Chương 15
Jun đang trải qua cả nụ hôn đầu và lần đầu tiên của mình cùng một lúc. Mọi nơi lưỡi Yeo Woo-jin lướt qua đều tóe ra cảm giác nóng ran như có dòng điện chạy qua. Cậu ta giữ lấy gò má gầy của Jun và nhẹ nhàng ấn vào để cậu hé mở đôi môi. Lần này, nó không chỉ là môi mà là lưỡi. Jun mở to mắt nhưng chỉ có thể nhìn đối phương.
“Cậu phải nhắm mắt lại chứ. Jun à, đây là nụ hôn đầu của cậu hửm?”
Khi Jun gật đầu, Yeo Woo-jin mỉm cười hài lòng. Mọi thứ đầu tiên của Jun sẽ thuộc về cậu ta. Một trò oẳn tù tì đơn thuần đã mang lại cho cậu ta một phần thưởng đáng giá.
“Khi hôn, cậu phải nhắm mắt lại. Jun à.”
Khi Jun làm theo, đôi môi mềm mại lại áp vào môi cậu. Một thứ gì đó ấm áp và trơn ướt lướt vào giữa môi cậu, sau đó, nó lười biếng lướt qua hàm răng trước. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu. Cậu biết chính xác đó là gì, đó là lưỡi của Yeo Woo-jin.
Không nhận ra, Jun nắm chặt tay áo đối phương. Miệng bị bịt kín, nhịp thở trở nên khó khăn vì cậu quên mất phải dùng mũi. Chỉ sau vài khoảnh khắc, phổi cậu đã cảm thấy căng đầy.
Cậu ta lùi lại một chút, rồi thì thầm vào môi cậu.
“Qua mũi. Hít thở bằng mũi. Đúng rồi, giỏi lắm.”
Khi Jun đã hít thở ổn định, Yeo Woo-jin lại tiếp tục hôn, lần này còn mút môi cậu mạnh mẽ hơn. Jun nắm chặt quần áo của cậu ta vì căng thẳng, cậu cố gắng hít thở bằng mũi. Cái lưỡi ấu lướt qua răng cậu và trượt sâu hơn, sau đó lại lướt dọc vòm miệng cậu. Nó đi càng sâu, cảm giác càng trở nên mãnh liệt và kỳ lạ.
Khoảnh khắc cậu nhận ra những cảm giác đó không đến từ cơ thể mình mà từ Yeo Woo-jin, Jun hiểu đó là chất độc mất kiểm soát được tích tụ bên trong hắn. Cậu biết điều đó vì cậu đã đọc về nó trong tiểu thuyết. Cho đến bây giờ cậu chưa nhận ra, nhưng cậu cảm nhận được một dòng năng lượng mềm mại, mờ ảo đang trượt ra khỏi cơ thể mình. Và khi dòng chảy mờ ảo đó chạm vào chất độc mất kiểm soát màu đen, sự ngột ngạt tích tụ bên trong Yeo Woo-jin tan chảy từng chút một.
Chúng không phải là những thứ hữu hình, vì vậy tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là ấn tượng về nó. Trên hết, khối nóng bỏng xoắn lại trong miệng khiến não cậu dường như tan chảy. Chẳng trách mọi người lại hôn người yêu nồng nhiệt như vậy, thì ra cảm giác rất tuyệt. Cậu cố gắng tiếp tục thở bằng mũi, nhưng phổi cậu vẫn cảm thấy quá đầy. Mỗi lần Yeo Woo-jin hơi lùi lại, cậu lại có cơ hội để lấy lại hơi thở.
Mặc dù cậu ta bảo Jun nhắm mắt lại, nhưng Yeo Woo-jin không bao giờ nhắm. Trong khi hôn, cậu ta nghiên cứu khuôn mặt Jun một cách chi tiết, từ gò má ửng hồng đến đôi mắt nhắm nghiền vì kích thích. Khuôn mặt đã từng nhợt nhạt và vô hồn giờ đây tràn đầy sức sống.
Ngay trước khi rút lui, Yeo Woo-jin mút mạnh môi cậu.
“Ha… ha…”
Cảm nhận được môi lưỡi cuối cùng cũng tách rời, Jun mở bừng mắt. Điều chào đón cậu chính là ánh mắt của Yeo Woo-jin, nó rực cháy nồng nhiệt hơn trước. Đôi đồng tử đen láy của cậu ta dường như còn điểm xuyết chút vàng nhạt.
“Cảm giác này thật sự quá phê…. Jun à, hương vị của cậu quá mức ngọt ngào. Tệ thật, tôi còn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.”
Mặc dù cậu ta biết không thể độc chiếm cậu hoàn toàn, nhưng ham muốn chiếm hữu vẫn trào dâng mãnh liệt. Nếu có thể, cậu ta muốn đưa Jun đến một nơi không ai tồn tại. Nếu chỉ một nụ hôn thôi đã mang lại khoái cảm mãnh liệt đến vậy, thì bước tiếp theo sẽ còn sướng đến mức nào?
“Jun, cảm giác của cậu thế nào? Hôn tôi… có ổn không?”
“…Khá ổn.”
“Nghe vậy thì tốt rồi. Tôi đảm bảo điều tếp theo sẽ còn tốt hơn nữa đấy.”
Vừa nói, Yeo Woo-jin đã tháo quần áo trên người Jun. Cậu đang mặc bộ đồ Park Do-gyeom đưa, quần áo cũ của cậu được cho là quá bẩn thỉu và bị vứt. Bằng cách nào đó, Do-gyeom đã tìm được những bộ đồ vừa vặn với cậu. Chiếc áo phông bị lột bỏ đầu tiên, để lộ thân thể gầy gò mảnh khảnh của Jun.
‘Chắc chắn cậu ta sẽ mất hứng thú sau khi thấy cơ thể này.’
Đó là suy nghĩ của Jun. Vì khi thấy một thân hình xương xẩu như vậy thì ai cũng tắt nứng. Nhưng ngọn lửa trong mắt Yeo Woo-jin không hề phai nhạt, ngược lại nó càng thêm sâu thẳm. Cậu ta thoáng cảm thấy xót xa vì Jun quá mức gầy yếu, nhưng làn da trắng nõn phủ trên những đường gân xanh mờ ảo cùng hai nụ hoa hồng phấn điểm xuyết trên lồng ngực đã đủ để khơi dậy dục vọng của cậu ta.
Dù căn phòng ấm áp, nhưng thân thể Jun vẫn khẽ run rẩy trong không khí. Để sưởi ấm cậu, Yeo Woo-jin cúi xuống hôn lên gáy, môi cậu ta lướt dọc xương quai xanh và vai trong khi tay đang vuốt ve không ngừng. Mỗi cái chạm của tay và môi đều khiến Jun giật mình.
“Cậu xinh đẹp lắm, Jun à.”
“Ưm… Cảm giác kỳ lắm…”
Nghe thấy lời khen “xinh đẹp” khi nhìn vào thân thể gầy guộc như vậy thật lạ lùng, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là cảm giác từ đôi môi mềm mại kia. Môi, lưỡi của cậu ta mút lấy cậu với sức lực rất lớn. Yeo Woo-jin càng cố gắng làm dịu đi sự căng thẳng, thì cơ thể Jun càng cuộn tròn lại. Câu trả lời duy nhất chính là phải quen với điều này.
Làn da mềm mại của cậu vừa vặn hoàn hảo dưới bàn tay của Yeo Woo-jin. Bất chấp tình trạng suy dinh dưỡng, làn da cậu vẫn mịn màng như thể được chăm sóc tỉ mỉ, giống như mái tóc mượt mà kia, nó chắc chắn là vẻ đẹp trời sinh.
“Ưm…”
Một âm thanh khẽ thoát ra từ cổ họng Jun. Đó không phải là tiếng đau đớn mà là do cảm giác kỳ lạ gây ra.
“Cậu có biết không? Cậu đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào lắm ấy.”
Jun lập tức phủ nhận. Mùi ngọt ngào đó không phải từ cậu mà là từ Yeo Woo-jin, cái ngọt ngấy ấy có thể làm sâu răng. Bị chính nguồn gốc của mùi hương đó nói rằng cậu cũng có mùi ngọt ngào, cậu cảm thấy thật vô lý.
“A á! S-sao lại ở đó…!”
Bàn tay của Yeo Woo-jin nãy còn vuốt ve vai, cánh tay và xương quai xanh của cậu, giờ đây lại ôm lấy lồng ngực. Hầu như không có chút da thịt nào ở đó, nhưng lòng bàn tay cậu ta vẫn tìm thấy hai nụ hoa nhỏ bé. Ý nghĩ lấp đầy lồng ngực này bằng lớp da thịt mềm mại khiến cậu ta càng thêm muốn chạm vào.
“Trông thật ngon miệng. Tôi dám chắc nếm nó còn ngon hơn.”
“K-không… nó không có mùi vị gì đâu! Không có gì chảy ra hết…!”
Nó không đầy đặn như ngực phụ nữ, cũng không có bất cứ thứ gì chảy ra. Thế nhưng, ánh mắt Yeo Woo-jin vẫn kiên trì dừng lại ở đó. Jun nuốt nước bọt dưới cái nhìn đó, vì cậu cảm thấy mình như bị nuốt chửng. Nỗi sợ hãi của cậu đã trở thành sự thật khi môi của Yeo Woo-jin chạm vào một bên vú nhỏ.
“A, ha!”
Nó không mang lại khoái cảm thực sự, mà giống như cảm giác nhồn nhột. Hơi thở phả ra từ từng cái liếm, từng cái mút, tất cả đều gửi những cơn tê dại sắc bén chạy dọc vào sống lưng Jun. Khi lưỡi cậu ta xoay tròn trên núm vú, cơ thể cậu rẩy dữ dội. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể nhận được khoái cảm từ đó, và giờ đây da gà cậu nổi khắp người.
“Họ nói hầu hết mọi người không thể cảm nhận được khoái cảm ngay từ lần đầu, nhưng nhìn vào vẻ mặt của cậu thì cậu có thiên phú đấy.”
“…A, ha, cảm giác lạ lắm… Anh có thể đừng mút ở đó được không?”
Đây là lời từ chối đầu tiên của Jun, nhưng Yeo Woo-jin không thể chấp nhận. Một thứ ngọt ngào như thế này đặt ngay trước môi cậu ta, giờ bắt cậu ta dừng lại thì có phải là một cực hình không? Cậu ta biết Jun không thực sự ghét nó, cậu chỉ thấy lạ lẫm thôi. Và điều đó chỉ càng thôi thúc cậu ta hơn.
“Cậu thật sự ghét sao? Nếu cậu không thích, tôi sẽ dừng lại.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 15"