Chương 1.2
Ngày di cư, tôi đeo ba lô đứng trước cánh cổng. Bên trong hành lý theo đúng kế hoạch là sách sinh tồn, một con dao và vài bộ quần áo thay.
Về khả năng cheat theo yêu cầu được hỏi lúc đăng ký, vì không biết rõ nên tôi chọn đại ‘Hệ thực vật’.
Tôi nhát cáy, có cho năng lực chiến đấu thì tôi cũng chẳng chiến đấu nổi. Tôi cũng muốn dùng thử ma thuật lắm, nhưng nghe nói để dùng ma thuật phải học thuộc mấy câu thần chú dài dòng. Tôi chịu thua.
Vậy thì, có lẽ nhận được khả năng trồng trọt giỏi để làm nông dân sẽ ổn hơn chăng.
‘Vậy thì, cánh cổng sẽ mở ra. Chúc quý khách có cuộc sống vui vẻ tại dị giới.’
Tiếng thông báo vang lên, cánh cổng bắt đầu mở ra.
Matsumoto Shinobu, 18 tuổi, đi dị giới đây!!
Cơ thể tôi bị kéo mạnh và hút vào bên trong cánh cổng. Trong không gian không phân biệt được trên dưới, tôi trôi dạt theo cảm giác lơ lửng và những làn sóng ánh sáng xoắn xuýt.
Lần đầu tiên đi qua cổng, cơ thể rung lắc làm tôi muốn ói. May mà tôi đã uống thuốc chống say.
Trong cảm giác thời gian kỳ lạ, chớp mắt mà như vài giờ, tôi thấy một lối ra phát sáng. Bước ra khỏi đó, cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu!!
“Ưm, buồn nôn quá.”
Cú lắc cuối cùng thật kinh khủng. Tôi chưa từng nghe nói là nó lắc kinh đến mức này!!
“Chào mừng đến với Agram, thưa ngài Shinobu.”
Từ trên đầu người đang cúi gập người chống hai tay xuống đất như tôi vang lên giọng nói dịu dàng của một người đàn ông. Tôi đang cố gắng hết sức để kìm nén thứ sắp trào ra khỏi dạ dày, nên chỉ cố gắng gật đầu để đáp lời.
Tôi không muốn ký ức đầu tiên về cuộc sống dị giới là một màn nôn mửa hoành tráng.
“A, ngài Shinobu. Ngài có ổn không ạ?”
“Vâng, tạm ổn.”
Tôi bbám vào cánh tay được đưa ra, và gắng gượng đứng dậy, rồi được người đàn ông dẫn đến một căn phòng nhỏ.
Đồ nội thất cổ kính, tường đá. Có vẻ giống thời Trung cổ ở thế giới cũ.
Mà khoan.
‘Sao nóng thế.’
Ở Nhật là cuối tháng Tư. Mấy hôm nay trời lạnh nên tôi đã mặc áo khoác.
“À, ở đây đang là mùa hè ạ.”
“Mùa hè là gì ạ?”
“À thì, ngài có biết Tứ Quý không? Tức là trong một năm sẽ có lúc nóng, lúc lạnh. Nơi tôi sống bây giờ là mùa xuân, trời hơi se lạnh.
Tôi ngạc nhiên vì vừa sang đây là thấy nóng đột ngột.
“Ồ, ở dị giới lại xảy ra hiện tượng khí hậu như vậy sao. Thật thú vị. Ở đây không có sự thay đổi thời tiết như ngài Shinobu nói đâu ạ.”
“Tuy có chút khác biệt, nhưng nhiệt độ sẽ duy trì như hiện tại quanh năm.”
Gì cơ! Tuyệt vời quá dị giới ơi!
Tôi ghét lạnh nên nếu mùa như mùa hè kéo dài quanh năm thì tôi hoàn toàn hoan nghênh.
“Tôi rất thích nhiệt độ này.”
“Thật là mừng. Vì ngài đã cất công di cư, tôi hy vọng ngài sẽ yêu thích thế giới này.”
“À phải rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Tôi là Norun, cố vấn cho những người từ dị giới.”
“Nếu có bất cứ điều gì, xin ngài đừng ngại hỏi và nhờ giúp đỡ nhé.”
Norun mỉm cười, và khi nhìn kỹ, anh ta quả là một mỹ nam đáng kể. Anh ta đeo kính, nếu im lặng thì trông có vẻ lạnh lùng, nhưng với giọng nói ôn hòa và thêm nụ cười tươi tắn, anh ta trở nên đẹp trai đến mức ngay cả một thằng con trai như tôi cũng phải ngẩn ngơ.
Nói ví von thì anh ta giống như thầy giáo y tế đẹp trai trong phòng y tế vậy.
“Cảm ơn anh.”
“Mà này, ngài Shinobu trông còn bé quá, tại sao ngài lại quyết định một mình di cư đến dị giới?”
“Hả?”
“Ngài vẫn đang ở cái tuổi cần được cha mẹ che chở mà, người ở dị giới lại tự lập sớm như vậy sao?”
Tôi đang cảm thấy phấn khởi vì có một đồng minh đáng tin cậy ngay từ đầu, thế mà lời nói của Norun lại có sức công phá đủ làm tôi chán nản.
“‘Còn bé quá à’, Norun nghĩ tôi bao nhiêu tuổi vậy nhỉ?”
“Anh đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?”
“Để xem, chắc khoảng 10 hay 11 tuổi? Tôi đoán đúng không?”
Họ-học sinh tiểu học…!! Tôi trông giống học sinh tiểu học sao!?
“Năm nay tôi sắp tròn 19 tuổi.”
“Ế, bằng tuổi tôi ư!? Vậy là đã trưởng thành rồi sao!?”
Norun, anh bằng tuổi tôi à. Anh ta cao ráo và trông rất người lớn nên tôi tưởng anh ta phải lớn hơn tôi nhiều.
Thì ra, ở đây tôi cũng bị coi là trẻ con. Hơn nữa, còn trẻ hơn cả học sinh cấp Hai nữa cơ.
“T-tôi xin lỗi. Dám gọi một người đàn ông trưởng thành là 10 tuổi. Vì ngài Shinobu có một chiều cao đáng yêu nên tôi cứ tưởng là trẻ con. Người ở dị giới trông trẻ quá nhỉ.”
Ừm, tôi biết mà. Tôi biết là mình lùn mà!
Tuy biết ơn vì anh đang cố gắng chữa cháy, nhưng cái từ ‘chiều cao đáng yêu’ kia, chẳng an ủi được gì hết, huhu.
“A, không sao đâu ạ.”
“Không sao. Tôi quen rồi.”
Đã không có thì phải chấp nhận thôi, giờ biết làm sao được. Tôi không muốn vì chuyện này mà trở nên khó xử, nên cố gắng cười lên.
Sự lịch sự rất quan trọng. Mỉm cười thì ấn tượng với đối phương cũng tốt hơn.
“Vậy, giờ chúng ta đi đến nhà của ngài thôi nhỉ. Chắc ngày Shinobu cũng muốn nghỉ ngơi sớm.”
Norun tinh ý thay đổi chủ đề.
Tuyệt, đi thôi. Đi ngay lập tức! Tôi rất mong chờ căn nhà riêng kèm mảnh vườn đấy.
Comments for chapter "Chương 1.2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ngonn
uii hay quá a, ad dịch có tâm wá (;´༎ຶ༎ຶ`) k bt phải đợi đến lúc nào có chương ms nx ây
T chuyển sang web khác rồi mom oiiii. Tên miền là https://julycomics.site/ nhé. Bển mới setup lại web ý. Vói wlaij t sắp come back rùi nhaaa