Chương 94
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 94 - Mọi chuyện đã qua, tôi vẫn luôn ở đây
Ôn Ngu tuy phản ứng không mạnh bằng Lục Trụ, nhưng cũng có chút chấn động.
Tổ chương trình chơi lớn đến vậy sao? Cái này mà cũng được phát sóng à?
Có đúng là cái loại… “vận động” mà cậu ta đang nghĩ tới không?
“Mấy cái động tác đó ấy, trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, đúng là mở mang tầm mắt.” Nam Châu dùng tay quơ quơ trước mặt Ôn Ngu: “Cứ như này này, để anh ấy bế tôi rồi làm thế này. Người tôi như muốn gãy làm đôi luôn.”
“Động tác này, cậu có làm được không?”
Ôn Ngu: “………………”
Cậu ta có làm được thì cũng không thể thừa nhận vào lúc này được!
Vả lại, cậu ta được thì có ích gì, quan trọng là phải hỏi xem cái tên ngốc Lục Trụ kia có làm được hay không.
Bên cạnh, Lục Trụ cuối cùng cũng không nhịn được mà xen vào: “Cơ thể cậu đã thành ra thế này rồi mà thầy Hoắc còn để cậu lăn lộn mấy cái đó?!”
Cái này thì liên quan gì đến Hoắc Tinh Dã, mấy chuyện cực nhọc toàn là cậu làm hết còn gì.
Nam Châu bất mãn: “Anh công kích tôi thì được, chứ công kích bảo bối của tôi là ý gì?”
Lục Trụ nghẹn lời.
Cậu ta… cậu ta vậy mà còn nói đỡ cho Hoắc Tinh Dã?!
Rõ ràng trước đây, khi chuyện tương tự xảy ra, cậu ấy luôn đứng về phía hắn cơ mà.
“Sao, anh tưởng mình giỏi lắm chắc? Tôi thấy anh còn chẳng bằng Ôn một đấm… à nhầm, Ôn Ngu ấy chứ.”
“Kỹ năng thì kém mà ham hố thì nhiều.”
[Hahahahahahahahahaha “Ôn một đấm” là cái quỷ gì thế, bảo bối à, có phải lúc nãy cưng gọi sai tên Ôn Ngu không!]
[Cười chết mất, anh Nam bây giờ đúng là chẳng thèm để Chuột (Lục Trụ) vào mắt nữa rồi, Ngu Mmmỹ nhân còn chẳng bằng anh ta.]
[Này là sỉ nhục Mỹ nhân Ngu của chúng tôi rồi nhé, bế Mỹ nhân đi chỗ khác, độc thân là nhất!]
[Không phải chứ, Lục Trụ rốt cuộc là bị làm sao vậy, chẳng phải bảo với Nam Châu chỉ là đồng đội bình thường thôi sao? Đồng đội bình thường mà lại mất bình tĩnh thế kia à.]
[Bé Châu: Bảo tui không được thì được, chứ bảo chồng tui không được là không xong đâu!]
Mặt Lục Trụ xanh mét như tàu lá chuối.
Hắn rõ ràng là đang quan tâm đến sức khỏe của cậu ấy, cậu chẳng phải đã… sao còn có thể làm mấy động tác đó, không sợ xảy ra chuyện gì sao?!
Chẳng lẽ…
Ánh mắt Lục Trụ khẽ dao động.
Đúng rồi, thân phận của bọn họ không tương xứng, xác suất cao là Nam Châu chỉ vì muốn có danh tiếng nên mới phải hiến thân cho Hoắc Tinh Dã.
Với địa vị như Hoắc Tinh Dã, muốn chơi đùa một Omega không có bối cảnh mà chẳng cần phòng bị gì là chuyện quá dễ dàng. Cho dù Nam Châu thực sự có tin vui, chắc cũng chẳng dám hé răng nửa lời với hắn.
Chỉ là, Nam Châu thật sự là Omega sao?
Tại sao suốt hơn hai năm qua, hắn chưa bao giờ ngửi thấy mùi Pheromone của cậu?
Nhưng nếu không phải Omega, sao có thể bị Hoắc Tinh Dã làm cho đến mức này.
Hôm đó cậu ấy còn nôn nữa…
Lục Trụ cảm thấy CPU của mình sắp cháy khét đến nơi, nhưng ở bên kia, Nam Châu vẫn đang thao thao bất tuyệt với Ôn Ngu về bài yoga đôi mà tổ chương trình bày ra hồi sáng.
Đến đoạn bực mình, bên môi Nam Châu bỗng xuất hiện một chiếc ống hút, cậu tiện đà “chùn chụt” mấy ngụm rồi tiếp tục: “Cậu tập thế nào đấy, chúng mình kết bạn WeChat đi, hôm nào dạy tôi với.”
Ôn Ngu: “…”
Lấy điện thoại ra, hai người thêm bạn WeChat, vừa lúc quảng cáo phim cũng chiếu xong.
Nam Châu chợt nhớ ra điều gì đó, hét lớn về phía nhân viên công tác: “Dự án của tôi là chữa lành thân tâm, cái ghế massage này mà không cho tôi tận hưởng ít nhất nửa tiếng thì không hợp lý lắm đâu nhỉ?”
Không ngờ ngồi xa như vậy, chẳng làm gì cũng trúng đạn, nhân viên tổ công tác cũng thật sự bái phục.
Chẳng phải chỉ là nửa tiếng massage thôi sao, bật cho cậu là được chứ gì!
Ghế massage bắt đầu hoạt động, Nam Châu tựa lưng vào ghế vừa tận hưởng dịch vụ, vừa há miệng đón lấy miếng bắp rang bơ mà Hoắc Tinh Dã đưa tận môi.
[Chậc chậc chậc, nhìn bé Châu của chúng ta kìa, hưởng thụ quá đi mất.]
[Anh Dã cũng chiều quá rồi, định chiều hư bảo bối thành một phế vật nhỏ cơm bưng nước rót, không thể rời xa chồng nửa bước hay sao?]
[Ai đó nhìn bề ngoài thì đang đút vợ ăn bắp rang, nhưng ánh mắt đó trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vợ luôn vậy. Trong mắt anh ta, thứ vợ đang ăn chắc gì đã là bắp rang?]
[Hoắc Tinh Dã!!! Anh đang trêu mèo đấy à!!! Cho tôi trêu với có được không!]
Ôn Ngu không uống nước có ga, cũng không ăn đồ ăn vặt như bắp rang bơ, nên phần bắp và cola Lục Trụ mua hoàn toàn không có đất dụng võ, hắn đành phải ngậm ngùi tự mình giải quyết.
Hắn liếc nhìn thấy những hành động nhỏ nhặt giữa Hoắc Tinh Dã và Nam Châu, vừa tức vừa chua xót.
Thực ra hắn có thể nói với Nam Châu rằng mình không để tâm đến những chuyện giữa cậu và Hoắc Tinh Dã, họ có thể quay lại với nhau, tương lai vẫn sẽ có một gia đình viên mãn và những thành viên đáng yêu.
Từng hạt bắp rang bơ bị Lục Trụ tống vào miệng như những viên đạn muốn tiêu diệt Hoắc Tinh Dã, chẳng mấy chốc đã suýt làm hắn nghẹn họng.
Lục Trụ khựng lại, vội vàng uống một ngụm cola lớn.
Nhưng không hiểu sao, hạt bắp rang mắc kẹt ở cổ họng cứ thế không chịu trôi xuống.
Tiếng động bên phía hắn khá lớn, trong khi phim trên màn hình đã bắt đầu, nam chính do Hoắc Tinh Dã thủ vai đã xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Nam Châu nhịn không được lên tiếng: “Ngôn ngữ của bắp rang chính là khi xem phim đừng có làm ảnh hưởng đến người khác.”
Lục Trụ: “…”
Ôn Ngu lặng lẽ liếc mắt trong bóng tối, siết chặt nắm đấm, thần không biết quỷ không hay tung một cú đánh cực mạnh vào lưng Lục Trụ.
Kèm theo một tiếng ho vang dội, hạt bắp rang mắc kẹt trong họng Lục Trụ bị cú đấm này đánh văng ra ngoài.
Lục Trụ thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn người bên cạnh.
Nhưng Ôn Ngu vẫn ngồi đó ngay ngắn, tư thế thanh lịch, góc nghiêng xinh đẹp, đang chăm chú nhìn màn hình như thể chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lục Trụ quay đầu nhìn ra phía sau, hàng ghế sau lưng trống trơn không một bóng người.
Hắn nuốt nước miếng, sống lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.
Miệng thì bảo vào rạp chiếu phim để ngủ một giấc thật ngon, nhưng sau khi phim bắt đầu, Nam Châu thậm chí còn không thèm ăn bắp rang nữa, cậu ngồi thẳng người, cả người như chìm đắm vào cốt truyện.
Bộ phim này là một câu chuyện huyền nghi.
Dù là huyền nghi, nhưng cốt lõi lại nói về sự tồi tệ và ánh sáng của nhân tính trong thảm họa.
Nhân vật nam chính của Hoắc Tinh Dã không giống với những thiết lập nhân vật chính diện thông thường trong các bộ phim thương mại.
Hắn là một cá thể với hai mặt đối lập, xấu xa đến cực điểm nhưng cũng cao thượng đến thuần khiết.
Kiểu nhân vật mâu thuẫn phức tạp này cực kỳ thử thách kỹ năng diễn xuất, nhất là những phân đoạn diễn biến tâm lý tinh tế đòi hỏi diễn viên phải trau chuốt từng chút một, nhưng Hoắc Tinh Dã đã thể hiện nhân vật này một cách vô cùng sống động và chính xác.
Hoắc Tinh Dã trong phim và Hoắc Tinh Dã ngoài đời thực cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.
Nam Châu có thể phân biệt rất rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy cảnh nam chính do Hoắc Tinh Dã thủ vai bị què chân, cậu vẫn vô thức không kìm được mà nắm chặt lấy tay người bên cạnh.
Đối với Hoắc Tinh Dã, nếu bộ phim này có gì đó đặc biệt, thì đó chính là phân đoạn sau khi mất đi một chân, nhân vật phải nỗ lực đứng dậy và tập đi trở lại.
Anh sẽ nghĩ về TA, nghĩ về những đau đớn và gian khổ mà người bên cạnh đã phải trải qua ba năm trước.
Khoảnh khắc Nam Châu nắm lấy tay mình, Hoắc Tinh Dã cứ ngỡ là cậu đã nhớ lại chuyện năm xưa.
Vì vậy, anh siết chặt lấy tay cậu, dùng giọng nói cực thấp và dịu dàng hết mức để an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi, có tôi luôn ở đây.”
Luôn ở bên cạnh em.
Nam Châu không lên tiếng, chỉ khẽ tựa người vào Hoắc Tinh Dã, dùng đầu dụi dụi vào vai anh, như thể đang tìm kiếm sự an ủi, lại cũng giống như đang an ủi ngược lại đối phương.
Hoắc Tinh Dã thuận thế ôm lấy cậu vào lòng. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp phim, bóng dáng hai người quyện vào nhau, cứ như thể đang ôm chặt lấy nhau không rời.
Comments for chapter "Chương 94"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆