Chương 9.1
- Trang chủ
- Thôi Miên Điều Giáo Bạn Cùng Phòng Song Tính Cao Lãnh
- Chương 9.1 - Cưỡng chế liên tục trên phố xá đông người, các điểm nhạy cảm đồng thời rơi vào khoái cảm
Cuối cùng thì họ vẫn không kịp đến nhà ăn để dùng bữa trưa.
Tề Mục Thanh ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, nhìn Lương Hành với tốc độ chạy nước rút trăm mét lao vào phòng học ngay khi tiếng chuông vừa dứt, trên tay còn xách theo bánh bao nhỏ và cháo mua cho cậu, cậu bất giác cảm thấy buồn cười.
Khi Lương Hành ngồi xuống vẫn còn thở hổn hển, hắn cắm ống hút vào cốc cháo rồi đẩy sang tay Tề Mục Thanh, ra hiệu cho cậu uống. Tề Mục Thanh lén hút một hơi cháo, cảm giác dạ dày đang co thắt vì đói cuối cùng cũng dịu lại một chút. Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn không dám ăn bánh bao ngay dưới mí mắt giảng viên.
“Không sao đâu.” Lương Hành gắp một chiếc bánh bao nhét vào miệng cậu, tiện tay bật thiết bị gây nhiễu lên. “Cứ ăn đi, không ai phát hiện ra đâu.”
Rồng sa vũng cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Thiết bị gây nhiễu vốn là đạo cụ sắc dục đỉnh cao của hệ thống, một trang bị điều giáo xuất sắc, là vật bất ly thân cho những trò chơi xấu hổ khi ra ngoài, vậy mà giờ đây rơi vào tay Lương Hành lại biến thành món đồ che đậy cho vợ mình lén ăn bánh bao trong giờ học, thật là đáng buồn thay.
Ngay khi đạo cụ được bật lên, những ám thị thôi miên mà Lương Hành để lại sâu trong ý thức của Tề Mục Thanh tự động kích hoạt. Cậu chấp nhận hiệu ứng của thiết bị gây nhiễu một cách rất tự nhiên, gật đầu rồi đưa cốc cháo đến bên miệng Lương Hành, ra hiệu cho hắn cũng uống một chút.
Hai người cứ thế dùng chung một đôi đũa và một cốc cháo, anh một miếng em một miếng lấp đầy bụng. Trong ánh mắt Tề Mục Thanh mang theo chút ý cười, cậu cũng chẳng hỏi tại sao Lương Hành không lấy thêm một bộ đồ ăn, cứ coi như không phát hiện ra điều gì, thuận theo tay hắn mà ăn từng miếng bánh bao hắn đút cho.
Cũng may là có thiết bị gây nhiễu, nếu không các bạn học khác thế nào cũng phải khinh bỉ hai người này vài cái.
Vị giáo sư trên bục giảng đang giảng bài đầy nhiệt huyết, còn Tề Mục Thanh thì buồn ngủ đến mức nằm bò ra bàn không nhấc lưng lên nổi. Cậu cố gắng gượng mí mắt để nghe, nhưng kiến thức cứ vào tai trái lại ra tai phải, ù ù cạc cạc như tụng kinh trong đầu.
Lương Hành cũng buồn ngủ, nhìn bộ dạng vật lộn của cậu lại thấy buồn cười, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm trên đỉnh đầu cậu: “Ngủ đi học sinh giỏi, tối nay hai đứa mình cùng học.”
Tề Mục Thanh thực sự buồn ngủ đến cực hạn nhưng lại khó chịu đến mức không ngủ được. Thắt lưng và chân đều mỏi nhừ, khi nằm xuống, bướm dâm đang sưng đỏ bị ép trên ghế, tê dại đến khó tả. Cậu không nhịn được mà kẹp chặt chân, nhỏ giọng phàn nàn với Lương Hành: “Cậu làm tớ khó chịu quá.”
“Sao lại trách tôi được chứ.” Lương Hành bày ra bộ mặt vô tội: “Hôm qua rõ ràng là Thanh Thanh tự mình động, sáng nay cũng là do Thanh Thanh tự phát dâm nên mới thành ra thế này. Tôi không giúp em giải quyết, chẳng lẽ lại để nhìn dương vật của em chảy nước suốt buổi học sao?” Thấy cậu khó chịu động đậy mãi, hắn lại có chút xót: “Về nhà tôi mua cho em cái đệm mềm nhé.”
“Không thèm!” Tề Mục Thanh vừa nghĩ đến cảnh mình là một nam sinh lớn tướng mà lại phải lót đệm mềm đi học vì bị địt sưng lồn, là đã thấy xấu hổ đến mức đỏ bừng cả người.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tan học, Lương Hành đi cùng Tề Mục Thanh chậm rãi trở về. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, từng tốp nam nữ khoác vai bá cổ nhau về ký túc xá. Lương Hành nhìn khoảng cách an toàn giữa mình và Tề Mục Thanh, cảm thấy có chút không vui một cách vi diệu.
Tề Mục Thanh không chú ý đến những tâm tư nhỏ nhặt đó của hắn.
Cậu cúi đầu, thầm tự chỉ trích bản thân trong lòng. Chỉ mới lên giường với Lương Hành vài lần mà cậu đã sắp không kiểm soát nổi cơ thể mình nữa. Rõ ràng đêm trước vừa mới làm xong, vậy mà chỉ cách vài tiếng nơi đó đã ướt đẫm. Rõ ràng Lương Hành chỉ bình thường ở bên cạnh, vậy mà đầu óc cậu lại đầy rẫy những suy nghĩ đen tối, chỉ cần đứng gần một chút là thân dưới đã thèm khát không chịu nổi.
Tề Mục Thanh đâu có biết tất cả những điều này đều là thành quả từ sự điều giáo khổ cực và cải tạo bằng thuốc của Lương Hành, cậu chỉ nghĩ là do bản thân mình dâm đãng. Nhớ lại giọng điệu có chút bất lực của Lương Hành khi dỗ dành mình hồi sáng, cậu càng kiên định ý định phải nhẫn nhịn.
Tề Mục Thanh lặng lẽ ghé sát tai Lương Hành, nhỏ giọng hỏi: “Mấy lần này, có phải trông tớ đặc biệt… kiểu đó không?”
Lương Hành không ngờ Tề Mục Thanh lại dám bàn luận chuyện này với mình giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn quanh một lượt đảm bảo khoảng cách đủ để người khác không nghe thấy, rồi mới cười khẩy ghé vào tai cậu, giả vờ bất lực nói nhỏ: “Đúng thế, Thanh Thanh dâm lắm, trước đây tôi không ngờ tới luôn, cứ đòi mãi không thôi, tôi chẳng biết phải làm sao nữa.”
Quả nhiên là như vậy. Tề Mục Thanh gật đầu, lòng trĩu nặng buồn bã.
Cậu biết mà, trước khi ở bên nhau, thực tế hai người không thân thiết đến thế. Lúc đó cậu luôn đơn độc đi về, ít nói cũng hiếm khi cười, lạnh lùng như một tảng băng, nhưng Lương Hành lại thích một người như thế.
Giờ đây mới bên nhau chưa lâu đã biến thành bộ dạng này, dù đối phương vẫn rất nuông chiều cậu, nhưng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hàng không đúng mẫu mã chứ? Nếu cứ tiếp tục buông thả như vậy, Lương Hành còn có thể gượng ép bản thân chiều chuộng cậu được bao lâu nữa?
Tề Mục Thanh không biết, cũng không dám nghĩ tới. Độc hành lẻ bóng giữa trời đông giá rét suốt ngần ấy năm, đột nhiên được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp đến tận xương tủy, nếu lúc này bị vứt bỏ, cậu không chắc mình còn có thể cầm cự qua nổi mùa đông khắc nghiệt này hay không.
Lương Hành nhìn thần sắc cậu ngày càng trở nên lạnh lẽo cứng nhắc, biểu cảm cứ như thể vừa bị ai bắt nạt, hắn không khỏi thắc mắc. Chẳng qua chỉ nói vài câu tán tỉnh thôi mà, giận rồi sao?
Hắn định đưa tay ôm lấy vai Tề Mục Thanh, nhưng cậu né tránh, đứng cách xa hắn hơn, ấp úng nói: “Tớ thấy sau này chúng ta nên bớt làm chuyện đó lại, giữ khoảng cách một chút thì hơn.”
Lương Hành cười khẩy vì giận. Chưa đầy nửa tháng mà đã chán ghét hắn rồi? Tề Mục Thanh nhìn sắc mặt hắn, cẩn thận giải thích: “Tớ thấy chuyện đó nên có chừng mực. Tớ không muốn lúc nào cũng như vậy, nhưng hễ cậu chạm vào là tớ lại chịu không nổi.”
Comments for chapter "Chương 9.1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn