Chương 130
Chương 130
Cheongyeon chầm chậm hé mở mí mắt, xua đi màn đêm đang buông xuống. Anh tỉnh dậy trong căn phòng tối om, liền đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đã được vén rèm. Bên ngoài, mặt trăng đã lên cao nhưng chẳng thấy bóng dáng một vì sao nào.
Trời đã khuya thế này, có vẻ Muwon đã không gọi anh dậy như lời hắn hứa. Bộ chăn ga ban nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc chăn họa tiết hoa mới tinh đang đắp trên người anh. Nhớ lại cái sự cố lỡ “tè dầm” ướt sũng cả chăn nệm, mặt anh lập tức đỏ bừng, cũng nhờ vậy mà tâm trí bỗng chốc tỉnh táo lạ thường.
Trong phòng không có Tae Muwon. Rõ ràng hắn rủ sẽ đi thả đèn hoa đăng cơ mà… Có lẽ vì anh ngủ say quá nên hắn đành chán nản bỏ đi mất rồi chăng.
Cheongyeon tự hỏi không biết Muwon đã khóa cửa nẻo cẩn thận chưa, nên nhổm người dậy thì một tiếng kêu thảng thốt bất giác bật ra. Một cơn đau nhức chạy dọc từ thắt lưng trở xuống. Dù vậy, vì đây là khu vực phức tạp nên vẫn phải ra kiểm tra xem cửa đã được khóa kỹ chưa, Cheongyeon dành một lúc để gượng dậy rồi rón rén bước đi.
Dẫu sao thì lúc này cũng đỡ hơn lúc mới cử động đôi chút. Quả nhiên cửa tiệm thuốc đang mở toang. Cheongyeon thở dài, xỏ chân vào đôi dép lê. Dù thế nào đi nữa, việc Muwon bỏ đi một mình thẳng thừng như vậy cũng làm anh thấy có chút tủi thân. Cảm giác như thể hắn làm xong chuyện rồi thì quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến, thật khiến người ta chạnh lòng.
Cheongyeon lết đôi dép lê lẹt xẹt bước ra phía cửa. Cái tiệm thuốc nhỏ bé hôm nay bỗng rộng lớn đến lạ. Rõ ràng lúc ở cạnh Tae Muwon, anh cứ thấy nó chật chội lắm cơ mà…….
Cheongyeon khẽ nhíu mày vì mùi khói thuốc lá từ đâu đó bay vào. Giờ giấc cũng đã muộn, chẳng tiện mở cửa cho thoáng khí nên anh vội vàng định kéo cửa xuống. Bất chợt, một bóng người đàn ông cao lớn đứng ngay cạnh tiệm lọt vào tầm mắt. Cheongyeon giật nảy mình, vội vuốt ngực lấy hơi. Cảm giác lúc này chẳng khác nào một con động vật ăn cỏ lững thững mò ra khỏi bụi rậm thì đụng ngay chúa sơn lâm, việc anh không giật thót nhảy dựng lên tại chỗ đã là may lắm rồi.
Tae Muwon, người sở hữu đôi mắt màu vàng ánh kim còn sắc sảo hơn cả ánh trăng, đang đứng hút thuốc. Hắn vẫn ở trong tình trạng nửa trên trần trụi.
Muwon phô bày nửa thân trên vạm vỡ, vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng mũi giày di nát.
Làm thế thì người dọn dẹp lại là mình chứ ai, anh thầm càu nhàu trong bụng, nhưng nỗi tủi thân và trống trải khi nãy đã vơi đi hẳn. Hóa ra Tae Muwon cũng không đến mức là một tên tồi tệ như anh vừa nghĩ.
“Sao cậu…… chưa đi?”
Giọng nói cất lên dịu điềm tĩnh đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên.
“Cái thằng rượu không uống, thuốc không hút mà sao trí nhớ lại tồi tàn đến mức ấy nhỉ?”
“Định thả đèn hoa đăng thật hả?”
“Đừng có đứng đấy mà ra vẻ sầu não nữa, vào trong đi.”
Đêm ở Trấn Cheonghwa chênh lệch nhiệt độ khá lớn, lạnh đến mức khiến người ta phải run lẩy bẩy. Lúc này Cheongyeon mới cúi xuống nhìn xem mình đang mặc thứ gì. Là chiếc áo thun cũ rích và quần thể thao mà anh hay dùng làm đồ ngủ. Anh chẳng hề có chút ký ức nào về việc mình đã tự mặc nó vào, vậy chắc chắn là Tae Muwon đã mặc giúp anh rồi. Chẳng hiểu làm sao hắn lại biết bộ này là đồ ngủ của anh mới tài chứ.
Muwon định rút thêm một điếu thuốc nữa, bèn vươn tay đẩy vào lưng Cheongyeon đang đứng ngây ngốc ở đó. Ngay lập tức, Cheongyeon thốt lên một tiếng kêu rít đau đớn. Muwon lúc này mới muộn màng nhận ra mình lỡ tay. Hắn vò nát điếu thuốc vừa ngậm trên môi, ném xuống đất rồi bế thốc anh lên, Cheongyeon cũng thuận thế vòng tay ôm lấy cổ hờ hững của Muwon hệt như một thói quen.
“Mẹ kiếp, đi hầu anh hệt như hầu ông tướng vậy.”
Lời nói thì thô lỗ cộc cằn nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Cheongyeon ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở một góc tiệm thuốc. Kim ngắn đã nhích lại gần số ’12’ từ lúc nào chẳng hay. Bọn họ đã làm cái chuyện đó từ sáng cho đến tận chiều, thế nên tính ra anh đã ngủ một giấc khá dài rồi.
“Cậu Muwon cũng ngủ rồi hả?”
Muwon hơi cúi người xuống khi đi qua khung cửa thấp để che chắn đầu cho Cheongyeon.
“Tôi là anh chắc?”
“Vậy nãy giờ cậu làm gì?”
Chắc là chán lắm đấy.
Cheongyeon không nói nốt vế sau. Muwon dùng mũi chân gạt gạt trải lại chỗ chăn nệm đang nhăn nhúm rồi thả Cheongyeon xuống. Cheongyeon định ngồi dậy nhưng lại bị hắn ép nằm xuống, chỉ biết nằm ngơ ngác chớp mắt trên giường.
“Tắm rửa trong cái phòng tắm bé tẹo bằng cái lỗ mũi, lau người cho anh, rồi dùng tay móc hết đống tinh dịch tôi bắn đầy trong lỗ đít anh ra.”
Cheongyeon cuống cuồng nhổm dậy bịt miệng Muwon lại. Bên trong mông truyền đến một cơn đau nhức nhối, nhưng việc bịt cái miệng của Tae Muwon lại quan trọng hơn cả. Anh có thể cảm nhận rõ ràng qua lòng bàn tay rằng khóe môi hắn đang nhếch lên thành một nụ cười cợt nhả.
Cheongyeon cảm nhận được hắn sắp nhe răng ra cắn, vội vàng rụt tay lại, rồi anh cuộn tròn bàn tay vừa bị làm cho ngứa ngáy thành nắm đấm. Muwon vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười cợt ấy, cất bước đi về phía bếp. Gọi là bếp cho oai chứ thực chất chỉ là một góc nhỏ nằm ngay trong căn phòng một gian này. Bên cạnh chiếc bồn rửa bát xíu xiu chính là chỗ để nấu nướng.
Nhắc mới nhớ, mấy con tôm hùm với tôm sú chắc đã bị đem vứt đi rồi nên trên bàn tiệm thuốc chẳng thấy đâu nữa. Muwon lục lọi trên kệ bếp phía trên bồn rửa, lấy ra bốn gói mì tôm rồi bắc một nồi nước lên bếp ga mini. Cheongyeon ngồi yên trên chăn nệm, tĩnh lặng ngắm nhìn tấm lưng của Tae Muwon.
Ánh đèn điện được hắn bật lên lúc nãy hắt sáng, để lộ rõ tấm lưng trần vạm vỡ. Những vết sẹo chém mà đầu ngón tay anh đã mân mê không biết bao nhiêu lần cũng in hằn trên đó. Bên hông cũng có một vết rách dài nứt toác. Bọn họ là Quyền Tộc, những kẻ dẫu có bị bỏng cũng sẽ tự lành lặn trong chớp mắt cơ mà, rốt cuộc hắn đã phải chịu đựng những vết thương chí mạng đến nhường nào thì mới để lại sẹo như thế, anh không dám tưởng tượng.
Nồi nước khá đầy nên đun mãi vẫn chưa thấy sôi. Trong lúc chờ đợi, Muwon đảo mắt quét một vòng quanh góc bếp chật hẹp, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Không có tủ lạnh đâu.”
Cheongyeon đoán chừng thứ hắn tìm là tủ lạnh nên lên tiếng trước.
“Thế tóm lại cái nhà này có cái đéo gì vậy?”
Ở Trấn Cheonghwa, tủ lạnh được xếp vào hàng thiết bị gia dụng xa xỉ. Nhà giàu thì có máy lạnh, nhưng cũng có vô số nhà đến cái quạt máy cũng chẳng có. May mắn thay, Cheongyeon vẫn sở hữu một chiếc quạt điện có thâm niên hơn chục năm.
Nhìn Muwon hờ hững đánh mắt quanh căn phòng, Cheongyeon bất chợt nhớ tới chậu hoa oải hương.
“Chậu hoa, chậu hoa của tôi cậu để đâu rồi?”
Cái chỗ vốn đặt chậu hoa giờ trống hoác. Muwon hất cằm chỉ ra phía ngoài tiệm.
“Trong lúc anh ngủ thì tôi đã tỉa tót lại cái mái tóc bờm xờm của nó rồi bê cất đàng hoàng rồi.”
Hắn chậc lưỡi mỉa mai, bảo rằng không hổ danh là Hoa Tộc, vừa mới mở mắt ra đã đi tìm cỏ tìm cây ngay được. Nước bắt đầu sôi ùng ục, hắn ném liền tù tì bốn vắt mì vào nồi, trút sạch gói rau sấy và gói súp gia vị vào. Trứng thì tất nhiên làm gì có mà đòi, nên hắn chỉ tiện tay lấy đũa đảo mì vài vòng.
Mùi thơm cay nồng bốc lên khiến Cheongyeon đột nhiên cảm thấy đói cồn cào ruột gan.
“Tôm hùm với tôm sú cậu đem vứt hết rồi hả?”
“Ừ.”
“Cho mấy cái đấy vào nấu chung thì ngon phải biết.”
“Cái cốt cách bần nông vẫn y nguyên.”
“Cậu biết là tôi làm mất tiền rồi mà.”
Cheongyeon rụt rè lầu bầu cãi lại, Muwon bèn rút chiếc ví từ túi quần sau ra, rồi quẳng luôn nó lên mặt bồn rửa bát cái bộp.
“Chà, điếm đực mà lại đi trả tiền mua hoa thay cơ đấy. Đại ca Cheongyeon vớ được một thằng điếm dễ đào mỏ quá rồi đấy.”
Thấy Cheongyeon chẳng nói chẳng rằng, Muwon quay lưng lại với nồi mì đang sôi sùng sục. Cheongyeon chuếnh choáng gượng dậy khỏi nệm rồi lảo đảo bước về phía Muwon. Anh vươn tay cầm lấy chiếc ví đang đặt trên bồn rửa.
Cứ tưởng anh sẽ giãy nảy lên bảo “Không thèm” hay “Tôi không phải ăn mày”, ai dè anh lại thản nhiên mở ví ra kiểm tra ngay lập tức. Đối với Muwon, hành động này quả thực khá mới mẻ và thú vị.
Sau khi Cheongyeon kiểm tra xấp tiền giấy dày cộp trong ví xong thì há hốc mồm.
“Sao lúc nào cậu cũng mang theo nhiều tiền thế?”
“Sao lúc nào anh cũng nghèo kiết xác thế?”
Nghèo kiết xác thì tất nhiên là không có tiền, còn người giàu thì chắc chắn nhiều tiền. Một chân lý vô cùng đơn giản.
“Trấn Cheonghwa này toàn bộ đều là đất của tôi đấy, thế nên tôi chẳng phải kẻ nghèo đâu nhé.”
Cheongyeon ngoan ngoãn đặt trả chiếc ví lên bồn rửa. Thực chất ngẫm lại thì những lời Cheongyeon nói chẳng sai đi đâu được. Nếu không có Cheongyeon thì cái Trấn Cheonghwa bé tẹo này đã chìm nghỉm từ đời thuở nào rồi. Muwon cảm thấy sự tự tin ưỡn ngực này của Cheongyeon trông khá là đáng yêu.
Ra ngoài thì cấm có dám hé răng nửa lời, thế mà trước mặt hắn, vì đã bị lật tẩy thân phận Hoa Tộc rồi nên cái miệng cứ liến thoắng không ngừng. Mà với Tae Muwon, thị trấn này có chìm ngay tức khắc cũng chẳng hề hấn gì. Hắn dư sức vác Cheongyeon lên vai, dẫn theo băng Peira thoát khỏi nơi này an toàn tuyệt đối.
Cheongyeon lỡ miệng thốt ra một câu táo bạo, bèn len lén quan sát sắc mặt của Muwon. Muwon chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng đũa khuấy đảo nồi mì rồi tắt bếp. Sau đó, hắn nhấc nồi lên, dùng chân kéo chiếc bàn gấp đang bị vứt ở một góc ra giữa phòng, thản nhiên thả bịch cái nồi xuống mặt bàn.
Cheongyeon cuống cuồng lấy tờ báo cũ đã gấp sẵn đến lót xuống dưới đáy nồi. Dưới con mắt của Tae Muwon thì có lẽ hành động này trông lại có vẻ bần tiện bủn xỉn, nhưng với hoàn cảnh sống thiếu thốn, Cheongyeon luôn nâng niu và sử dụng đồ đạc cẩn thận. Mặc kệ hành động của anh, Muwon lấy hai chiếc đĩa sâu lòng ra, đặt ở hai phía đối diện nhau.
Cơn đau nhức âm ỉ ở mông cũng đã dịu đi đôi chút, việc ngồi xuống quanh chiếc bàn gấp không còn quá khó khăn. Cái bụng đói meo cồn cào còn khó chịu hơn cả cơn đau nhói bên dưới. Muwon chỉ tiện tay gắp đúng ba đũa vớt ra chiếc đĩa đặt trước mặt Cheongyeon. Xong xuôi, hắn lấy chiếc đĩa trống còn lại, trút vào đó một lượng mì chắc phải bằng đến hai gói.
Cheongyeon ngồi khoanh chân trước chiếc bàn thấp, ngắm nhìn bộ dạng Muwon xì xụp ăn mì một cách ngon lành, bỗng dưng khung cảnh này trông thật hài hước. Anh gắp một gắp mì nóng hổi, thổi nguội một chút rồi đưa vào miệng. Vị nước dùng không quá nhạt cũng không quá mặn, sợi mì thì dai giòn sần sật, nói chung là nấu cực kỳ vừa miệng.
“Cậu nấu… ngon đấy.”
“Thời còn sống kiếp bần cùng, tôi ăn cái này nhiều rồi.”
Mặc dù Cheongyeon chẳng thể mường tượng ra nổi hình dáng Tae Muwon lúc sống cảnh bần hàn trông sẽ ra sao, nhưng anh vẫn nhớ như in hình ảnh một thằng nhóc gầy nhom, trơ xương nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, sáng quắc năm xưa. Việc thằng nhóc rách rưới đó lại chính là người đàn ông vạm vỡ đang ngồi trước mặt mình bây giờ quả thực khiến anh thấy thần kỳ, dường như đứa trẻ ấy đã trưởng thành rất tốt. À không, cũng chẳng phải do anh nuôi nấng, mà bảo hắn lớn lên thành người đàng hoàng lương thiện thì có vẻ hơi cấn cấn sai trái.
“Thế giờ cậu định tính sao, đám người Hwangju ấy. Tôi nghe đồn còn chẳng tìm thấy xác của Hwang Hajin cơ……. Cậu tính trả thù hả?”
Bọn chúng đã khiến con tàu Peira ra nông nỗi ấy, Tae Muwon tuyệt đối không phải là kẻ dễ dàng cho qua chuyện. Dù rằng thời gian sắp tới có lẽ hắn sẽ bận rộn với việc tập trung tu sửa lại tàu Peira nên mọi thứ sẽ tạm thời lắng xuống đi chăng nữa.
Bất thình lình, bàn tay của Muwon vươn tới. Cheongyeon chỉ khẽ giật mình nhưng tuyệt nhiên không hề né sự định chạm ấy. Muwon dùng ngón tay cái nhám quệt nhẹ vệt súp vương trên khóe môi anh, rồi đưa ngón tay đó lên liếm sạch.
“Chuyện này chẳng mướn thằng đái dầm như anh phải lo đâu.”
“Đá… đái dầm á……”
Cheongyeon lắp bắp, lúng túng đến mức líu cả lưỡi. Từ ngay khóe môi nơi đầu ngón tay Tae Muwon vừa chạm vào, một ngọn lửa bùng lên lan tỏa hơi nóng khiến anh có cảm giác như toàn thân mình đang bốc cháy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 130"