Chương 10.1
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 10.1 - Làm trong lúc ngủ, xúc tu dược dâm khai phá cửa tử cung, bị cưỡng chế tiến vào tử cung, sướng đến mức toàn thân nhũn ra không thốt nên lời
Lúc Lương Hành bế cậu về, Tề Mục Thanh gần như đã mất đi ý thức. Hắn im lặng ôm cậu, tắm rửa thân thể cho cậu. Toàn thân Tề Mục Thanh vẫn không ngừng run rẩy, đôi tay vô thức che chắn lấy dương vật và lồn dâm đang đau đớn. Mỗi khi Lương Hành định đưa tay vào bên trong để làm sạch, Tề Mục Thanh lại sợ hãi thút thít khóc.
Lương Hành xót xa vô cùng, dịu giọng dỗ dành: “Ngoan, để tôi xem nào.”
Trong cơn mơ màng, Tề Mục Thanh nhận ra giọng nói của hắn, cơ thể mới hơi giãn ra một chút. Lương Hành ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng như đang vỗ về một chú mèo con vừa bị đánh đòn.
Sau khi bôi thuốc xong, cho cậu uống chút nước và thuốc bổ dinh dưỡng, Lương Hành đặt Tề Mục Thanh lại lên giường, đắp chăn cẩn thận. Hắn không lên giường nằm cùng mà chỉ ngồi trên ghế canh chừng cậu.
Thực sự hắn không biết phải làm sao nữa. Lương Hành cũng chỉ là một cậu sinh viên ngoài đôi mươi, lần đầu biết thích một người, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đối đãi tốt với đối phương. Việc hắn và Tề Mục Thanh có thể ở bên nhau, hệ thống thôi miên chiếm phần lớn nguyên nhân.
Sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng thể coi là sớm tối có nhau. Họ không có những đêm khuya uống bia tâm sự, không có những buổi sớm tinh mơ lái xe đi ngắm biển, không trở thành đôi bạn thân thiết không chuyện gì không nói, cũng không có giai đoạn mập mờ thăm dò lẫn nhau, không nến, không hoa, và cũng không có lời tỏ tình đỏ mặt tía tai.
Họ từ hai người gần như xa lạ nhảy vọt một bước thành mối quan hệ thân mật nhất. Ôm ấp hôn hít đều diễn ra khi tình nồng ý đượm, dường như chỉ khi bắn vào nơi sâu nhất của cơ thể, hắn mới có thể thuận miệng nói một câu: “Anh thích em lắm.” Trong khi đó, Tề Mục Thanh thậm chí còn chưa từng chính miệng nói một câu thích hắn.
Rõ ràng ban đầu hắn chỉ muốn sở hữu cậu, nhưng con người vốn dĩ tham lam, sau khi có được thân xác, hắn lại bắt đầu mơ tưởng đến tình yêu của Tề Mục Thanh.
Thế là hắn dùng hết thủ đoạn để Tề Mục Thanh chủ động lên giường với mình khi tỉnh táo. Nhưng loanh quanh một hồi, giữa họ dường như vẫn chỉ có chút liên kết về thể xác do một mình hắn đơn phương gây dựng nên. Lương Hành đôi khi không phân biệt được họ là một cặp tình nhân thắm thiết, hay chỉ là những bạn tình hòa hợp trên giường.
Lương Hành sớm đã cảm nhận được Tề Mục Thanh dường như đang cố sức kiềm chế việc tiếp xúc thân thể với hắn. Mỗi lần trên giường đều phải dỗ dành lừa gạt đủ kiểu. Còn khi rời giường, đừng nói là chủ động, mỗi lần Lương Hành muốn tiến lại gần một chút, Tề Mục Thanh đều sẽ theo bản năng mà né tránh. Chỉ khi bị nắc đến mất đi thần trí, cậu mới tiếp cận hắn như một loại bản năng.
Điều đó đại diện cho cái gì, hắn không bao giờ muốn, cũng không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ coi như cậu xấu hổ. Nhưng câu nói mập mờ đòi vạch rõ giới hạn của Tề Mục Thanh ngày hôm qua đã hoàn toàn thổi bùng sự bất an tích tụ bấy lâu trong hắn.
Lương Hành không biết, nếu như Tề Mục Thanh thậm chí còn không muốn duy trì chút liên kết thể xác đó nữa, thì giữa họ còn lại cái gì.
Tề Mục Thanh hôn mê đến tận trưa ngày hôm sau, Lương Hành đã ngồi bên giường nhìn cậu suốt một đêm. Đến gần trưa, Lương Hành đi mua cơm ở nhà ăn, đặt cùng với đồ uống có pha thuốc bổ lên bàn của Tề Mục Thanh, cài báo thức mười phút sau rồi trốn chạy khỏi ký túc xá như một kẻ đào tẩu.
Cậu bạn cùng phòng Khâu Hồng Phóng khi nhận được điện thoại của hắn thì ngơ ngác cả người: “Không phải chứ đại ca, ông không sao đấy chứ? Giữa trưa rủ người ta đi uống rượu, cái quán bar vỉa hè nướng nào gì tầm này đã mở cửa chưa?”
“Bớt nói nhảm đi, có đến không?” Lương Hành tặc lưỡi.
“Đến chứ đến chứ, thiếu gia Lương đại hạ cố mời rượu sao dám không đến. Gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa đến ngay. Có gọi lão Viên với Băng Hoa không?”
Nghe thấy tên Tề Mục Thanh, Lương Hành vô thức cau mày: “Thanh… Tề Mục Thanh không cần gọi, lão Viên tôi báo rồi.”
Dường như nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của hắn, Khâu Hồng Phóng ở đầu dây bên kia im lặng hai giây: “Thế thì được rồi, lát nữa gặp.” Nói xong liền lảng sang chuyện khác, nhắng nhít đòi hắn mời ăn món này món kia.
Lương Hành đối phó vài câu rồi cúp máy, sau đó nhìn điện thoại thẩn thờ.
Chắc Thanh Thanh đã tỉnh rồi, không biết có chịu ăn uống tử tế không. Hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân không nghĩ đến Tề Mục Thanh, nhưng giờ hễ nghĩ đến là không thể dừng lại được. Chơi đùa người ta thành ra bộ dạng đó rồi bỏ chạy, chẳng khác gì một gã tồi… trước khi đi hắn đáng lẽ nên kiểm tra xem có cần bôi thêm thuốc không…
Lương Hành vào khung chat đã ghim với Tề Mục Thanh, ngón tay vô thức gõ lên ô soạn tin, muốn gửi gì đó mà lại không biết nên gửi gì.
[Thanh Thanh ❤️:Lương Hành?]
【Thanh Thanh ❤️: Thấy hiển thị đang soạn tin mãi, cậu định viết gì thế?】
Tay Lương Hành run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Hắn rất muốn hỏi xem Tề Mục Thanh cơ thể có chỗ nào không khỏe không, nhưng chuyện cưỡng chế cao trào hôm qua là làm qua chiếc nhẫn, theo lý mà nói, hắn không nên biết trên người Tề Mục Thanh đã xảy ra chuyện gì, và thái độ của đối phương dường như cũng không muốn nói với hắn.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới khô khốc hỏi một câu.
[Hành.: Ăn cơm chưa?]
[ Thanh Thanh❤️: Ăn rồi.] Đối phương trả lời ngay lập tức. Đợi một lát, thông báo đang soạn tin nhấp nháy liên tục, Tề Mục Thanh mới gửi thêm một câu.
[Thanh Thanh ❤️: Cậu đi đâu rồi?]
Lòng Lương Hành mềm nhũn, như thể nhìn thấy gương mặt nhỏ của Tề Mục Thanh đang phụng phịu, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Hắn gần như muốn phi thẳng về ký túc xá để ôm cậu vào lòng, nhưng thực sự hắn không biết phải đối mặt với cậu thế nào, hắn cần thời gian để tự suy nghĩ.
[Hành: Tôi có chút việc ra ngoài một chuyến, tối nay chắc về muộn, em mệt thì ngủ sớm đi, đừng đợi tôi.]
Đầu dây bên kia, Tề Mục Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy câu trả lời này của Lương Hành thật là hời hợt. Cậu muốn hỏi hắn đi đâu, đi với ai, làm việc gì, lại muốn hỏi tại sao hắn không gửi tin nhắn thoại hay mấy icon đáng yêu, nhưng rốt cuộc lại không thể mở lời.
[Thanh Thanh❤️:Ừm.]
Cậu ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn. Nhưng khi vừa quay đầu lại nhìn thấy phần cơm trưa thịnh soạn cùng ly trà sữa được thêm đường và topping đúng sở thích của mình đặt trên bàn, cậu lại lén mò điện thoại về.
[Thanh Thanh❤️: Vậy cậu về sớm một chút nhé.]
Lúc Lương Hành trở về ký túc xá đã là rạng sáng ngày hôm sau.
Buổi trưa họ tìm một phòng riêng trong quán lẩu để ăn cơm. Viên Bằng Thiên và Khâu Hồng Phóng bị dọa cho khiếp vía trước kiểu cầm cả két bia tu ừng ực của hắn, sau đó phải khuyên nhủ mãi mới lôi được hắn ra khỏi tiệm. Họ mở một phòng KTV, bảo hắn có gì ức chế thì cầm mic lên mà xả, đừng có ngồi trong quán lẩu mà bày ra cái mặt như đưa đám.
Lương Hành vừa giận vừa cười mắng lại. Thực ra tửu lượng của hắn rất tốt, bia uống đến căng bụng cũng chỉ hơi lâng lâng, chẳng qua hắn muốn mượn rượu để làm liều, nhưng chẳng ích gì. Hai thằng bạn bên cạnh cứ ra sức tấu hài, còn tâm trí hắn thì đã bay về ký túc xá, đặt hết lên người kia rồi.
Chưa đến mười hai giờ, hai tên kia lần lượt bị bạn gái gọi điện réo về. Trước khi đi, họ nhìn Lương Hành với vẻ mặt lo lắng, Lương Hành chửi thề vài câu rồi đuổi họ biến lẹ. Thấy gương mặt tỉnh táo như chưa từng uống rượu của hắn, hai tên đó mới yên tâm chuồn thẳng.
Lương Hành một mình ngồi trong phòng ktv trống rỗng, nhìn chằm chằm vào điện thoại đến sắp thủng màn hình mà vẫn không đợi được một cuộc gọi nào. Hắn cười khổ mắng một câu: “Đồ vô tâm, em chẳng nhớ tôi lấy một chút nào.”
Nghĩ đi nghĩ lại, lòng hắn vẫn thấy khó chịu. Hắn lại đến quán bar nốc một ly rượu mạnh, định bụng rượu vào lời ra, về nhà sẽ nói chuyện thẳng thắn một lần, cứ mập mờ thế này thì ra cái thể thống gì. Hợp thì tiếp, không hợp thì chia, rồi hắn sẽ dùng bản lĩnh của mình để theo đuổi cậu lại từ đầu.
Comments for chapter "Chương 10.1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn