Chương 12
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
anh trai phản diện – chương 12
“Này, chúng ta là anh em mà. Là gia đình đấy. Ngay từ đầu gia đình đã có vấn đề rồi.”
“Gia đình? Anh thật sự nghĩ chúng ta là gia đình sao?”
“Vậy tại sao cậu lại gọi tôi là anh? Vì tôi nhiều tuổi hơn nên gọi là anh à? Không phải vì là anh nên mới gọi là anh sao!”
Eun Gyeol vô tức giận hét lên. Rồi anh chợt nhớ đến nguyên tác của Ilshin. Lý do Yoo Eun Jae gọi Lee Eun Gyeol là anh.
Anh muộn màng nhận ra rằng từ nhỏ, nếu không gọi như vậy, Lee Eun Gyeol đã bắt nạt Yoo Eun Jae rất nhiều, nên lập tức im miệng như hến. Quả thật, nghiệp báo của tên này thật đáng sợ.
Eun Gyeol hối hận vì đã nói ra và tránh ánh mắt của Yoo Eun Jae. Yoo Eun Jae cười khẩy một cách khó chịu.
Yoo Eun Jae nghiêng đầu về phía Eun Gyeol. Khuôn mặt giờ đã áp sát đến tận mũi đang nhìn chằm chằm vào Eun Gyeol.
Eun Gyeol cảm thấy môi mình khô dần. Việc có một khuôn mặt quá đẹp trai trước mắt khiến anh có cảm giác không thực.
“Vậy, ý em là, hãy thật sự trở thành gia đình. Kết hôn là thành gia đình rồi, còn gì nữa.”
“Đồ điên!”
Eun Gyeol gào lên với tên chẳng chịu nghe lời. Yoo Eun Jae hơi nhăn mặt vì tiếng hét lớn và bịt một bên tai lại.
“Anh ghét làm gia đình à? Vậy thì làm người tình bí mật đi. Em sẽ xử lý những gì đã nói trong đại hội cổ đông.”
“Này, cái đó, nói thì…”
“Làm nhân tình thì không thích sao? Anh đúng là tham lam quá rồi đấy. Ghét kiện tụng bên gối, ghét kết hôn, ghét đính hôn. Nhưng anh, em đã bao giờ nói sẽ đưa anh về làm vợ cả đâu? Dù đã nói là kết hôn, nhưng làm sao biết được có thật sự kết hôn hay không? Anh không phải đang đi quá xa sao?”
“Cậu đã nói thế còn gì.”
“Sáp nhập và mua lại chiến lược. Không biết à? Công ty xây dựng suýt nữa phá sản vì anh, nên em mới dùng biện pháp đó.”
“Ha, vậy sao không nói thẳng với chủ tịch đi! Trước mặt mọi người ấy!”
“Ể, như thế thì mất uy tín. Chỉ nên có một số ít người biết thôi. Khoảng em và anh.”
“Yoo Eun Jae. Cậu có thật sự suy nghĩ trước khi nói không?”
“Em giống anh mà? Buồn cười thật đấy, anh à. Cái này không thích, cái kia cũng không thích, làm nhân tình cũng chê. Nhưng anh có tư cách gì để làm vợ cả chứ. Làm sao em có thể đưa anh về làm vợ được? Dù cho…”
Yoo Eun Jae cúi sâu đầu vào giữa cổ Eun Gyeol. Anh cảm nhận được hơi thở hít vào.
Eun Gyeol vô thức căng thẳng và co người lại. Yoo Eun Jae ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt Eun Gyeol.
Ánh mắt đó trông tàn nhẫn như một cậu bé xé cánh chuồn chuồn, khiến Eun Gyeol không thể không đông cứng lại. Yoo Eun Jae mỉm cười và thì thầm.
“Anh là Omega đi chăng nữa.”
Omega.
Một từ đó đóng sầm vào đầu anh.
Đúng rồi, tên này. Đúng là kẻ đã định giết Lee Eun Gyeol mà. Đúng là kẻ mà hắn căm thù. Không, đây không phải là căm thù, mà là ái ân. Eun Gyeol đảo mắt nhìn Yoo Eun Jae.
Ánh mắt nhìn chằm chằm có vẻ tràn ngập hứng thú và vui vẻ. Đôi mắt đang cân nhắc cách chơi đùa, cách tháo rời một cách thú vị, tràn đầy sự tinh nghịch đáng sợ.
Tại sao tên này lại đối xử với Lee Eun Gyeol như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Lee Eun Gyeol và Yoo Eun Jae?
Những nội dung đã đọc trong tiểu thuyết ‘Ilshin’ lướt qua đầu anh, nhưng cốt truyện quá tập trung vào cốt truyện chính đã không cho thấy rõ câu chuyện giữa Lee Eun Gyeol và Yoo Eun Jae.
“Em sẽ nói chuyện với chủ tịch, nên nếu anh muốn sống, hãy giữ 10% cổ phần đó và đính hôn với em. Hiểu chứ? Hứa rồi đấy nhé.”
Yoo Eun Jae mỉm cười, giơ ngón tay ra. Thấy Eun Gyeol đứng im nhìn chằm chằm, hắn tự mình nắm lấy tay Eun Gyeol, giơ lên và móc ngón tay.
Bề ngoài giả vờ vô cùng dịu dàng, ân cần, mềm mỏng, nhưng bên trong là một con rắn đen xì.
Yoo Eun Jae vỗ nhẹ lên má Eun Gyeol một cách đáng yêu, rồi mở cửa phòng họp bước ra ngoài.
“Ha…”
Eun Gyeol chớp mắt bình tĩnh, nắm chặt bàn tay vẫn còn run, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Yoo Eun Jae vừa bước ra.
‘Sao có thể không xác nhận được nguyên tác chứ? Không có đặc quyền gì khi xuyên không sao?’
Sự khó chịu không gì bằng. Một quá khứ không thể xác nhận và không biết đến. Anh tò mò về quá khứ đan xen chằng chịt với tên đó.
‘…Nhưng biết đâu thực ra lại chẳng có gì to tát nhỉ?’
Ừm… nhưng dù sao đi nữa, rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra. Nếu không, Yoo Eun Jae đã không ra nông nỗi này.
‘Trước tiên hãy thử tìm kiếm thứ gì đó… dù là manh mối, nếu không được thì hỏi trực tiếp thôi.’
Dù là Giám đốc Do hay quản gia Yoon, chắc chắn ai đó có manh mối.
Eun Gyeol ấn mạnh trái tim đang đập thình thịch và bước ra khỏi phòng họp.
***
Tối hôm đó. Chủ tịch Lee, người đã bảo họ đến gặp, cuối cùng đã không về nhà. Sau đó, qua Giám đốc Do đến nhà, Eun Gyeol nghe được tin tức về việc đi làm từ ngày mai và nội dung công việc, cũng như việc chủ tịch Lee hiện đang gặp Yoo Eun Jae.
Eun Gyeol nhận ra mình không có cách nào giải thích hay bày tỏ ý muốn từ chối với chủ tịch Lee, quay về phòng và đá mạnh vào chiếc chăn vô tội. Bức bối và tức giận, anh trằn trọc hàng trăm lần rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Và rồi anh đối mặt với điều không ngờ tới.
– Anh ơi, anh đang làm gì vậy?
Mi mắt giật giật rồi mở ra. Trước mắt là một đôi mắt tròn xoe ở rất gần.
Trong con ngươi đen láy phản chiếu khuôn mặt của một cậu bé đang nằm trên đệm có trải chăn. Không, khuôn mặt mờ đi một cách kỳ lạ nên không nhìn rõ lắm.
Eun Gyeol chớp mắt, nhăn mặt trong chốc lát, rồi đặt tay lên má phúng phính của đứa trẻ đã đến sát trước mũi và đẩy nó ra.
– Đã bảo đừng đánh thức anh mà.
– Vì anh ngủ lâu quá nên em chán.
– Chán thì chơi đồ chơi đi.
– Cái đó không cử động được. Nó còn không biết nói.
Đứa trẻ giận dỗi bằng giọng nói non nớt, Eun Gyeol lại nhắm mắt, rồi cuối cùng ngồi dậy.
Giờ thì anh mới nhìn rõ cậu bé nhỏ nhắn trước mặt. Đôi má trắng hồng hào, đôi mắt to như chiếm nửa khuôn mặt long lanh và trong veo.
Eun Gyeol lướt tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của đứa trẻ, chải lại cho gọn. Dù hơi bẩn nhưng đứa trẻ rất đáng yêu, và khuôn mặt cười hí hí thật đáng yêu. Eun Gyeol thấy nó cười cũng cười theo.
– Ừ, chơi cùng nhau nào. Nhưng không được ra ngoài đâu. Biết chứ?
– Em biết rồi. Anh trai đáng sợ bảo không được ra ngoài mà.
– Đúng rồi.
Eun Gyeol vứt tấm chăn đang đắp, bật dậy và đưa tay ra với đứa trẻ. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ nắm lấy tay Eun Gyeol, tầm nhìn đảo lộn.
Chớp mắt lần nữa, lần này trước mắt là biển cả trắng xóa bọt sóng.
Eun Gyeol chớp mắt.
Anh đang ở trên một con thuyền. Giữa những người đang câu cá, anh thấy một người đàn ông thả cần câu xuống. Chủ tịch Lee Hwa Seong. Chính là ông ấy.
Eun Gyeol nhìn ông ta ngậm điếu thuốc và câu cá một cách thư thái, rồi cảm thấy thứ gì đó cựa quậy trong tay và nhìn xuống. Ư- Là một con giun.
– Á –
Anh giật mình ném nó đi. Đó là một con giun đất dùng làm mồi câu. Khi anh ném nó, Lee Hwa Seong cười phá lên.
Sau đó, ai đó chạy từ phía bên kia con thuyền. Một cậu bé nhỏ hơn anh một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm.
Eun Gyeol nhìn cậu bé rồi cười toe toét. Rồi anh nhặt con giun lên và gọi cậu bé. Này, giun đất-!
Khi anh gọi như vậy, khuôn mặt cậu bé nhăn nhó, và thế giới quay cuồng như thể màn hình đang quay. Eun Gyeol lần này đối mặt với cậu bé đã trưởng thành. Đó là khuôn mặt của Yoo Eun Jae.
Chàng trai trẻ với bầu không khí kỳ lạ, lạnh lùng và thờ ơ, nhưng giả vờ dịu dàng, đang có đôi mắt đỏ ngầu.
Cậu ta nói.
– Sao anh có thể quên em chứ?
Lời nói như những mũi kim đâm xuyên vào tim. Ngay lúc đó,
– Khục… –
Eun Gyeol tỉnh dậy từ giấc mơ.
Comments for chapter "Chương 12"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend