Chap 35
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Everhart tỉnh táo lại, liếc nhìn bộ phận đang đâm sâu vào người mình của Karl Heinrich.
Cột trụ ấy vẫn căng đầy gân guốc, bám chặt tại điểm giao nhau.
Bên trong cơ thể cậu vừa đau nhức vừa ngứa ran. Bản năng mách bảo cậu nên dừng lại ngay lúc này.
Nhưng Karl Heinrich đã nhanh chóng nắm lấy mắt cá chân Everhart đang cố rút lui, đẩy mạnh vào một cách thô bạo. Có lẽ do tinh dịch còn đọng bên trong, hoặc vì mới bắt đầu chưa lâu, thân dưới của cậu dễ dàng nuốt trọn cây cột dày cộm kia.
“Ahhh…”
Dù cảm giác ma sát trên da thịt thật khó chịu, cơ thể Eberhđã ard vẫn run lên. Karl Heinrich đè lên người cậu như một con thú, thì thầm bên tai:
“Muốn hưởng thụ một mình sao, tiểu bối?”
” Sao.. Anh có… a… Lại to lên nữa rồi? Anh đùa đấy à… Ưm…”
Bỏ ngoài tai lời phản kháng dở chừng, Karl Heinrich đẩy sâu vào tận đáy.
Có một điều Everhart đã bỏ qua: khác với cậu – một chàng trai với tâm trí đã ngoài ba mươi, Karl Heinrich không như vậy.
Everhart buộc phải chịu đựng sự hành hạ của Karl Heinrich cho đến tận bình minh.
࿐⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Everhart bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt tiều tụy. Cậu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.
May thay, cuộc gặp với người từ Nordensk được sắp xếp vào buổi tối. Nếu không chắc cậu đã phải ra ngoài trong tình trạng kiệt sức.
Nhưng nếu vậy, chắc cũng chẳng có chuyện rượu chè hay ái ân xảy ra. Everhart ướt nhẹp như chuột lột, quấn vội chiếc khăn tắm lớn quanh eo rồi đi loanh quanh phòng khách.
Karl Heinrich thoáng chết lặng trước vẻ mặt trơ trẽn của cậu. Sau khi thay quần áo qua loa, Everhart ngồi xuống trước mặt Karl Heinrich – người đang đọc báo.
“Tôi đói.”
“Ăn đồ hộp đi.”
Trước thái độ thờ ơ của Karl Heinrich, Everhart giật tờ báo bằng một tay.
“Tôi muốn ăn cơm.”
Everhart đòi hỏi thức ăn một cách tự tin, nhưng giọng nói khàn đặc. Karl Heinrich gấp tờ báo lại đặt sang bên, rồi mời cậu uống trà với mứt quả.
“Tôi bảo muốn ăn cơm mà, sao lại… khụ khụ…”
Everhart đang khát nước lập tức uống ngay trà được mời. Ngoảnh lại nhìn, Karl Heinrich đang lặng lẽ bật bếp trong bếp.
Soạt.
Everhart cầm ly trà bằng hai tay và uống một hơi, môi chu ra. Cậu vẫn còn cảm giác khó chịu âm ỉ ở vùng dưới.
Sau bữa trưa muộn, hai người tới quảng trường Neubrunn. Một chiếc xe đen tiến lại gần và cửa mở ra.
Khi người đàn ông ở ghế lái quay đầu lại, Karl Heinrich vừa ngậm điếu thuốc trên môi vừa lên tiếng:
“Tôi là Alex Craig.”
“Harkel Rommel, xin chào.”
Alex Craig là bí danh của Karl Heinrich.
“Đây là thư ký của tôi.”
“Tôi là Johann Braun, thư ký của ngài Alex Craig.”
Everhart đã nhuộm tóc nâu, vuốt keo và đeo kính, tự giới thiệu rồi đưa danh thiếp giả.
Harkel nhận danh thiếp của Everhart và kiểm tra mặt sau.
“Ồ, cậu tốt nghiệp khoa Kinh doanh Đại học Hoàng gia sao.”
“Vâng. Tôi tốt nghiệp ba năm trước.”
“Thật sao? Giáo sư Luel dạo này thế nào? Cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé. Tôi rất thích lớp lý thuyết đầu tư của thầy ấy.”
Nghe Harkel nói, cặp kính của Everhart hơi trễ xuống. Chỉnh lại kính, Everhart đáp:
“Giáo sư Luel? Không phải giáo sư Lunnel sao? Nhưng giáo sư Lunnel dạy quản trị quốc tế mà…”
“À, chắc tôi nhầm. Tôi tốt nghiệp khoa Kinh tế.”
” Không sao, tôi cũng thường gặp chuyện như vậy.”
“Hồ Harn giờ còn vịt không? Hồi trước tôi hay cho chúng ăn sau giờ học lắm…”
Để giấu đi nghi ngờ, Everhart thả mồi câu.
“Tôi cũng thường thấy anh từ giảng đường bên này. Nó đối diện với tòa Wern ấy. Mà anh biết gì không? Dạo này chú vịt Kelvin bệnh nặng lắm.”
“Vậy sao? Mong là nó ổn. À xin lỗi nhé, tôi hơi lắm lời vì lâu lắm mới gặp đồng môn.”
“Ha ha, không có đâu. Tôi cũng không ngờ lại gặp được tiền bối ở đây.”
Everhart kết thúc cuộc trò chuyện bằng nụ cười rồi ngả lưng vào ghế sau.
‘Nói dối.’
Như lời Everhart đề cập, giáo sư Luel không hề tồn tại ở Học viện Quân sự Hoàng gia.
Hồ Harn có thật, nhưng bầy vịt ở đó không tên Kelvin, còn tòa Wern Hall lại quay lưng ra hồ nên chẳng thể ngắm cảnh.
‘Không ngờ tình huống lại diễn ra thế này.’
Trong nguyên tác, nhân vật chính từng đến Đại học Hoàng gia Eisenwald khoảng nửa tháng để huấn luyện.
Cuộc đối thoại vừa rồi là thứ Everhart ghép nối từ những gì Kang Woojin đã đọc, cố gắng tái hiện lại từ trí nhớ.
Đối phương cũng chẳng phải sinh viên trường đó, nên đây là màn ứng biến khả thi.
Hai người tiếp tục hành trình tới Nordensk bằng xe hơi. Khi đi qua các khu vực quân sự do Eisenwald quản lý, họ liên tục bị dân quân chặn lại kiểm tra.
“Xin lỗi các anh nhé. Tình hình hiện tại buộc chúng tôi phải làm vậy.”
“Tôi hiểu.”
Sau khi khám xét người Everhart và Karl Heinrich, dân quân cuối cùng cũng cho họ đi tiếp.
“Các anh làm nghề khai thác ma thạch sao?”
“Đúng vậy.”
“Công ty Teraforce Ecola à, xem ra vốn liếng khá vững nhưng chưa có tiến triển kinh doanh cụ thể.”
“Đây là lĩnh vực mới. Chúng tôi đang gia công ma thạch phi tuyến ở Elidia và cung cấp sản phẩm cơ bản cho Kaldenrutz. Do nhu cầu tăng đột biến gần đây, chúng tôi đang tìm mỏ khai thác để giảm chi phí.”
“Quả thật là giá ma thạch gần đây tăng chóng mặt.”
“Chúng tôi đang tìm kiếm các mỏ và công ty có thể cung ứng ổn định để đáp ứng nhu cầu.”
“Vậy sao không lập chi nhánh luôn? Một văn phòng Kaldenrutz Eisenwald chẳng phải đủ rồi sao?”
Trước câu hỏi đánh trúng điểm yếu, Everhart liếc nhìn Karl Heinrich. Karl Heinrich thay mặt cậu trả lời.
“Chúng tôi dự định sẽ đảm nhiệm cả khai thác và chế biến đá ma thuật.”
“Chế biến nữa ư?”
“Việc chế biến giúp giảm một nửa khối lượng vận chuyển, hiệu quả hơn nhiều, anh không nghĩ vậy sao?”
“Nhưng các người sẽ cần kỹ thuật viên đá ma thuật để chế biến. Chỉ cử người đến thì không thể xoay xở được đâu.”
“Đó chính là lý do chúng tôi tới đây tận mắt xem xét. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự tại địa phương ở Graupfeld.”
Everhart thầm cảm phục trước màn đối đáp trôi chảy này.
Karl Heinrich thậm chí còn biết rõ điều Harkel đang mong đợi.
Quả nhiên, ánh mắt Harkel sáng rực lên khi nghe đến cụm từ “tuyển dụng nhân sự địa phương” và “chế biến đá ma thuật”.
Graupfeld sau nhiều năm nội chiến đã thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở công nghiệp. Chỉ khai thác đá ma thuật đơn thuần sẽ có nhiều hạn chế. Trái lại, công nghệ chế biến là lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao.
“Gần đây cũng có một bên khác đã đưa đề xuất tương tự.”
“Ồ, thật sao?”
“Một thương nhân từ Bronia. Tôi đang cân nhắc, dù khoảng cách hơi xa nhưng sẽ xem xét kỹ.”
Bronia. Rất có thể là công ty tên Starex. Theo nguyên tác, cốt truyện đã bắt đầu và nhân vật chính giờ đang vật lộn sau khi chuyển sinh.
‘Vẫn còn sớm. Giờ anh ta cũng chỉ mới ở bước thăm dò thôi.’
Mục tiêu thực sự của nhân vật chính không phải quyền kinh doanh mà là thăm dò tình hình Graupfeld.
Sau nội chiến, Starex sẽ hợp tác với một công ty Eisenwald để mở rộng kinh doanh tại Graupfeld và kiếm bộn tiền.
Nhưng biết làm sao được?
Phần lớn kế hoạch nhân vật chính thực hiện trong nguyên tác giờ đã được EverTech và các công ty liên kết triển khai.
‘Cũng không sao.’
Lợi nhuận từ mỏ Graupfeld chỉ là một trong nhiều nguồn thu của nhân vật chính. Dù mất đi một kênh thu nhập thì cốt truyện gốc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Với suy nghĩ đó, Everhart quyết tâm đảm bảo công ty mình thành lập sau nội chiến sẽ không đặt chân tới Graupfeld.
࿐⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Hai người tới Nordensk – thủ đô trung tâm của Graupfeld, được hướng dẫn tới phòng khách sạn. Eberhard lúc này cảm thấy mệt như chết đi sống lại.
“Ugh, mệt quá…”
Thế giới này có xe hơi, nhưng so với xe hiện đại đầy tiện nghi thì chúng thô sơ đến thảm hại.
Vừa bước vào phòng, Everhart vỗ nhẹ lưng kêu đau. Karl Heinrich đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
Karl lấy từ túi ra giấy bút viết vài dòng. Hai người bắt đầu lục soát khắp phòng tìm thiết bị nghe trộm.
Họ xé đế giày, lấy ra những linh kiện nhỏ được giấu bên trong. Sau khi lắp ráp đủ bộ phận, họ đặt chúng gần những chiếc micrô thu thập được.
Đóng kín phòng, họ bật máy hát lớn hết cỡ.
Everhart uống ừng ực ly nước đặt ở góc.
“Sao cậu uống dễ dàng thế. Lỡ nó bị bỏ thuốc độc thì sao?”
“Họ được gì khi đầu độc khách thương nhân?”
Nếu doanh nhân đến làm ăn bị đầu độc trên đất khách, chính họ sẽ chịu thiệt. Karl Heinrich nhún vai.
“Có thể là thuốc thẩm vấn. Người ta không bắt tù binh vô cớ đâu.”
Nghe vậy, Everhart đặt ly nước xuống, vị nước trong miệng bỗng trở nên vô vị, cậu nhìn Karl với vẻ chua chát.
Suy nghĩ đó có phải quá ảm đạm rồi không?
“Cậu hiểu biết nhiều về Đại học Hoàng gia thật. Tôi không nghĩ cậu lên kế hoạch chi tiết thế.”
“Tôi chỉ bịa ra vài thứ từ lần theo mẹ đi quyên góp thôi.”
Comments for chapter "Chap 35"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy