Chap 14
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Karl Heinrich lẩm bẩm một câu chửi thề. Viktor giật mình vì tiếng quát đột ngột.
“À haha… hai người đang ở cùng nhau sao.”
” Everhart trông không ổn, tôi sẽ đưa cậu ấy đi.”
“Không! Tôi đã ở cạnh Everhart suốt buổi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu ấy về.”
Khi Viktor bước đến gần, Karl Heinrich gạt tay anh ta ra, đồng thời xoay người che chắn cho Everhart.
“Grabenhaupt.”
“……”
“Tôi cảnh cáo anh. Cút đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn.”
Gương mặt Viktor đỏ bừng vì tức.
“Ugh! T-Tôi là quý tộc đấy nhé! Dù nhà Stein có quyền lực thế nào ở Bergent thì hành động này vẫn là quá lỗ mãng!”
“Ồ vậy sao? Vậy chắc anh cũng không ngại khi tôi tiết lộ việc anh ngoại tình với Maria Lebenstein và có hai đứa con ngoài giá thú chứ?”
Maria Lebenstein — con gái Thủ tướng, hiện là vợ Bộ trưởng Quốc phòng.
“Anh nói vớ vẩn cái gì vậy?! Đồ điên! Không có bằng chứng thì đừng có nói càn!”
“Bộ trưởng chắc sẽ vui khi biết anh đã dùng tiền bà ta đưa để mở công ty xuất bản trốn thuế, rồi thay hết tranh trong nhà bằng hàng giả để bán chợ đen.”
Cuộc khẩu chiến nhanh chóng khép lại. Viktor là người đầu tiên lùi bước.
“Ugh, tôi sẽ không bỏ qua sự sỉ nhục hôm nay đâu! Cứ đợi đấy!”
Anh ta bỏ đi trong cơn giận dữ. Chỉ khi đó, Karl Heinrich mới cúi xuống kiểm tra tình trạng Everhart.
“Cậu đi nổi không?”
Everhart gật nhẹ, cố gắng đứng dậy nhưng vừa bước vài bước đã phải tựa vào tường.
“Đúng là tên hậu bối phiền phức.”
“Vậy thì… cứ bỏ tôi lại đi.”
“Cứng đầu thật.”
Karl Heinrich lắc đầu, đành dìu Everhart vào một khách sạn gần đó.
༶•┈┈┈┈┈┈┈•༶
“Có cần nước không?”
Karl Heinrich đỡ Everhart nằm lên giường trước khi đi lấy nước. Everhart, đầu óc còn lờ đờ, chậm rãi đáp:
“Đưa…”
“‘Đưa’ là một cách nói thiếu lễ độ.”
Dù Karl đã nhắc vậy, Everhart cũng chẳng phản ứng gì. Có vẻ thuốc Viktor cho uống mạnh hơn cậu tưởng.
“Viktor đúng là một tên điên. Cứ mở miệng là ‘giao lưu tâm linh’ với mấy quyển sách nhảm nhí.”
Everhart nhíu mày. Đôi mắt lờ mờ nhưng vẫn đủ sắc để khiến Karl Heinrich dừng lại một nhịp. Rõ ràng cậu không tiếp cận Viktor chỉ vì nhất thời bốc đồng.
Karl không hỏi thêm. Thấy không thể moi được thông tin gì trong tình trạng này, hắn đặt ly nước lạnh vào tay Everhart.
“Cậu không biết Viktor đang phát cho tín đồ ma dược lậu sao?”
“Sao tôi… biết được chứ…”
Karl Heinrich lắc đầu rồi quay vào, lấy ra một viên thuốc nhỏ.
“Thuốc giải đây.”
Là loại đa dụng, thường dùng trong trường hợp khẩn cấp. Dù không chuyên trị nhưng nó cũng đủ để trung hòa chất kích thích Everhart vừa uống.
Everhart nhìn viên thuốc, đầu óc vẫn chậm chạp tiếp nhận. Tay cầm ly nước run rẩy, đổ hết lên áo quần thay vì vào miệng.
Karl Heinrich nhíu mày. Không chịu nổi, hắn đưa tay ra đỡ. Everhart giật mình nhưng không còn sức phản kháng.
“Tôi tự làm được.”
“Đừng cố chấp nữa.”
“Tôi…”
Karl Heinrich nhìn thấy ánh mắt mơ màng đó, đành tự tay giúp. Hắn đưa viên thuốc vào miệng Everhart, sau đó ngậm một ngụm nước, cúi xuống…
Đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi Everhart, truyền nước qua.
“Ưm—”
Nước rỉ qua khóe miệng. Karl dùng lưỡi đẩy thuốc sâu vào.
“Khụ! Ọe…!”
Everhart đẩy Karl ra, quay mặt sang một bên và nôn thốc.
“Everhart.”
“…Ọc.”
“Everhart von Friedrich.”
Karl gọi tên cậu lần nữa, đỡ lấy người đang mềm nhũn của Everhart.
Dù đã uống thuốc giải nhưng thuốc chưa phát huy tác dụng ngay. Karl khoanh tay, đứng nhìn với vẻ khó chịu.
“Đồ ngốc liều lĩnh.”
Viktor đâu chỉ giỏi dụ dỗ giới quý tộc bằng giáo lý kỳ quặc.
Karl Heinrich biết Everhart tiếp cận Viktor là có lý do. Nhưng lý do đó không quan trọng với hắn — ít nhất là cho đến lúc này.
Cocktail Viktor đưa có chứa chất kích thích tinh thần, đặc biệt tác động đến pháp sư. Karl biết Everhart sẽ không dễ khai thật nếu tỉnh táo. Vì vậy, đây là cơ hội.
“Tại sao cậu lại tìm gặp Viktor?”
Môi Everhart mấp máy. Giọng nói thốt ra cực kỳ mệt mỏi:
“Thì… vì tiền.”
Karl Heinrich thoáng sững sờ.
Cậu ấy — đại thiếu gia nhà Friedrich — tiếp cận người khác vì tiền?
“Bao nhiêu?”
“Mười triệu… đồng vàng Ardenrian…”
Karl Heinrich không nói gì. Đó là một con số khổng lồ. Mười triệu vàng đủ để mua rất nhiều bất động sản ở thủ đô.
Ngay khi câu trả lời rơi ra khỏi miệng, ý thức Everhart bắt đầu tỉnh lại.
“Hả… Ưm…”
Cậu ôm ngực thở dốc. Tựa vào giường, cố lấy lại nhịp thở.
Một lúc sau, cậu vuốt mớ tóc ướt đẫm rồi ngẩng lên.
“Viktor đâu?”
“Hắn bỏ mặc cậu rồi.”
“Khốn kiếp…”
Suýt chút nữa thì được rồi. Mười triệu vàng, gần như nằm trong tầm tay.
Everhart không ngờ chỉ nửa ly cocktail lại khiến bản thân mất kiểm soát đến vậy.
Tác dụng chính đã hết, nhưng cơ thể vẫn còn dư âm.
Everhart vò đầu, cúi gằm mặt xuống.
Từng dây thần kinh căng lên theo cách kỳ lạ. Cảm giác nóng rát kéo dài từ ngực xuống bụng dưới.
“Tiền quan trọng đến vậy sao?”
Everhart ngẩng đầu. Giọng Karl Heinrich đều đều, không cảm xúc.
“Chuyện đó…”
Everhart không trả lời được. Những mảnh ký ức mờ nhạt về đoạn đối thoại mập mờ với Karl Heinrich cứ lướt qua trong đầu.
Cậu nhớ có nói chuyện, nhưng không thể nhớ mình đã tiết lộ điều gì.
“Tôi… nói gì đó sai à?”
“Ngươi bảo cần mười triệu sồng vàng Ardenrian.”
“Xin anh hãy coi như chưa nghe thấy gì đi.”
Everhart cắn môi, rạch một đường ngăn vô hình giữa hai người.
Cậu không muốn Karl Heinrich — người đã từng đứng ở đỉnh cao — chứng kiến mình thảm hại đến mức này.
Đôi mắt Karl vẫn lạnh băng. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn bắt gặp ánh nhìn đầy oán trách vô cớ từ Everhart.
Cậu đang oán trách tôi đấy à
“…Được rồi. Tôi sẽ tự xử lý—”
Everhart đang định nói thì chợt khựng lại. Cảm giác nóng rát từ hạ thân khiến cậu đứng sững.
Khi nhìn xuống, cậu nhận ra… tình hình đã vượt tầm kiểm soát.
‘Chết tiệt.’
Everhart cắn răng, cố bình tĩnh.
“—việc này.”
“Trông có vẻ cậu đang rất khổ sở.”
Everhart tự nhủ bản thân không phải loại người dễ bị tác động, nhưng giờ thì… Cảm giác này cứ như đang bị thiêu sống từ bên trong vậy.
Everhart cố gắng ghìm lại cảm xúc. Nhưng Karl chỉ đứng đó mỉm cười, như thể mọi thứ đều là trò giải trí.
“Cậu định xử lý nó thế nào?”
“Tôi sẽ tự xử.”
“Không dễ thế đâu.”
“Anh định giúp tôi chắc? Cảm ơn anh đã đưa tôi về… nhưng phần còn lại cứ để tôi tự lo đi.”
Hơi thở Everhart đã gấp gáp hơn. Cậu thực sự đã đến giới hạn.
“Cậu định ngủ với Viktor để đổi lấy mười triệu à?”
“Không!”
“Cậu đã háo hức nhận cocktail lạ như thể sẵn sàng trao thân.”
Everhart đứng bật dậy.
Cậu chưa từng có ý định đó. Chưa bao giờ.
Ngay khi định phản bác—
“Nếu tôi đưa ngươi mười triệu… tôi cũng có thể ngủ với cậu chứ?”
Everhart chết sững.
“…Anh vừa nói gì cơ?”
Cậu hỏi lại. Nhưng Karl Heinrich không trả lời.
Hắn không phải loại người sẽ lặp lại một câu nói.
Comments for chapter "Chap 14"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy