Chương 10
Yeo Woo-jin – người đã lặng lẽ lắng nghe – nghiêng đầu nhìn Park Do-gyeom. Dù không thoải mái, Park Do-gyeom vẫn gật đầu. Chấn thương tâm lý không thể biến mất trong một ngày, nhưng với sự giúp đỡ của một Esper hệ tinh thần, nó có thể được điều trị dần dần. Và không đời nào ba người này sẽ chịu chờ đợi. Họ sẽ tiếp tục sử dụng sức mạnh, tiếp tục tự đầu độc bản thân. Không con thú nào có thể ngoan ngoãn khi một con mồi hảo hạng đang ở ngay trước mặt.
“Vậy, đợi một chút.”
Yeo Woo-jin cong môi cười ranh mãnh, rồi đột ngột rời khỏi phòng. Tiếng chạy vang vọng khắp hành lang, và không lâu sau, nó quay trở lại theo hướng ngược lại. Cánh cửa bật mở và Yeo Woo-jin quay vào. Hắn trông không khác gì lúc rời đi, ngoại trừ việc hắn đang kẹp thứ gì đó lớn dưới cánh tay.
“Ư… E-Esper Yeo Woo-jin… anh đang làm gì ư!”
Hắn ném người đàn ông hắn mang theo xuống sàn. Bị kéo đến mà không được báo trước và rồi bị ném sang một bên, người đàn ông ấy trông như sắp khóc. Gã ta vừa định tan ca về nhà thì đột nhiên bị lôi đến đây. Park Do-gyeom nhận ra khuôn mặt người đàn ông ngay lập tức và khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Anh ta đã không nghĩ đến một Esper hệ trị liệu, một phần vì không có nhiều người như vậy, và một phần vì bản thân anh ta là một Esper hiếm khi bị thương. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông, anh ta nhíu mày vì Giám đốc Trung tâm đã không cung cấp một người ngay từ đầu.
Nếu không phải là Esper trị liệu, Chajun sẽ phải đến điều trị hàng ngày. Rõ ràng, Giám đốc đã lên kế hoạch lợi dụng cơ hội đó để dụ dỗ cậu. Những âm mưu của ông ta rõ ràng và dễ đoán.
“Này, anh đến rồi thì làm việc đi. Không thấy bệnh nhân à?”
“À… v-vâng, vâng, làm việc… đúng rồi.”
Sợ hãi, người đàn ông gần như bò đến bên giường. Trong một khoảnh khắc, Park Do-gyeom lo lắng rằng chấn thương tâm lý của Chajun có thể tái phát – nhưng điều đó là vô căn cứ. Ngay cả khi người đàn ông đến gần, Chajun chỉ hơi rụt lại và không có phản ứng mạnh.
Chấn thương của cậu dường như được kích hoạt bởi những người đàn ông lớn tuổi, trung niên vươn tay ra chạm vào cậu. Kim In-ho – người đã đưa tay ra trước đó đúng là ở độ tuổi đó. Trong khi đó, người trị liệu run rẩy vì căng thẳng khi bị kẹt trong cùng một phòng với ba Esper khét tiếng và kiểm tra cơ thể Chajun. Nhưng ngay khi anh ta cố nắm lấy tay Chajun, Park Do-gyeom đã chặn lại.
“Tay anh có thực sự cần phải chạm vào cậu ấy không?”
“C-cái gì? Ồ, vâng. Năng lực của tôi chỉ hoạt động khi tiếp xúc da thịt…”
“…Được rồi.”
Chẳng mấy chốc, người trị liệu đã nhận ra tại sao Park Do-gyeom lại cảnh giác như vậy. Khoảnh khắc anh ta nắm lấy cổ tay Chajun, anh ta cảm thấy năng lượng Dẫn đường đang bị hút vào. Người đàn ông ngồi như một con búp bê trên giường hóa ra là một Guide.
“À…”
“Chết tiệt, tôi bảo anh trị liệu, không phải ngồi đó hấp thụ Dẫn đường. Này! Tỉnh táo lại đi! Anh nghĩ chúng tôi đưa anh đến đây để Dẫn đường sao?”
“Ai cũng nghĩ anh là người đi lấy cậu ấy. Tôi mới là người đã chạy đến mức chân sắp cháy đây.”
Trước tiếng quát của Joo I-han, người trị liệu run rẩy, nhưng chính giọng nói gần như gầm gừ của Yeo Woo-jin mới khiến gã ta thực sự rùng mình. Hoảng loạn, gã ta gạt bỏ mọi suy nghĩ về Dẫn đường và bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình.
Tình trạng của Guide tồi tệ hơn dự kiến. Sức mạnh trị liệu hé lộ tình trạng thể chất của bệnh nhân rằng suy dinh dưỡng trầm trọng nhất, sẹo từ vô số trận đánh đập, thậm chí cả xương bị gãy và lành không đúng cách. Rõ ràng cậu đã phải chịu đựng sự lạm dụng liên tục. Gã ta chưa bao giờ thấy một trường hợp nào như vậy trước đây. Vấn đề lớn nhất là thể lực. Dù kỹ năng cao đến đâu, không người trị liệu nào có thể tăng cường thể lực.
“T-tôi xong rồi. Cơ thể cậu ấy đã được điều trị, nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi. Cậu ấy nên ăn uống đầy đủ, và dù khó khăn thế nào, cậu ấy cần tập thể dục thường xuyên. Dinh dưỡng và thể lực của cậu ấy là một thảm họa. Trị liệu không thể khắc phục điều đó, nên bữa ăn và tập thể dục là điều cần thiết. Những xương bị lành sai đã được sửa chữa, và không có tổn thương nội tạng…”
“Đ-được rồi… cảm ơn.”
Nhìn thấy hành vi của họ, Jun thầm thở dài. Dẫn đường gắn liền trực tiếp với sự sống còn của Esper, nhưng việc bắt cóc một Esper trị liệu và ép anh ta chữa trị cho người khác thật là một mớ hỗn độn. Cậu thậm chí còn không biết cách Dẫn đường đúng cách. Làm sao cậu có thể làm hài lòng họ?
Đồng thời, cậu lo lắng rằng nếu cậu không làm hài lòng họ, họ có thể lợi dụng cậu theo cách họ đã làm trong tiểu thuyết.
[Thể lực tăng do năng lực trị liệu.]
[Thể lực +5]
Ngay cả khi tâm trí đang quay cuồng, cơn đau trong cơ thể cậu mờ đi và cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một thông báo đáng mừng hiện ra trước mắt cậu. Chỉ năm điểm, nhưng với thể lực bị giới hạn ở mười, đó là hơn một nửa. Cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không muốn sống một cuộc đời mà cậu ngất xỉu vì một chút căng thẳng nhỏ nhất. Trong thoáng chốc, cậu thậm chí còn nhớ cơ thể yếu ớt ban đầu của mình, thứ không có gì ngoài xương và bệnh tật.
“Yeo Woo-jin, đưa anh ta về.”
Ngay cả khi bị Park Do-gyeom đối xử như một món đồ, người trị liệu chỉ cắn môi và giữ im lặng. Với vẻ mặt khó chịu, Yeo Woo-jin lại kẹp người đàn ông dưới cánh tay như hành lý và rời khỏi phòng. Người trị liệu muốn nói rằng gã ta có thể tự đi bộ, nhưng gã nuốt lời. Thà chịu đựng trong im lặng còn hơn mạo hiểm chọc giận họ.
“Cậu cảm thấy thế nào? Đôi khi điều trị có thể khiến cậu chóng mặt.”
Park Do-gyeom ngồi xuống mép giường, giọng nói dịu dàng một cách bất thường. Thấy anh ta có thể hành động tử tế như vậy, Jun không khỏi bực bội về cách anh ta đã đối xử với Chajun ban đầu. Nhưng đó là điều chưa xảy ra. Cậu không thể kết tội họ vì những tội lỗi họ chưa làm.
“V-vâng… tôi cảm thấy lạ lắm. Như thể tôi đang lơ lửng vậy.”
“Tốt.”
Park Do-gyeom vươn tay ra và đúng như dự đoán, Jun rụt lại. Thấy vậy, Park Do-gyeom di chuyển chậm rãi, như một người đang hứa sẽ không làm hại. Bàn tay anh ta dừng lại trên đầu Jun.
Mặc dù báo cáo nói rằng cậu bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhưng tóc cậu mềm đáng ngạc nhiên. Rõ ràng cậu đã không sống đàng hoàng, vậy có lẽ đó chỉ là tự nhiên. Làn da cậu cũng trông mềm mại.
“Ừm… xin lỗi?”
Anh ta không nhận ra bàn tay mình đã trượt xuống, từ tóc đến tai rồi đến gáy của Jun, cho đến khi anh ta cảm thấy hơi ấm tinh tế của làn da. Cổ họng anh ta nghẹn lại khi anh ta nuốt nước bọt và chiến đấu với sự thôi thúc muốn nuốt chửng cậu. Với sự tiếp xúc da thịt, năng lượng Dẫn đường tinh tế trở nên mãnh liệt hơn.
“Đủ rồi, anh không nghĩ thế sao?”
Người ngắt lời không phải là Jun đang run rẩy và không đẩy anh ta ra mà là Joo I-han đang đứng phía sau. Nếu không có Joo I-han, có lẽ anh ta đã lột quần áo cậu ngay tại đó.
“…Đúng vậy. Đủ rồi.”
Yeo Woo-jin quay lại, và một lần nữa bốn người lại ở bên nhau. Thay đổi duy nhất là cơ thể của Jun.
“Vậy, chúng ta quyết định ai đi trước nhé?”
Phủi người, Yeo Woo-jin nở một nụ cười tươi tắn, một sự tươi mới gần như kỳ lạ đối với một người đàn ông trưởng thành. Tất nhiên, cả Park Do-gyeom và Joo I-han đều cau mày như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khó chịu.
“Hay là theo mức độ mất kiểm soát? Ai gần mất kiểm soát nhất thì đi trước.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 10"