Chap 33
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Everhart hơi hé môi, ngả người vào ghế trong trạng thái vừa thở gấp vừa lâng lâng vì men rượu. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà thấp bên cạnh Karl Heinrich với ánh mắt đờ đẫn.
Khó chịu mà lại thấy dễ chịu. Đành chịu thôi.
Dù mang ký ức của Kang Woojin nhưng cơ thể Everhart thực chất mới ngoài hai mươi.
Bàn tay Karl Heinrich nhẹ nhàng đặt lên đùi Everhart.
“Ham muốn mãnh liệt quá nhỉ.”
“Đ… Đổ tại ai bây giờ? Ai bị sờ cũng phản ứng thế này thôi!”
“Tôi đâu có sờ.”
“Nhưng anh hôn tôi.”
Everhart ấp úng phân trần, nhưng Karl Heinrich chỉ nhếch mép rồi giáng đòn chí mạng:
“Chỉ hôn mà đã phản ứng thế này… không phải càng biến thái hơn sao?”
“Hức!”
Everhart giật mình, mặt đỏ bừng lên rồi nấc cụt. Cậu không ngờ Karl Heinrich khéo mồm đến thế, mà cũng chẳng thể cãi vì hắn nói đúng sự thật.
“Tôi không phải… tại dạo này cũng không có làm… Nên…”
Giọng nói lắp bắp rồi nhỏ dần. Cậu cố gạt tay hắn khỏi đùi nhưng không ăn thua.
Ngay lúc đó, bàn tay ấy di chuyển từ đùi xuống chỗ nhạy cảm giữa hai chân. Vải quần cọ vào vật đã cương cứng khiến Eberhard hơi đau.
“Anh làm gì thế…”
“Về cái ‘dạo này’ của cậu.”
Karl Heinrich lẩm bẩm giọng trầm. Hắn có vẻ không say, nhưng Eberhard không hiểu sao hắn lại hành động kỳ lạ thế.
‘Cái “dạo này” đó nghĩa là lâu rồi không làm với anh đấy, đồ ngốc!’
Đã một năm, không, hai năm rồi. Là con người, Everhart cũng có thử vài phương án tạm thời.
Dù sao cậu cũng thuộc dòng họ Friedrich mà?
Cậu đẹp trai mà?
Nếu muốn, cậu có thể dễ dàng quyến rũ ai đó. Nhưng quan trọng là… cậu không lên nổi.
Ở tuổi hai mươi, đó không phải là chứng rối loạn cương dương, nhưng đôi khi chuyện này vẫn xảy ra. Thế mà thật buồn cười, chỉ cần hôn Karl Heinrich, cơ thể cậu đã phản ứng dữ dội, như thể toàn bộ con người cậu đang gào thét rằng Karl Heinrich chính là gu của mình. Dù họ mới chỉ ở lên giường có một lần, chết tiệt thật.
Everhart cố gắng đẩy ra bàn tay đang siết chặt mình. Càng cố thoát, lực kia càng mạnh hơn, khiến anh rơi vào thế bất lợi.
Nửa như bỏ cuộc, cậu thở ra hơi nóng hổi và nhìn xuống Karl Heinrich.
Trong ánh đèn vàng vọt, Karl Heinrich trông càng thêm cuốn hút, có lẽ do ánh sáng rẻ tiền hay gì đó.
“Anh muốn làm chuyện đó à?”
“Ngài Trung tá toàn hôn người mình không thích thôi sao?”
“Người khơi mào trước là anh còn gì! Ưm, và anh-! Đừng có dùng kính ngữ chỉ để chế nhạo người khác như vậy nữa.”
Giật mình, Everhart đưa tay về phía miệng Karl Heinrich.
Cái miệng chết tiệt đó!
Ngay khi đầu ngón tay cậu chạm vào môi hắn, Karl Heinrich đã nắm chặt cổ tay Everhart. Cậu giật bắn người vì bất ngờ.
“Miệng thì phàn nàn nhưng xem ra cậu cũng khá thích điều này nhỉ?”
“Anh nói gì…”
Everhart không thể thốt nên lời. Thật lòng mà nói, khi Karl Heinrich dùng kính ngữ, nó mang lại cho cậu cảm giác hưng phấn mơ hồ, khiến cậu vô thức thấy thích thú.
Dù biết đó là giọng điệu mỉa mai, nhưng việc cậu phản ứng như vậy chứng tỏ bản thân cũng không hoàn toàn vô can.
Everhart trơ mặt ra, đẩy Karl Heinrich ra một cách thô bạo. Cậu rút tay khỏi vùng hiểm và lùi lại.
Đột nhiên đứng bật dậy, Everhart tiến lại gần Karl Heinrich và cúi sát vào.
Nhìn thấy cậu chủ động tiếp cận, rõ ràng Karl Heinrich không hoàn toàn vô cảm. Everhart quyết định đã đến lúc trả đũa sự sỉ nhục lần trước.
“Nếu tôi nói không ghét việc này, anh sẽ làm tiếp chứ?”
“Trơ trẽn thật đấy.”
Với Karl Heinrich, đó là một câu nói chứa đầy cảm xúc. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng chất chứa ý nghĩa khiến mặt Everhart đỏ bừng.
Ai mới là kẻ trơ trẽn đây? Karl Heinrich chỉ cao hơn chút, nhưng Everhart cũng vượt mốc 1m85. Chỉ là gã kia quá khổng lồ mà thôi.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống kiểu Karl Heinrich sẽ dễ dàng chịu thua.
Điều đó càng rõ ràng hơn khi Everhart nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Cái lạnh băng giá và sức nóng kỳ lạ cùng tồn tại trong ánh mắt ấy, khiến Everhart đứng hình.
Nhìn Everhart bồn chồn, vai Karl Heinrich khẽ nhấc lên như nuốt một tiếng thở dài.
‘Gì chứ? Hiện giờ tâm trí ai mới phức tạp hơn đây!’
“Đi ngủ đi.”
Khi hắn đột ngột quay lưng, Everhart thực sự hoảng hốt.
Gần như phản xạ, cậu nắm lấy cổ tay Karl Heinrich.
Karl Heinrich chậm rãi quay lại. Tim Everhar đập thình thịch. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra lời nào khi giữ hắn lại.
Chỉ là một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm – sợ rằng Karl Heinrich sẽ thực sự bỏ mình lại và đi ngủ.
“Anh định đi ngủ sau khi làm tôi thế này à? Đồ vô lương tâm”
Không có lời đáp. Nhưng từ biểu cảm kia, Eberhard như nghe rõ câu không lời: ‘Vậy cậu muốn tôi làm gì?’
Everhart hé đôi môi khô.
“Chúng ta cá cược đi. Công bằng.”
Ánh mắt cậu lướt xuống vùng giữa đôi chân Karl Heinrich. Dù giả vờ không để ý, nhưng rõ ràng “tiểu binh” của hắn cũng đang hưng phấn. Quả là nụ hôn đáng để kích động, đủ khiến Everhart bực bội.
“Ai ra trước thì phải phục tùng đối phương, thế nào?”
“Không nuốt lời chứ?”
“Đương nhiên.”
“Có vẻ không công bằng lắm…”
Karl Heinrich lẩm bẩm không tin, nhưng Everhart đã bước vào phòng.
Trong phòng, Everhart nằm dài trên giường, tựa nửa người vào tường, cởi từng chiếc cúc áo.
Cậu vùng vẫy, làm quá lên như thể không điều khiển nổi cơ thể mình. Không thể nhịn được nữa, Karl Heinrich bước tới đưa tay ra.
Everhart ngoan ngoãn đón nhận cái chạm ấy, điều chỉ càng kích thích Karl Heinrich thêm.
“Cậu định xé hết cúc áo à?”
“Tại tôi chưa quen mặc đồ này thôi.”
Everhart vừa cất tiếng, mùi rượu đã thoảng lên. Dù Karl Heinrich cũng uống rượu nhưng vì Everhart pha thêm soda nên lượng vào bụng cũng tăng gấp đôi.
“Cậu tiểu bối này đúng là phiền phức.”
“Tôi đã nói rồi, tôi là Trung úy đấy nhé.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vô lý. Everhart quay đầu đi. Tiếng sột soạt từ vải áo sơ mi lại càng tăng thêm sự kích thích
Everhart gạt đi cơn nóng bừng nơi tai, cho rằng chỉ là do rượu.
“Không phải cậu bảo bỏ cấp bậc đi sao?”
“Học viện quân sự mà không xưng cấp bậc thì còn gì là học viện?”
Cậu không hiểu tiêu chuẩn ở đây là gì. Khi Karl Heinrich cởi áo leo lên, Everhart háo hức luồn tay xuống giữa đùi.
Everhart tự tin cởi đồ cho Karl Heinrich phần dưới. Cậu có lý do để tự tin như vậy.
‘Hừ, cao to thì đã sao.’
Hồi ở học viện, Karl Heinrich chưa thể coi là trưởng thành hoàn toàn.
Theo luật Eisenwald thì đã thành niên, nhưng về thể chất thì chưa. Everhart chưa đo lại độ dài của “tiểu binh” của mình nhưng cậu tự tin nó đã phát triển hơn trước.
“…”
Tưởng vậy, nhưng khi nhìn thấy của Karl Heinrich, Everhart vẫn giật mình.
“Gì chứ”
Bực mình, Everhart cúi xuống đưa hết cậu bé của Karl Heinrich vào miệng trong một nốt nhạc.
Dù chưa cương cứng hết cỡ nhưng miệng cậu đã thấy chật.
Ngón chân Karl Heinrich khẽ chạm vào chân Everhart.
Trước khi kịp nói gì, Karl Heinrich đã leo lên giường và lột nốt quần áo trên người Everhart.
“Ưm…”
Chưa kịp thốt lời, miệng Karl Heinrich đã nuốt chửng dương vật của Everhart.
Máu dồn xuống dưới khiến các ngón chân tê rần. Cảm giác bị chiếc miệng ẩm ướt siết chặt khiến hơi thở Everhart gấp gáp.
“Haa… Đợi đã…”
Karl Heinrich há miệng thở hắt rồi lại đưa cậu bé của Everhart vào miệng.
Nhưng cậu không thể chịu đựng lâu, chỉ một chút thôi cũng đã quá sức.
“Ưm—!”
Với một tiếng ướt át, cơ thể Everhart co quắp lại, môi hé mở, hai tay bám chặt vào tấm ga giường.
Ngay lúc đó, bàn tay thô ráp của Karl Heinrich lướt qua đùi Everhart, và cuối cùng, cậu buông thả vào miệng hắn.
“Này…!”
Giật mình, Everhart bật ngồi dậy. Một vệt trắng loang lổ gần khóe môi Karl Heinrich, và cậu chợt nhận ra hắn đã nuốt nó.
“Vị dở tệ.”
“Sao anh lại ăn thứ đó chứ, tên ngốc này!”
Karl Heinrich dùng ngón tay cái lau dịch thể trên môi rồi đưa sát vào miệng Everhart. Hoảng hốt, cậu co người lại, mím chặt môi.
‘Chết tiệt…!’
Trong tình huống không tưởng, bàn tay lớn đè mạnh lên lưng Everhart. Áp lực nặng hơn cậu tưởng.
“Ahh…”
Quay đầu nhìn lại, Everhart đờ đẫn trước phần thân dưới vạm vỡ đến bất ngờ.
Karl Heinrich đổ lotion từ lọ trên giường xuống lưng cậu.
Chất lỏng sánh dính chạm vào da, chảy thành dòng.
Cảm giác lạ lẫm khiến cơ thể cậu run rẩy. Trong khi đó, vẫn không nới lỏng áp lực, Karl Heinrich cởi bỏ nốt chút quần áo còn lại.
Trên ngực và lưng hắn loang lổ những vết bỏng cũ.
Everhart quên mất tình huống hiện tại, dán mắt vào những vết sẹo trên ngực hắn. Biết nguồn gốc của chúng khiến cậu càng nhìn không chớp mắt.
Nhưng sẹo là sẹo, tình thế vẫn là tình thế. Nhận ra sai lầm, Everhart vùng vẫy tìm cách thoát, nhưng vô ích.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ eo Everhart. Tay phết đầy lotion, mơn trớn làn da non bên trong.
Mỗi lần lotion cọ vào da, cậu lại rùng mình, và cảm giác phía dưới lại căng lên.
Hơi thở cậu lại gấp gáp. Ngón tay Karl Heinrich dừng lại gần khe mông.
“Tiểu bối à.”
Giọng nói trầm thấp vang lên lạnh lùng khiến Everhart giật mình.
“Dạng chân ra đi.”
Comments for chapter "Chap 33"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy