Chương 14
Cậu chắc chắn là đã ngủ, nhưng lại cảm thấy cơ thể mình đang lơ lửng, như thể không trọng lượng. Khi cậu khẽ rên lên, có ai đó vỗ nhẹ vào cậu. Cái chạm khẽ khàng, nhồn nhột đó đột nhiên khiến cậu nghĩ đến mẹ mình.
‘Mẹ?’
Khoảnh khắc bà ấy xuất hiện trong tâm trí, cậu đột nhiên mở mắt. Không thể nào là bà được, và khi nhận ra điều đó cậu đã xua tan cơn buồn ngủ. Khi cậu nhìn lên, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ai đó. Cơ thể cậu cứng lại vì căng thẳng khi nhận ra mình đang được một người lạ ôm, và từ phía trên đầu cậu có ai đó phát ra một tiếng cười khúc khích đầy thích thú.
“Tỉnh rồi à? Tôi đang định bế cậu về phòng rồi gọi cậu dậy.”
“…Yeo Woo-jin…?”
Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức khó tin đó là của một người đàn ông khác. Có lẽ là do cậu chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hay có lẽ là do chính giọng nói đó, nhưng Jun cảm thấy choáng váng.
“Hừm, cậu đã hứa sẽ gọi tôi là anh mà. Cậu không nên gọi tên tôi một cách tùy tiện như vậy chứ? Cậu chẳng khác gì anh Joo I-han cả.”
Có sự pha trộn giữa đùa giỡn và ngọt ngào trong giọng nói. Nhưng có lẽ nhận ra mình đã so sánh bản thân với Joo I-han, cạu ta đã rút lại lời nói và xin lỗi. Rõ ràng cậu ta không coi Joo I-han là một đàn anh. Nếu Joo I-han nghe thấy điều đó, hắn ta sẽ nổi điên lên, nhưng Yeo Woo-jin dường như không quan tâm.
“À, vâng. Tôi xin lỗi.”
Jun cũng xin lỗi sau khi nghe cậu ta nói. Thật ra, Yu Jun chỉ kém Yeo Woo-jin 3 tuổi, nhưng ở đây, Chajun kém 4 tuổi. Gọi tên một người lớn tuổi hơn có thể bị coi là xấc xược, nên cậu vội vàng xin lỗi. Yeo Woo-jin chỉ mỉm cười và bảo cậu ta không sao.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Mặc dù cậu ta nói họ đang đi đến một căn phòng, nhưng Jun đã ở trong phòng của cậu, nên cậu khá tò mò.
“Phòng của cậu đây.”
Họ đi xuống từ tầng hai, và Yeo Woo-jin mở một cánh cửa ở tầng một. Bên trong, mọi thứ đều màu đen. Giường, nội thất và tất cả thứ khác. Bằng cách nào đó, nó rất hợp với cậu ta, hợp với cái khí chất cậu ta mang lại. Khi bước vào, Jun nhận ra rằng một ngày đã trôi qua. Cậu đã ăn tối rồi ngủ, và bằng cách nào đó một ngày đã trôi qua nhanh chóng.
“Cậu thích màu gì, Jun?”
“Hừm… màu xanh da trời.”
Cậu không có màu sắc yêu thích, nhưng nếu bị hỏi, cậu thích màu xanh da trời hơn. Nghe câu trả lời của cậu, Yeo Woo-jin nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Jun nhìn hắn một cách khó hiểu trước khi nhớ ra mắt bên phải của Chajun có màu xanh da trời.
“Cậu thích màu mắt của chính mình à? Tôi nghĩ mình cũng bắt đầu thích màu xanh da trời rồi đấy. Nó khá đẹp.”
Sau khi đặt Jun xuống giường, Yeo Woo-jin vươn tay ra và vuốt ve khóe mắt cậu. Sau đó, cậu ta nhẹ nhàng đặt môi mình lên nốt ruồi nhỏ ngay dưới mống mắt màu xanh da trời đó. Jun chớp mắt kinh ngạc trước nụ hôn bất ngờ.
“Hả?”
“Xin lỗi, tôi không kìm được. Nó quá đẹp. Cậu ghét nó sao?”
Cậu không ghét. Nhưng nó chỉ khiến cậu giật mình. Jun lắc đầu, và nụ cười của Yeo Woo-jin dịu đi, lần này không phải là vẻ ranh mãnh mà là sự hài lòng thực sự. Cậu ta có vẻ mãn nguyện vì Jun đã không từ chối.
“Nhẹ nhõm thật. Ở đây một lát nhé. Tôi đi lấy ít nước.”
“Vâng…”
Jun tự hỏi tại sao cậu ta cần nước, nhưng cậu vẫn để cậu ta làm theo ý mình. Ở một mình trong căn phòng xa lạ, cậu khẽ gõ ngón chân xuống sàn, đây là một thói quen lo lắng khi cậu cảm thấy bối rối. Không khí mang theo mùi hương ngọt ngào như mật ong, hoặc hoa, hoặc kẹo của Yeo Woo-jin. Nó khiến cậu hơi nắng.
Cuốn tiểu thuyết cũng đã mô tả điều đó. Mùi hương giống như pheromone mà thú nhân hồ ly phát ra để dụ dỗ người khác. Yeo Woo-jin là một thú nhân hồ ly, một con hồ ly chín đuôi như trong văn hóa dân gian dụ dỗ con người và ăn gan của họ.
Tất nhiên, Yeo Woo-jin không ăn nội tạng con người, nhưng cậu ta dụ dỗ người khác. Những người rơi vào bùa mê của cậu ta có thể sẽ tiết lộ những bí mật mà họ đã giữ kín suốt đời. Cuốn sách đã cảnh báo phải cẩn thận kẻo bị hồ ly quyến rũ. Tuy nhiên, Chajun lại miễn nhiễm. Jun có thể ngửi thấy sự ngọt ngào, nhưng cậu không hề có cảm giác muốn thú nhận bí mật của mình.
Ngoài mùi hương đặc trưng, thú nhân không có gì quá khác biệt. Trong số các Esper, một số ít hiếm hoi thức tỉnh với các đặc điểm động vật, hiện tượng này được gọi là Thú hóa. Có lẽ còn có những người khác ngoài kia, nhưng trong câu chuyện gốc chỉ có Yeo Woo-jin là thú nhân.
Cánh cửa khẽ mở, Yeo Woo-jin bước vào với cốc nước trên tay. Cậu ta đưa nó cho Jun, Jun hơi nghiêng đầu nhưng vẫn nhận lấy.
“A…”
Sau khi đưa nước cho cậu, Yeo Woo-jin lấy một viên thuốc từ túi, mở gói và đưa đến môi Jun. Tuy bối rối nhưng Jun vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
“Ngoan lắm. Cứ nhai đi. Nhưng nghe này, đừng tùy tiện nhận đồ và ăn khi người khác mời. Cậu còn chẳng biết đó là gì. Nhỡ đó là thuốc độc thì sao?”
“…Tôi biết anh sẽ không giết tôi.”
Jun bình tĩnh nhai. Có vị đắng và hơi hăng của thảo mộc lan tỏa khắp miệng, nó khiến cậu phải cau mày khi nuốt. Yeo Woo-jin chớp mắt ngạc nhiên, rồi bật ra một tiếng cười thích thú. Jun đã đúng. Cậu ta sẽ không bao giờ giết cậu. Cậu ta sẽ không bao giờ để cậu chết dù có bất cứ nguy hiểm nào.
“Thông minh đấy. Đúng vậy. Tôi sẽ không bao giờ để cậu chết ngay cả khi cậu muốn tự tử.”
Dù sao Jun cũng không có ý định chết, cậu chỉ gật đầu. Khi cậu nuốt xuống, một màn hình trạng thái xuất hiện.
[Thể lực đã tạm thời tăng lên.]
[Nhờ thuốc, bạn sẽ không cảm thấy tác dụng phụ của Dẫn đường hoặc mất thể lực trong một thời gian ngắn.]
[Thời gian còn lại: 02:59:59]
“Tôi lấy nó từ Esper chữa trị lúc nãy. Nó giúp tăng cường thể lực trong vài giờ. Họ nói nếu cậu uống thường xuyên, thể lực của cậu sẽ tăng lên theo thời gian. Tôi sẽ mang về nhiều hơn nữa. Cậu phải uống nó mỗi ngày, dù nó có đắng thế nào đi nữa, được chứ?”
“Vâng.”
Nếu nó giúp tăng thể lực, Jun rất sẵn lòng đón nhận. Hơn nữa, trong ba giờ, cậu sẽ không cảm thấy mất thể lực hay tác dụng phụ của Dẫn đường. Cậu lo lắng về những tác dụng phụ có thể có, nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn tốt hơn là không có gì.
“Kỳ lạ phải không? Tôi chưa bao giờ muốn đụ ai đó như này trước đây…”
Thú nhân hồ ly được đồn đại là quyến rũ và hút cạn sinh lực của người khác, nhưng trên thực tế, Yeo Woo-jin không phải là người ham muốn theo bản năng. Là một Esper chỉ thừa hưởng các đặc điểm của hồ ly, cậu ta không thật sự cần năng lượng để tồn tại. Nhưng khi chạm vào Jun, cơn khát trong cậu ta trỗi dậy mãnh liệt. Nhìn chàng trai trẻ nhỏ bé và mỏng manh trước mắt, ham muốn của cậu ta bốc lên. Vậy ra đây là lý do tại sao tỷ lệ tương hợp lại quan trọng đến vậy.
“Nếu tôi đi quá xa, cậu phải nói với tôi. Tôi không biết liệu mình có thể dừng lại không, nhưng cậu phải nói. Hiểu chứ?”
“Vâng, tôi sẽ nói.”
Với một tiếng thịch nhẹ, Yeo Woo-jin đẩy cậu nằm xuống giường, tiếp đó là tiếng ga trải giường sột soạt. Cậu ta trèo lên trên và cúi xuống nhìn cậu. Ngay cả ở góc độ này, Jun nghĩ, những người đẹp trai thường không có góc chết nào nhỉ. Khuôn mặt của Yeo Woo-jin đúng là đẹp thật. Cậu ta khẽ cắn môi Jun.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 14"