Chương 11
Thật bất ngờ khi Joo I-han là người đưa ra một đề xuất hợp lý. Jun đã nghĩ hắn sẽ yêu cầu đi trước. Nhưng ý tưởng đó không được chấp nhận, bởi vì mức độ của Park Do-gyeom là thấp nhất sau khi anh ta liên tục tiếp xúc với Chajun. Anh ta sẽ không bao giờ đồng ý với những điều kiện bất lợi cho mình.
Trong khi ba người tranh luận xem ai sẽ đi trước, Jun thấy mình đang tự hỏi tại sao cậu lại không có tiếng nói nào trong chuyện này. Lấy hết can đảm, cậu nói khẽ.
“Ừm… T-tôi không biết cách làm cái việc Dẫn đường này.”
Cả ba người quay sang cậu cùng lúc, ánh mắt sắc như những kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu, như thể cậu đã vô tình thò đầu vào miệng hổ mà không nhận ra.
“Cậu không cần làm gì cả, Chajun. Chúng tôi sẽ lo mọi thứ.”
Park Do-gyeom khẽ cười, trấn an cậu. Ngay cả bây giờ với năng lượng Dẫn đường tự rò rỉ từ cơ thể cậu, anh ta không thể không tưởng tượng ra nó sẽ mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu dưới sự kích thích. Dẫn đường tuôn chảy đồng bộ với tâm trí và cơ thể của Guide, sự tin tưởng, hoặc sự kích thích tình dục, có thể mở khóa toàn bộ sức mạnh của nó.
Và Dẫn đường sinh ra từ sự tin tưởng sâu sắc hơn, say đắm hơn Dẫn đường sinh ra từ ham muốn đơn thuần.
Trong những ngày đầu, các Esper thường hãm hiếp và bạo hành các Guide. Nhưng khi tinh thần và tâm trí của các Guide khô héo và Dẫn đường suy yếu, các Esper cảm thấy nguy hiểm và chuyển sang sùng bái thay thế. Tuy nhiên, những sai lầm tương tự vẫn lặp đi lặp lại, ngay cả bây giờ.
Park Do-gyeom nghĩ rằng nếu Chajun xuất hiện muộn hơn, khi tình trạng của anh ta trở nên tồi tệ hơn thì có lẽ anh ta đã mắc sai lầm tương tự. Sự oán giận vì các Guide xuất hiện quá muộn luôn âm ỉ.
“Việc huấn luyện có thể để sau. Sẽ rất tuyệt nếu chúng tôi có thể đợi đến lúc đó, nhưng tôi không nghĩ chúng tôi có thể. Chúng tôi đã cảm nhận được sự Dẫn đường của cậu.”
Anh ta thể hiện vẻ mặt đáng thương nhất có thể. Đối với một Guide trông ngây thơ như vậy, họ sẽ trông như những kẻ khốn khổ, Esper đã phục vụ quốc gia mà không có Guide ấy. Nhưng Park Do-gyeom chỉ có thể nghĩ như vậy vì anh ta không biết Jun đang ở bên trong cơ thể đó.
Bất kể vẻ mặt của anh ta có đáng thương đến đâu, Jun chỉ thở dài trong lòng. Không có hệ thống nào cho phép cậu từ chối. Cậu đã hy vọng giữ gìn lần đầu tiên của mình cho người cậu yêu, nhưng giờ đây, trinh tiết của cậu sắp bị cướp đi trắng trợn.
Ngay cả khi đó không thực sự là cơ thể của cậu, cậu vẫn không thể không cảm thấy mâu thuẫn.
‘À… nhưng còn chuyện đó thì sao….’
Bỏ qua chuyện trinh tiết, cơ thể của Chajun còn giữ một bí mật. Một thứ mà một người đàn ông không nên có.
Trong khi Jun đang vật lộn với suy nghĩ về bí mật đó, Park Do-gyeom nghĩ rằng lời cầu xin của mình đã có tác dụng, anh ta quay lại Joo I-han và Yeo Woo-jin để thảo luận về thứ tự.
Việc quyết định thứ tự Dẫn đường kết thúc khá chóng vánh. Họ đã cân nhắc việc sử dụng mức độ mất kiểm soát, nhưng tất cả đều biết rằng vì họ đã chịu đựng đến bây giờ, một hoặc hai ngày nữa sẽ không đẩy họ vào trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn. Sau một cuộc đối đầu căng thẳng, cuối cùng họ đã đồng ý giải quyết bằng oẳn tù tì.
Quan sát họ, Jun tự hỏi liệu các Esper có thức tỉnh vì họ là những kẻ ngốc hay không, nhưng cậu giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Sau một vòng oẳn tù tù căng thẳng, người chiến thắng là Yeo Woo-jin. Cậu ta mỉm cười và cong mắt nhìn Jun một cách ranh mãnh.
“Có vẻ như tôi sẽ là người đầu tiên Dẫn đường với cậu, Guide Chajun. Tôi sẽ nhờ cậu chăm sóc.”
Cho đến bây giờ, sự Dẫn đường của Jun là vô thức mà không có ý muốn của cậu tham gia. Tất nhiên, sự Dẫn đường sắp xảy ra bây giờ cũng sẽ không có ý muốn của cậu tham gia. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu làm điều đó khi tỉnh táo, Yeo Woo-jin đã không sai.
Jun nhớ lại việc ngay sau khi trở thành Chajun, cậu đã suýt thoát khỏi việc mất trinh tiết giống như trong câu chuyện gốc.
Một phần trong cậu lo lắng rằng nếu cậu bỏ chạy ngay bây giờ, cậu sẽ bị lặp lại như Chajun ban đầu. Một phần khác nghĩ rằng có lẽ cũng không tệ lắm, vì khuôn mặt của Yeo Woo-jin hoàn toàn là gu của cậu. Cậu vẫn muốn lần đầu tiên của mình là với người cậu yêu, nhưng nếu nó vẫn sẽ bị cướp đi, chẳng phải tốt hơn là với một người đẹp trai sao? Có lẽ việc từ bỏ dễ dàng hơn vì cơ thể này không thực sự là của cậu.
“Joo I-han. Đưa chúng ta về nhà.”
“Ha… Không thể Dẫn đường ngay lập tức đã đủ tệ rồi, giờ tôi còn cút sang thành tài xế taxi.”
Joo I-han cau mày và thở dài. Ngay cả khi không có lệnh của Park Do-gyeom, hắn cũng đã lên kế hoạch sử dụng năng lực của mình. Nhưng việc hắn không phải là người đầu tiên khiến hắn tức giận. Việc phải là người cuối cùng, còn khiến hắn tự ghét bản thân hơn. Hắn thực sự xui như vậy trong trò oẳn tù tì sao? Hắn thậm chí còn cân nhắc việc tóm lấy Chajun và bỏ chạy, nhưng họ sẽ bắt được hắn ngay lập tức. Vì vậy, thay vào đó, hắn dịch chuyển tất cả về nhà.
Không giống như những người dịch chuyển cấp thấp cần tiếp xúc vật lý, Joo I-han có thể di chuyển bất cứ ai hắn biết đến bên cạnh mình hoặc đến bất kỳ nơi nào hắn muốn chỉ bằng một suy nghĩ. Đó là một cấp độ hoàn toàn khác.
“Oa…”
Một khoảnh khắc trước cậu vẫn còn đang ngồi trên giường, và khi chớp mắt, khung cảnh đã thay đổi. Mặc dù cằn nhằn, nhưng Joo I-han đã chu đáo đặt Jun lên ghế sofa phòng khách thay vì khiến cậu mất phương hướng hơn. Ngồi đó bần thần, Jun có vẻ mặt trống rỗng.
“Bất ngờ à?”
“V-vâng… Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này.”
Việc chữa trị cũng tuyệt vời, nhưng dịch chuyển tức thời ở một cấp độ khác. Nó gợi nhớ đến tất cả những lần cậu ước mình có thể bỏ học hoặc về nhà ngay lập tức.
“Đầu tiên, chúng ta ăn đã. Tôi nghĩ hôm nay đến lượt tôi, phải không?”
“Đúng vậy.”
Không giống như Jun đang bần thần, ba Esper hành động như thể không có gì bất thường. Xác nhận đến lượt mình, Park Do-gyeom đi vào bếp trong khi Yeo Woo-jin và Joo I-han ngồi hai bên Jun. Dù là do cơ thể Chajun nhỏ bé, hay do hai người đàn ông quá to lớn, thì Jun cảm thấy như mình bị bao bọc bởi những bức tường.
“Guide Chajun, cậu 20 tuổi, phải không?”
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Jun khẽ rụt lại trước câu hỏi đột ngột. Thấy vậy, Yeo Woo-jin xoa lưng cậu một cách nhẹ nhàng, và cái chạm nhẹ nhàng đó giúp cậu gật đầu. Yu Jun 21 tuổi, nhưng cơ thể cậu đang trú ngụ là của Chajun 20.
“Tôi là người gần tuổi cậu nhất. Tôi là Yeo Woo-jin, 24. Bên trái cậu là Joo I-han hyung, 26. Và trong bếp là Park Do-gyeom hyung, 29. Cậu cứ gọi tất cả chúng tôi là anh được không?”
Ừm… họ mới chỉ gặp nhau hôm nay, nhưng vì họ sẽ sống cùng nhau, gọi họ là anh có vẻ tự nhiên. Không suy nghĩ nhiều, Jun gật đầu. Chajun ban đầu luôn gọi họ là “Esper-nim,” nhưng Jun không muốn. Xây dựng sự thân mật là cách duy nhất Chajun có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và đổi lại, đó là cách duy nhất Jun có thể trở về nhà một ngày nào đó.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 11"