Chap 10
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
“Cậu đùa à? Đề nghị cậu đưa ra đã quá hời rồi. Tôi đâu phải loại người dễ bị đồng tiền làm mờ mắt.”
Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, không chỉ Eberhard mà ngay cả Graf cũng sẽ bỏ túi khối tài sản kếch xù. Hai mươi triệu đồng vàng ư? Nghe cứ như trò đùa ấy.
Và nếu đến lúc đó, Graf muốn âm thầm rút lui với “quỹ hưu trí” của riêng mình, Eberhard cũng chẳng phiền lòng.
“Tôi còn một vài việc cần xử lý, xin phép cáo từ. Tôi nên gửi báo cáo đến đâu?”
“Trước mắt cứ gửi về Học viện Quân sự.”
“Tôi sẽ gửi bản tóm tắt mỗi tháng một lần.”
Eberhard tiễn Graf ra tận sảnh. Khi chiếc xe của ông rời khỏi, cậu ngửa người tựa vào cột, thở dài khoan khoái.
“Phù… cảm giác như vừa trèo xong một quả núi.”
Dù phải còng lưng xoay thêm mười triệu vàng, việc chiêu mộ được Graf cũng đã quá đáng giá.
“Vị khách ban nãy à?”
“Vâng, đúng là… Hả?”
Eberhard giật mình quay phắt lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Karl Heinrich đang đứng đó, khoác lên mình bộ vest xám ôm dáng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
Hắn toát ra khí chất lạnh lùng, chững chạc, khác xa hình ảnh thường ngày trong quân phục hay đồng phục học viện. Trong khoảnh khắc, Eberhard cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
“Anh làm tôi hết hồn.”
Từ ngày trở thành Quốc trưởng, Karl Heinrich gần như không còn xuất hiện trong quân phục. Giờ nhìn thấy hắn trong bộ đồ thường dân chỉn chu thế này, Eberhard phải cố gắng giữ bình tĩnh.
“Anh đến đây có chuyện gì vậy?”
“Tôi không được phép đến à?”
“Nếu báo trước, tôi đã chuẩn bị… à thì…”
“Bữa tối.”
Eberhard sực nhớ đến lời mình từng nói trên tàu. Một câu xã giao vu vơ, vậy mà Karl Heinrich lại thực sự nhớ và tới.
“À… vâng.”
Lỡ hứa rồi thì đành thực hiện thôi. Eberhard gọi điện nhà hàng hỏi thử còn bàn không. Đáng lý ra, nơi này không nhận khách trong ngày, nhưng khi biết sẽ tiếp Quốc trưởng, một chiếc bàn “vô tình” trống đã xuất hiện ngay lập tức.
Đêm xuống, đại lộ trung tâm Eisenwald sáng rực phía sau khung kính. Không khí sang trọng, món ăn tinh tế, mọi thứ đều hoàn hảo – ngoại trừ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
“Ngon thật.”
Đó là tất cả những gì Karl Heinrich nói trong suốt hơn một tiếng dùng bữa.
Eberhard kìm nén cảm giác gò bó, tiếp tục ăn trong im lặng. Dù Kang Woojin điều khiển, cơ thể Eberhard vẫn giữ nguyên phản xạ và thói quen dùng bữa kiểu quý tộc.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Karl Heinrich lên tiếng:
“Cậu uống rượu chứ?”
“Có.”
“Tốt.”
“Nếu không phiền thì anh có muốn dùng rượu cùng tôi không”?
Eberhard hiểu, Karl Heinrich không phải kiểu người hỏi chuyện linh tinh. Nếu anh ta hỏi, nghĩa là muốn uống.
“Nếu anh ngại nơi ồn ào, chúng ta có thể lên phòng tôi.”
“Được.”
Cảm giác như đang bị Karl Heinrich dẫn dắt, nhưng Eberhard không còn lựa chọn nào khác. Cậu gọi phục vụ chuẩn bị rượu và đồ nhắm mang lên phòng.
Karl Heinrich đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra thành phố. Trong khi đó, Eberhard thả mình xuống ghế sofa, ngay gần chiếc cặp tài liệu để dưới gầm.
“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh.”
Sau khi kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, Eberhard quay lại thì thấy Karl Heinrich đã ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa như thể đang ở trong nhà mình.
Eberhard bước nhanh tới, chộp lấy tập tài liệu.
“Anh xem rồi đúng không?”
“Tôi không được phép à?”
“Anh tự tiện lật tài liệu của người khác như vậy à?”
Eberhard vội gom đống giấy lại. Dù nói thế nhưng đấy là do cậu cố ý để chúng lộ ra, chỉ để xem phản ứng của hắn.
Ngay lúc ấy, một tờ giấy trượt khỏi tay, lả lướt bay về phía Karl Heinrich.
“A!”
Theo phản xạ, Eberhard lao tới chụp lấy, mất đà ngã bổ nhào—đè thẳng lên người Karl Heinrich.
Tờ giấy vẫn trong tay, lòng bàn tay vô tình ép vào ngực đối phương.
Bên dưới lớp áo, cơ thể cứng như thép khiến Eberhard khựng lại.
…Cái người này, là tượng đồng biết đi à?
Trong khoảnh khắc ngại ngùng, Eberhard bất giác buột miệng:
“Tiền bối, anh đang tán tỉnh tôi đấy à?”
Khóe môi Karl Heinrich cong lên. Nhưng biểu cảm ấy chẳng phải xấu hổ mà là thú vị.
Có vẻ như người tấn công không phải ai khác ngoài Eberhard.
Lúc ấy, Eberhard tưởng bầu không khí trở nên gượng gạo nên vội vã đứng dậy, lấp liếm:
“Haha, tôi chỉ đùa thôi, không cần nghiêm trọng vậy đâu.”
Karl Heinrich vẫn im lặng.
Và khi Eberhard định đứng lên, một cánh tay bất ngờ vòng qua eo kéo cậu lại gần.
Cậu hơi nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Tiền bối… anh tiếp tục như vậy là sẽ có rắc rối đấy.”
“Rắc rối?”
“Tôi không rõ anh đang nghĩ gì, nhưng sau này sẽ hối hận.”
Eberhard giấu tập tài liệu ra sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Karl Heinrich.
Cậu chỉ mời hắn dùng bữa tối chứ không hề nói là lúc nào. Còn việc Karl Heinrich tự tìm đến thế này—không lẽ thực sự có tình cảm?
Hoặc… chính hắn cũng đang hoang mang.
“Everhart có gương mặt dễ nhìn thật, nhưng… chẳng lẽ đây là gu của Karl Heinrich sao?”
Nguyên tác không nói rõ xu hướng tính dục của hắn, nên Eberhard cũng không thể đoán.
Ngón tay Karl Heinrich lướt nhẹ trên lưng cậu. Vô tình hay cố ý, Eberhard cũng không dám chắc, chỉ biết cơ thể cậu như cứng lại.
“Cậu mới là người nên hối hận, không phải tôi.”
“Nếu anh còn khiêu khích thế này, tôi không đảm bảo mọi thứ sẽ suôn sẻ đâu.”
Eberhard gạt tay Karl Heinrich, đứng thẳng dậy. Một phần trong cậu muốn đè ngược hắn xuống ngay tại chỗ.
Nhưng chưa đến lúc. EberTech chỉ mới thành lập, còn chưa kịp đứng vững. Vướng vào Karl Heinrich lúc này là một canh bạc quá mạo hiểm.
Ánh mắt còn đọng lại đôi chút lưỡng lự, nhưng dáng đứng của Eberhard vẫn điềm tĩnh. Karl Heinrich nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu:
“Cậu sợ à.”
“Sợ? Tôi đang nể tình đây. Giờ uống rượu được rồi chứ?”
Đúng lúc đó, dịch vụ phòng mang đồ tới. Eberhard mở cửa, để họ dọn rượu và đồ nhắm lên bàn.
“Có phòng phụ không?”
“Còn một phòng trong, anh cứ tự nhiên.”
Eberhard cầm ly rượu, uống cạn trong một ngụm. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chỉ vì một câu đùa?
“Nếu không phải vì cậu thì tôi đâu đến đây ngủ làm gì.”
“CEO mà, hơi thiên vị một chút cũng phải thôi.”
“Đó không phải điều nên nói khi đang hưởng đặc quyền.”
“Vậy đặc quyền ấy có hiệu lực trọn đời không?”
Có lẽ do men rượu bắt đầu dâng lên, câu chữ tuôn ra thoải mái hơn. Karl Heinrich không đáp, chỉ cầm lấy một chai whiskey.
“Ồ, có cả whiskey nữa à?”
“Tôi bảo họ mang đủ loại. Đổi vị thôi.”
Eberhard vào bếp lấy ly, rót ra. Karl Heinrich rót đầy ly của cậu như thể đang rót soju.
“Tiền bối, không phải hơi nhiều sao?”
Ai lại rót whiskey kiểu đó chứ?
Comments for chapter "Chap 10"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy