Chương 131
Chương 131
Anh rất muốn chất vấn bảo hắn đừng có mà nói dối, nhưng vì đã có “tiền án” sờ sờ ra đấy nên Cheongyeon đành ngậm ngùi cắm cúi nhai nuốt mì tôm.
“Ăn nhanh rồi đi thả đèn hoa đăng thôi. Đã cất công thả thì lên núi Cheonghwa chắc sẽ đẹp hơn đấy.”
Anh muốn cố tình lảng sang chuyện khác nên nói hơi nhiều.
“Định lên cái chỗ ngập tràn cây cối đấy để trói người yêu làm thêm trận nữa hả?”
“……Chuyện đó là do cậu Muwon làm cơ mà.”
“À, cũng hay.”
“Hay cái gì cơ ạ?”
“Cái chuyện làm tình lúc anh hoàn toàn tỉnh táo ấy. Anh nhớ hết sạch rành rành ra đấy nên cãi đằng trời nhé?”
“Đang ăn uống cứ phải nói mấy chuyện đấy mới được à?”
“Thế phải hỏi ‘Hương vị mì tôm thế nào thưa quý ngài?’ chắc? Có muốn tôi làm trò khùng điên đấy không?”
Cheongyeon khẽ hé miệng định nói gì đó rồi lại ý thức ngậm chặt lại. Lượng mì Muwon gắp cho anh chưa đến một gói. Cheongyeon cố tình vớt thêm mì từ trong nồi bỏ vào đĩa của mình.
“Tham ăn.”
Trong đĩa vẫn còn thừa đến nửa phần mì nên trước lời trách móc của hắn, anh cũng chẳng có cớ gì để ngụy biện. Chỉ là để trốn tránh Tae Muwon cứ hở ra là nói mấy lời kỳ quái, nên anh đành vớ vẩn làm bừa một hành động nào đó thôi. Mặc dù bầu không khí có chút gượng gạo khó tả, nhưng anh lại ăn ngon miệng hơn hẳn bình thường.
Ngẫm lại thì kể từ sau mẹ và nhũ mẫu, đây là lần đầu tiên anh có một bữa ăn tử tế cùng ai đó ngay tại chính ngôi nhà của mình. Mà người đó lại còn là Tae Muwon, kẻ được mệnh danh là nhân vật số hai của tàu Peira, một luật lệ bất thành văn của Trấn Cheonghwa nữa.
Kể từ ấn tượng đầu tiên gặp mặt, hắn luôn là một sự tồn tại đáng sợ, nhưng sau khi cùng nhau vào sinh ra tử trải qua bao sóng gió, anh lại cảm thấy hắn cũng có chút đáng tin cậy, dẫu sao cũng cùng là Hoa Tộc với nhau. Thế nhưng, tại cái gã Tae Muwon đang ở trần nửa người kia mà ký ức về việc hai đứa mới lăn lộn trên chăn nệm ngay phía sau lưng cứ chực trào ùa về.
Cheongyeon cố gắng phân tán tư tưởng, len lén liếc nhìn Tae Muwon. Đúng lúc đó, hắn bất thình lình dí sát mặt vào, “Oà!”
Tim Cheongyeon đánh thót một nhịp như rớt xuống tận dạ dày, nhưng bề ngoài anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh không để lộ sơ hở. Cheongyeon gom hết mọi sự nhẫn nại, cắn răng chịu đựng, ngồi im thin thít không nhúc nhích. Khóe môi hắn nhếch lên, có vẻ như đang trêu chọc việc Cheongyeon cứ lấm lét nhìn trộm mình từ nãy đến giờ.
“Chà, giờ gan cũng to gớm nhỉ?”
Muwon vẫn giữ nguyên nét mặt ngả ngớn, nhìn chằm chằm vào Cheongyeon đang cố làm ra vẻ dửng dưng. Từ lúc dọa anh giật mình ban nãy, tay hắn đã luôn ấn chặt xuống chiếc bàn gấp, có lẽ là đề phòng nhỡ Cheongyeon giật mình luống cuống va đập vào đâu đó chăng.
“Ăn nhanh đi.”
Thấy anh dùng cái giọng điệu như muốn bảo “Thôi đừng trêu nữa”, Muwon lại chỉ bật cười ngắn ngủi. Bốn gói mì trong nồi chớp mắt đã hết sạch, mà ba gói trong số đó đã chui tọt vào bụng Muwon.
Nhịp tim vẫn đập liên hồi khiến Cheongyeon thậm chí còn chẳng rõ mình đang cầm đũa thế nào, hay có đang thực sự nhai mì trong miệng hay không nữa. Khuôn mặt dí sát vào cùng nụ cười ranh mãnh của hắn cứ lảng vảng mãi trong tâm trí anh.
Anh từng nghĩ Muwon đẹp trai, nhưng có lẽ do ở cái chốn Trấn Cheonghwa nhỏ bé này nên trông hắn mới nổi bật đến vậy. Thế nhưng, dù đã đặt chân đến Lục địa 1 rộng lớn nhường kia, anh vẫn chưa từng thấy ai tỏa sáng như Tae Muwon.
Cheongyeon yêu thích mọi loài thực vật, nhưng nếu phải chọn ra loài mà bản thân yêu thích nhất, thì chắc chắn đó là Thiên Địa Hoa của Trấn Cheonghwa. Bởi trên thế gian này, chẳng nơi đâu có một loài cây nào tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến thế.
Giống như việc anh đã gặp qua biết bao nhiêu người, nhưng chẳng ai thu hút ánh nhìn như Tae Muwon.
Có lẽ vì thế mà ánh mắt mình mới cứ vô thức hướng về phía cậu ta, Cheongyeon tự nhủ, cố gắng đè nén trái tim đang đập thình thịch.
Trong lúc chờ nhịp tim tĩnh lặng lại, căn phòng chỉ còn thoang thoảng mùi hương hoa sen dịu nhẹ, vô cùng hài hòa với đêm trăng thanh vắng.
***
Trước khi leo lên núi Cheonghwa, Muwon đã hăm dọa anh rằng đừng có hối hận mà đòi hắn cõng. Hắn trắng trợn tuyên bố nếu đi giữa đường mà dám mở miệng đòi cõng thì sẽ lột quần anh ra ngay lập tức. Ấy vậy mà tình trạng thể chất của Cheongyeon lại đang tốt hơn bao giờ hết. Phần hạ thân thỉnh thoảng lại nóng râm ran cũng đã dễ chịu hơn hẳn sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Bất chợt, Cheongyeon nhớ lại cái ngày Tae Muwon gánh chịu nỗi đau thay mình. Rõ ràng lần này hai người làm tình đâu phải vì anh bị đau, vậy cớ sao cơ thể lại khỏe khoắn thế này, anh thật sự lấy làm lạ. Cheongyeon thừa biết thể lực của mình thuộc dạng yếu ớt chứ chẳng phải khỏe mạnh gì.
Biết đâu nó lại có liên quan đến việc Tae Muwon mang trong mình một nửa dòng máu Hoa Tộc?
Ngẫm nghĩ kỹ lại lúc dập tắt cơn sóng thần ở Lục địa 1, anh đã sử dụng một nguồn sức mạnh mà bản thân chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Lúc kéo đám cỏ lươn dưới đáy biển lên cũng vậy. Phải chăng, giống như việc ăn Hoa Phúc Thọ tươi có tác dụng phụ, sức mạnh của Hoa Tộc cũng theo đó mà được khuếch đại lên mức tối đa?
Không chỉ vậy…..
Cheongyeon bị Muwon nắm tay kéo đi, vừa leo lên núi Cheonghwa vừa cúi xuống nhìn dưới chân mình. Từ lõi của Thiên Địa Hoa đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc cho đến những chiếc rễ của nó vươn dài khắp toàn bộ Trấn Cheonghwa Cheonghwa đều đang phát sáng rực rỡ.
Phía trên đó, thảm thực vật bao phủ cả ngọn núi cũng đang dập dờn ánh xanh lục, phô bày sức sống mãnh liệt. Cảnh tượng hệt như ảo ảnh lung linh của những ngày xuân ấm áp, nhưng lại mang đến cảm giác thanh mát, trong trẻo chứ chẳng hề oi bức.
Muwon vẫn thoăn thoắt leo lên con đường núi tối đen như mực chẳng thấy nổi một tấc phía trước. Nếu là trước kia, Cheongyeon chắc chắn không đời nào dám bén mảng lên núi vào giờ này. Ngay cả lúc đi tu sửa rễ Thiên Địa Hoa, anh cũng phải dựa vào chút ánh sáng mờ ảo của buổi rạng đông trước khi mặt trời ló dạng để leo núi.
Nhưng giờ đây, con đường trước mắt anh lại sáng rõ mồn một, hệt như đôi mắt tinh anh của Quyền Tộc. Tất cả là nhờ thứ ánh sáng tỏa ra từ các loài thực vật mà trước đây anh chưa từng trải nghiệm. Cheongyeon tự hỏi liệu Muwon có nhìn thấy cảnh tượng giống mình không, thế nhưng hắn cứ không ngần ngại mà dẫm đạp lên những mầm lá non vừa mới nhú để tiến bước.
“Người Quyền Tộc mắt ai cũng tinh thế này à?”
Mặc dù Muwon đã cố gắng bước chậm lại để bắt nhịp với Cheongyeon, nhưng anh vẫn hơi thở dốc.
“Lúc trước còn bảo là Hoa Tộc cơ mà.”
“Thì cậu cũng là Quyền Tộc còn gì.”
“Ý anh bảo tôi là thằng tạp chủng chứ gì?”
“……”
“À, vì anh là thuần chủng nên chắc gia phả cách xa thằng tạp chủng như tôi cả ngàn dặm nhỉ? Đúng không?”
Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện huyết thống là hắn lại giở cái giọng điệu này. Rõ ràng là đang đi lùng sục Hoa Tộc vì mục đích cá nhân, nhưng thực chất hắn lại chẳng mấy thiện cảm với Hoa Tộc.
“Quyền Tộc rất tài giỏi, mà Hoa Tộc cũng vô cùng xuất chúng…….. Cả hai thứ đó mà kết hợp lại thì chẳng phải là tuyệt vời hơn sao.”
Tuy lúc nhắc đến việc Hoa Tộc xuất chúng có hơi ngượng mồm, nhưng Cheongyeon vẫn không ngần ngại nói ra. Anh không muốn vì sự im lặng vô cớ mà gây ra những hiểu lầm không đáng có. Muwon không đáp lời, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Cheongyeon mà kéo đi.
Cheongyeon nhớ lại cái ngày anh trốn ở đây lén lút quan sát Muwon. Chính tại nơi này, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ bến cảng, anh đã chứng kiến cảnh hắn tàn sát tên thuyền trưởng tàu buôn lậu cùng đồng bọn.
Hình ảnh hắn vung rìu chém giết dã man đã từng khiến anh khiếp sợ đến nhường nào……. Anh vẫn nhớ như in vũng máu rỉ ra từ chiếc rương chứa chất đống những cái xác. Cheongyeon vừa tiếp tục leo núi, vừa thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Muwon.
‘Một kẻ coi mạng người như cỏ rác nếu mọi chuyện không vừa ý, rốt cuộc từ lúc nào mình lại trở nên tin tưởng con người này đến thế?’
Cheongyeon bỗng cảm thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi.
‘Không phải đâu. Ít nhất thì cậu ta cũng đã liên tục cứu mạng mình cơ mà. Dù rằng có lý do rõ ràng là vì cần đến mình.’
‘Giả sử như không thể làm nổi Lục địa 11 bay lên, Tae Muwon có moi tim mình ra không nhỉ? Cậu ta vốn dĩ đâu có quan tâm sống chết của cái chốn Trấn Cheonghwa này.’
‘Không, cậu ta sẽ không giết mình đâu. Cách Tae Muwon đối xử với người khác và với mình khác biệt hoàn toàn cơ mà. Hơn nữa……. hai đứa cũng đã ân ái với nhau mấy bận rồi còn gì.’
‘Thế nhưng Tae Muwon đâu thiếu những bạn tình qua đêm. Chính cậu ta đã nói trong số đó cũng có người phải bỏ mạng mà.’
“Này.”
Muwon cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây tâm trí anh.
“Sợ cái chó gì thế.”
Hắn quay người lại, trầm giọng hỏi. Lúc này Cheongyeon mới ngẩng cái đầu đang cúi gằm xuống mặt đất lên. Bọn họ đã lên đến tận đỉnh núi Cheonghwa từ bao giờ, từ vị trí này có thể nhìn rõ bến tàu của Trấn Cheonghwa hơn cả. Thế nhưng, thứ hiện diện rõ nét nhất trước mắt anh lúc này lại là Tae Muwon.
Tae Muwon dùng ngón cái miết nhẹ lên bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh của Cheongyeon, rồi khẽ nghiêng đầu. Vốn dĩ hẳn đã là một gã đàn ông cao lớn, nay lại đứng ở vị trí cao hơn, Cheongyeon có cảm giác như phải ngửa gãy cổ mới nhìn thấy mặt hắn.
Muwon bất thình lình xốc eo Cheongyeon lên, đặt anh ngồi lên tảng đá tròn trịa nằm trên đỉnh núi. Nhờ thế mà tầm nhìn bị đảo ngược, giờ đây Cheongyeon lại đang ở tư thế nhìn xuống Muwon.
Muwon ấn hai chiếc đèn hoa đăng đang cầm ở tay còn lại vào lòng anh. Cheongyeon đang không hiểu chuyện gì, đành ôm khư khư hai chiếc đèn hoa đăng, ngồi chễm chệ trên nơi cao nhất của ngọn núi Cheonghwa.
Muwon không hề thúc giục Cheongyeon phải trả lời câu hỏi của mình. Lúc đầu thì miệng còn tía lia luyên thuyên không dứt, thế mà đi được nửa đường bàn tay Cheongyeon bắt đầu lạnh toát, thậm chí còn rịn cả mồ hôi hột. Đó là lúc bọn họ đi ngang qua khu vực có thể nhìn thấy bến tàu – nơi mà ánh sáng của ngọn hải đăng không chạm tới. Chính là cái nơi mà hắn đã tàn sát sạch bách đám buôn lậu để tìm kiếm tên Hoa Tộc dám tuồn Hoa Phúc Thọ trái phép vào.
Trực giác của Muwon mách bảo hắn rằng:
Cheongyeon đã nhớ lại chuyện quá khứ và đang nảy sinh sự bất an, sợ hãi đối với hắn.
Ban đầu hắn định sẽ bẻ gãy cái sự ngạo mạn đó bằng cách mắng mỏ: Tôi đối xử tốt với anh bao nhiêu mà anh dám nghĩ ngợi mấy cái thứ vớ vẩn đó hả, thế nhưng sự bực dọc đã lấn át cơn giận. Chẳng phải nhờ cái gì mà tình cảm thể xác hay đại loại thế hắn mới mua chuộc được chút sự chú ý của anh sao, thế mà giờ lại như công dã tràng quay về vạch xuất phát.
“Tôi đéo làm gì được anh đâu. Kể cả bây giờ, chỉ cần anh muốn là dư sức lấy đầu tao rồi còn gì.”
Cheongyeon nín thinh, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn nhìn thẳng vào hắn. Anh ôm khư khư hai chiếc đèn hoa đăng to bự trong lòng, bất chợt cất lời.
“Lúc đó cậu đã nói gì thế?”
“Nói cái gì.”
“Cái lúc cậu gặp tôi lần đầu tiên ở chỗ này ấy.”
Muwon đảo mắt lên trên, làm ra vẻ như đang suy nghĩ.
[Ở nơi tôi từng sống, người ta bảo nếu có được bàn tay của kẻ thù thì coi như đã trả thù thành công. Đây, cho cậu đấy.]
[……Mẹ kiếp, biết thế lúc đó tôi bắt cóc luôn anh cho xong.]
Tae Muwon nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình – thứ ngôn ngữ đã rất lâu rồi hắn không sử dụng. Cheongyeon trố mắt ngạc nhiên trước giọng nói của hắn, có vẻ như âm sắc chói tai đã đậm hơn đôi chút.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Một câu lãng mạn vãi ra chứ gì nữa.”
Gã đàn ông có vẻ ngoài chẳng dính líu một chút nào đến sự lãng mạn ấy nheo mắt cười.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 131"