Chương 13
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
anh trai phản diện – chương 13
“Đây là ngày đầu tiên đi làm sau khi xuất viện. Cơ thể anh… thực sự ổn chứ?”
Quản gia Yoon, sau khi nhận chiếc đĩa omelette từ người giúp việc và đặt trước mặt Eun Gyeol, lên tiếng hỏi. Eun Gyeol đang ngáp bỗng vội vàng ngậm miệng lại và gật đầu.
Quản gia Yoon, trông khoảng 50 tuổi, là người toát ra vẻ uy tín lâu năm khiến người ta không thể xem thường. Eun Gyeol khó xịu nâng khóe miệng.
“Vâng, dường như không có di chứng gì. Thật kỳ lạ.”
“Thật may mắn. Vì cậu chủ hồi phục nhanh nên chủ tịch cũng bớt lo lắng và phu nhân cũng-”
Quản gia Yoon đang nói đến đó bỗng dừng lại, ngậm miệng và liếc nhìn Eun Gyeol. Eun Gyeol vừa cầm dụng cụ ăn uống để ăn omelette thì nhìn chằm chằm vào quản gia Yoon.
‘Gì vậy? Sao không nhắc đến Lee Sa Ra…?’
Quản gia Yoon như thể nhận ra sai lầm, vỗ nhẹ vào môi mình rồi chuyển chủ đề.
“Công ty cũng sẽ nhẹ gánh hơn nếu cậu chủ đến hỗ trợ bên cạnh. Thật là một chuyện tốt. Haha, haha… Dù sao thì cậu cũng phải ăn hết. Vì cậu cần uống thuốc.”
Quản gia Yoon nói nhanh rồi vội vã bước ra phòng khách như thể có việc cần làm.
Eun Gyeol tuy nghiêng đầu thắc mắc nhưng vì không tò mò về Lee Sa Ra nên đã gạt bỏ nghi ngờ và ăn omelette.
Quả là gia đình tài phiệt, hương vị từ tay người giúp việc trong nhà thật tuyệt vời. Không biết có đầu bếp riêng hay không, nhưng vị vừa miệng và mềm mịn, tan chảy trong miệng. Eun Gyeol dùng bữa xong, lên phòng và uống thuốc được kê đơn từ bệnh viện.
Trong túi thuốc có nhiều loại thuốc khác nhau, và cậu nhớ lại bác sĩ đã đưa riêng một loại thuốc đặc biệt. Eun Gyeol kiểm tra lọ thuốc mà Giám đốc Do đã chuẩn bị.
‘Thuốc ổn định kiểu hình… Cái tên nghe không lành.’
Anh nheo mắt quan sát lọ thuốc rồi mở nắp. Bên trong có hàng chục viên thuốc màu hồng hình tròn.
Nó là thuốc an thần, liệu có chuyện gì không ổn định xảy ra không? Anh đã đọc về chu kỳ động dục gọi là heat cycle, nhưng vì chưa trải nghiệm nên không dễ dàng hình dung.
Trên đời này heat cycle là cái gì chứ, không phải là thú vật mà. Eun Gyeol nhăn mặt, đóng nắp lọ thuốc và đặt đại lên trên ngăn kéo. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có ích.
Sau khi mặc vest chỉnh tề trong phòng thay đồ và bước ra, Yoo Eun Jae đang đợi trong vườn nhà.
Eun Gyeol dừng lại khi bước ra cửa trước và nhìn chằm chằm vào Yoo Eun Jae.
Tên kia mặc một chiếc áo khoác màu xám dài, đang ngồi xổm trước một cái ao nhỏ, chăm chú quan sát những con cá Koi, dường như không biết rằng vạt áo khoác đang quét trên cỏ.
‘…Thật không ngờ là cậu ta lại hứng thú với những thứ như vậy.’
Eun Gyeol hắng giọng để báo hiệu rằng mình đã ra ngoài. Dù không chắc hắn có nghe thấy không, anh bước lại gần với tiếng bước chân nặng nề, và Yoo Eun Jae từ từ đứng dậy.
Hiện tại, Eun Gyeol cảm thấy hơi khó xử khi nhìn thấy Yoo Eun Jae. Là vì giấc mơ đêm qua.
Giấc mơ về thời thơ ấu. Một giấc mơ kỳ lạ, như thể được cắt dán từng mảnh một cách kỳ quặc, chỉ kết thúc khi khuôn mặt hiện tại của Yoo Eun Jae xuất hiện vào phút cuối.
‘…Mình đã nói là tò mò về quá khứ, nhưng cái này chẳng giúp ích được gì cả.’
Dù quá rời rạc nên không thể nhớ lại điều gì, nhưng vấn đề nằm ở khuôn mặt thuở nhỏ của Yoo Eun Jae. Nghĩ rằng đứa trẻ đó đã lớn lên như thế này khiến anh cảm thấy kỳ lạ.
Có thể nói như thể chính mình đã nuôi dưỡng hắn. Trong tâm trạng kỳ quặc, Eun Gyeol không thể chịu được ánh mắt của Yoo Eun Jae đang nhìn mình, nên quay đi.
“Cậu đến gặp chủ tịch à?”
“Anh, hình như anh quên rồi, em cũng sống ở đây mà.”
“…Tôi biết. Tôi đang hỏi có phải cậu đang đợi ai đó không.”
“Có vẻ như anh đã quên rồi nhỉ.”
Yoo Eun Jae nghiêng đầu và nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Eun Gyeol ho giả. Thực ra, anh đã quên mất. Eun Gyeol chuyển chủ đề.
“Cậu đang xem gì vậy? Cá Koi? Tôi cũng không ngờ cậu cũng thích những thứ như vậy đấy.”
Nghe lời của Eun Gyeol, Yoo Eun Jae nhìn chằm chằm vào anh với khuôn mặt vô cảm, rồi bỗng mỉm cười tươi.
“Rõ ràng là đầu óc anh có vấn đề rồi. Anh thậm chí còn không nhớ cả chuyện này nữa à.”
“…Hả?”
“Anh đã từng đẩy em vào đây. Lý do là vì hôm đó em bị bố mắng te tua và tức giận. Em đã tắt thiết bị nhân tạo của ao và đổ đầy chất tẩy rửa, khiến những con cá Koi đắt tiền được nuôi dưỡng cẩn thận chết hết. Không ai biết ai đã làm điều đó, nhưng ngày hôm sau, anh đã tức giận kéo em đến…”
“Ơ, này. Dừng lại ở đó thôi.”
Eun Gyeol giơ tay lên với vẻ ghê tởm. Đó là dấu hiệu để hắn ngừng nói. Yoo Eun Jae nhướng mày.
Chỉ nghe tình huống thôi cũng đủ biết Eun Gyeol đã làm điều đó. Ôi trời, quả nhiên tên này là một thằng điên. Eun Gyeol cười ha ha một cách khó xử và quay người.
“Đi, đi làm thôi.”
“Nội dung đó hơi khó nghe vào buổi sáng nhỉ?”
“Không…”
Yoo Eun Jae dí mặt vào Eun Gyeol, người đang đi trước, và quan sát biểu cảm của anh. Eun Gyeol cố ý vỗ vai và đẩy Yoo Eun Jae ra. Thật đáng ghét khi hắn cố ý làm vậy dù biết rõ.
Khi mở cổng chính và bước ra, một chiếc sedan đen đang chờ sẵn trước cửa. Chỉ có một chiếc chờ sẵn, Yoo Eun Jae mở cửa, rồi kéo tay Eun Gyeol, người đang định bỏ đi với tay trong túi. Eun Gyeol nhìn Yoo Eun Jae với vẻ mặt bối rối.
“Gì, sao vậy?”
“Anh thì sao?”
“Tôi… định đi làm?”
“…Đi làm ở đâu?”
“…Đến công ty.”
“Anh có thể đi xe nhà mình mà.”
“Tôi định bắt xe buýt mà?”
“……”
Yoo Eun Jae có vẻ mặt rất khó chịu. Đó chỉ là một biểu cảm thoáng qua, nhưng Eun Gyeol đã kịp nhìn thấy. Eun Gyeol nhíu mày hỏi, nhưng Yoo Eun Jae không nói thêm gì và đẩy anh vào xe sedan. Eun Gyeol hét lên với vẻ mặt bối rối.
“Ơ, Eun Jae à? Tôi muốn đi một mình mà?”
“Hãy chấp nhận sự hướng dẫn tử tế đi. Dù sao thì anh cũng phải di chuyển cùng em mà.”
“Ý cậu là gì?”
“Vì ngày đính hôn đã được ấn định rồi. Anh.”
Yoo Eun Jae bước lên xe sedan và đóng cửa lại. Miệng Eun Gyeol há hốc vì sự thật gây sốc, và tài xế bắt đầu cho xe chạy.
‘Kẻ điên này, chủ tịch Lee Hwa Seong, đã chấp nhận đính hôn rồi sao?’
Anh không thể hiểu nổi. Làm sao trên đời này chuyện như vậy có thể xảy ra được? Trên mảnh đất tràn ngập tư tưởng Nho giáo này, làm sao một chuyện xúc phạm tổ tiên như thế có thể diễn ra? Eun Gyeol, vốn là một người theo Nho giáo chính hiệu, không thể chấp nhận nổi. Anh nhìn chằm chằm vào Yoo Eun Jae với ánh mắt nghi ngờ.
“Thật… thật sao?”
“Tại sao em lại nói dối chứ? Vị hôn thê của em.”
“Tập đoàn Kiha… mẹ cậu cũng đồng ý sao?”
“Đó là lĩnh vực chuyên môn của em mà.”
“…Mẹ cậu vẫn ổn chứ?”
Trong chốc lát, anh lo lắng cho Yoo Eun Seo. Bà ấy là người đã ngất đi vì căng thẳng vì tên con trai vô đạo đức và bất kính này, không biết bà sẽ tức giận đến mức nào khi nghe tin chúng sẽ đính hôn.
Nếu Yoo Eun Seo nhập viện, Eun Gyeol có thể bày tỏ sự đồng cảm với tình cảnh của bà. Tất nhiên, chỉ vậy thôi. Với tư cách là người trong cuộc, anh không thể làm gì hơn. Hơn nữa, vì bản thân việc đính hôn đã không phải là ý muốn của anh.
Yoo Eun Jae nhìn Eun Gyeol và mỉm cười nhẹ. Ở đuôi mắt cong lên dường như viết rằng: “Sao anh lại phải lo lắng những chuyện đó chứ?”
Comments for chapter "Chương 13"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend