Chap 31
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
“À do tôi cần sắp xếp vài thứ”
Everhart bước vào nhà và ngồi xuống phòng khách. Karl Heinrich – người đã tới trước một ngày – tự nhiên mang cho cậu ly nước như thể đây là nhà mình.
Vừa nhấp ngụm nước, Everhart liếc nhìn Karl Heinrich. Như lần trước, hắn đang mặc bộ quần áo công nhân bằng vải bò sờn cũ. Tóc buông tự nhiên khác hẳn ngày thường, cùng cặp kính đeo khiến hắn trông như một công nhân có thể thẳng bước tới nhà máy mà không chút ngượng ngùng.
‘Phải chăng tất cả đều nhờ vào gương mặt?’
Dù trang phục rẻ tiền, Karl Heinrich vẫn toát ra khí chất khó tả.
“Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?”
“À, không… Tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy anh mặc đồ như vậy.”
Ái chà, câu nói nghe quá đúng chất Everhart. Nhưng ai cũng thấy rõ Karl Heinrich là một kẻ kiêu ngạo, quý phái và được chăm chút kỹ lưỡng.
Và sự thật vẫn là sự thật. Dù giờ không còn là quý tộc, hắn thuộc tầng lớp tư bản mang họ Bergen.
Trong thế giới của Kang Woojin không tồn tại đẳng cấp quý tộc, nhưng giới tư bản thực chất cũng chẳng khác gì.
Gia tộc Stein là đại diện tiêu biểu của Bergen, và Karl Heinrich dù không phải quý tộc nhưng rõ ràng xuất thân giàu có. Thật thú vị khi thấy kẻ chẳng thiếu thốn gì về tiền bạc lại khoác lên mình bộ đồ lao động.
Karl Heinrich tiến lại gần Everhart, khẽ cười.
“Đúng là đồ quý tộc chính hiệu.”
“……”
“Trước khi vào học viện, tôi thường làm việc trong các nhà máy. Chưa bao giờ tôi nghĩ đây là thứ trang phục không thể mặc.”
Everhart chợt nhận ra mình đã sai lầm với giọng điệu kiên định của Karl Heinrich. Đồng thời, một suy nghĩ lóe lên.
Liệu Everhart đã từng đặt chân tới nhà máy dù chỉ một lần?
Ngay cả khi ký ức Kang Woojin phủ lên và biết trước tương lai, cậu vẫn không hiểu nỗi vất vả của giai cấp công nhân.
Dù cuộc sống của Kang Woojin có khó khăn, cũng không đến nỗi vất vả như những công nhân ở Eisenwald.
Tiêu chuẩn sống ở Hàn Quốc thế kỷ 21 nơi cậu từng sinh sống không phải là tệ.
Ngay từ đầu, cậu đã vui vẻ tận hưởng mọi đặc quyền của một quý tộc. Cậu chưa từng suy nghĩ sâu về cuộc sống sau cuộc nổi loạn sắp tới hay về Karl Heinrich.
Cậu tưởng mình hiểu rõ Karl Heinrich vì đã biết nguyên tác, nhưng đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.
Không chỉ Karl Heinrich. Eberhard vẫn còn nhiều điều phải học và còn thiếu sót trong thế giới này.
Dù bận rộn với những việc như tốt nghiệp học viện, đó chỉ là cái cớ. Nếu đã dành thời gian và có suy nghĩ, cậu đã có thể cân nhắc và tìm hiểu ít nhất một lần.
“Mình thật bất cẩn.”
Karl Heinrich giả vờ không nghe thấy lời lẩm bẩm của Eberhard.
“Chuẩn bị đi.”
“Được thôi.”
Everhart cùng Karl Heinrich sắp xếp kế hoạch. Cậu kiểm tra danh thiếp và tài liệu tạm thời của Terraforce Eco, ghi nhớ chi tiết về giấy tờ giả và danh tính giả.
Dù đã chuẩn bị từng đợt ở Pháo đài Feldburg, việc chuẩn bị riêng như thế này vẫn khiến cậu khá căng thẳng.
“Mọi thứ đều ổn, nhưng tại sao tôi lại là thư ký của anh thế?”
Everhart càu nhàu. Ban đầu, Everhart được dự định đóng vai CEO, nhưng Erik lắc đầu sau khi xem diễn xuất của cậu.
“Cách nói chuyện của cậu dù ai nghe cũng thấy quý tộc.”
Karl Heinrich chen vào, vẫn trêu chọc cậu về chuyện đó. Everhart nhấp một ngụm cà phê.
Everhart tưởng mình bắt chước đủ tốt, nhưng rõ ràng người nghe không nghĩ vậy. Họ bảo ngữ điệu của cậu khác biệt hay gì đó là cùng thôi? Cậu đâu có dùng tiếng địa phương, ngữ điệu có gì mà quan trọng!
Là một người Hàn bản địa thừa hưởng ký ức của Kang Woojin, Eberhard thấy thật thú vị khi chỉ qua cách phát âm mà có thể nhận ra ai đó là quý tộc.
Vì không thể sửa ngay được cách phát âm, Everhart quyết định đóng vai thư ký đi theo Karl Heinrich.
Dùng giọng điệu quý tộc kiểu Nordia chẳng khác nào tự nhận: “Tôi là quý tộc đây”.
Hai người ở lại căn nhà thêm vài ngày để hoàn tất chuẩn bị. Everhart nhuộm mái tóc vàng óng thành màu nâu. Ban đầu cậu định nhuộm đen, nhưng chỉ sau một ngày màu vàng cứng đầu đã làm nó phai đi, nên đành chọn giải pháp trung gian.
Sau đó, cậu vuốt keo tóc gọn gàng và đeo cặp kính to bản. Còn mua bộ vest khá đắt tiền từ cửa hàng gần đó.
Đứng trước gương toàn thân, Everhart xoay người kiểm tra từng góc độ.
‘Ái chà, sao kỳ cục thế này.’
Có lẽ vì Kang Woojin đã hoàn toàn nhập vai Everhart, nên mọi thứ cứ sai sai và khó chịu.
Đang nhăn mặt ngó nghiêng thì Karl Heinrich bước vào.
“Trông như đầu bò vậy.”
“Cái gì cơ?!”
Everhart quay phắt lại càu nhàu. Karl Heinrich đặt túi đồ ăn tối lên bàn.
Hắn chậm rãi quan sát Everhart đang lẩm bẩm trước gương, rồi chớp mắt.
“Sao? Có gì lạ à?”
“Cậu gọi đấy là tóc à?”
“Ủa? Không ổn hả?”
Cậu đã tạo kiểu y như Kang Woojin, nhưng không hiểu sai chỗ nào. Karl Heinrich bước dài tới, giật lọ sáp từ tay Everhart.
Tay kia xoạc vào mái tóc vừa được vuốt keo cẩn thận. Everhart há hốc nhìn mái đầu rối bù, thì thầm giọng bình thản:
“Đứng yên.”
Karl Heinrich dùng tay phủ sáp chia tóc Everhart thành đường ngôi gọn ghẽ, vuốt ngược ra sau.
Everhart câm lặng gào thét khi thấy bộ dạng tóc bóng mượt của mình. Thêm cặp kính sến sẩm khiến cậu già đi cả chục tuổi.
“Thư ký gì mà để tóc kiểu đấy!”
Everhart thở dài, bặm môi kìm nén.
Trong khi đó, Karl Heinrich rửa tay còn dính sáp, vẻ mặt lộ ra vẻ hài lòng kỳ lạ.
Ừ thì, vì họ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, ngoại hình cũng chẳng quan trọng lắm. Miễn sao không gây khả nghi là được.
Everhart xõa tóc ra và tháo cặp kính không độ.
“Vậy, anh đã mua gì thế?”
Những túi giấy màu nâu chất đống trên bàn phòng khách.
“Gần đây có chợ nên tôi ghé qua.”
“Chúng ta có đồ ăn sẵn mà.”
Everhart liếc nhìn về phía tủ đồ trong phòng khách. Lần này, Karl Heinrich nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Cậu ăn mấy thứ đồ hộp nhạt nhẽo đó ngon lành thật đấy. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cậu có thực sự là quý tộc không.”
“Không phải…”
Đôi khi bị chê vì quá giống quý tộc, lúc lại bị bảo không đủ tư cách, khiến cậu chẳng biết phải ứng xử thế nào cho phải.
Nếu khẩu vị kén chọn là đặc tính thụ động của giới quý tộc, thì đó chẳng phải là điều kỳ lạ sao?
Everhart ard chỉ là một người trưởng thành biết điều, ăn bất cứ thứ gì được đưa cho.
“Thế sao? Anh định nấu ăn à?”
Everhart không biết nấu nướng. Từ nhỏ cậu đã quen ăn đồ do đầu bếp chuẩn bị, ra ngoài thì dùng bữa tại nhà hàng. Ở học viện quân sự, anh ăn đồ được phục vụ sẵn, nên chẳng có cơ hội vào bếp.
Vậy còn Kang Woojin, khi trở thành Everhart? Cuộc sống của cậu cũng chẳng khác là mấy.
Ở trại trẻ mồ côi và trường học, ba bữa đều có sẵn, ở học viện quân sự ăn căng tin, trong quân ngũ thì dùng khẩu phần quân đội. Mỗi khi được nghỉ phép, cậu giải quyết mọi chuyện bằng cách ăn tiệm hoặc gọi đồ về.
Khi nói đến chuyện ăn uống, Everhart và Kang Woojin đều giống nhau.
“Nếu không định nấu thì tôi đã chẳng mua.”
Karl Heinrich lấy nguyên liệu ra, quay lưng lại phía Everhart. Cảm thấy hơi ngại ngùng, Everhart lảng vảng quanh chỗ Karl Heinrich.
Không thể chịu được nữa, Karl Heinrich ném cho cậu một củ khoai tây để gọt, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã cắt vào tay và thậm chí còn cắt đôi củ khoai to bằng nắm tay, nên nó lại bị lấy đi.
“Thôi cậu ngồi yên là đã giúp tôi rồi.”
“Nếu tôi thử lại, tôi sẽ làm tốt hơn… Á, đừng cầm dao!”
Nhìn thấy con dao sắc bén, Everhart giơ hai tay lên và lùi lại. Nếu là người khác, có lẽ sẽ khác, nhưng với Karl Heinrich cầm nó, dường như hắn thực sự có thể vung lên, điều đó thật đáng sợ.
Sau khi sắp xếp hành lý và xem lại kế hoạch tác chiến một lần nữa một mình, mùi thức ăn được nấu chín đúng cách lần đầu tiên sau một thời gian dài lọt vào mũi cậu.
Vô thức, Everhart vươn cổ ra nhìn, và ngay lúc đó, ánh mắt cậu chạm vào Karl Heinrich. Đã hoàn thành việc chuẩn bị và dọn dẹp dụng cụ, Karl Heinrich bỗng nghĩ đến một con vật.
‘… Cứ như một con chồn đang thăm dò.’
Karl Heinrich, chỉ nghĩ thầm điều này, gật đầu như thể nói “lại đây.”
Everhart, cố gắng không để bụng đói cồn cào của mình bị phát hiện, hắng giọng và ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hắn.
“Cảm ơn vì bữa ăn…?”
Rồi cậu cầm thìa lên và thận trọng nếm thử một trong các món ăn. Thật bất ngờ, món hắn làm ngon hơn mong đợi.
‘Bằng cách nào đó… Mọi thứ về hắn đều không như dự đoán.’
Gần đây, Kang Woojin nhận ra rằng Karl Heinrich mà cậu đã thấy qua nguyên tác chỉ là một phần nhỏ của con người thực sự.
Cậu tự hỏi liệu mình đã nhìn hắn với định kiến và quan niệm sẵn có. Everhart ấn tượng khi ăn món rau xào.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Everhart, nhận ra mình đã ăn một cách điên cuồng, đưa ra nhận xét về đồ ăn.
“Nó ngon hơn đồ hộp nhiều.”
“Cậu có lẽ tốt hơn là cứ ăn đồ hộp thay vì nấu nướng.”
Comments for chapter "Chap 31"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy