Chương 8.2
Lương Hành thực ra không quá lo lắng cơ thể cậu không chịu nổi. Đêm qua dù sao hắn cũng không yên tâm, cú ngồi xuống đó của Tề Mục Thanh quá mạnh bạo, tuy lúc đó không chảy máu nhưng khó bảo đảm bên trong không bị thương ở đâu, thế nên lúc dọn dẹp hắn đã kiểm tra rất kỹ.
Tề Mục Thanh lúc đó đã mệt đến mức mơ hồ, bị buộc phải nhấp nhô theo ngón tay hắn, mới chạm vào vài cái đã hừ hừ rồi kẹp chặt tay hắn không cho cử động.
Lương Hành hết cách với cậu, bèn bế cậu lại giường, bật chế độ thuốc mê rồi bôi thuốc mỡ phục hồi mua từ hệ thống lên như không tốn tiền. Sợ cậu lên đỉnh quá nhiều lần hại thận, hắn còn mua thêm thuốc bổ dinh dưỡng rồi mớm bằng miệng cho cậu. Cái “hệ thống điều giáo” xịn xò bị hắn dùng như một cái hệ thống bán thực phẩm chức năng, nếu hệ thống có trí thông minh, chắc nó sẽ nhổ vào mặt hắn một bãi.
Đêm qua Tề Mục Thanh bắn nhiều như vậy, hôm nay vẫn có thể đầy hứng thú để hắn trêu chọc thế này, có lẽ phần lớn là nhờ vào những liều thuốc bổ đó. Tuy nhiên, những chuyện này không cần thiết phải cho Tề Mục Thanh biết. Lương Hành mỉm cười, cứ để cậu nghĩ rằng vì bản thân cậu thèm khát mãi không đủ cũng chẳng có gì không tốt.
Tề Mục Thanh ngoan ngoãn để hắn ôm, dương vật của Lương Hành vẫn còn cứng ngắc tì vào bụng cậu. Tề Mục Thanh đưa tay sờ sờ, Lương Hành hừ một tiếng trầm đục, nắm lấy tay cậu: “Còn nghịch nữa à? Không phải bảo là sắp hỏng rồi sao?”
Tề Mục Thanh ngước mắt nhìn hắn: “Tớ giúp cậu nhé.”
Lương Hành nghiến chặt răng hàm. Nếu làm tiếp thì không biết bao giờ mới kết thúc, tiết học chiều nay là môn chuyên ngành lớp nhỏ, giáo sư cực kỳ nghiêm khắc, trốn học là rớt thẳng cẳng. Hắn nhịn xuống, vẫn nói: “Đừng nghịch, không đói sao? Để tôi tự giải quyết, chúng ta đi ăn trưa.”
“Đói.” Tề Mục Thanh nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ: “Cho nên… cho tớ ăn đi.”
Lương Hành chửi thề một tiếng, con cặc trong phút chốc cứng đờ như sắt nguội. Hắn không hiểu nổi làm sao Tề Mục Thanh có thể dùng gương mặt thanh sạch và ánh mắt trong trẻo để thốt ra những lời tình tứ sắc dục như vậy. Hắn nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ bừng vì nhịn nén, giọng khàn đặc: “Em thật sự biết cách hành hạ tôi đấy.”
Tề Mục Thanh bật cười, cậu hiếm khi cười, nhưng khoảnh khắc này nụ cười ấy như dòng sông phá băng, chảy ra làn nước xuân trong vắt.
Cậu nằm sấp xuống, cuộn tròn giữa hai chân Lương Hành như một chú cún nhỏ, rồi chợt cảm thấy xấu hổ, lại định đưa tay kéo chăn che thân nhưng Lương Hành đã ngăn lại: “Để tôi nhìn em.” Hắn vỗ nhẹ vào mông cậu: “Chổng cao lên, đừng giấu.”
Tề Mục Thanh đỏ mặt dữ dội, một lúc sau mới ngoan ngoãn quỳ ngay ngắn, chổng cao mông lên.
Cặc của Lương Hành cứng đến phát đau, lỗ sáo tiết ra dịch nhờn làm ướt một mảng nhỏ trên quần lót. Tề Mục Thanh không kìm được mà hồi tưởng lại cảm giác buổi bự to lớn này dập lút cán vào cơ thể mình, cậu hít sâu vài hơi, không khí nóng ẩm pha chút mùi tanh nồng xộc vào mũi, khiến cậu run rẩy, làn da đỏ ửng vì thẹn thùng.
Tay cậu vẫn bị Lương Hành giữ chặt, vùng vẫy vài cái không ra, Tề Mục Thanh bối rối ngước mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt trêu chọc của hắn, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
Cậu dùng răng cắn lấy một góc vải quần lót, kéo mạnh xuống. Dương vật của Lương Hành ngay lập tức bật ra đập vào mặt cậu, để lại một vệt đỏ nhạt. Cậu thở dốc một hồi, rồi thè lưỡi liếm lên quy đầu to lớn.
Có chút tanh nồng, nhưng cậu không hề bài xích, thậm chí còn ngửi thấy mùi sữa tắm sạch sẽ còn sót lại. Cậu chậm rãi ngậm lấy quy đầu của Lương Hành, cẩn thận bao bọc răng lại để không làm hắn đau, chiếc lưỡi mềm mại đưa đẩy bên trong, thi thoảng quét qua lỗ sáo.
Lương Hành bị cậu mút đến mức da đầu tê dại. Thực tế kỹ thuật của Tề Mục Thanh rất non nớt, dù có cẩn thận đến mấy thi thoảng vẫn chạm phải răng. Nhưng chính người này, với gương mặt thanh lạnh như tuyết đầu mùa trên núi xuân, lại không ngừng mút mát dương vật của đàn ông như thể đó là món mỹ vị nhân gian. Nước bọt không kịp nuốt trôi chảy dọc theo khóe miệng, sự sạch sẽ cực hạn va chạm với vẻ dâm đãng tột cùng, điên cuồng trêu ngươi dục vọng của Lương Hành.
Tề Mục Thanh hạ quyết tâm, một hơi nuốt sâu xuống tận cùng. Quy đầu chạm vào lớp thịt mềm nơi cổ họng, kích thích phản xạ nuốt sinh lý, cậu mút chặt lấy lỗ sáo của hắn.
Bên ngoài vẫn còn thừa một đoạn dài nhưng thế nào cũng không nuốt vào thêm được nữa. Đuôi mắt Tề Mục Thanh đỏ hoe vì khó chịu, cậu rên rỉ ư ử. Lương Hành nới lỏng tay cậu ra, Tề Mục Thanh liền đưa tay nâng lấy túi tinh, học theo cách Lương Hành chơi đùa mình mà vuốt ve nửa đoạn cây buồi còn lộ ra bên ngoài.
Sự hổ thẹn trong tâm trí cộng thêm hưng phấn lạ kỳ khiến cơ thể Tề Mục Thanh dần nóng bừng, ngay cả lồn đĩ giữa hai chân cũng âm thầm chảy nước. Cậu vặn vẹo mông, quẫn bách kẹp chặt đôi chân lại hòng xua tan dục vọng, nhưng hành động này lại khiến cậu càng giống một chú cún nhỏ đang động dục. Cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn phản ứng của Lương Hành.
Hơi thở của Lương Hành dần trở nên nặng nề, vật khổng lồ phía dưới rỉ ra dịch nhờn hưng phấn, hắn vô thức gầm nhẹ một tiếng trầm đục.
Tề Mục Thanh như bị tiếng rên đó mê hoặc, càng ra sức mút mát tính khí của người đàn ông. Đầu lưỡi khều móc lỗ sáo như muốn hút ra thứ gì đó bên trong, đôi môi nghiền nát những đường gân trên thân gậy, tay dời xuống đôi hòn lăn, nhanh chóng nhào nặn.
Dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức miệng của Tề Mục Thanh mỏi nhừ không chịu nổi, nước bọt không nuốt kịp nhỏ xuống bụng dưới của Lương Hành. Khi thây đôi mắt cậu đã đỏ hoe vì khó chịu, Lương Hành cuối cùng cũng hít sâu một hơi, giọng khàn đặc nói: “Được rồi, Thanh Thanh, nhả ra đi.”
Tề Mục Thanh không nghe, cậu hạ quyết tâm đột ngột nuốt sâu vào nơi tận cùng, ra sức hút mạnh một cái. Lương Hành rên lên một tiếng, gậy thịt tì vào cổ họng Tề Mục Thanh bắn ra từng luồng tinh đặc nồng. Tề Mục Thanh bị sặc dữ dội, tinh dịch không nuốt kịp phun ra từ khóe miệng, bắn đầy lên người những vệt trắng sữa, trông vừa xinh đẹp vừa đầy sắc dục.
Cậu ngơ ngác quỳ giữa hai chân Lương Hành, khóe môi vẫn còn dính tinh dịch. Lương Hành thở dốc vươn người ôm lấy cậu, lau đi những vệt trắng trên khóe môi, chân mày và lông mi của cậu, rồi hôn cậu thật sâu, nếm trải hương vị của chính mình trong khoang miệng đối phương.
Trên người hai người, tinh dịch hòa quyện vào nhau, ma sát giữa làn da đang nóng rực, vừa tình tứ lại vừa phong tình.
Comments for chapter "Chương 8.2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Yum yum yum
Ngonn