Chương 96
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 96 - Thổ lộ tâm tình, phô diễn ưu thế
Chiếc du thuyền này có tổng chiều dài 24 mét, lượng giãn nước 52 tấn.
Mặt boong chính được thiết kế theo kiểu không gian mở, bố trí những bộ sofa rộng rãi cùng một gian bếp lộ thiên, giúp chủ nhân có thể vừa tận hưởng ánh nắng mặt trời vừa thong dong chế biến mỹ thực.
Trên boong hóng nắng còn trang bị cả lều che, dù có ngồi đó thưởng thức món ngon cũng không lo bị nắng chiếu trực tiếp.
Không gian bên trong khoang tàu thì khỏi phải bàn, phong cách trang trí xa hoa rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối. Ngoài không gian sinh hoạt chung, tàu còn trang bị hai phòng ngủ, trong đó có một phòng đặt chiếc giường đôi siêu lớn.
[Không xong rồi anh Dã ơi, anh định làm cái gì thế hả!!!!]
[Sự nghèo nàn đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi, cảm giác anh Dã sắp làm một cú lớn rồi đây.]
[Mấy người này thật là, du thuyền lớn thế này, cứ nhất thiết phải làm trong phòng ngủ sao? Ngoài boong tàu, trên sofa này nọ không được à?]
Tất nhiên, điều khiến Nam Châu hài lòng nhất chính là khoang câu cá được lát sàn gỗ. Ngoài những chiếc ghế sofa mềm mại và bàn nhỏ tinh tế, nơi đây còn trang bị thêm ghế tựa bằng mây. Các thiết bị câu cá chuyên nghiệp cũng được trang bị đầy đủ, từ thùng đựng mồi sống có đèn LED ở hai bên mạn tàu, giá cố định cần câu, cho đến ổ cắm trục cuộn điện…
Khi tấm bệ sàn phía đuôi tàu được mở ra bằng hệ thống thủy lực, cảm giác câu cá ở đó đúng là không còn gì sướng bằng. Sau khi tham quan một vòng chiếc du thuyền, sự hài lòng hiện rõ mồn một trên mặt Nam Châu. Cuối cùng, cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế mềm trong khoang câu cá.
“Đây mới đúng là cái kiểu chữa lành thân tâm mà tôi muốn.”
Cameramen à nhân viên đi cùng: “…”
Cái loại tiêu chuẩn cao cấp này, tổ chương trình chúng tôi đúng là không với tới nổi.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chiếc du thuyền rời bến, phóng vút đi trên mặt biển. Cố Chinh vừa kịp đến bến tàu chỉ có thể đứng nhìn những làn sóng trắng xóa cuộn lên sau đuôi tàu.
Cố Chinh: “…”
Trước đây, Nam Châu mới chỉ thử qua câu cá tự nhiên và câu cá sông, chưa hề có kinh nghiệm câu cá biển. Nhưng chuyện câu cá này, nhiều kỹ thuật vốn có điểm chung, sau khi thỉnh giáo Hoắc Tinh Dã vài câu, Nam Châu đã nắm bắt được sơ bộ.
Hơn nữa, cậu vô cùng mong đợi điểm câu tiếp theo, cũng như tò mò xem hôm nay mình có thể câu được loại cá gì.
Gió biển mùa đông thổi từng hồi, tuy mấy ngày nay thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên nhưng vẫn còn hơi se lạnh.
Du thuyền lướt đi, băng qua một hòn đảo rừng nhỏ xíu.
Trên đảo, từng đàn chim bay lượn rồi đậu xuống những tán cây.
Trong tầm mắt, trên những ngọn cây gần sát mặt nước có không ít những chú chim nhỏ xinh đẹp đang đứng đậu. Có hai con đang đùa giỡn trên cành, trông như thể đang tranh giành địa bàn.
Ở một cành cây khác, một chú chim nhỏ vươn dài cổ, phát ra tiếng hót lảnh lót. Nó ngậm một cành cây nhỏ trong mỏ, lắc lư cái đầu, xòe bộ lông vũ lộng lẫy trước mặt bạn đời như thể đang nhảy múa.
“Đó là đang cầu hôn sao?” Nam Châu cảm thấy rất thú vị, bèn dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đó.
“Ừm. Nó đang thổ lộ tâm tình, phô diễn những ưu thế của bản thân. Nếu con chim mái bên cạnh cảm thấy hài lòng, nó sẽ…”
Hoắc Tinh Dã còn chưa nói dứt câu, trong tầm mắt của hai người, con chim mái kia đã nhảy tới một bước, chạm mỏ vào con chim trống đang cầu hôn.
“Hôn nhau rồi.” Nam Châu nói xong, quay đầu mỉm cười với Hoắc Tinh Dã.
Dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm, nụ cười ấy mang theo vẻ hiếu kỳ và khát vọng khám phá cuộc sống cùng những điều chưa biết, một nét rạng rỡ hiếm thấy của thiếu niên.
Hoắc Tinh Dã đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu, nhìn đôi chim đang rỉa lông cho nhau, đôi đồng tử đen sâu thẳm như được ánh sáng thắp lên.
[Huhuhuhu, ngọt quá, Tinh Châu ngọt quá đi mất.]
[Có ai hiểu không, rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả, nhưng tôi cảm thấy bong bóng hồng sắp tràn ra ngoài màn hình rồi.]
[Chim chóc còn biết chạm mỏ rồi, hai người không hôn nhau một cái thì có lỗi với chúng tôi không hả!]
[………… Hai người này xem chim hôn nhau rỉa lông, chúng ta xem hai người này hôn nhau ôm ấp, ai nấy đều có tương lai tươi sáng. Cạn ly!]
Du thuyền chạy trên biển khoảng một tiếng đồng hồ thì dừng lại ở một vùng biển lặng sóng.
Đây là khu vực biển sâu, gần đó có một rạn đá ngầm khổng lồ nhô lên, trông như một chiếc răng mọc ra từ đáy đại dương.
Hoắc Tinh Dã và Nam Châu bắt đầu buông cần.
Động tác của cả hai đều rất thuần thục, nhìn qua là biết ngay những tay câu lão luyện.
Trong lúc đó, nội dung trò chuyện của hai người cũng vô cùng chuyên nghiệp, và rõ ràng Nam Châu có sức sống hơn hẳn so với lúc bình thường trong chương trình.
Cậu nói nhiều hơn hẳn, cái miệng cũng không còn phun ra những lời công kích khiến tổ chương trình đau khổ nữa.
Câu cá vốn dĩ phần lớn thời gian là chờ đợi, thử thách chính là lòng kiên nhẫn.
Hình ảnh của Hoắc Tinh Dã trong mắt công chúng vốn là người ít nói, nên việc anh thích câu cá không gây ra cú sốc quá lớn cho khán giả. Ngược lại là Nam Châu, từ sau khi buông cần, cậu cứ yên lặng ngồi trên ghế, không nói lời nào, cứ thế uống món đồ uống đã chuẩn bị sẵn, thổi gió biển, nhìn mặt biển như đang xuất thần.
Hoắc Tinh Dã cũng không làm phiền cậu. Sau khi kiểm tra trang bị của cả hai, anh ngồi lại vị trí của mình, nhìn phao câu, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì. Không gian trở nên cực kỳ yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua mặt biển rì rào.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, phao câu của Nam Châu khẽ động đậy, ngay sau đó đột ngột chìm nghỉm xuống.
Nam Châu vốn đang như người mất hồn bỗng ánh mắt thay đổi sắc lẹm, hai tay chộp lấy cần câu định thu dây. Thế nhưng, trọng lượng của sinh vật cắn câu hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của cậu. Cảm giác nặng trịch truyền đến tay khiến Nam Châu thầm cảm thấy không ổn.
Dưới dòng nước xiết, con cá lớn hung dữ sau khi cắn câu đang muốn tháo chạy, lực bơi của nó cực kỳ mạnh, cơ thể Nam Châu suýt chút nữa đã bị nó kéo chúi về phía trước. Dù đang mặc áo phao và có đầy đủ các biện pháp an toàn, nhưng trải nghiệm lúc đó vẫn vượt xa tưởng tượng của cậu.
Có tiếng bước chân tiến lại, ai đó từ phía sau nắm lấy cổ tay cậu. Hơi thở khô ráo, ấm áp quen thuộc áp sát tới, giọng trầm khàn vang lên ngay đỉnh đầu:
“Nắm chắc.”
Chỉ một câu thôi đã khiến trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Nam Châu rơi lại đúng vị trí.
“Là một tên to xác đấy.” Nam Châu nói.
“Ừm.” Hoắc Tinh Dã nắm tay Nam Châu, thao tác cần câu một cách bài bản, dẫn dắt cậu cùng dắt con cá lớn dưới lòng đại dương kia.
Dưới ống kính máy quay, thân hình vạm vỡ của Alpha bao trùm lấy toàn bộ Nam Châu. Nhìn từ phía sau, ngoại trừ hai chân ra thì chẳng thể quay được chút bóng dáng nào của Nam Châu cả. Sự chênh lệch thể hình tạo nên sức hút hormone mãnh liệt, khiến dàn fan CP trong phòng livestream gào thét vì quá quắn quéo, lập tức đăng tải đủ loại bình luận đầy ẩn ý.
Nam Châu và Hoắc Tinh Dã người trước người sau đứng trên bệ đuôi tàu, quan sát từng gợn sóng và động tĩnh của dây câu, rồi cùng hành động trong một khoảnh khắc. Nam Châu nhanh chóng thu dây, Hoắc Tinh Dã dùng vợt đón lấy.
Kèm theo một tiếng “ào” lớn, một con cá khổng lồ được vớt lên khỏi mặt nước, xuất hiện trong ống kính. Đó là một con cá kiếm dài gần một mét. Ngay cả khi đã rời khỏi nước biển, nó vẫn cực kỳ linh hoạt và trông rất hung dữ.
[Vãi chưởng!!!!!!!!! Mở mang tầm mắt luôn.]
[Xin hãy chú ý, đây là một chương trình hẹn hò, đúng thế, là một chương trình hẹn hò đấy nhé…]
[Người nào cá nấy, cái miệng con cá này cảm giác có thể đâm thủng tôi luôn, y hệt như cái miệng nhỏ của bé Châu nhà mình vậy, đớp câu nào trúng câu nấy.]
Lần đầu tiên câu cá biển đã câu được cá kiếm, tâm trạng của Nam Châu khỏi phải bàn. Đôi mắt cậu sáng rực lên vì phấn khích, gần như thuận theo bản năng mà dang rộng hai tay ôm chầm lấy Hoắc Tinh Dã.
Comments for chapter "Chương 96"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆