Chương 16
Đọc duy nhất trên julynovel.net để ủng hộ nhà dịch
anh trai phản diện – chương 16
Eun Gyeol nhíu mắt và nhìn chằm chằm vào hướng ánh đèn flash vừa lóe lên.
‘Máy ảnh?’
Tầng VIP vắng vẻ. Một người đàn ông mặc đồ đen lẩn trốn giữa các cột trụ. Hành động của hắn ta trông rất đáng ngờ.
‘Chắc chắn vừa nãy hắn vừa chụp mình.’
Tại sao không chụp mặt mình lúc bình thường mà lại chụp lúc mình ra khỏi cửa hàng? Anh cảm thấy khó chịu.
Ống kính máy ảnh hướng thẳng vào anh một cách trắng trợn, đến mức không thể nói là anh tình cờ chứng kiến ánh đèn flash. Eun Gyeol với khuôn mặt nghiêm nghị tiến về phía người đàn ông.
Có vẻ như cần phải xác nhận. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay kéo anh quay người lại. Là Yoo Eun Jae.
“Anh đi đâu vậy?”
Yoo Eun Jae nhăn mặt khó chịu, nhưng Eun Gyeol không nhìn hắn.
Người đàn ông trốn sau cột trụ dường như nhận thấy điều kỳ lạ, đã nhanh chóng bước lên thang cuốn. Eun Gyeol ngoảnh đầu tìm kiếm người đàn ông, nhưng bị Yoo Eun Jae kéo tay một lần nữa nên đành nhìn hắn.
“Em hỏi anh đang nhìn gì đó.”
“Không, tôi thấy khó chịu.”
“Cái gì làm anh khó chịu?”
“Có người chụp lén tôi.”
“Chụp lén?”
Yoo Eun Jae nhanh chóng nắm bắt tình hình và nhìn về phía Eun Gyeol đang nhìn. Nhưng người đàn ông đã lên thang cuốn và đi xuống từ lâu.
“Em sẽ báo cáo riêng.”
“Với ai?”
“Với trưởng phòng bảo vệ.”
“Hả? Có… cái đó sao?”
“Lẽ nào không có à?”
Yoo Eun Jae cuối cùng thả lỏng biểu cảm và kéo cổ tay Eun Gyeol, bước đi nhanh chóng. Eun Gyeol nhìn Yoo Eun Jae đi trước với ánh mắt khó chịu. Anh không hiểu tại sao thằng nhóc này lại tỏ vẻ khó chịu về điều gì đó.
‘Càng nhìn cậu ta, càng thấy cậu ta có mặt trẻ con…’
Khuôn mặt cũng vậy, nhưng cậu ta đã là một người trưởng thành.
Eun Gyeol liếm môi khô và suy nghĩ. Không, anh chỉ mới cảm thấy như vậy không lâu. Đúng vậy, kể từ sau giấc mơ đó. Giấc mơ có Yoo Eun Jae lúc nhỏ.
‘Tại sao mình lại mơ một giấc mơ vô dụng như vậy chứ?’
Anh không thể hiểu nổi. Có phải ai đó đang chơi game với mình không? Sao đột nhiên lại mơ thấy một đứa trẻ? Hơn nữa, đó là chuyện thời thơ ấu thậm chí không xuất hiện trong tiểu thuyết ‘Ilshin’. Eun Gyeol chép miệng.
Ngay khi rời khỏi trung tâm mua sắm và bước vào sảnh tầng một, đám đông đông đúc ùa đến. Mặc dù Giám đốc Do và một nhân viên tùy tùng khác đi cùng, họ không thể theo kịp.
Yoo Eun Jae càng siết chặt cổ tay của Eun Gyeol. Cảm giác lực nắm mạnh khiến Eun Gyeol nghĩ lung tung.
‘Nếu muốn kéo tôi đi như một con chó thì ít nhất cũng phải nắm tay đi chứ, đồ khốn…’
Anh liếc nhìn gáy của thằng nhóc đang đi trước với vẻ ngượng ngùng, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Mọi người xung quanh nhìn hai người với vẻ tò mò khi Giám đốc Do dọn đường và họ đi theo sau. Chủ yếu họ nhìn Yoo Eun Jae nhiều hơn là Eun Gyeol.
‘Quả là đẹp trai thật. Còn cao ráo nữa.’
Eun Gyeol gật đầu trong bụng. Không thể không công nhận khuôn mặt đó. Khuôn mặt tràn đầy vẻ đẹp một cách kỳ lạ. Rất tốt, đẹp trai.
“Wow, là Yoo Eun Jae kìa.”
Ngay lúc đó, anh nghe thấy một người đàn ông nói với người bạn gái của mình bên cạnh.
Eun Gyeol liền nhận ra. Nghĩ lại thì, một nhân vật lọt vào top các tập đoàn hàng đầu sẽ có một mức độ nhận diện nhất định với công chúng.
‘Họ nhận ra cậu ta à. Vậy thì mình cũng vậy ư?’
“Lee Eun Gyeol chết rồi sao lại còn sống thế?”
“Bị xe tải đâm mà còn sống thì không bình thường chứ. Nhìn thấy không, mạng sống dai thật đấy.”
‘Đúng vậy.’
Eun Gyeol trả lời thầm trong đầu với giọng nói thì thầm như vậy. Anh cũng không biết tại sao. Làm thế nào mà anh lại trở thành nhân vật chính của một cuộc đời tồi tệ như vậy nhỉ?
Hơn hết, Eun Gyeol muốn giật tay ra khỏi tay Yoo Eun Jae. Thật xấu hổ khi bị kéo lê như vậy khi mọi người đều nhận ra.
Khi đến cổng chính, Eun Gyeol gọi Yoo Eun Jae.
“Này, Eun Jae. Thả tay tôi ra-”
“Họ ra rồi!!”
“Giám đốc Yoo Eun Jae!! Xin hỏi một câu thôi!! Việc sáp nhập Kiha Construction và Ilshin Construction có thật không!!”
“Tin đồn thao túng giá cổ phần đang lan rộng, Tập đoàn Ilshin đang xử lý như thế nào!!”
“Tin đồn rằng anh sẽ đính hôn với Chủ tịch Lee Eun Gyeol là có thật không vậy!!”
Ngay khi cánh cửa mở ra, những tia flash từ máy ảnh bùng nổ và một đám phóng viên đổ xô vào. Giám đốc Do giơ tay ra hiệu gọi các vệ sĩ đang chờ sẵn, nhưng không đủ để ngăn đám đông đang tràn tới.
“Khoan đã, đừng lại gần nữa! Đừng chụp! Này!”
“Giám đốc Yoo Eun Jae!! Xin hãy cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn!!”
“Lee Eun Gyeol-ssi!! Xin hãy cho biết chi tiết về vụ tai nạn-!! Có thật sự là một vụ tai nạn xe tải không?!”
“Này!! Tôi đã bảo đừng chụp mà!”
Giám đốc Do quát tháo một cách bất lực và bị chôn vùi giữa đám phóng viên. Eun Gyeol nhìn Giám đốc Do, người đang bị xô đẩy và kêu lên “Ôi không!” một cách bất lực. Ông đã ngã xuống một cách hỗn loạn.
Yoo Eun Jae quay đầu nhìn Eun Gyeol. Có vẻ như hắn đang bảo anh đi thẳng đến xe, nhưng giọng nói của hắn bị lấn át bởi các phóng viên chen ngang. Mọi thứ với Eun Gyeol dường như diễn ra trong chuyển động chậm. Cổ tay Eun Gyeol, vốn bị Yoo Eun Jae nắm chặt, đã bị tuột ra.
Eun Gyeol lùi lại khi thấy một phóng viên dí ống kính máy ảnh vào má Yoo Eun Jae.
Cơ thể anh xoay một vòng, rồi lại xoay ngược lại vì bị xô đẩy. Các câu hỏi về xe tải, phá sản, tai nạn, đính hôn ập đến, nhưng có lẽ vì sự hiện diện của Yoo Eun Jae quá mạnh mẽ nên mọi người đổ xô về phía hắn.
Trong chớp mắt, Eun Gyeol bị đẩy ra ngoài hàng rào người khổng lồ như một quả bóng nảy.
“……”
Eun Gyeol suýt ngã sấp xuống đất, cố gắng giữ thăng bằng và đứng dậy.
Anh nhìn chằm chằm vào nơi những tia flash đang nhấp nháy, rồi phủi bộ quần áo nhàu nát và quay lưng lại.
“Phù, đó là một trận chiến khó khăn.”
Anh cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi Yoo Eun Jae đang bị chôn vùi, nhưng cũng thấy buồn cười. Eun Gyeol nén tiếng cười đang trào ra và rời khỏi khu vực trước trung tâm mua sắm đông nghịt người.
***
Một chiếc xe buýt màu xanh dừng lại ở trạm. Một chàng trai trẻ mặc áo khoác nhảy lên chiếc xe buýt ngay khi cửa mở ra. Anh ta quẹt thẻ một cách thuần thục khi bước lên.
– Thẻ không thể sử dụng.
Nghe thấy tiếng bíp, chàng trai giật mình. Người tài xế đang nhai kẹo cao su, đeo kính râm và ngồi sau tay lái nhướng mày.
“Anh không có thẻ khác sao?”
“À… à, có chứ.”
“Thử quẹt đi.”
Chàng trai lục túi lấy một chiếc thẻ khác và quẹt lại.
– Thẻ không thể sử dụng.
“……”
Một tiếng thở dài của một hành khách phía sau vang lên. Người tài xế cười khẩy.
“Không còn cách nào khác, nếu là học sinh thì tôi thường bỏ qua.”
“À, cảm ơn bác tài.”
“Xuống đi, chàng trai trẻ.”
Chàng trai, Eun Gyeol, khụt khịt mũi và bị bỏ lại ở trạm xe buýt. Anh nhét tay vào túi và dựng cổ áo lên, nhưng cơn gió từ các tòa nhà lạnh đến mức khó có thể chịu nổi.
Eun Gyeol nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt đang rời đi.
‘Chết tiệt.’
Thẻ VIP thì đã sao? Thẻ đen thì đã sao?
Không cái nào trong số chúng có thể dùng làm thẻ giao thông. Eun Gyeol bước đi với vẻ chán nản. Gangnam lạnh lẽo với thời tiết hoàn hảo để chết cóng.
Comments for chapter "Chương 16"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ỏ
Xin lỗi, nhưng một câu hỏi, có ngày tải xuống nào cho cuốn tiểu thuyết này không? Lời cảm ơn
Excuse me, but a question, are there any download dates for this novel? Thanks
nope, friend
Ok thanks, friend