Chương 9.2
Lương Hành cau mày rồi giãn ra, lòng thầm nghiến răng. Hắn quả thực đã quá nuông chiều Tề Mục Thanh đến mức để cậu sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn. Những suy nghĩ nguy hiểm xoay vần trong đầu, hắn nhướng mày, nén lại ý định lột sạch Tề Mục Thanh để đụt một trận ngay giữa thanh thiên bạch nhật, thuận theo ý cậu: “Vậy tùy em.”
Rõ ràng là yêu cầu của chính mình, nhưng thấy hắn đồng ý sảng khoái như vậy, Tề Mục Thanh bỗng cảm thấy tủi thân lạ kỳ. Cậu lấy lại thần sắc, trưng ra vẻ cao ngạo xa cách, im lặng bước đi bên cạnh Lương Hành.
Lương Hành nhìn khoảng cách đủ để một người thứ ba đi lọt giữa hai người, nghiến chặt răng hàm. Không cho chạm vào chứ gì? Được thôi, vậy thì để cậu nếm thử cảm giác không ai chạm vào mà cơ thể vẫn cao trào không dứt. Hắn xoay chiếc nhẫn, bật thiết bị gây nhiễu và chế độ kiểm soát cao trào.
Tề Mục Thanh đang đi mà không hay biết gì, đột nhiên, dương vật dựng đứng không một lời báo trước, tinh dịch phun trào.
“Ưm… a!” Tề Mục Thanh hét lên, khoái cảm bất ngờ giáng xuống khiến cậu không kịp trở tay. Trong phút chốc, đại não cậu trống rỗng, đôi chân nhũn ra sắp quỵ xuống đất.
Thắt lưng Tề Mục Thanh run rẩy. Tại sao chứ? Gương mặt cậu đỏ bừng, cơ thể không hề có cảm giác bị đùa giỡn, không có ai chạm vào cậu, khoái cảm không rõ nguồn cơn, vậy mà cậu lại đột ngột bắn tinh giữa nơi người qua kẻ lại tấp nập như thế này.
Mấy lần làm tình trước đây, Tề Mục Thanh đều được Lương Hành dỗ dành, hôn hít, dạo đầu từng lớp một mới dần leo lên đỉnh cao, giống như con cá được nấu chín trong nước ấm. Cậu chưa bao giờ nếm trải cảm giác khoái cảm như chiếc roi quất mạnh vào tận cùng dây thần kinh như thế này.
“Sao thế?” Lương Hành đỡ lấy cậu, đợi cậu đứng vững rồi lập tức rút tay ra, nhích xa thêm một khoảng.
Lương Hành đứng cách cậu hai bước chân. Tề Mục Thanh hoảng hốt nhìn hắn, bên tai vang lên tiếng cười đùa của người qua đường. Cậu như bị cả thế giới cách ly, một mình đơn độc trong cái kén mang tên cao trào. Dư âm của cơn cực khoái bao phủ toàn thân, cậu thở dốc mấy hơi, gắng gượng bình tĩnh nói với Lương Hành: “Không sao, tớ vấp một cái thôi.”
Cứng cỏi lắm. Lương Hành mỉm cười: “Cẩn thận một chút.”
Ý niệm vừa động, lần này, le đũ và chim dâm đồng thời bị cưỡng chế cao trào.
Đôi chân Tề Mục Thanh mềm nhũn, dương vật vừa mới hạ xuống chưa kịp phục hồi đã bị ép buộc cương cứng và bắn tinh một lần nữa trong thời gian cực ngắn. Le nhỏ co giật dữ dội, ma sát lên lớp vải quần lót thô ráp. Cơ thể gầy gò nảy lên kịch liệt như bị co giật, Tề Mục Thanh nghiến chặt răng nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong, vành mắt đỏ bừng vì kìm nén.
“Đi thôi, Thanh Thanh.” Lương Hành nhìn cậu, trong mắt là dục vọng không thể che giấu. Tề Mục Thanh run rẩy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước tiếp. Lương Hành lại xoay chiếc nhẫn: Cao trào điểm G, cao trào dương vật.
Cơn cực khoái như thể sắp chết đến nơi giáng xuống, Tề Mục Thanh run bắn người, gần như thốt ra tiếng than khóc. Túi tinh rung động, ra sức vắt kiệt những giọt cuối cùng; niệu đạo co thắt như có một bàn tay vô hình đang tuốt lươn, từng chút một ép ra những giọt tinh dịch còn sót lại. Bướm đĩ phun ra từng đợt dâm dịch lớn, mị thịt không có ai vỗ về, điên cuồng ép chặt lấy nhau tạo nên một cơn ngứa ngáy trống rỗng kinh người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tề Mục Thanh ngã nhào về phía trước, khoái cảm vô tận va đập trong cơ thể, sự sung sướng và đau đớn vô tận sắp nhấn chìm cậu. Cậu không thở nổi, cổ họng run rẩy phát ra tiếng nấc như đang khóc.
Lương Hành đón lấy cậu, ôm vào lòng. Người qua đường lướt qua bên cạnh nhưng hoàn toàn không chú ý đến họ. Mỗi khi có tiếng người đến gần, Tề Mục Thanh lại run rẩy dữ dội hơn. Cảm giác xấu hổ khi liên tục cao trào giữa phố đông người ép cậu gần như phát khóc, nhưng cậu không thể, ngay cả tiếng rên cũng phải nuốt xuống cổ họng.
Tề Mục Thanh đã không còn phân biệt được trong cơ thể là khoái cảm hay đau đớn. Cậu co giật một cách mờ mịt trong vòng tay của người mà cậu vừa mới định sẽ giữ khoảng cách để yêu nhau lâu dài, người mà cậu không muốn dùng cơ thể dâm đãng này để níu kéo. Cậu hy vọng Lương Hành sẽ luôn thích mình, dù là thích một Tề Mục Thanh thanh lãnh, không vướng bụi trần cũng không sao. Vậy mà giờ đây, cậu lại cao trào trong lòng hắn, không có bất kỳ ai chạm vào, không có kích thích nào, cứ thế mà cao trào, liên tục cao trào.
Lương Hành đưa tay lau đi giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt Tề Mục Thanh, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn muốn Tề Mục Thanh rúc vào lòng mình làm nũng, muốn cậu đòi ôm, đòi hôn, muốn cậu trốn vào lòng hắn mỗi khi thấy xấu hổ như trước đây.
Mặt trái của sự xót xa là ngọn lửa dục vọng đang cuộn trào mãnh liệt. Lương Hành cứng đến phát đau, hắn gần như không thể kiềm chế được ý muốn ép buộc cậu, để xem cậu có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.
Chiếc nhẫn lại xoay: Điểm G, le nhỏ, dương vật đồng thời lên đỉnh.
Khoái cảm như dòi đục xương, hung hãn rúc sâu vào từng điểm nhạy cảm. Tề Mục Thanh há hốc miệng, “hộc hộc” hít khí, cậu cảm thấy như có thứ gì đó chui vào tận sâu trong dương vật, ra sức rút sạch tinh dịch ra ngoài. Túi tinh xẹp xuống đến phát đau, cậu gần như không còn gì để bắn nữa, dịch tuyến tiền liệt tuôn ra vô ích, nhỏ từng giọt từ lỗ sáo.
Hạt đậu nhỏ và tâm huyệt co giật liên hồi, cứ như có những con sâu nhỏ đang chui vào trong, cắn chặt lấy hai điểm nhạy cảm bé nhỏ ấy mà điên cuồng lắc lư. Dâm thủy phun ra từ tận sâu trong cơ thể, khoái cảm lấp đầy toàn thân, Tề Mục Thanh cảm thấy như thể mình đã chết đi một lần rồi vậy.
“Thanh Thanh làm sao thế?” Lương Hành ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đang run rẩy, hỏi cậu lần cuối cùng.
Tề Mục Thanh đau đớn nhắm nghiền mắt. Cậu biết không thể giấu giếm được nữa, Lương Hành chắc chắn đã nhìn ra chuyện gì đang xảy ra trên người cậu. Chiếc quần đã ướt đẫm, dâm thủy và tinh dịch chảy xuôi theo chân, ngưa ngứa, làm ướt sũng cả tất. Cậu bị từng đợt, từng đợt khoái cảm hành hạ đến mức không thể suy nghĩ, nhưng vẫn theo bản năng mà kiên trì: “Không… không sao… ưm… a…”
Vừa nói cậu vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Lương Hành. Một loại trực giác nhạy bén đánh sầm vào tâm trí, cậu gần như hét lên cầu xin: “Đừng mà, không muốn nữa, tớ đau quá, sắp không xong rồi, ư… a a a a…!”
Nhưng đã muộn rồi.
Lương Hành nén chặt tất cả sự xót xa xuống, lạnh lùng đanh mặt, cứ thế ôm chặt lấy cậu, cưỡng chế cao trào ngay giữa đám đông hết lần này đến lần khác, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng…
Comments for chapter "Chương 9.2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn