Chap 34
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Everhart ngước nhìn Karl Heinrich, gương mặt bỗng ửng lên vẻ xấu hổ. Cậu muốn van xin, muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng kiêu hãnh mong manh không cho phép.
Khi rời khỏi Karl Heinrich, Everhart đặt tay lên đùi mình, từ từ dạng chân ra.
Ánh mắt cậu đã hơi đỏ ửng. Không thể kìm nổi cảm xúc hỗn loạn, cậu mở miệng:
“……”
“Sao anh giỏi thế? Học ở đâu vậy?”
Chết, lỡ lời rồi.
Đúng như dự đoán, biểu cảm Karl Heinrich thay đổi khi nhìn Everhart. Cậu biết mình vừa buột miệng nói điều không nên.
Nhưng dù là sơ suất, cậu cũng không muốn bị hiểu lầm theo cách kỳ quặc.
“Thôi được rồi, nhanh lên đi. Phải làm thế này đến bao giờ…! Ư—”
Karl Heinrich đổ dung dịch vào bên trong Everhart.
Nhìn dòng chất lỏng chảy xuống không ngừng, Everhart hoảng hốt. Cần nhiều đến thế sao?
Dung dịch thấm ướt cả người rồi nhỏ giọt, mỗi lần cọ xát vào da lại phát ra tiếng “lép nhép” đáng xấu hổ.
Những ngón tay dày ướt át đào sâu vào bên trong cậu.
“Ưn—”
“Có vẻ cậu đã chuẩn bị trước nên tiếp nhận khá tốt nhỉ.”
Bực bội, Everhart cố nâng thân trên lên, nhưng những ngón tay thô ráp vẫn nhẹ nhàng chọc ghẹo bên trong cậu.
Chưa đủ, mỗi khi bàn tay kia xoa nắn phần thân dưới, sự kích thích đồng thời trước sau khiến cậu bồn chồn không yên.
Trong vô thức ngón chân Everhart đã cong quắp, phần hông cũng nhấc lên.
“Cậu đúng là có tài khiến người khác bồn chồn thật đấy.”
“Ưm… hức… gì cơ?”
Đôi mắt lim dim mơ màng, Everhart bừng tỉnh. Hình như cậu vừa thốt ra điều gì đó, nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Karl Heinrich vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình. Với kiểu tóc rối bù do lớp cải trang, khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện ra trọn vẹn.
“Say rồi à?”
“Tôi đã bảo không say mà…! Ưm… ah hức…”
Karl Heinrich siết chặt đùi cậu bằng một cái nắm cứng rắn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn hôn cậu một cách thô bạo.
‘Điên mất thôi!’
Đó là nụ hôn áp đảo, nhưng không biết do Karl Heinrich quá điêu luyện hay cơ thể Everhart thực sự nhạy cảm.
Cảm giác dính ướt như tan chảy vào thành trong cùng cùng lớp kem dưỡng. Cảm nhận rõ ràng đến mức khiến cậu ngứa ngáy bứt rứt.
Dù không muốn thừa nhận, cậu không ghét cái cảm giác ngứa ngáy dễ chịu này. Không nhận ra hơi thở gấp gáp của mình đang trở nên ẩm ướt, Everhart nhẹ nhàng đẩy hông tới lui.
‘Ah, sướng quá’’
Kỳ lạ thay, việc hòa quyện cơ thể với Karl Heinrich lại mang đến cảm giác khó chịu mà sung sướng.
Khi bàn tay từ từ rút khỏi bên trong, cơ thể rã rời của Everhart đổ ụp xuống.
“Ưm…! Làm nhanh lên đi!”
“Phải nói là ‘Xin hãy làm đi’.”
“Đồ khốn…”
Eberhard đặt tay lên trán, thở dốc. Bên trong bụng cậu ngứa ran đến phát điên.
Cậu không quan tâm liệu có ôm được Karl Heinrich hay không, chỉ muốn nhanh chóng xua tan cơn nóng bức chết tiệt này bằng bất cứ giá nào.
Dù vậy, cậu vẫn từ chối nói ra câu Karl muốn nghe.
“Đó là sở thích của anh à?”
“Cũng nhờ ai đó mà tôi đã khai sáng rồi.”
Thừa nhận dễ dàng đến thế, cậu chẳng còn gì để nói. Chẳng lẽ hắn ta không biết xấu hổ sao?
Những ngón tay của Karl Heinrich lượn vòng và khẽ cù vào vùng cửa sau của Everhar. Everhart hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào phần thân thể đang căng cứng của Karl Heinrich.
Vẫn là một cảnh tượng choáng váng. Kích thước ấy đúng là vũ khí chết người. Sao lần này trông nó còn kinh khủng hơn lần trước nhỉ? Tại sao? Bằng cách nào?
Môi Everhart run nhẹ. Chỉ việc giãn đôi chân ra đã đủ khiến cậu xấu hổ muốn chết, huống chi là phải thốt thành lời. Thà bị bắn còn hơn.
“Cứng đầu thật đấy.”
“Đủ rồi, chỉ là…! Anh đang làm gì—ưh…”
Tên điên này nhét cái gì vào đấy thế?!
Karl Heinrich với tay lấy cây bút máy không ngòi trên bàn cạnh giường, ấn mạnh vào lỗ hậu môn đang khép chặt của Everhart.
Vì đã được làm ướt sẵn, cây bút trượt vào dễ dàng, chỉ vấp phải chút kháng cự nơi cửa vào.
“Đồ biến thái… Chết tiệt… Ưm…”
Everhart cố gắng chống cự yếu ớt, nhưng Karl Heinrich bỏ ngoài tai, đẩy sâu cây bút vào tận bên trong.
Khi đầu bút chạm vào điểm nhạy cảm, Everhart vô thức thốt lên tiếng rên the thé.
“Cậu mới là kẻ biến thái đấy, tiểu bối.”
“Dừng lại, dừng… Hức…! Đừng ấn nữa… này, đừng đâm nữa mà…”
Everhart phản xạ đá chân, nhưng Karl Heinrich nhanh tay túm lấy mắt cá. Hậu quả, cây bút bị đẩy sâu hơn, kích thích bên trong dữ dội hơn.
Bàn tay Karl Heinrich nắm lấy cậu nhỏ của Everhart, xoa nắn nhịp nhàng. Điều này khiến bên trong co thắt không kiểm soát, cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp thành nội.
Bị kẹt giữa căng thẳng và đỉnh điểm khoái cảm, Everhart vật vã, mất phương hướng.
“Hức… làm ơn…”
Tinh dịch chảy ra làm ướt đẫm đầu dương vật. Như trêu ngươi, Karl Heinrich dừng tay ngay trước khi Everhart đạt cực khoái.
Hoảng hốt, Everhart theo bản năng giơ tay ra vịn nhưng lại bị đẩy nhẹ sang một bên.
Everhart chợt nhận ra: hắn đang tận hưởng cậu như một trò chơi.
Cậu giận dữ, nhưng khác với tâm trí, cơ thể cậu không chịu nghe lời. Có lẽ…trong sâu thẳm, cậu vẫn muốn người đàn ông này.
Cơn nóng bỏng dâng lên khiến đầu óc cậu mụ mị, chẳng thể nghĩ được gì nữa.
Cảm giác như sắp chết vì cơn khổ sở thiêu đốt này. Không thể đạt được cực khoái cũng là một kiểu hành hạ.
Những ngón chân co quắp không kiểm soát, Everhart suýt nữa đã rên rỉ khi bám chặt lấy người đàn ông.
“Ưm… ah… rút ra đi…”
“Cậu muốn tôi rút ra sao?”
“Không… ưm… nhanh rút cái đó ra rồi đưa cái kia vào đi, đồ khốn Karl Heinrich!”
Có lẽ vì câu nói thở hổn hển đó, Karl Heinrich dường như nghe theo, nhanh chóng rút ngón tay ra để lấy cây bút.
“Ah… ha—”
Hắn xoay người Everhart và đưa dương vật vào.
“Tôi hứa sẽ làm nhẹ nhàng.”
Với cảm giác ngứa ran, cây bút được rút ra, và không cho cậu một giây nghỉ ngơi nào, Karl Heinrich mạnh mẽ đẩy dương vật vào người Everhart.
Everhart muốn nói gì đó, nhưng cảm giác choáng ngợp từ thứ đã lâu không được chạm tới cùng khoái cảm lạ lẫm khiến cậu không thốt nên lời.
Ý nghĩ rằng nó thật tuyệt chiếm lấy cậu, toàn thân nóng bừng lên.
“Ah… ưm… ha, chết tiệt, sướng quá… thật khó chịu…”
Mỗi lần hắn di chuyển, cơ thể Everhart lại giật lên. Vận động mạnh khiến chiếc giường tồi tàn kêu răng rắc.
Lần đầu họ ân ái đâu có dữ dội thế này, và còn tuyệt hơn cả lúc cậu bị ảnh hưởng thuốc. Dù đây là lần đầu tiên kể từ đó cậu làm từ phía sau.
Điều này chỉ càng làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Everhart vòng tay qua cổ Karl Heinrich, nghiêng người và trèo lên trên.
Với cảm giác bị xâm nhập từ phía dưới, Everhart thở ra hơi thở nóng bỏng từ sâu trong lồng ngực.
Trước khi kịp hỏi cậu đang làm gì, cậu đã tự ý di chuyển trên người Karl Heinrich. Bàn tay Karl Heinrich tự nhiên trượt xuống ngực Everhart. Những ngón tay vốn đang vuốt ve nhẹ nhàng bầu ngực giờ bắt đầu nghịch núm vú.
Khi Everhart khẽ rùng mình, những đầu ngón tay hắn lướt qua hai núm vú hơi nhô lên của cậu, lớp kem dưỡng vốn đã thấm đều giờ lan tỏa khắp nơi, gây ngứa ngáy mỗi nơi bàn tay chạm đến.
Kích thích mới khiến vai Everhart co rúm lại không kiểm soát.
“Ah, ưm—”
“Có vẻ cậu thích lắm nhỉ?”
Trước tiếng rên phản xạ ấy, dường như có thứ gì đó trong Karl Heinrich bùng cháy, hắn gãi cổ họng rồi siết chặt vòng eo Everhart.
Dù đang chìm đắm trong khoái cảm, ánh mắt thách thức của Everhart vẫn nhìn xuống Karl Heinrich như đang chế nhạo.
Dù Everhart có phủ nhận, Karl Heinrich thỉnh thoảng vẫn nhận ra. Tư thế và ánh nhìn quý tộc vốn đã ngấm vào máu cậu từ lâu.
Môi trường cậu lớn lên từ thuở nhỏ dễ gì bị lãng quên chứ.
Khi Everhart bám lấy hắn, Karl Heinrich đột nhiên cảm thấy một cảm giác chinh phục kỳ lạ.
Hắn biết Everhart, bề ngoài kiêu kỳ nhưng không hề có chút tự tôn quý tộc nào, nhưng vẫn muốn bắt anh phải quy phục.
“Tất nhiên là không rồi.”
Với giọng điệu châm biếm, Karl Heinrich nắm lấy eo Everhart và di chuyển mạnh mẽ. Chiếc giường đơn kêu răng rắc với những âm thanh chông chênh.
Tiếng rên rỉ vang đầy tai, âm thanh của da thịt va chạm rồi tách ra lấp đầy không gian một cách dâm đãng.
Everhart di chuyển theo bản năng, không còn nghĩ đến sự xấu hổ khi “cậu nhỏ” của mình đung đưa theo nhịp.
Khi gần đến cực khoái, cơ thể cậu cong lên, rồi chẳng mấy chốc vùng bụng dưới đã ẩm ướt.
Cậu cảm nhận được cảm giác co bóp bên trong, rồi Karl Heinrich cũng bắn vào trong cậu.
Khoái cảm choáng ngợp khiến cậu thở gấp, nhưng chỉ trong chốc lát, Karl Heinrich bất ngờ đè ngửa Everhart ra và trèo lên người cậu.
“Hả— chờ đã…! Lại làm nữa sao?”
Comments for chapter "Chap 34"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy