Chương 95
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 95 - Ngay cả quần lót cũng không tha
[Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, ngọt quá đi mất huhuhu!]
[Cặp đôi trẻ đi xem phim cùng nhau thì phải ôm ấp nhau thôi mà, không chỉ ôm nhau đâu, có khi còn hôn nhau nồng cháy rồi mấy đoạn sau đó không được lên sóng nữa kìa.]
[Bé Châu là xót anh Dã nhà mình rồi đúng khum??? Bấy bì của mẹ giàu lòng thấu cảm quá.]
[Có phải ann Dã vừa nói thầm cái gì không nhỉ???]
Bộ phim kéo dài hai tiếng rưỡi kết thúc, khi đèn trong rạp sáng lên, Nam Châu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi mạch cảm xúc.
Dưới ánh đèn, cậu và Hoắc Tinh Dã vẫn đang nắm chặt tay nhau, tựa vào nhau đầy thân mật.
Lục Trụ vừa đứng dậy đã đập vào mắt cảnh tượng hai người đang ngồi trên ghế như thế, mắt hắn lập tức trợn ngược lên.
Không phải chứ, đây có phải phim tình cảm lãng mạn đâu!
Đây là phim huyền nghi kinh dị mà!
Có những đoạn xem mà hắn còn thấy nổi cả da gà da vịt, sao hai cái người này có thể xem thành cái bộ dạng sướt mướt thế kia được!
Xong hắn lại liếc sang Ôn Ngu bên cạnh, Ôn Ngu tuy chưa đứng dậy nhưng biểu hiện vẫn y như bình thường, chẳng mấy hứng thú với bất cứ điều gì, vẻ mặt vô cùng bình thản.
Mãi đến lúc này, Lục Trụ mới chú ý thấy trên tay Ôn Ngu không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc mũ màu xanh lá cây.
“…… Bảo bối, em mua nó khi nào thế?” Lục Trụ hỏi.
“Đẹp không?” Ôn Ngu đội chiếc mũ lên đầu: “Nghe nói nó rất hợp với tôi.”
Hợp cái gì mà hợp!
Đây là mũ xanh đấy, chẳng phải đang biến tướng mỉa mai hắn sao!
Lục Trụ khô khan nói: “Màu này không đẹp lắm, không hợp với quần áo của em đâu, lát nữa anh mua cho em cái màu đỏ.”
Ôn Ngu chỉ mỉm cười.
Nam Châu và Hoắc Tinh Dã bước ra khỏi rạp phim, dưới sự sắp xếp của tổ chương trình, hai người đã dùng một bữa trưa khá lãng mạn, sau đó buổi chiều di chuyển đến địa điểm hẹn hò tiếp theo.
“Mệt không?” Trên xe, Hoắc Tinh Dã hỏi.
Nam Châu lắc đầu.
Thực ra cậu chỉ là không thích dậy sớm thôi chứ không hề buồn ngủ. Sở dĩ hôm qua bất mãn như vậy là vì nghĩ hôm kia Hoắc Tinh Dã gần như không ngủ, hôm nay lại phải dậy sớm thế này thì vất vả quá.
“Người bỏ sức là anh, tôi thì mệt cái gì.” Cậu nói.
[????????]
[Anh Nam của em, có phải vừa rồi anh vừa lái xe không?]
[Tối qua không lẽ bọn họ lại làm một trận ra trò nữa hả?]
[Chắc là đang nói về trận vận động hùng hục mà anh Dã dắt cậu ấy làm hồi sáng đấy.]
[Mấy người đúng là… Tôi thật sự lo lắng sớm muộn gì cái phòng livestream này cũng bị phong sát.]
Đường Đường đúng lúc lên tiếng: “Thầy Nam Châu, phim có hay không ạ?”
Vừa nãy cô đã thấy rồi nhé, đến nửa sau bộ phim, hai người này gần như ôm khít lấy nhau luôn ấy.
“Hay lắm.” Nam Châu gật đầu: “Nhạc cũng rất ổn, tôi thích ca từ ở đoạn kết phim.”
“Đó là do thầy Hoắc viết đấy.” Đường Đường mỉm cười nói.
Đôi mắt Nam Châu hơi mở to.
Bản nhạc cuối phim là một giai điệu khá bi thương, kể về những nỗi khổ cực và sự giãy giụa của những con người dưới đáy xã hội trong phim. Ca từ ngoài việc kể về những điều đó, còn từ một góc độ khác mang lại chút hơi ấm len lỏi, khiến cậu có cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp.
“Bảo bối, anh giỏi quá đi mất!” Nam Châu chân thành khen ngợi.
Hoắc Tinh Dã xoa đầu cậu: “Không giỏi bằng em đâu.”
Dù anh đã cố gắng hết sức để diễn tả lại quá trình đứng dậy và tập đi sau khi bị què chân, nhưng cũng nhờ đó mà anh càng cảm nhận sâu sắc hơn những gian nan mà cậu đã từng trải qua.
Nhưng, dù sao anb cũng không phải là người thật sự trải qua cảnh tàn phế rồi phải nỗ lực đứng dậy một lần nữa.
Đến tận bây giờ, Hoắc Tinh Dã vẫn không dám nghĩ sâu thêm rằng, trong hoàn cảnh như thế, một Nam Châu đơn độc phải tự nuôi sống chính mình và tự chăm sóc bản thân đã phải trải qua bao nhiêu gian nan khốn khó.
Dù khổ cực đến vậy, cậu lại chưa từng thổ lộ với ai nửa lời.
“Thế nên, địa điểm hẹn hò tiếp theo là làm gì? Cái buổi hẹn này rốt cuộc có bao nhiêu lịch trình, khi nào thì mới kết thúc hả?” Nam Châu hỏi Đường Đường.
Đường Đường: “…”
“Thầy không thích đi hẹn hò với thầy Hoắc đến thế sao?”
“Tôi không thích cái kiểu hẹn hò mà các người sắp xếp thôi. Nếu là riêng tư ở bên cạnh anh ấy, tôi còn chẳng muốn…” Nói được một nửa, không biết nghĩ đến chuyện gì mà Nam Châu đột ngột đổi giọng: “Dù sao thì cũng phải có lúc kết thúc thôi.”
Đường Đường ngẩn người.
“Có những chuyện có thể làm mỗi ngày, không cần phải làm hết sạch trong một ngày một đêm đâu, mệt lắm.”
Đường Đường: “Dạ?”
[????????]
[Ý của anh Nam là sao thế, có phải là cái ý mà tôi đang nghĩ không? Xin lỗi vì tư tưởng tôi hơi đen tối chút.]
[Trọng điểm nè: Bé Châu thích ở riêng một mình với anhDã, hihihihihihi.]
Hoắc Tinh Dã đúng lúc lên tiếng: “Là câu cá trên biển.”
Hầu như ngay khi lời anh vừa dứt, đôi mắt Nam Châu lập tức sáng rực lên như đèn pha.
“Đây cũng là hạng mục cuối cùng.” Hoắc Tinh Dã thu trọn sự thay đổi biểu cảm của cậu vào tầm mắt, đôi đồng tử dịu dàng tràn đầy ý cười tình tứ.
Đường Đường nhìn những bong bóng hồng lại bắt đầu bay phấp phới giữa hai người họ, thầm thè lưỡi một cái. Cặp đôi trẻ đang lúc nồng cháy đúng là không ai có thể xen vào nổi.
Thực tế, ban đầu tổ chương trình sắp xếp hạng mục chiều nay là đánh cờ tướng ở công viên, rồi đi dạo đến khi trăng lên. Thế nhưng sau khi kết thúc buổi Yoga đôi, Hoắc Tinh Dã đã riêng tư hỏi Bùi Phong về lịch trình của chương trình, rồi tự mình quyết định đổi việc đánh cờ và đi dạo thành câu cá trên biển.
Ban đầu Bùi Phong không muốn đồng ý, vì chi phí thuê tàu câu cá khá cao, lại còn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định. Tuy nhiên, Hoắc Tinh Dã lại tuyên bố tàu câu anh tự lo, hơn nữa vào buổi tối, anh còn chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho Nam Châu.
Đối mặt với kiểu khách mời tự mình chuẩn bị tư liệu quay phim thế này, Bùi Phong đời nào lại nói không, nên ông ta lập tức bảo nhân viên thay đổi quy trình ngay và luôn.
Khi Nam Châu cùng tổ chương trình đến bến tàu, trong đầu cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chương trình sẽ đào hố mình và Hoắc Tinh Dã bằng cách chuẩn bị một con thuyền đánh cá rách nát nào đó. Thế nhưng, cậu lại được thông báo rằng chiếc du thuyền sang trọng và nổi bật nhất bến tàu kia mới chính là phương tiện cho buổi câu cá hôm nay.
“Tôi không tin! Có bán cả cái tổ chương trình của các người đi cũng không đời nào thuê nổi loại du thuyền này cho tôi đâu!”
“Đây không còn là sắt rỉ nhổ lông vũ nữa, mà là vặt trụi lông đầu luôn rồi, con gà nhìn thấy còn phải kinh ngạc!”
“Có gian lận, ngừng giao dịch ngay.”
Cameramen chỉ biết khô khốc đáp lời: “Cậu không tin chúng tôi thì cũng phải tin thầy Hoắc chứ. Đây là du thuyền của thầy Hoắc.”
“Tham gia chương trình của các người còn phải tự mang theo trang bị à?” Nam Châu mắng xối xả: “Ăn thịt người không nhả xương mà, các người cứ như cái đầm lầy ấy, ngay cả quần lót cũng không tha.”
“…”
“Phí sử dụng, phí thuê, phí quản lý, phí bảo dưỡng, xì tiền ra đây!”
Anh chàng cameramen bắt đầu giả ngu, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hoắc Tinh Dã.
“Lên xem thử đi.” Hoắc Tinh Dã ra hiệu cho Nam Châu.
Chiếc du thuyền sang trọng không chỉ có không gian ngoài trời rộng rãi mà còn được trang bị thiết bị tiên tiến, tích hợp cả chức năng nghỉ dưỡng và câu cá, Nam Châu vốn đã muốn lên tham quan từ lâu. Hơn nữa, cậu cũng chẳng bao giờ bác bỏ thể diện của Hoắc Tinh Dã.
Hai người vừa bước lên du thuyền, cậu vừa lầm bầm: “Anh đúng là người tốt quá mà. Làm người đừng có quá đúng mực, phải dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để yêu cầu người khác, và dùng tiêu chuẩn của kẻ đê tiện để yêu cầu chính mình.”
Cameramen : “…”
Ở một phía khác, Cố Chinh – người cuối cùng cũng lấy lại được quyền xem livestream và đang vội vã chạy tới đây – vừa nghe thấy thế liền mắng một tiếng: “Hắn ta mà tốt chỗ nào! Cái kỹ năng lợi dụng người khác của hắn đúng là có thể sánh ngang với thánh nhân đấy, chỉ có điều thánh nhân dùng trí tuệ, còn hắn thì dùng người.”
“Em tỉnh táo lại chút đi.”
[Người cần tỉnh táo là anh đấy, Cố tổng.]
[Chương trình “Rung Động” của chúng ta cũng có “Tào Tháo” của riêng mình cơ đấy, Cố tổng anh đúng là nhân tài.]
[Cười chết mất, đòi chia rẽ đường trộn mật à, đòi đào chân tường của Tinh Châu, tặng mũ xanh cho Ôn Ngu, sao anh ta lại cứ thích vợ của người khác thế nhỉ!]
Ghi chú của tác giả:
1. Bé Châu bị tai nạn xe là 3 năm trước (đã nhắc nhiều lần).
2. Anh Dã hẹn gặp Châu là nửa năm trước (xem chương 77).
3. Bút danh của Châu là TerraAustralis, tên mạng viết tắt là TA (xem chương 49), người mà Dã ca vẫn luôn trò chuyện chính là TA (xem chương 89).
Không có chi tiết nào viết Châu và Dã hẹn gặp nhau 3 năm trước, cũng không viết anh Dã âm thầm theo dõi bé Châu trong thế giới ABO suốt 3 năm sau tai nạn đâu nhé. Đó là các bạn tự suy luận thôi nè~ Rất hoan nghênh các bạn thảo luận cốt truyện và chỉ ra lỗi sai nhưng hy vọng có kèm theo dẫn chứng, đừng dùng tình tiết tự tưởng tượng để nhắc tôi là logic có vấn đề nhé, như vậy sẽ khiến các độc giả khác hiểu lầm á~
Tóm lại là nhắc nhở nhẹ nhàng một chút thôi, không có ý gì khác đâu, yêu các bạn nhiều nha~ Bắn tim nè~
Comments for chapter "Chương 95"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆