Chương 132
Chương 132
[Mẹ kiếp.]
Muwon mở to mắt khi nghe câu nói bằng ngôn ngữ Quyền Tộc mà Cheongyeon đột nhiên thốt ra. Những từ mở đầu ngắn gọn tương đối dễ nhớ nên anh có thể bắt chước theo. Dĩ nhiên, Cheongyeon không hề hay biết rằng tiếng Quyền Tộc đầu tiên mình nói ra lại là một câu chửi thề thô tục.
Thấy phản ứng như bị đâm trúng tim đen của Muwon, ánh mắt Cheongyeon trở nên sắc lẹm.
“Nói dối đúng không?”
Hồi còn nhỏ hắn đã từng tự tay chặt đứt cổ tay người ta rồi cầm lủng lẳng trên tay……. thì bây giờ cũng chẳng có lý nào câu vừa rồi lại là một lời lãng mạn được.
“Là lời mắng chửi đúng không?”
“Không tin thì thử nói trước mặt bọn khốn Peira xem.”
Thấy Muwon tỏ ra đường hoàng như thể mình chẳng có gì phải chột dạ, Cheongyeon thoáng chốc bối rối. Trong lúc anh còn đang bán tín bán nghi, hắn đã leo lên ngồi xuống cạnh tảng đá nơi Cheongyeon đang ngồi.
Vầng trăng đang trong giai đoạn chuyển từ trăng non sang trăng bán nguyệt thật nhỏ bé, chẳng đủ sức để soi tỏ cả thế gian. Dù vậy, nhờ ánh sáng hắt ra từ thảm thực vật xung quanh, Cheongyeon vẫn có thể nhìn rõ Muwon. Còn Muwon với thị lực tinh anh, chỉ cần nương theo ánh trăng mỏng manh cũng đủ nhìn thấu Cheongyeon rõ như ban ngày.
Ngoại trừ một lần vô tình chạm mắt ngay khi hắn vừa ngồi xuống cạnh bên, Cheongyeon chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân một cách vô cớ. Hai chiếc đèn trời vẫn được anh ôm khư khư trong lòng.
Anh từng lớn tiếng huênh hoang nói rằng toàn bộ Trấn Cheonghwa này là đất của mình, vậy mà hai bàn chân đang đung đưa của Cheongyeon lại xỏ trong một đôi giày thể thao cũ mèm. Xưa nay Muwon chẳng mấy bận tâm đến việc ai mặc gì, hay thậm chí là không mặc gì. Thế nhưng, cứ nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của Cheongyeon là hắn lại rước bực vào người.
Quần áo hắn mua từ Lục địa 1 cũng được cất ở tòa nhà Hải Thượng chứ không phải ở tiệm thuốc. Hắn định bụng nay mai sẽ sai bọn Hành tinh chuyển chỗ ở của Cheongyeon đến tòa nhà Hải Thượng. Dẫu chắc mẩm thế nào Cheongyeon cũng sẽ lại cằn nhằn chuyện mình phải đi bán thuốc cho xem.
Khi Muwon nắm lấy khối nhiên liệu gắn dưới đáy đèn trời, vai Cheongyeon khẽ giật nảy. Rõ rành rành là ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực chất vẫn đang âm thầm để ý đến bên này.
“Đừng có nhìn trộm, hử?”
“Tôi không thèm nhìn trộm nhé?”
Muwon mang chiếc đèn của mình đặt xuống tảng đá, chỉ để lại cho Cheongyeon đúng một chiếc. Hắn kéo thẳng thớm lại chiếc đèn trời vốn đang bị vò nhàu nhĩ trong vòng tay Cheongyeon.
“Nâng lên trên xem nào.”
“Tôi thật sự không nhìn trộm mà.”
Muwon phớt lờ lời kêu oan của Cheongyeon, cầm lấy mép chiếc đèn đã mở rộng, bắt anh nâng nó lên cao. Tiếp đó, hắn rút chiếc bật lửa Zippo từ trong túi ra rồi bật nắp. Sau khi xoay bánh răng đánh lửa, hắn châm vào phần nhiên liệu được cố định ở chính giữa đáy đèn.
Gió thổi khá mạnh, nhưng ngọn lửa từ chiếc Zippo chỉ bập bùng chao đảo chứ không hề tắt. Dù mỗi lần châm thêm xăng đều sẽ rất phiền phức, nhưng Cheongyeon dường như đã hiểu lý do tại sao Tae Muwon lại nhất mực chuộng dùng bật lửa Zippo đến thế. Đó là để có thể dễ dàng tạo ra lửa ngay cả khi đang đứng giữa biển khơi lộng gió.
Khi nhiên liệu bắt lửa, lớp giấy mỏng màu trắng phồng lên, thoắt cái đã nhuốm một màu sắc ấm áp. Muwon mở rộng chiếc đèn trời của mình nãy giờ vẫn để trên đá. Cheongyeon định giúp hắn một tay, nhưng chỉ riêng việc giữ chặt chiếc đèn của mình thôi đã quá sức với anh rồi. May mắn thay, vẫn còn một sợi dây thép rủ xuống dài như chiếc đuôi, giúp anh có thể túm lấy chiếc đèn hệt như cầm một quả bóng bay.
“Thả cái của tôi trước nhé?”
“Ý anh là kính lão đắc thọ đó hả?”
Người lớn tuổi cái nỗi gì. Lúc nào cũng mở miệng ra là “này” với người ta cơ mà.
“Nói chung là ồn ào quá đi.”
“Tôi chưa nói gì mà?”
“Trong đầu anh đang nghĩ ‘Tên khốn đó lúc nào cũng nạt nộ này nọ, thế mà bày đặt làm người lớn tuổi’, đúng không?”
Gương mặt há hốc mồm ngạc nhiên của Cheongyeon đỏ ửng lên như màu của chiếc đèn trời. Muwon bật cười khẽ một tiếng rồi tự châm lửa vào nhiên liệu đèn của mình. Vì chỉ dùng một tay túm lấy chóp đèn nên sự cân bằng trông vô cùng mong manh.
Cheongyeon nơm nớp lo sợ nhìn theo, sợ rằng cứ đà này hắn sẽ thiêu rụi cả ngọn núi Cheonghwa mất. May thay, chiếc đèn của hắn cũng dần phồng lên nhờ luồng khí nóng và vào phom cứng cáp.
Ánh mắt Cheongyeon lần lượt lia từ chiếc đèn của Muwon sang chiếc của mình, trên môi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ đầy háo hức.
“Phải cầu nguyện rồi mới thả hả?”
“Cầu nguyện?”
Cheongyeon chỉ chớp chớp mắt nhìn về phía Muwon. Cả Muwon lẫn Cheongyeon đều chưa từng được tổ chức lễ trưởng thành đàng hoàng, cũng chẳng có ai chỉ dạy cách thức cho họ. Anh chỉ biết đại khái rằng người ta thường ước một điều khi thổi nến bánh kem sinh nhật, nên Cheongyeon chỉ đoán mò có lẽ lễ trưởng thành cũng diễn ra tương tự.
“Cầu nguyện là gì.”
“…”
Thế nhưng, khi bất ngờ bị hỏi vặn lại, anh chợt cứng họng. Anh thực sự chẳng có gì đặc biệt mong muốn hay khát khao đạt được cả.
“Tôi sẽ ước giống hệt điều ước của cậu Muwon vậy.”
Muwon không như bản thân anh, vẫn còn những việc cần phải hoàn thành, nên anh nói rằng sẽ cộng thêm cả phần điều ước của mình cho hắn. Nghe vậy, Muwon chằm chằm nhìn vào gương mặt đang được nhuộm trong sắc màu ấm áp của Cheongyeon.
“Điều ước của tôi là gì cơ?”
“Là làm cho Lục địa 11 nổi lên lại đúng không?”
Đúng như lời Cheongyeon nói, mục đích của Tae Muwon là tái thiết lại Quyền Tộc. Nhưng Muwon không hề dám chắc rằng việc Lục địa 11 nổi lên sẽ giúp Quyền Tộc có thể phồn vinh trở lại. Bởi lẽ, nếu Darahan đã biến tất cả những người thuộc Quyền Tộc còn sót lại thành kẻ vô dụng, thì chặng đường phía trước chỉ còn là con đường dẫn đến sự tự diệt vong mà thôi.
Do đó, nếu ngay lúc này có một điều ước…….
Muwon chạm mắt với Cheongyeon, người đang hướng ánh nhìn về phía mình. Trong đôi đồng tử trong veo ấy ngập tràn sự tò mò. Hình bóng Cheongyeon cứ thế lấp đầy tâm trí hắn. Chỉ đơn giản là vậy. Dù sao thì ba cái thứ lãng mạn vớ vẩn hay điều ước này nọ vốn dĩ cũng chẳng hợp với hắn chút nào.
“Của tôi thì dẹp đi, anh cứ ước phần mình là được.”
Khi Muwon buông tay khỏi sợi dây thép, chiếc đèn trời tựa như tìm lại được tự do, bồng bềnh bay vút lên không trung.Cheongyeon khẽ thốt lên một tiếng “A”. Một âm thanh chứa đựng sự tiếc nuối, giá như cả hai thả cùng lúc thì có phải tốt hơn không. Sợ trễ mất nhịp, Cheongyeon liền vội vàng buông sợi dây thép đang nắm chặt bằng hai tay ra.
Chiếc đèn trời của Cheongyeon vẽ lại y hệt quỹ đạo bay lên của chiếc đèn Muwon, cũng lững lờ bám theo sau. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, cả hai chiếc đèn đều chao đảo đôi chút, nhưng rồi chúng vẫn tài tình nương theo luồng không khí mà trôi dạt ra hướng biển.
Những chiếc đèn bay lượn trên bầu trời trông chẳng khác nào những con thuyền nhỏ. Cảnh tượng hai chiếc đèn trời giương buồm bắt đầu chuyến hải trình xa xôi từ đất liền ra biển cả in sâu vào võng mạc, nhuộm ấm cả đôi mắt màu nâu tro của anh.
Khác với Cheongyeon đang mải miết nhìn theo những chiếc đèn, Muwon lại quay sang ngắm nhìn người đang ngồi cạnh mình. Nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ mừng rỡ của tên ngốc nghèo rớt mồng tơi đến mức chẳng có nổi vài đồng bạc lẻ để tự mua đèn trời này, một lễ trưởng thành vốn chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt đối với hắn bỗng dưng lại trở nên thật ý nghĩa.
Nếu trên bầu trời đêm ken đặc những chiếc đèn do người khác thả, hẳn sẽ rất khó để nhận ra đâu là đèn của bọn họ, nhưng hiện tại đã là đêm muộn, vượt qua cả quá nửa đêm rồi. Tính ra lúc này chỉ có hai người họ thả đèn.
Bất giác, trong lúc Muwon đang dõi theo chiếc đèn của Cheongyeon bay bám gót theo chiếc đèn mà đã thả trước đó, hắn bỗng cảm thấy hai bàn tay mình ngứa ngáy lạ thường.
“Này.”
“Sao thế?”
Cheongyeon vẫn đang ngước mắt nhìn trời, chỉ hờ hững đáp lại. Thấy cái điệu bộ thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái của đối phương, trong chớp mắt, Muwon rướn người ép sát môi tới. Hắn ngậm trọn một bên má của Cheongyeon vào miệng rồi mút mạnh.
Cùng với một tiếng “A”, phần má ấy càng phồng to hơn, khiến hắn nổi hứng cắn nhẹ một cái như thể muốn để lại cả dấu răng. Mãi một lúc sau Cheongyeon mới kịp phản ứng nắm chặt tay lại, nhưng chưa kịp đẩy ra thì Muwon đã tự động buông má anh ra rồi.
Cheongyeon xòe lỏng nắm đấm vốn định dùng để đẩy hắn ra, chuyển sang che lấy một bên má của mình. Từ trong ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ như muốn oán trách “sao tự dưng lại cắn tui”, những tia bất mãn dần dần tan biến mất. Tất cả là vì Muwon đang cười khúc khích như thể vừa tìm thấy trò gì thú vị lắm.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Muwon, Cheongyeon lại có cảm giác vùng ngực như bị thắt nghẹn lại. Hơi thở dường như cũng trở nên bức bối, và toàn thân ngứa ran khiến cơ thể anh bất giác cứng đờ. Khi anh buông tay xuống, lần này Muwon lại bật cười sảng khoái thành tiếng.
Cheongyeon lờ mờ đoán được lý do tại sao Muwon lại cười. Anh đưa tay sờ lên má một lần nữa và cảm nhận rõ rành rành dấu răng vẫn còn hằn trên đó. Giờ đây, hai chiếc đèn trời đang hướng thẳng về phía bến cảng, chuẩn bị rời xa Trấn Cheonghwa.
“Anh đã ước gì thế.”
“Tôi không có ước gì cả.”
Cheongyeon đáp lời với thái độ có phần hờ hững. Nhưng nếu phải thành thật đôi chút, thì vào khoảnh khắc buông tay khỏi chiếc đèn, anh đã thầm cầu nguyện một điều ước trong lòng.
Rằng mong sao Tae Muwon – người đã phải đánh mất đi chốn dung thân – sẽ sớm giành lại được một vùng đất để có thể an cư lập nghiệp. Để làm được điều đó thì chắc chắn Lục địa 11 phải hồi sinh, nhưng kỳ thực, nếu như nơi chốn ấy là Trấn Cheonghwa thì cũng tốt biết bao.
Nhỡ đâu Lục địa 11 nổi lên một cách thuận lợi, hắn sẽ rời bỏ Trấn Cheonghwa và một đi không trở lại. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà trong lòng anh đã trống rỗng như thể đang đói cồn cào. Vì thế, anh đã ước một điều mà nếu để người dân Trấn Cheonghwa nghe được, hẳn họ sẽ phải nhảy dựng lên vì sốc.
“Còn cậu Muwon thì sao?”
“Xuống thôi.”
Muwon nhảy xuống khỏi tảng đá trước rồi đưa tay về phía Cheongyeon. Cheongyeon bị tóm lấy eo, an toàn đáp chân xuống mặt đất nhờ sự giúp đỡ của hắn, giống y hệt như lúc leo lên. Cứ nhìn cái dáng vẻ lảng tránh không chịu trả lời của hắn, xem ra Tae Muwon cũng đã ước một điều gì đó.
“Sự hồi sinh của Lục địa 11 sao?”
“Nó chìm xuống biển thôi chứ Lục địa có phải là nghẻo luôn đâu.”
“Là việc làm cho Lục địa 11 nổi lên lại sao?”
Thấy anh đổi cách dùng từ để hỏi lại, Muwon cúi xuống nhìn Cheongyeon với ánh mắt kiểu “Cái tên này thật là”.
Ngẫm lại thì, tuy có vẻ ngoài hiền lành khờ khạo, nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ anh chịu nhường hắn dù chỉ một câu, lại còn rất giỏi nói dối mà mặt không biến sắc nữa chứ.
Ngay lúc này đây, hắn bất chợt nghĩ, nếu Cheongyeon mà hạ quyết tâm muốn lừa gạt mình, thì sự việc chắc chắn sẽ trở nên vô cùng rắc rối.
“Nếu không muốn nói thì thôi vậy. Cậu không hút thuốc sao? Tôi định ra kia hái chút rau dại, cậu đứng đây hút thuốc nhé?”
Giống như ngay lúc này đây.
Rau dại cái khỉ mốc.
Đến cái giỏ đựng còn chẳng mang theo, thế mà dám nói tỉnh rụi như thật. Vậy mà Cheongyeon lại thò tay vào túi áo khoác đang mặc rồi rút ra. Thứ đi kèm trong tay anh là một chiếc túi đi chợ bằng vải đã được gấp lại gọn lỏn chỉ bằng đúng lòng bàn tay.
Cheongyeon vừa mở rộng chiếc túi vải ra, vừa hất cằm bảo hắn hãy tránh ra xa xa đằng kia mà hút thuốc. Dạo gần đây hắn không hút thuốc trước mặt anh nữa, thế là cái tên nhãi ranh ranh mãnh ấy lại rất biết cách lợi dụng điểm này.
Mặc dù vậy, Muwon vẫn rút bao thuốc lá cùng bật lửa Zippo từ túi quần sau ra, rồi lững thững bước về phía cách xa Cheongyeon một đoạn. Bản thân vốn mang tâm thế giả vờ bị lừa một nửa cho qua chuyện, nhưng ngờ đâu Cheongyeon lại lủi tót một phát biến mất tăm ra sau tảng đá.
“Ở đây có nhiều nhất nên tôi hái một lát rồi ra liền!”
Chẳng hiểu cớ sự gì mà Cheongyeon lại lớn tiếng nói vọng ra. Tae Muwon ngậm điếu thuốc trên môi nhưng không hề châm lửa, lưng tựa nhàn nhã vào thân cây.
“Anh Cheongyeon này, nãy anh hỏi điều ước của tôi là gì đúng không?”
Mãi đến lúc này, hắn mới xoay bánh răng đánh lửa và châm điếu thuốc.
“Là mong anh bớt nói xạo lại đấy.”
Cùng lúc đó, từ phía sau tảng đá lớn, một luồng khí mang hình hài tựa như đàn đom đóm xanh mướt bất chợt bốc lên, hệt như những chiếc đèn trời đang thi nhau thắp sáng cả một vùng không trung. Có lẽ vì biết đằng nào cũng bị bại lộ rồi, nên anh chàng nghĩ giờ dùng cái lý do hái rau dại vớ vẩn để bao biện cho qua chuyện cũng chẳng sao.
Muwon nghiến nhẹ điếu thuốc đang ngậm trên môi, khẽ bật cười.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 132"