Chương 3.1
- Trang chủ
- Tôi Đã Thử Chuyển Đến Một Thế Giới Khác Sau Khi Trúng Độc Đắc
- Chương 3.1 - Cuộc sống thức dậy cùng ánh bình minh
Tôi thức giấc bởi ánh ban mai chói chang chiếu thẳng vào mặt. Vì không có rèm cửa nên ánh nắng cứ thế đổ lên giường một cách rực rỡ.
Ở thế giới cũ, dù chẳng có việc gì làm tôi vẫn thường thức đến tận khuya để xem tivi, nhưng ở đây chẳng có thú vui giải trí nào kiểu đó cả, có vẻ tôi sẽ duy trì được một lối sống lành mạnh là ngủ sớm dậy sớm.
Cảm giác đúng chất sống chậm luôn, tuyệt vời ông mặt trời!!
Tôi rửa mặt và súc miệng bằng dòng nước mạch ngầm mát lạnh, sau đó ngó vào chuồng gia súc thì thấy đám vật nuôi dậy sớm đã tỉnh giấc cả.
“Chào buổi sáng! Nước đến rồi đây!!”
Tôi đổ nước, múc vào cái máng làm bằng thân gỗ khoét rỗng. Cả đám cứ như chỉ chờ có thế, thế là vội lao tới uống lấy uống để.
Chẳng mấy chốc chỗ nước đã cạn sạch, tôi lại phải hớt hải đi múc thêm.
Vì cơ thể chúng to lớn nên lượng nước uống vào cũng không phải dạng vừa. Vậy mà lúc nãy cái máng gỗ lại trống rỗng.
Nghĩ đến việc có thể tụi nó đã khát khô cổ vì hết nước từ đêm qua, tôi thấy có lỗi vô cùng. Ở cái thế giới nhiệt độ cao này mà không có nước uống thì chắc là khổ sở lắm.
Tôi vừa thở hồng hộc vừa bê nước, mặc cho nước bắn tung tóe để đổ đầy vào máng gỗ. Cái bụng đang đói mà phải làm công việc nặng nhọc này đúng là cực hình!!
Vì sức yếu nên mỗi lần tôi chỉ xách được nửa thùng nước lớn, kết quả là phải đi đi về về tận 5 lượt.
Trong lúc lũ gà đang uống nước, tôi tranh thủ bới trong đống rơm thì tìm được 5 quả trứng. Vậy là trong đàn có một con là gà trống nhỉ.
“Trời ạ, quả trứng to kinh khủng!!”
Quả trứng to bằng hai nắm đấm của tôi chụm lại, và dĩ nhiên, nó cũng nặng trịch. Tôi khệ nệ bê chúng vào nhà. Tiện thể cũng muốn uống chút sữa bò, nhưng rồi tôi sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
Vắt sữa bò… thì phải làm thế nào nhỉ?
Biết thế hôm qua hỏi Norn cho rồi.
“Thôi, hôm nay nhịn vậy.”
Tôi mở toang cửa chuồng để lũ gia súc có thể tự do ra ngoài ăn cỏ, rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
Quả trứng lớn này có lớp vỏ cực kỳ cứng. Tôi thử gõ nó vào cạnh cái bát gỗ nhưng không hề có lấy một vết nứt. Nên phải chạy ra nhà kho lấy cái búa, nện một phát thật mạnh thì nó mới chịu thủng một lỗ.
Trứng tươi có phần lòng đỏ đàn hồi khác hẳn luôn. Nhớ lại mấy cái quảng cáo trứng dùng đũa gắp được cả lòng đỏ lên, tôi cũng muốn bắt chước làm thử, nhưng đáng tiếc là không có đũa.
Chắc hôm nào tôi phải đi nhặt mấy cành cây nhỏ về làm đũa quá.
Tôi cho muối và đường vào, dùng nĩa khuấy đều rồi đổ cái rào vào chảo đã nóng. Mùi thơm ngào ngạt lập tức bao trùm cả căn phòng.
Tôi vốn thích trứng cuộn vị ngọt, nhưng hôm nay thèm vị mặn hơn nên chỉ cho ít đường.
Lúc nhìn bộ dụng cụ nấu ăn, tôi cứ thắc mắc sao không có nồi chảo nào nhỏ hơn, nhưng giờ nghĩ lại kích thước nguyên liệu thì chắc phải to thế này mới dùng được.
“Hưmm, thơm quá đi mất.”
Đang lúc tôi dùng nĩa cuộn trứng từ phía rìa vào, thì từ phía cửa nhà vang lên tiếng kêu “ăng ẳng” nghe rất thảm thiết kèm theo tiếng cào cửa “sột soạt”.
“À, phải rồi. Phải cho chó ăn nữa chứ. Không biết nó có ăn trứng cuộn không ta?”
Vừa mở cửa ra là thấy chú chó kia đang chảy dãi ròng ròng, mũi thập thò liên hồi. Có vẻ là nó đói lắm rồi đây.
Nhưng dù vậy, chắc do đã được huấn luyện nên nó không hề có ý định xông vào nhà.
“Ngoan ngoan, giỏi lắm. Ăn trứng cuộn được không?”
Tôi đặt đĩa trứng cuộn xuống sàn, nó chén sạch bách trong nháy mắt rồi liếm mép một cái “pép”.
Sau đó nó lại khịt khịt mũi ngửi sàn nhà như thể tìm xem còn gì nữa không, rồi vừa vẫy đuôi tít mù vừa liếm tay tôi rối rít.
“Ơ, vẫn chưa đủ à? Ăn thêm quả nữa nhé?”
“Gâu!!”
Tiếng sủa đáp lại rất đúng lúc khiến tôi bật cười. Tôi quay vào trong, dùng thêm một quả trứng nữa, lần này là làm trứng ốp la.
Tôi liếc nhìn nó, thấy nó cứ giậm chân tại chỗ như thể không đợi thêm được giây nào nữa.
Khi tôi đặt đĩa trứng ốp la xuống, nó ngoạm một phát hết luôn phần lòng đào. Quả nhiên, chó cũng thấy lòng đỏ ngon hơn nhỉ.
Có vẻ đã hơi ấm bụng, khi nó đang thong thả liếm phần lòng trắng thì có một con gà thò đầu vào xem.
Tôi hơi lo lắng, không biết có phải con gà này tới để tính sổ chuyện tôi ăn mất trứng của nó không? Khi tôi đang nín thở quan sát thì bất ngờ thay, con gà thản nhiên mổ lấy mổ để phần lòng trắng rồi ăn ngon lành.
“Này này, mày có biết mình đang làm gì không? Đó có khi là trứng do chính mày đẻ ra đấy?”
Con gà chẳng mảy may quan tâm, nó cứ cử động giật cục, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu tiếp tục ăn. Nghe người ta bảo gà đi ba bước là quên sạch sành sanh, chắc nó cũng quên luôn việc mình vừa đẻ trứng.
“Mình cũng phải ăn thôi.”
Phần trứng cuộn quá lớn so với tôi nên tôi đã để thừa lại một chút, nhưng khi đem phần thừa đó cho chú chó kia thì nó lại xử lý sạch sẽ giúp tôi.
Đúng rồi, lãng phí thức ăn là không tốt mà.
Sau bữa sáng, tôi dọn dẹp chuồng trại xong thì cũng đã đến trưa từ lúc nào không hay. Vì lúc sáng ăn trứng hơi nhiều nên tôi bỏ qua bữa trưa, tôi vác cái liềm từ nhà kho ra, đứng oai vệ trước đám cỏ dại mọc um tùm.
“Được rồi, làm thôi nào!”
Mục tiêu của tôi là phát quang đám cỏ rộng khoảng bằng ba tấm chiếu tatami.
Dù có muốn trồng trọt gì đi nữa thì cứ để thế này cũng chẳng gieo hạt được.
Một tay tôi nắm chặt túm cỏ, tay kia đưa lưỡi liềm một đường “xoẹt”. Thật bất ngờ, cỏ được cắt ngọt xớt khiến tôi mất đà ngã ngửa ra sau.
“Cái gì mà bén dữ vậy! Sợ quá đi mất!!”
Lỡ tay mà trúng cổ chân chắc đứt lìa luôn quá.
Nhìn mũi liềm cắm ngập xuống đất mà tôi toát mồ hôi hột.
“Không biết y tế ở thế giới này thế nào nhỉ.”
Chắc là không thể tiến bộ hơn thế giới của tôi được, nếu một vết thương nhỏ hay cơn bệnh nhẹ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng thì đúng là phải cực kỳ cẩn thận.
Không biết ở đây có băng cá nhân không nữa?
Lần này tôi thận trọng đặt lưỡi liềm vào gốc cỏ, quả nhiên cảm giác cắt rất sướng tay.
“Cái này… có khi lại vui đấy chứ!!”
Tôi ngồi xổm xuống và cắt “roèn roẹt”, nhưng chẳng mấy chốc đôi chân đã tê rần. Tôi thử đổi tư thế giống như bài tập khởi động môn thể dục, vừa ngồi vừa duỗi chân phải, rồi lại đổi sang chân trái để cố gắng tiếp tục, nhưng lần này đến lượt cái lưng bắt đầu đau nhức.
“Ui da da… Làm nông đúng là không dễ mà.”
Tôi đứng dậy đấm nhẹ vào lưng, nhìn lại chỗ cỏ vừa phát quang thì thấy con ngựa và con bò đang dùng chân trước đào bới những gốc cỏ tôi vừa cắt rồi nhai ngấu nghiến phần rễ.
Lũ gà thì mổ mổ vào phần đất vừa được xới lên, chắc là đang tìm sâu bọ để ăn.
“Chẳng lẽ… tụi mày đang giúp tao à?”
Dù có thể đơn giản là tụi nó chỉ muốn ăn rễ cỏ thôi, nhưng việc này giúp tôi đỡ hẳn công đoạn đào gốc sau khi cắt cỏ, đúng là cứu cánh mà.
“Cảm ơn tụi mày nhé.”
Trong lúc tôi lần lượt xoa mũi con ngựa và con bò, thì con chó vốn đang nằm ngủ trên mặt đất bỗng bật dậy.
“Gâu!!”
Như thể muốn nói “Nhìn tôi đây này!”, nó sủa vang một tiếng rồi bắt đầu dùng sức đào bới phần đất mà con ngựa đã ăn rễ bằng một tốc độ kinh hồn.
Comments for chapter "Chương 3.1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ngonn
uii hay quá a, ad dịch có tâm wá (;´༎ຶ༎ຶ`) k bt phải đợi đến lúc nào có chương ms nx ây
T chuyển sang web khác rồi mom oiiii. Tên miền là https://julycomics.site/ nhé. Bển mới setup lại web ý. Vói wlaij t sắp come back rùi nhaaa