Chương 92
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 92 - Cục cưng, vì anh, khổ thế nào tôi cũng chịu được
[Rõ ràng là anh Dã nhà chúng ta bỏ sức, sao mặt bé Châu nhà mình lại đỏ trước thế kia, hihihihi.]
[Cái hông của ông xã lợi hại thật đấy, bé Châu đúng là có phúc mà.]
[Hai người đang tập yoga chính kinh thật không đấy, sao tôi cứ thấy động tác này nó mờ ám thế nào ấy nhỉ!!!!]
[Tôi là người da vàng, tôi nói trước, tiếng thở dốc của anh Dã gợi cảm quá đi mất ááá, nghe mà bủn rủn cả người.]
[Cái phòng livestream này bị sao thế, cả cái chương trình này nữa, sáng sớm ra đã làm lòng người vàng hết cả lên.]
Khi Hoắc Tinh Dã hoàn thành mười cái lên xà rồi từ trên thiết bị bước xuống, đôi chân của Nam Châu vẫn còn quấn chặt trên eo anh, vòng tay ôm lấy anh không biết đang mải mê suy nghĩ gì.
Hoắc Tinh Dã khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ trắng ngần của Nam Châu, hai tay đỡ lấy đùi cậu, ghé sát tai hỏi nhỏ: “Tiếc không muốn xuống hay là muốn tôi làm thêm vài cái nữa?”
Đến lúc này, Nam Châu mới bừng tỉnh, trên gương mặt vốn đã ửng đỏ, đôi mắt trong veo lại càng thêm sáng rực.
Hàng mi dài của cậu run rẩy, vành tai nóng bừng thành màu hồng nhạt.
“Lát nữa cho tôi sờ thử.” Để lại một câu này, cậu nhanh chóng nhảy khỏi người Hoắc Tinh Dã, đứng vững trên sàn gỗ.
“Sờ chỗ nào?” Đường Đường tiến lại gần, hóng hớt hỏi.
“Hôn một cái.” Nam Châu đáp.
Đường Đường: “…”
Xong bốn động tác, tổ chương trình vẫn không chịu buông tha cho Hoắc Tinh Dã và Nam Châu. Họ lấy lý do Hoắc Tinh Dã đã bỏ qua một động tác giữa chừng nên yêu cầu hai người làm thêm một tổ động tác bổ sung.
Động tác thứ năm có độ khó cao hơn, cực kỳ thử thách thể chất của cả hai bên.
Khi nhìn thấy hình ảnh minh họa động tác, Nam Châu không nhịn được mà thốt lên: “Lựa chọn ‘chữa lành thân tâm’, tôi thật sự xin lỗi.”
“Mọi người đừng hy vọng hai đứa tôi thông qua hạng mục này mà bên nhau mãi mãi, tôi nói cho mọi người biết, hạng mục này với tôi mà nói là 81 kiếp nạn.”
“Đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng không khó bằng Nam Châu tôi lúc này.”
“Người khác tham gia cái hạng mục này là carry toàn đội, còn tôi tham gia cái hạng mục này là sorry toàn đội.”
Hoắc Tinh Dã đề nghị dùng một động tác khác để thay thế cho động tác thứ năm.
Bùi Phong nghe xong động tác anh đề xuất thì không phản đối.
Khi rở lại trước ống kính livestream, Hoắc Tinh Dã hỏi Nam Châu: “Biết bế kiểu vòng tay sau lưng không?”
Nam Châu vòng hai tay ra sau lưng: “Thế này à?”
Hoắc Tinh Dã ấn người cậu về phía trước, bảo cậu cúi đầu mở rộng hai tay, hai tay hướng ngược lên trên.
Tư thế này kỳ lạ thế, Nam Châu không nhịn được nói: “… Cục cưng, vì anh, khổ thế nào tôi cũng chịu được, nhưng cái này…”
Cậu còn chưa nói xong, Hoắc Tinh Dã đã đứng trước mặt và nắm lấy hai bàn tay đang ngả sau của cậu, dùng lực nhấc bổng lên.
Trong khi Nam Châu còn chưa kịp phản ứng, thậm chí khán giả trong phòng livestream còn chưa nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, cả người Nam Châu đã lộn ngược một vòng trên không trung, rồi được ôm chặt vào lòng.
Vẫn là động tác theo bản năng ấy, đôi chân kẹp chặt lấy vòng eo hẹp, điểm khác biệt duy nhất là sự thay đổi tư thế đột ngột đến chóng mặt.
Nam Châu ngẩn ngơ nhìn nụ cười điển trai sát rạt của Hoắc Tinh Dã, nhịp tim trong khoảnh khắc đó đập mạnh hơn và cũng nhanh hơn.
Ánh nắng buổi sáng mùa đông xuyên qua lớp kính sát đất chiếu vào, bao phủ lấy hai người, khiến họ như đang tắm mình trong hào quang.
Bên ngoài cửa sổ, là bãi cát vàng kim và đại dương xanh thẳm.
Tiếng sóng vỗ vào bờ cát, rì rào vang vọng.
“Vui không?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
Yết hầu Nam Châu khẽ trượt.
Giây tiếp theo, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi Hoắc Tinh Dã.
[Ááááááááá!]
[!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cái này, cái này là cái gì thế?! Ngọt quá đi mất!!!]
[Tôi đã khóc trên giường 9 tiếng đồng hồ, suy sụp 1996 lần, đập đầu vào tường 903 lần, rạch tay 8 nhát, ảo giác xuất hiện 3 lần, ảo thanh xuất hiện 9 lần, tự tát mình 16 cái, xuất hiện cảm giác suýt chết 1 lần, vừa rồi mới ngất đi xong giờ mới tỉnh lại để thấy cảnh này, tôi lại lập tức lịm đi vì ngọt ngào quá mức đây!]
[Tôi – một đứa đẩy thuyền Tinh Châu – chính là cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm nay!]
Nam Châu hôn xong còn nở nụ cười tươi rói với Hoắc Tinh Dã.
Nụ cười trong trẻo, ngây thơ của cậu thiếu niên ấy, còn khiến trái tim Hoắc Tinh Dã rung động mãnh liệt hơn cả nụ hôn vừa rồi.
Anh bị sự vui vẻ của cậu cuốn đi, nhịp tim tăng nhanh, adrenaline tuôn trào điên cuồng, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống.
Người trước mắt này có làn da trắng ngần, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ.
Rõ ràng ngày thường từ gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm, giữa thanh thiên bạch nhật, dưới ống kính của hàng vạn người xem vẫn có thể hôn anh không chút kiêng dè.
Thế nhưng chỉ có anh mới biết, ở nơi chỉ có hai người, đối phương lại mang một loại phong tình khác hẳn.
Vừa thanh thuần vừa gợi cảm, chỉ cần anh dẫn dắt một chút, gương mặt xinh đẹp kia sẽ trở nên mê người vạn phần, khuôn miệng nhỏ nhắn sẽ thốt ra những lời nói chân thật nhất.
Hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau trong ánh nắng ban mai một hồi lâu, cho đến khi Đường Đường không nhịn được mà lên tiếng.
“Thầy Nam Châu, thầy Hoắc, tiếp theo chúng ta phải đến địa điểm thực hiện hạng mục tiếp theo rồi ạ.”
Nam Châu nghe thấy thế liền lập tức nhảy phắt từ trên người Hoắc Tinh Dã xuống.
Hoắc Tinh Dã cũng luyến tiếc nới lỏng vòng tay đang ôm cậu.
Đường Đường lè lưỡi.
Huhu, cô cũng chẳng muốn cắt ngang đôi trẻ đang mặn nồng đâu, nhưng mà đạo diễn cứ hối thúc cô mãi thôi!
Vì buổi sáng cần vận động mạnh nên cả Hoắc Tinh Dã và Nam Châu đều chưa ăn sáng.
Trên đường di chuyển đến địa điểm tiếp theo, hai người vội vàng giải quyết bữa sáng mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn trên xe.
Gần 10 giờ rưỡi, xe của tổ chương trình dừng lại trước cửa một rạp chiếu phim.
Đường Đường vui vẻ thông báo với Nam Châu: “Hạng mục tiếp theo chính là thưởng thức một bộ phim điện ảnh. Tổ chương trình lần này đã dày công chuẩn bị buổi xem phim này cho thầy và thầy Hoắc, thầy Nam Châu lần này không được phàn nàn nữa đâu nhé.”
Xem phim?
Xem phim thì tốt quá rồi!
Trong rạp chiếu phim tối mờ, cậu chỉ cần ngồi vào ghế, nhắm mắt lại, đánh một giấc ngon lành hai tiếng đồng hồ thì có vấn đề gì chứ!
Nhưng mà…
“Tốt bụng thế sao? Tôi không tin.” Nam Châu bĩu môi.
“Thầy Nam Châu cứ đích thân vào xem là biết ngay ấy mà.” Đường Đường nói.
Cũng đúng, Nam Châu gật đầu rồi cùng Hoắc Tinh Dã xuống xe đi vào rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim vào sáng ngày làm việc vốn đã không đông khách, huống hồ để phục vụ việc ghi hình, tổ chương trình đã bao trọn rạp phim vốn nằm ở khu vực khá hẻo lánh này.
Thế nhưng, khi Nam Châu vừa bước chân vào rạp, cậu đã chạm mặt ngay với Lục Trụ và Ôn Ngu đang đứng bên trong.
Nhìn thấy hai người họ, Lục Trụ cũng ngạc nhiên.
Gã ta đang cùng Ôn Ngu check in bên cạnh poster tuyên truyền của một bộ phim trong rạp.
Lục Trụ vốn định làm tư thế choàng vai với Ôn Ngu, vừa thấy họ thì cánh tay lập tức bẻ lái thành gác lên vai standee nhân vật nam chính của bộ phim đó, và không ai khác chính là Hoắc Tinh Dã.
Ôn Ngu: “…”
Nam Châu quay sang nói thầm với Hoắc Tinh Dã: “Không lẽ gã ta thầm yêu anh đấy chứ?”
Hoắc Tinh Dã: “…”
Ôn Ngu chủ động tiến lên chào hỏi hai người: “Hai người cũng chọn ‘Thợ săn quang ảnh’ à?”
“Thợ săn quang ảnh là xem phim?!” Nam Châu chấn động.
Ôn Ngu lắc đầu: “Là check in tại vài địa điểm danh lam thắng cảnh, điểm đầu tiên là rạp chiếu phim này, sẵn tiện xem một bộ phim luôn.”
“Phim gì thế?” Nam Châu hỏi.
Ôn Ngu chỉ tay vào tấm poster lớn bên cạnh standee Hoắc Tinh Dã mà Lục Trụ đang đứng: “Bộ phim do thầy Hoắc đóng chính từ một tháng trước. Tôi cũng có đóng một vai nam thứ 5 trong đó.”
Comments for chapter "Chương 92"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆