Chương 15
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
anh trai phản diện – chương 15
Một lúc sau, giám đốc tiệm may mà họ chờ đợi đã đến.
“Ôi trời, Giám đốc!! Em đã mong chờ được gặp Giám đốc như thế này biết bao!”
Người giám đốc với mái tóc búi cao trang nhã là một người ăn mặc lộng lẫy, đúng với việc điều hành một tiệm may.
Đeo đôi hoa tai lớn lấp lánh, đi giày cao gót cao và cầm một chiếc ví cầm tay đính đá ngũ sắc, vị giám đốc nhìn Yoo Eun Jae và Eun Gyeol với vẻ mặt vui mừng.
“Lâu rồi không gặp, chị.”
“Ôi, ‘chị’ gì chứ. Nếu Giám đốc vẫn gọi em như thế, em vui chết mất! Chết mất! Lại định trả giá rẻ đến mức nào đây!”
Vị giám đốc rất điêu luyện trong việc nói chuyện phiếm. Eun Gyeol không thể hòa nhập, chỉ biết cười khẽ bên cạnh Yoo Eun Jae. Yoo Eun Jae cười khúc khích và nói với vị giám đốc đang vẫy tay.
“Chị, chị đã nghe về lễ đính hôn lần này chưa?”
“Tất nhiên rồi, nó được gọi là lễ đính hôn của thế kỷ và đang gây xôn xao khắp nơi. Vậy thì người này hẳn là…”
“Anh, chào hỏi đi. Đây là tiền bối khoa Quản trị Kinh doanh trường Hàn Quốc. Cũng là tiền bối của anh đó.”
“À, xin chào.”
“Rất vui được gặp anh~ Eun Gyeol-ssi! Khác hẳn với tin đồn luôn nhỉ!”
‘Tin đồn gì vậy…’
Eun Gyeol cúi mắt xuống và cười với vẻ khó chịu. Thành thật mà nói, anh có thể đoán được tin đồn là gì. Bởi vì trong tiểu thuyết ‘Ilshin’, Lee Eun Gyeol cũng toát lên vẻ hư hỏng mà.
Nhìn vào việc anh đã trêu chọc Yoo Eun Jae với con giun đất, chẳng phải anh đã toát lên vẻ của một tên khốn rồi hay sao?
Yoo Eun Jae thong thả bước đi cùng vị giám đốc quanh cửa hàng tầng hai, nơi trưng bày đầy quần áo và phụ kiện.
Eun Gyeol lùi lại một bước, theo sau họ và đi chậm rãi. Yoo Eun Jae đi với tay khoác sau lưng và nói một cách thong thả.
“Chủ tịch nói rằng lễ đính hôn lần này phải được tổ chức thật linh đình. Ông ấy đã tuyên bố sẽ mời tất cả mọi người, từ giới tài chính đến cảnh sát và nghị sĩ mà ông ấy từng quen biết thời còn trong tổ chức cũ. Lần này chị sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút.”
“Vậy thì em càng vui. Không biết chủ tịch sẽ chi bao nhiêu nhỉ?”
“Nhân cơ hội này, hãy thử vắt kiệt Tập đoàn Ilshin đi. Em nghĩ chị có thể làm được. Em sẽ giao cho chị trang trí nội thất cho hội trường đính hôn luôn.”
“Lựa chọn tuyệt vời đấy, thưa khách hàng~”
Hai người cười ha hả, trông rất thân thiết và thoải mái. Eun Gyeol im lặng lắng nghe và sốc.
‘…Tổ chức lễ đính hôn lớn như vậy sao?’
Dù đó là một nỗ lực để che đậy vụ phá sản của công ty xây dựng…
‘Nhưng chắc phải vậy mới che đậy được.’
Cục phân đó có hơi to không… Eun Gyeol thở dài nhẹ và gãi trán. Anh cảm thấy như nghiệp báo đang lớn dần lên như phân mà bọ hung lăn.
Yoo Eun Jae giao hầu hết quyền quyết định cho vị giám đốc (có vẻ như đây là lý do hắn đến) và rời tiệm may. Eun Gyeol nghĩ cuối cùng mình sẽ đến công ty, nhưng Yoo Eun Jae kéo anh về chiếc xe đang chờ và nói.
“Anh, giờ chúng ta đi xem nhẫn đính hôn nhé.”
“Vậy là cậu đang ăn không ngồi rồi. Còn công ty? Không làm việc à?”
“Em là giám đốc điều hành nên có thể chơi được mà.”
“…Chủ tịch một công ty xây dựng sắp phá sản có được phép chơi không vậy?”
Nghe giọng điệu châm chọc của Eun Gyeol, Yoo Eun Jae quay lại nhìn anh. Rồi hắn mỉm cười.
“Tất nhiên là không. Nếu vừa phá sản vừa đi chơi thì tốt quá nhỉ.”
Eun Gyeol cũng mỉm cười với Yoo Eun Jae, nhưng trong mắt anh đầy sự chửi rủa. Vậy thì tại sao cậu lại kéo tôi đi chứ, đồ khốn!
***
Nơi họ đến để xem nhẫn đính hôn là một cửa hàng bách hóa lớn. May mắn là không xảy ra tình huống điên rồ kiểu phim truyền hình như kiểm soát lối vào theo cliché của gia tộc tài phiệt và chỉ có hai người xem toàn bộ cửa hàng… nhưng họ vẫn phải trải nghiệm việc một cửa hàng trang sức xa xỉ bị dọn sạch.
Eun Gyeol cười ha hả. Chết tiệt, tại sao nhân viên cửa hàng lại xếp hàng chào cậu à? Cậu nghĩ cậu là chủ cửa hàng hả?
“Xin mời vào. Chào mừng ngài.”
Một người đàn ông nước ngoài mắt xanh, đeo nơ bướm như một quản gia trong phim hoạt hình nào đó, chào đón họ bằng tiếng Hàn trôi chảy. Eun Gyeol bắt đầu nghi ngờ thế giới quan từ đó.
Cái gì đây? Có phải bây giờ không phải là thế kỷ 21 không? Mỗi khi di chuyển, hàng chục nhân viên di chuyển theo khiến cậu sợ chết đi được. Eun Gyeol sợ hãi dính chặt lấy Yoo Eun Jae.
Yoo Eun Jae ra hiệu như thể quen với khung cảnh quá mức này.
“Tôi muốn xem nhẫn.”
“Chúng tôi đã nghe tin ngài sắp đính hôn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một số mẫu. Xin mời đi hướng này.”
Người quản gia nước ngoài giơ tay một cách cung kính và hướng dẫn họ vào bên trong. Nhưng khi bước vào, những vệ sĩ đeo tai nghe và đeo kính râm được bố trí khắp nơi. Eun Gyeol tròn mắt nhìn xung quanh.
Ở đây, cái gì, cái gì, cái gì vậy?
Anh nuốt nước bọt và cố không nhìn vào các vệ sĩ (dù sao họ cũng đeo kính râm nên không nhìn thấy mắt) thì Yoo Eun Jae nhìn thấy hành động của Eun Gyeol và lấy tay che miệng. Có thể thấy rõ hắn đang cười qua kẽ tay.
‘Này, cậu thấy chuyện này buồn cười à?’
Tình huống như truyện tranh này mà buồn cười á hả? Có phải chỉ mình tôi không thấy quen không vậy!
Anh muốn hét lên, nhưng nơi này có vẻ linh thiêng đến mức không được phép hét. Yoo Eun Jae bật cười khúc khích rồi kéo tay Eun Gyeol lại gần và thì thầm bên tai.
“Anh, sao lại căng thẳng thế?”
Nghe câu hỏi nhỏ, Eun Gyeol hơi ngẩng đầu và thì thầm bên tai Yoo Eun Jae.
“Ở đây dị vãi. Như mấy đứa sống ảo ấy. Hay là mình đi thôi ha?”
“À~”
Yoo Eun Jae lại che miệng. Eun Gyeol nhăn mặt khó chịu. Thằng chóa này đang nói nghiêm túc mà nó không nghe. Yoo Eun Jae lại cúi đầu và thì thầm vào tai Eun Gyeol.
“Anh, lý do có vệ sĩ là vì tất cả đồ ở đây đều là hàng thật và đắt tiền.”
“…Đắt cỡ nào?”
“Nếu bị mất trộm, cả cửa hàng bách hóa sẽ bay màu đấy?”
“…Hả?”
“Bay màu.”
Yoo Eun Jae mỉm cười rồi bước đi. Eun Gyeol ngậm chặt miệng và nhanh chóng theo sau Yoo Eun Jae. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao lại như vậy.
Không phải là mấy đứa sống ảo thái quá, mà là vì tính mạng đang bị đe dọa. Họ thực sự nghiêm túc. Eun Gyeol cuối cùng cũng hiểu ra.
Nơi mà nhân viên nước ngoài dẫn họ đến là phòng VIP nằm sâu bên trong cửa hàng. Ngay sau đó, các nhân viên đeo găng tay trắng lấy những chiếc nhẫn ra và xếp chúng lên bàn.
Eun Gyeol nuốt nước bọt. Tất cả trông đều có vẻ rất đắt tiền.
Kim cương xanh. Ngọc lục bảo, ruby. Kim cương… có được phép to như thế này không? Eun Gyeol nghi ngờ liệu chúng có thật không, nhưng không dám động vào.
Đang ngồi không thoải mái và nhìn chúng, Yoo Eun Jae xem xét từng cái một rồi nhặt lên một chiếc nhẫn gắn kim cương xanh.
“Anh, thấy cái này thế nào?”
“Ừm… nó không phải quá to hay sao?”
“Nếu là nhẫn đính hôn thì phải như vậy chứ. Nó là kỷ vật mà.”
“Vậy có phải chúng ta cũng sẽ làm nhẫn cưới riêng không?”
“Đương nhiên rồi? Quà đính hôn phải thật lộng lẫy. Đó là thứ duy nhất có thể phô trương sự giàu có.”
“…Lúc nãy cậu nói sẽ chọn toàn đồ cao cấp nhất mà.”
“Dù là cao cấp nhất, nhưng chúng không thể phô trương được.”
“Tại sao? Khách sạn cũng phô trương, trang trí cũng phô trương mà.”
Nghe lời Eun Gyeol, Yoo Eun Jae lăn chiếc nhẫn trong tay rồi đưa tay ra với Eun Gyeol.
Eun Gyeol vô thức đưa tay ra rồi giật mình, nhưng Yoo Eun Jae đã nắm lấy tay anh trước. Yoo Eun Jae chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Eun Gyeol.
“Dạo này các gia tộc tài phiệt có tiêu chuẩn cao, họ không thích khoe khoang tiền bạc. Phải là cao cấp nhất, nhưng không được phô trương. Quà đính hôn quan trọng hơn váy, thức ăn quan trọng hơn quà đính hôn. Hoa quan trọng hơn thức ăn. Nhưng cũng không được trông rẻ tiền. Chủ tịch của chúng ta ghét những thứ làm mất thể diện, dù có chết đi chăng nữa. Nếu thua kém dù chỉ một thứ, đó sẽ là một cú sốc kinh hoàng.”
Yoo Eun Jae nhìn bàn tay đeo nhẫn của Eun Gyeol và cười toe toét.
“Cái này cũng hợp nữa. Vì ngón tay anh dài và thon. Anh thích cái nào?”
“Ừm…”
Thành thật mà nói, tất cả đều khiến cậu thấy áp lực. Eun Gyeol nhăn mặt khó xử. Nhưng mà, liệu gia đình chủ sở hữu Tập đoàn Ilshin có chớp mắt trước những món trang sức này không? Đối với những người đứng đầu giới tài chính, vài chục triệu won có lẽ chỉ như vài chục ngàn won.
‘Với trình độ của mình, mình không thể đánh giá được những thứ này.’
Eun Gyeol quyết định từ bỏ suy nghĩ. Anh vừa bảo hắn hãy chọn thứ hắn thích thì Yoo Eun Jae ừm một tiếng và nhìn chằm chằm vào mặt Eun Gyeol.
“Sao?”
Khi anh hỏi lại với vẻ khó chịu, Yoo Eun Jae mỉm cười và lắc đầu.
“Bí mật. Đi thôi, anh.”
“Gì vậy?”
Vừa mới lục tung cả cửa hàng như thể sẽ mua một thứ gì đó lớn lao, giờ lại chỉ đeo một chiếc nhẫn và bỏ đi. Eun Gyeol lẩm bẩm và đứng dậy từ ghế sofa.
Nhìn thấy Yoo Eun Jae đang nói chuyện gì đó với nhân viên, Eun Gyeol bước ra khỏi cửa hàng trước. Ánh mắt của các nhân viên quá áp lực khiến anh muốn thoát ra nhanh chóng.
Đang chờ trong sảnh một lúc, đột nhiên một ánh đèn flash vụt sáng từ bên ngoài.
Comments for chapter "Chương 15"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend