Chương 93
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 93 - Tặng cho cậu, rất hợp với cậu
Nam Châu lấy vé xem phim mà tổ chương trình đưa ra để đối chiếu tên phim.
Rất tốt, bộ phim họ xem cũng chính là bộ này.
“Sao anh không nói trước với tôi?” Cậu không biết thì thôi đi, nhưng đây là phim do Hoắc Tinh Dã đóng chính, anh lẽ nào lại không biết?
Hơn nữa, người ta đã là nam chính rồi, tổ chương trình còn sắp xếp cho anh ta đi xem bộ phim này rốt cuộc là có ý gì đây?
“Phải có sự bất ngờ, chính cậu đã nói vậy mà.” Hoắc Tinh Dã nói.
Dứt lời, anh còn ghé sát vào tai Nam Châu thầm thì nhắc nhở: “Xem cái gì không quan trọng, quan trọng là, cậu có thể tranh thủ để ngủ một giấc lúc đó.”
Nam Châu bị nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt, đôi mắt bỗng chốc trợn tròn kinh ngạc.
Lục Trụ – người vẫn luôn quan sát tương tác giữa hai người bọn họ – thầm nghiến răng, rút cánh tay đang gác trên tấm biển quảng cáo xuống.
Chẳng qua là ỷ vào thân phận Ảnh đế để quyến rũ Nam Châu thôi mà.
Nếu không có cái mác đó, Nam Châu cũng chẳng thèm hạ mình đi theo anh ta, thậm chí là…
Vừa nghĩ đến việc Nam Châu mang thai, Lục Trụ vẫn cảm thấy chấn động vô cùng.
Trong khi hắn ta đang mải mê bổ não với những suy nghĩ viển vông, thì phía bên kia Hoắc Tinh Dã đã đi mua bắp rang và nước uống cho Nam Châu.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Nam Châu quyết định đi vệ sinh một lát.
Ôn Ngu ngoảnh đầu nhìn Lục Trụ một cái, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên đầy ẩn ý, rồi đi về phía khu vực nghỉ ngơi gần cửa rạp chiếu phim, định bụng đợi đến lúc sắp bắt đầu mới đi vào.
Tuy nhiên, cậu ta vừa mới bước tới khu vực nghỉ ngơi, thì ngoài cửa rạp lại có thêm một người nữa tiến vào.
Người kia vừa nhìn thấy cậu ta liền sải bước đi tới.
“Chào cậu, tôi là Cố Chinh.”
Ôn Ngu ngước mắt nhìn y, không nói lời nào.
“Cho hỏi, cậu có thấy Nam Châu ở đâu không?” Cố Chinh hỏi.
Ngay từ khi buổi ghi hình hôm nay bắt đầu, Cố Chinh đã dự định bám theo hai người Nam Châu và Hoắc Tinh Dã. Một là để giám sát Hoắc Tinh Dã, đề phòng hắn giở trò chân tay với Nam Châu. Hai là để tìm cơ hội trò chuyện với Nam Châu một chút, tiện thể đưa cho cậu mấy món đồ mình mang tới.
Thế nhưng, mới sáng sớm ra, Hoắc Tinh Dã và Nam Châu đã không thấy tăm hơi đâu.
Cố Chinh lấy điện thoại ra, nhấn vào phòng livestream của chương trình <Bạn Khiến Tim Tôi Rung Động>, tìm đến phòng của Hoắc Tinh Dã và Nam Châu. Vừa mới vào, y đã thấy một cảnh tượng khiến huyết áp tăng xông.
Em bé nhà y, đôi chân đang quấn chặt lấy cái gã họ Hoắc đầy mùi lợi nhuận kia, thân hình thì lên xuống nhịp nhàng theo chuyển động của hắn.
Cái… cái này mà cũng được à?!
Cố Chinh chỉ vào màn hình, và quyết liệt phản đối với tổ chương trình.
“Cố tổng, đây chỉ là yoga đôi bình thường thôi mà.” Đối diện với gương mặt hơi ửng hồng của Cố Chinh, tay cameramen điềm nhiên trả lời.
Giả vờ thuần khiết cái gì chứ, đường đường là một đại tổng tài, cảnh tượng gì mà y chưa từng thấy qua.
Nhiêu đây thì thấm tháp vào đâu.
Cố Chinh cảm thấy cả người không ổn chút nào, y muốn tổ chương trình đưa mình đến hiện trường quay chụp của Nam Châu và Hoắc Tinh Dã, nhưng lại bị tổ chương trình từ chối.
Tổ chương trình nói, hoạt động của các cặp đôi hôm nay đều dựa trên hạng mục họ tự chọn, còn y với tư cách là khách mời đặc biệt, phải dựa vào phán đoán của chính mình để tìm người mình muốn gặp.
Thế là, Cố Chinh dấn thân vào hành trình tìm người.
Vốn dĩ tưởng rằng nhờ vào livestream thì ít nhiều cũng thu được chút manh mối, nhưng không ngờ sau đó, tổ chương trình lại ngang nhiên cấm quyền xem livestream của tài khoản y!
“Cố tổng à, không được gian lận đâu, phải dựa vào bản lĩnh của mình nhé.” Cameramen nhắc nhở.
Cố Chinh thực sự sắp tức chết rồi.
Nhưng cũng may, bằng chút thủ đoạn của mình, Cố Chinh vẫn tìm được đến con phố thương mại hẻo lánh này.
Đối mặt với câu hỏi của y, Ôn Ngu giơ tay, chỉ về phía trung tâm trò chơi điện tử đối diện.
[Hahahahahahahahahahahahahaha]
[Không phải chứ, Ngu mỹ nhân, cậu…]
[Mang bộ mặt xinh đẹp nhất, đường hoàng làm chuyện xấu xa nhất.]
[Ủa, Ngu mỹ nhân có ý gì vậy, sao cậu ấy không bảo Cố Chinh là Nam Châu đang ở đây!!!!]
[Hay là Ngu mỹ nhân cũng đang âm thầm chèo thuyền Tinh Châu?]
Nhận được câu trả lời, Cố Chinh thầm cảm thán trong lòng: “Đây mới đúng là một Omega bình thường chứ. Xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn. Chả bù cho bảo bối nhà mình, đúng nghĩa là một tiểu ma vương hỗn thế.”
“Nhưng mà, nếu được chọn lại, anh thà để bảo bối làm tiểu ma vương cả đời, còn hơn là bỏ nhà ra đi vì đàn ông.”
“Cảm ơn.” Để lại một câu, Cố Chinh quay người bước ra ngoài.
Ôn Ngu vừa định ngồi xuống, đột nhiên thấy Cố Chinh vừa rời đi lại tiến về phía mình lần nữa.
Nghĩ rằng lời nói dối của mình đã bị phát hiện, cậu ta vừa định giả vờ như không biết gì, thì một chiếc mũ màu xanh lá cây lông xù xinh xắn hiện ra trước mắt.
Chằm chằm nhìn chiếc mũ xanh đó một hồi lâu, Ôn Ngu mới ngước mắt nhìn Cố Chinh lần nữa.
“Tặng cho cậu, rất hợp với cậu.” Đặt chiếc mũ vào tay cậu ta xong, Cố Chinh lại vội vã rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của y biến mất khỏi tầm mắt, Ôn Ngu mới nhìn lại chiếc mũ xanh trong tay.
“…”
Cậu ta đội chiếc mũ lên đầu, khóe miệng khẽ nhếch và nở một nụ cười.
[???????????]
[Kìa Ngu mỹ nhân, đó là mũ xanh đấy! Mũ xanh, không may mắn đâu!!] (Chú thích: Trong văn hóa Trung Quốc, đội mũ xanh ám chỉ bị cắm sừng).
[Cười chết mất, cảm giác Ôn Ngu đã sớm nhận ra sự bất thường của Lục Trụ rồi.]
[Ý gì đây, rốt cuộc ai mới là người bất thường hả, anh Trụ của chúng tôi luôn đối xử tốt với cậu ta, ngược lại là cậu ta cứ luôn mỉa mai kỳ quặc!]
Nam Châu từ nhà vệ sinh đi ra, đang định đến khu vực nghỉ ngơi ngồi đợi xem phim thì đi tới, vừa liếc thấy chiếc mũ xanh của cậu ta, đôi mắt cậu liền trợn tròn.
“Nhanh vậy sao?”
“Cái gì?” Ôn Ngu hỏi.
“Mũ xanh ấy.” Nam Châu chỉ chỉ vào chiếc mũ lông xù trên đầu cậu ta: “Cậu có khó khăn gì cứ việc nói với tôi, để xem tôi có thể giúp được gì… hay là giúp cho rối thêm không.”
Ôn Ngu: “…”
Cậu ta giải thích: “Vừa nãy Cố tổng có đến, hỏi tôi cậu ở đâu, tôi chỉ sang phía đối diện, sau đó anh ta tặng tôi chiếc mũ này, bảo là rất hợp với tôi.”
“À, hóa ra là vậy.” Nam Châu ngồi xuống, “Anh ta bị mù màu đỏ thành xanh lá, chắc là nhìn nhầm chiếc mũ này thành màu đỏ rồi.”
Ôn Ngu: “…”
[Hả??? Cố tổng bị mù màu, chuyện này sao bé Châu lại biết rõ thế!!!!]
[Giả thôi đúng không, Cố Chinh mà lại bị mù màu á???]
[Nhìn có vẻ là thật đấy, nếu không sao anh ta lại tặng Ngu mỹ nhân một chiếc mũ xanh chứ. Dù có thâm hiểm đến đâu cũng không ai tùy tiện tặng mũ xanh cho khách mời chương trình đâu!]
[Cố Đường đâu rồi, anh họ cậu ta ở đây hết tìm người lại đến tặng mũ xanh, đang lên cơn đấy à!]
[Đang leo núi với Nhạc Mạn Mạn rồi, Nhạc Mạn Mạn bảo kỹ thuật chỉnh ảnh của cậu ta cực tốt, hai người chụp bao nhiêu là ảnh đều do một tay Cố Đường chỉnh sửa. Tôi nhất thời không biết đây là đang khen hay đang kháy nữa.]
[Cái gì cơ????? Nhạc Mạn Mạn, Cố Đường??? Thế còn Trương Thời đâu!]
[Trương Thời đang nằm trên giường bệnh xem livestream leo núi của hai người họ đấy. Thắp nến cầu nguyện.]
Khi phim còn mười phút nữa là bắt đầu, Nam Châu ôm thùng bắp rang bơ cỡ lớn mà Hoắc Tinh Dã mua cho tiến vào rạp.
Tìm được vị trí ở giữa của mình, cậu vừa định ngồi xuống thì Lục Trụ chẳng biết từ lúc nào đã đặt mông ngồi vào ghế ngay cạnh cậu.
Ôn Ngu đi tới: “Anh có phiền nếu tôi ngồi đây, còn anh dịch sang ghế bên cạnh không?”
Nam Châu lùi lại hai bước, Ôn Ngu ngồi vào chỗ cũ của Nam Châu (cạnh Lục Trụ), còn Nam Châu thì ngồi cạnh Ôn Ngu. Hoắc Tinh Dã tự nhiên ngồi vào phía bên kia của Nam Châu.
Phim chưa chiếu, màn hình đang phát quảng cáo, Ôn Ngu hỏi Nam Châu: “Hai người chọn hạng mục gì thế?”
“Trị liệu thân tâm.” Nam Châu thở dài một tiếng: “Eo tôi sắp gãy đến nơi rồi.”
“Hai người đã làm gì vậy?” Ôn Ngu hỏi.
“Vận động đôi buổi sáng, loại đặc biệt cường độ cao ấy.” Nam Châu nói.
Bên cạnh Ôn Ngu truyền đến một tiếng “xoạt”, Lục Trụ suýt chút nữa làm đổ cả thùng bắp rang trên tay.
Comments for chapter "Chương 93"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆