Chương 125
Gã đàn ông xăm trổ dữ tợn vằn vện khắp người ấp úng mở rồi lại ngậm miệng. Trông mặt gã có vẻ như vẫn chưa thể tiêu hóa nổi tình huống tại sao Tae Muwon lại có mặt ở tiệm thuốc của Cheongyeon.
“Hiể… hiểu lầm rồi, ng… người tôi gọi là, hự!”
Rắc! Kèm theo tiếng xương mũi dập nát là tiếng hét lên thất thanh của ông già. Gã thanh niên thậm chí còn chưa kịp nhận ra nắm đấm của Tae Muwon lao tới đã ngã lăn quay ra sàn. Chỉ một đấm đã làm gãy luôn cả răng cửa, máu mũi máu mồm trào ra ròng ròng. Gã ôm mặt, xoay cái thân hình ục ịch bò lê rạp xuống đất.
Muwon thình lình dùng một tay túm cổ áo xốc ngược gã lên. Cái thân hình béo mập bị xách lên nhẹ bẫng như một đứa trẻ, và cứ thế, hắn nã nắm đấm thẳng vào mặt gã. Trong lúc gã thanh niên bị túm chặt không thể né tránh, răng lợi gãy nát hết và khuôn mặt bị nghiền nhừ tử, thì ông già dùng gậy phang liên tiếp vào người Tae Muwon.
“Cặp mắt này của thằng cháu ông cũng có cần chó đâu nhỉ?”
Lần này, Muwon giáng nắm đấm thẳng vào mắt. Gã thanh niên đã ngất lịm từ đời nào, giờ chỉ còn vắt vẻo nhờ lực giữ của Tae Muwon. Ông già dường như cũng cạn kiệt chút sức lực vung gậy, cuối cùng chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nức nở. Khi Muwon buông tay khỏi cổ áo, cơ thể gã thanh niên đổ ịch xuống sàn với một tiếng “rầm”.
“Sao, định cậy thằng cháu này đến đây cho tôi ăn đòn hả? Chỉ vì bị cái thằng tiệm thuốc cỏn con chửi là đồ lừa đảo nên chạm tự ái chứ gì? Mẹ kiếp, lão già, thành thật với nhau đi? Ông cũng biết hết rồi còn gì.”
Ông ta bị vạch trần chuyện luôn mua thuốc ho với giá 5 hwan suốt bấy lâu nên hẳn là thấy nhục nhã lắm. Trong cái tình cảnh đó, thằng cháu lại còn lôi cả bố mẹ đã khuất ra thề thốt, chối bay chối biến đến cùng, nên ông ta mới đâm ra cay cú cái tiệm thuốc này. Thế nhưng dù sao cũng là cháu ruột của mình, ông lão mò đến đây ắt hẳn vì tin rằng lời thằng cháu nói là đúng hoàn toàn.
Tất nhiên, nếu ngay từ đầu không có Tae Muwon ở đây thì ông già sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, nhưng một khi hắn còn trừng trừng hai con mắt vàng khè ở đây thì đừng hòng.
Nước mắt đọng đầy trên rãnh mặt nhăn nheo, ông già quờ quạng trên mặt sàn tìm cháu mình rồi ôm chầm lấy. Ông ta không hề gào lên gọi người tới cứu giúp, vì thừa biết có làm thế cũng vô ích. Trên đường phố Trấn Cheonghwa này, những kẻ ngã lăn ra chết chỉ vì mấy lý do xàm xí nhiều vô kể.
“Tôi… tôi sai rồi. Cháu tôi sai rồi. Sẽ không bao giờ… không bao giờ chúng tôi bén mảng đến đây nữa.”
Pí i i— Đúng lúc đó, con chim ưng xé dọc không trung rồi hạ cánh xuống vai Tae Muwon. Từ trên con dốc đằng kia, gã khổng lồ Tae Cheonoh đang đi xuống.
Tae Cheonoh tròn xoe mắt, hết nhìn Tae Muwon lại nhìn thảm cảnh trước mặt. Lúc bước lại gần, anh ta đảo mắt liên tục để tìm ông chủ tiệm thuốc, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu.
“Ờ, ừm. Chuyện gì đây? Tình huống này là sao?”
Tae Cheonoh liếc nhìn ông già đang thút thít, rồi gượng gạo hỏi Tae Muwon. Trên chiếc sơ mi hoa cúc của hắn lốm đốm những vệt máu do gã thanh niên nôn ra.
Rầm rầm!
Một tiếng động lớn phát ra từ bên trong tiệm thuốc, nối tiếp là tiếng bước chân chạy vội vã của Cheongyeon. Chắc vì bị buộc bằng sợi dây nilon cũ mục chứ không phải dây thừng nên Cheongyeon cũng đủ sức giật đứt.
“Chuyện gì thế này?!”
Cheongyeon xỏ ngược cả dép lê, tay vẫn đeo găng cao su, thở hồng hộc. Anh nhìn Muwon, rồi nhìn Tae Cheonoh, và cuối cùng dời ánh mắt sang hai ông cháu.
Thấy ông già đang khóc lóc, mắt Cheongyeon trừng lớn như sắp rớt ra ngoài. Khuôn mặt người cháu nằm gọn trong vòng tay ông nát bét đến mức chẳng ai nghĩ đây là người sống.
“Ông ơi! Rốt cuộc chuyện này là sao…!”
Cheongyeon ngoắt đầu sang nhìn Tae Muwon.
“Gì, mẹ kiếp. Cứ có chuyện gì là lại đổ lên đầu tôi à? Hả?”
Tae Muwon gắt lên làm Cheongyeon giật mình. Bởi vì anh đinh ninh rằng chính hắn là người đã gây ra bộ dạng này.
Pí i— Pegasus kêu lên một tiếng êm tai hơn lúc nãy, bay lượn vòng vòng trên đỉnh đầu Cheongyeon.
“Á, ái chà, cái thằng chó đẻ này!”
Đột nhiên, Tae Cheonoh vụng về tung một cú đá vào gã thanh niên đang nằm vật ra đất. Ông già vội ôm rịt lấy cháu mình để can ngăn, nhưng có lẽ vì kiệt sức nên gần như đổ gục lên cái thân hình ục ịch đó.
“Người mày là giấy vẽ đấy à, thằng chó. Cái đồ vằn vện nhà mày dám đi tống tiền người khác hả. Cái thằng khốn nạn này. Cái thằng ranh con mất dạy này.”
Tae Cheonoh gào ầm lên như cố tình để Cheongyeon nghe thấy, rồi dùng một tay nhấc bổng ông già lên, tay kia xách gã thanh niên. Gã ta bị xách đi như một kiện hàng, máu vẫn nhỏ ròng ròng từ mũi và miệng xuống.
“Rốt cuộc là sao vậy chứ? Tại sao lại thành ra thế này.”
Cheongyeon đứng cạnh Muwon hỏi vớt theo Tae Cheonoh.
“À thì cái thằng to gan này dám kiếm chuyện với ông trùm của Peira là tôi đây mà. Vậy tôi xin phép đi trước.”
Tae Cheonoh quay người đi, dùng ánh mắt ra hiệu với Tae Muwon.
‘Nhớ bao tao một chầu ra trò đấy.’
Muwon chỉ nhướng mày, cẩu thả lau vết máu dính trên nắm đấm vào áo sơ mi, máu ngấm vào những bông hoa cúc trắng làm cánh hoa nhuốm đỏ. Dù vậy cũng không thể cãi cùn đó là hoa đỏ được. Muwon cởi mấy cái cúc áo từ trên xuống rồi lộn ngược áo cởi phăng ra, sau đó lau nốt phần máu còn sót lại trên tay.
Cheongyeon ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Tae Cheonoh đang đi lên dốc như kẻ bị mộng du. Lúc nãy anh đang đặt tôm hùm với tôm sú lên xửng hấp ở bên trong thì nghe thấy tiếng quát tháo gì mà kẻ lừa đảo này nọ.
“S… sẽ ổn cả thôi đúng không? Ông trùm sẽ không làm hại gì đến ông lão chứ?”
“Ờ.”
“Không, nhưng sao tự nhiên lại đi kiếm chuyện…”
Dù biết cháu ông lão sống như giang hồ thật, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi tên đó lại ngu ngốc đến mức đâm đầu vào ông trùm của Peira.
Cheongyeon khẽ nắm chặt hai bàn tay. Thời gian qua anh đã phải miễn cưỡng chứng kiến cái chết và sự thương tật của bao người, nên giờ chỉ nhìn thấy máu vương trên sàn thôi là tay chân cũng lạnh toát. Pegasus kêu pipi bay lượn quanh Cheongyeon như muốn hỏi xem nó có thể đậu lên vai anh không. Cheongyeon định chìa vai ra theo cách Tae Muwon hay Tae Cheonoh thường làm, nhưng Muwon đã chộp lấy thân con chim ưng vứt sang một bên.
“Không sao đâu mà.”
Cheongyeon đang thầm mong đợi, buông một câu xìu xìu chán nản. Muwon cuộn chiếc sơ mi đang cầm trên tay lại rồi quấn quanh vai Cheongyeon, thắt một cái nút thật chặt.
“Để nó đậu thẳng lên là vai anh nát bét đấy.”
Cứ nói kiểu sẽ bị thương là được mà. Cách diễn đạt lúc nào cũng phải chói tai thế mới chịu. Thấy Muwon đặt con chim ưng vừa sà tới lên vai mình, Cheongyeon không thắc mắc thêm lời nào nữa. Anh đang tự hỏi sao bỗng dưng sao hắn lại cởi áo, thì ra là có ý này.
Con chim đậu trên vai anh, ưỡn ngực oai vệ, ánh mắt sắc lẹm. Hoa văn trên lông vũ cũng đối xứng hoàn hảo và sắc nét.
“Ngầu quá.”
Cheongyeon bất giác trầm trồ, Pegasus liền kêu lên một tiếng “pí i—” thật khẽ. Anh ngoái đầu lại định ngắm kỹ con chim ưng thì bị Muwon dùng tay giữ chặt lấy đầu từ bên trên, rồi hắn dắt anh cùng vào lại tiệm thuốc.
“Nhưng mà ngài Tae Cheonoh đến đây làm gì vậy?”
“Tìm tôi có việc.”
Cheongyeon gật gù.
Dù sao thì tàu Peira ra nông nỗi ấy, băng Peira cũng thương vong vô số, trong lòng Cheongyeon chẳng thể nào thoải mái nổi. Huống hồ còn chưa tìm thấy xác Hwang Hajin, nội tâm anh cứ nơm nớp lo âu. Chỉ là hiện tại anh chẳng giúp gì được, nên đành ngoan ngoãn trông coi tiệm thuốc này thôi.
Mùi tôm hùm và tôm sú chín thơm lừng từ xửng hấp tỏa ra ngập tràn tiệm thuốc. Cheongyeon liếc nhìn cánh cửa tiệm đang mở toang, rồi dời mắt sang nhà trọ. Không phải vì sợ chủ trọ ra mắng mỏ vì mùi hôi, mà là sợ Tae Muwon, sợ hắn tiện tay đấm chủ trọ một trận.
“Chắc là sắp chín rồi đấy.”
Cheongyeon vẫn để con chim ưng trên vai, bước vào phòng. Lần này Tae Muwon cũng theo sát phía sau, khiến căn phòng vốn đã chật hẹp nay càng thêm chật chội. Muwon liếc nhìn đống chăn đệm đặt ở góc tường rồi chậc lưỡi.
“Có phải ông già đâu mà dùng chăn họa tiết hoa hoét vậy.”
Cheongyeon vừa tắt bếp ga vừa trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa chan ngàn vạn lời muốn nói.
‘Thế cái đồ suốt ngày mặc áo hoa hòe hoa sói như cậu thì sao.’
Đại loại là ánh mắt mang hàm ý đó. Muwon sải chân bước tới, thay Cheongyeon nhấc chiếc xửng hấp lên. Hai bên quai cầm không nóng hay sao mà hắn dùng tay trần bê tỉnh bơ vậy.
Cheongyeon chợt nhớ đến vết bỏng nên đưa mắt kiểm tra sau gáy Muwon. Đúng như hắn nói, vết bỏng đã lành từ lúc nào, chỉ còn lưu lại một vệt mờ đo đỏ.
Muwon bê nguyên cái xửng hấp đi ra ngoài tiệm, đặt mạnh xuống bàn cái “cạch”. Vừa mở nắp ra, làn khói trắng muốt bốc lên nghi ngút. Cheongyeon cũng vội cầm kéo và găng tay lật đật theo sau.
Anh đang định đeo găng tay vào để gắp tôm hùm, thì đột nhiên Muwon miết tay trượt dọc theo cổ tay anh. Có lẽ do mới cầm xửng hấp xong nên tay hắn nóng ran như lửa.
Cheongyeon giật bắn mình, Pegasus đậu trên vai cũng hoảng hốt bay vọt lên không trung. Khi con chim định đáp xuống vai anh lần nữa, hắn lại chộp lấy thân nó, nhưng lần này là ném thẳng ra ngoài tiệm.
Pí, pí, Pegasus hậm hực kêu đúng hai tiếng rồi cất cánh bay vút lên bầu trời Trấn Cheonghwa.
Tae Muwon vuốt dọc từ cổ tay xuống đầu ngón tay, tháo tuột chiếc găng mà Cheongyeon đang đeo. Khi phần móng tay cắt gọn gàng sượt qua lòng bàn tay hắn, bụng dưới của Cheongyeon bất chợt nhói lên một cái râm ran. Lúc hắn tháo chiếc găng ở tay còn lại ra y hệt như vậy, anh phải cúp chặt các ngón chân lại.
Hắn cứ thế xỏ tay vào đôi găng vừa cướp được. Ánh nắng mặt trời rọi lên nửa thân trên săn chắc của hắn, tạo ra những vệt sáng nhảy nhót hệt như làn sóng vàng gợn lăn tăn. Cheongyeon đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tae Muwon không biết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng khi đối mặt với nó trong trạng thái vô cùng tỉnh táo, lại còn giữa ban ngày ban mặt thế này, anh có cảm giác kỳ lạ như chẳng biết giấu mắt vào đâu. Cheongyeon cố tình ngoảnh mặt đi, tháo chiếc áo sơ mi đang buộc trên vai mình ra. Trong lúc đó, hắn đã sơ chế tôm hùm vô cùng điêu luyện và bóc luôn cả vỏ tôm sú sao cho vừa miệng nhất.
Vì cứ liên tục liếc trộm Tae Muwon, anh đành ghim chặt ánh mắt vào chiếc áo sơ mi, nhưng trên áo dính khá nhiều máu. Lúc anh nghĩ chiếc sơ mi điểm xuyết vài bông hoa cúc trắng thưa thớt này trông rất hợp với hắn, thì những vết máu này còn chưa hề xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc Cheongyeon định cất lời, Muwon đã bẻ gãy chiếc càng tôm hùm.
“Anh Cheongyeon này, thích cơ thể tôi rồi à.”
“G… gì chứ.”
“Nhìn trộm vừa thôi. Hay là muốn chịch luôn?”
Miệng Cheongyeon há ra vì luống cuống, Muwon liền nhét tọt một miếng thịt tôm hùm vào đó.
“Cậu mọc mắt ở bên hông à?”
“Chắc có ở cả đằng sau nữa đấy?”
Cheongyeon chợt nảy sinh một suy nghĩ hoang đường rằng có khi mắt của Tae Muwon không chỉ mọc hai bên hay đằng sau, mà là mọc tứ phía cũng nên. Anh nhai miếng thịt tôm ngọt lịm, dai giòn rồi cất tiếng.
“Cháu trai của ông lão, là cậu Muwon làm đúng không.”
“Nhìn cái kiểu lảng chuyện kìa.”
“……Chỉ cần cậu không đánh ông lão là được rồi.”
Cheongyeon cầm chiếc càng tôm mà Muwon vừa đưa rồi lầm bầm.
“Chắc chắn hắn ta đã làm gì tồi tệ. Chừng đó thì tôi cũng thừa biết. Hắn đến kiếm chuyện với tôi đúng không?”
“Hắn chửi tôi là con chó cái đấy.”
Mắt và miệng Cheongyeon đồng loạt mở to hết cỡ.
“Hắn uống rượu à? Tên đó mà say vào là trở nên rất trọng luôn ấy…….. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.”
Vì nếu không có Tae Muwon ở đây, người phải hứng chịu trận nát rượu của tên cháu đó chính là anh. Cheongyeon lắc đầu ngao ngán, cho rằng đứa cháu đó đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.
“Chà, tôi là anh thì nếu không biết lấy gì cảm ơn, tôi sẽ banh chân ra cho chịch một nháy đấy.”
Muwon tháo găng tay ra, ném “phịch” xuống bàn.
Thế nhưng cái miệng tưởng chừng sẽ phản bác một câu “không thèm” hay cãi lại của Cheongyeon lại mím chặt lại như vỏ trai.
Muwon nhìn bộ dạng ngậm chặt miệng đang cầm càng tôm hùm đó, phì cười rồi lại tắt ngấm nụ cười ngay tức khắc. Đó là lúc ánh mắt của Muwon trượt xuống hạ bộ của Cheongyeon. Cheongyeon vội vàng dùng một tay đang cầm càng tôm và tay kia để che chắn phía dưới của mình lại.
Muwon không bỏ lỡ cơ hội, luồn tay vào giữa hai đùi anh.
Mẹ kiếp, phía dưới của Cheongyeon đã cương lên một nửa rồi.
“Không phải yêu thích thể xác, mà là động dục luôn rồi.”
“……Là d-do cậu đang cởi trần mà.”
Cheongyeon vì muốn sống chết bảo vệ phần dưới của mình nên đã làm rươi luôn chiếc càng tôm đang cầm trên tay.
“À, nhìn bộ ngực trần trụi của tôi nên nứng hả?”
“Cái người này ăn nói……! Á!”
Muwon đẩy mạnh Cheongyeon vào tường, dùng nửa thân trên vạm vỡ đè ép anh lại. Trước đôi mắt vàng rực sắc lẹm ấy, Cheongyeon cũng đành nuốt ực một ngụm nước bọt.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 125"