậy, các chị em, sự thật là đây rồi, cái tên họ Cố kia chính là muốn theo đuổi bé Châu của chúng ta!]
[Hoắc Tinh Dã, anh phải cố gắng lên, những thứ này cũng phải lo cho Châu Bảo của chúng ta đi!!! Đáng ghét!!]
[Chỉ một chút đồ ăn ngon đã muốn theo đuổi anh Nam của chúng ta? Nếu đúng như vậy, Lục Bắc đã sớm đạt được ước nguyện rồi chứ.]
“Bên ngoài tuyết rơi rồi.” Nam Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Hoắc Tinh Dã.
“Lạnh không?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
“Không lạnh, chỉ là hơi nhớ anh.” Nam Châu quay đầu lại, đôi mắt đen láy trong veo nhìn anh: “Ngày tuyết rơi ôm anh rất ấm áp.”
Hoắc Tinh Dã đưa tay ôm lấy vai cậu, khẽ cúi đầu, cười hỏi: “Giàu kếch xù ấm áp hơn hay ôm tôi ấm áp hơn?”
“Tiền bạc chỉ là phương tiện, ôm anh mới là mục đích.”
“Ừm.”
“Anh đang nghĩ gì?”
“Nghĩ em.”
Nam Châu ghé sát vào tai Hoắc Tinh Dã, giọng nói khe khẽ: “Có phải anh có mật khẩu cửa trái tim tôi và bản đồ độc quyền cơ thể không?”
Yết hầu Hoắc Tinh Dã khẽ trượt, động tác ôm Nam Châu dùng sức mạnh hơn một chút.
“Nghiêm túc đấy à?”
“Anh đoán xem.”
[Cặp đôi nhỏ lại đang lén lút nói thầm gì đó sau lưng chúng ta vậy!!!]
[SVIP cao quý xin được yêu cầu điều chỉnh âm lượng micro lớn hơn, hét to!!!!]
[Ôi dào, chắc chắn là đang nói chuyện gì đó sắc sắc, ngại quá đi.]
[Vậy câu trước nghiêm túc đấy là gì vậy, con tê tê cuối cùng đã nói gì, bé Châu đã nói gì vào tai anh Dã!]
…
Quán bar Soul về đêm, người người ồn ào náo nhiệt.
Nam Châu mặc đồng phục phục vụ đứng trên sân khấu, biểu diễn cùng ban nhạc SIXGO.
Trước quầy bar, Cố Chinh ngồi trên ghế cao, nói chuyện với Hoắc Tinh Dã ở phía sau quầy bar, hơn nữa cả hai đều đã tắt micro.
[Chậc chậc chậc, chắc là đang cãi nhau rồi, đừng cãi nữa mấy người, mau đánh nhau đi, tôi muốn thấy máu chảy thành sông!!!]
[Cười chết mất, anh họ của Cố Đường không đi ủng hộ em họ mình, ngược lại lại chạy đến chỗ Tinh Châu.]
[Fan Châu tiện nhân đừng đùa nữa, Đường Bảo nhà chúng tôi đến bệnh viện thăm Trương thiếu gia, anh họ đi theo thì nói làm gì, nên mới đến cái nơi giải trí này của các người tìm niềm vui đấy.]
Cố Chinh: “Trước đây thẳng thừng từ chối hôn nhân liên minh với nhà chúng tôi, bây giờ lại chạy đến show tạp kỹ quấn quýt lấy em ấy, vì gia sản mà ngay cả Alpha cũng có thể mềm dẻo như vậy.”
Comments for chapter "Chương 84"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆