Chương 17
Đây có phải là cảm giác phê pha mà các Esper khác cảm thấy ngay khi gặp Guide của mình không? Giờ cậu ta mới hiểu tại sao các nhóm lại bảo vệ Guide của họ một cách dữ dội đến vậy. Hầu hết các Guide bên ngoài đội đều không thể chạm tới, nhưng đôi khi Trung tâm sẽ cho mượn những người có tỷ lệ tương hợp cao, ngay cả khi đó, việc dẫn đường cũng rất tệ. Họ cứ địt thô bạo, bất chấp tổn thương chỉ để giải tỏa.
Nhưng Jun thì khác. Lưỡi cậu ta ngoáy sâu hơn, và toàn thân Jun run rẩy dữ dội. Khớp ngón tay cậu trắng bệch vì nắm chặt vào ga trải giường.
Cái lưỡi bên trong liếm trọn khe thịt ẩm ướt, rồi luồn lách đồng điệu với nhịp ngón tay của Woo-jin đang móc nhẹ vào. Nửa là sự nâng niu dịu dàng, nửa còn lại là cơn thèm khát tham lam muốn khuấy sâu hơn nữa, moi móc thứ dẫn đường kia ra ngoài.
“Hức… ha, ha, a a a a!”
Jun giật mình vì âm thanh này thốt ra từ chính mình, cậu vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Cậu chưa từng nghe mình rên rỉ như vậy ngoài chất giọng the thé của Chajun gốc. Nó còn dâm tục hơn nhiều lần so với lúc núm vú bị trêu ghẹo.
“Sao lại bịt miệng? Tôi muốn nghe cậu rên.”
“Ahh! Đừng nói thế, đừng nói ở đó a a a!”
Nói khi lưỡi vẫn còn chôn sâu bên trong khiến lời của Woo-jin bị nghẹn lại, nhưng những rung động của nó lại dội thẳng vào lồn ướt át của Jun. Cảm giác kích thích ấy suýt chút nữa khiến cậu tan chảy. Nếu không nhờ thứ thuốc đắng ngắt đã uống lúc nãy, chắc giờ cậu đã ngất xỉu lâu rồi.
“Hmm… a a a, ưm!”
Jun không còn cố gắng bịt miệng nữa. Dù có cố giữ đến mức nào, thì tiếng rên vẫn cứ tuôn trào không ngớt. Woo-jin nuốt chửng lấy cậu một cách không thương tiếc, ngón tay cậu ta đâm mạnh hơn. Một ngón thành hai, rồi ba, mà cậu ta vẫn không ngừng lại.
“D-dừng lại…!Ưm ứm!”
Cậu đã mấy lần lên đỉnh, cơn cực khoái đầu tiên từ lưỡi Woo-jin đã đánh trúng cậu như sét đánh, nhưng đây, hết đợt này đến đợt khác khiến cậu chịu không nổi. Chim nhỏ của cậu đã tiết ra hết lần này đến lần khác dù chưa hề bị chạm vào. Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng đủ khiến Woo-jin muốn nuốt chửng nó.
Không biết bao lâu, cuối cùng cậu ta cũng buông tha cho cậu. Những sợi dịch lỏng trong suốt không biết là của Jun hay là nước bọt của Woo-jin dính chặt giữa môi cậu ta và bướm xinh của Jun, nó lấp lánh đầy dâm dục khi cậu ta kéo ra. Miệng cậu ta ướt nhẹp vì thứ hỗn hợp đó.
“Ha… giờ thì đến món chính thôi nhỉ. Tôi không dùng ngón tay nữa, tôi sẽ cho cậu nếm thứ khác tuyệt hơn. Nếu có thể, tôi muốn chiếm trọn hai lỗ xinh này cho riêng mình, nhưng nếu làm vậy, Park Do-gyeom sẽ không để yên đâu. Nên đêm nay, lần đầu tiên của cái bướm nhỏ này sẽ thuộc về tôi. Lần tới, tôi sẽ đâm cả con cu vào mông em. Giờ thì thế này là đủ rồi. Nhỉ?”
Jun thậm chí chẳng còn sức để tiêu hóa những lời đó. Nhưng có một điều chắc chắn rằng thứ sắp tiến vào trong cậu không phải là những ngón tay nữa. Đó sẽ là “àng thật, một cảnh tượng mà cậu vốn chỉ được thấy qua phim ảnh.
Dù đây không phải cơ thể thật của mình, nhưng hình hài của Cha Jun lại mang cảm giác chân thực đến lạ kỳ. Nếu không, làm sao cậu có thể chìm đắm sâu trong khoái lạc đến mức này?
Nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của Jun, Woo-jin cảm thấy thỏa mãn vặn vẹo. Cơ thể nhợt nhạt ấy giờ đang ửng đỏ vì dục vọng khiến cậu ta phát điên. Nếu chỉ ngón tay và lưỡi mà đã sướng đến thế này, thì cảm giác khi xé toạc cậu ra bằng cặc mình sẽ còn chấn động đến mức nào?
Với ý nghĩ đó, cậu ta tháo thắt lưng của bộ đồng phục và tuột quần xuống. Chiếc quần rơi bộp xuống sàn. Cơn nứng mà cậu ta đã kìm nén từ lúc lôi Jun đến đây cuối cùng cũng bật ra khỏi lớp nội y. Cậu ta cởi phăng cả áo, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn trần trụi.
Nhìn cậu ta, Jun cứ ngỡ như một bức tượng sống dậy. Trong khi cơ thể Jun trắng nhợt như bóng ma, thì thân hình của Woo-jin dù trắng nhưng lại tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Những khối cơ ngực và cơ bụng săn chắc lộ rõ mồn một.
“Thích những gì cậu đang thấy lắm sao? Ánh mắt cậu như đang thiêu cháy tôi đấy, Jun.”
“K-không, không phải thế đâu…”
Jun cố gắng quay mặt đi, nhưng Woo-jin đã kịp giữ lấy má cậu, ép cậu phải đối diện với mình. Cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh đầy quyến rũ, nụ cười ấy như thể mê hoặc bất cứ ai.
“Giờ nó là của cậu rồi. Bất cứ khi nào cậu muốn thấy thì cứ việc lột đồ tôi ra. Tôi sẽ cho cậu xem mọi lúc. Nhưng nếu cậu làm vậy, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra sau đó. Hiểu chưa?”
Một tay cậu ta vuốt ve má Jun, tay kia nắm lấy cây buồi to lớn của mình. Những đường gân nổi rõ dọc theo chiều dài, như đang khao khát được giải tỏa. Cậu ta chen vào giữa hai chân Jun, ấn phần quy đầu sưng tấy vào mép lồn vốn được trêu chọc đến mức đỏ hửng. Chỉ một động tác cọ xát nhẹ cũng tạo ra những âm thanh nhớp nháp, dâm đãng vang lên phía dưới.
Nơi tư mật vốn đã đạt cực khoái hết lần này đến lần khác giờ đây hé mở đầy đói khát, chào đón thứ to lớn kia khi nó thúc nhẹ vào. Jun hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào vật khổng lồ đang trực chờ đâm xuyên qua mình.
“Không – không vừa đâu… To quá…”
Chim nhỏ của Jun vốn không quá lớn, nhưng cơ thể của Cha Jun còn nhỏ hơn. Có lẽ vì không được ăn uống đầy đủ, nên sự phát triển của cậu dường như đã dừng lại ở mức của một học sinh trung học. So với bộ phận nhỏ bé của Jun ngay phía trên, thì cặc của Yeo Woo-jin trông lớn hơn gấp mấy lần.
“Cậu có thể nuốt trọn nó mà. Jun này, cậu có vẻ thích ăn những thứ ngon nhỉ, nên nếu cậu thử cả cặc của tôi nữa, vị của nó sẽ tuyệt vời lắm đấy. Đừng lo.”
Vừa nói, Yeo Woo-jin vừa dùng một tay bóp nhẹ hai má Jun để trấn an. Hành động đó khiến môi Jun chu ra, và Yeo Woo-jin lại hôn lên đó liên tiếp. Sau đó, cậu ta tách hai môi lồn múp míp ra và dập mạnh vào trong. Lối vào vốn đã ẩm ướt bị nong rộng, giờ mút chặt lấy cậu ta khi tiến vào.
“Ừm… ha… Mới vào có cái đầu khấc thôi mà đã sướng thế này sao? Cảm giác như cặc tôi sắp nổ tung đến nơi rồi.”
“A á…! Đau quá…!”
Yeo Woo-jin nói rằng cậu ta mới đưa vào phần đầu, vào, nhưng Jun không tài nào tin được. Lúc đầu cảm giác rất đau, nhưng theo thời gian, nỗi đau ấy dần biến thành khoái cảm. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, nó đau đến mức không thể chịu nổi. Hàm cậu nghiến chặt đến mức đau cả răng, và những giọt nước mắt trào ra nơi đôi mắt hai màu.
Thành thật mà nói, không phải cậu chưa từng kỳ vọng về chuyện tình dục trong đời. Cậu biết nó sẽ đau, vì vốn dĩ cậu chỉ có một cái lỗ duy nhất, nhưng dù vậy, được sẻ chia điều đó với người mình yêu thì không lẽ chỉ toàn là đau đớn sao?
Và nhờ những cái chạm nhẹ như muốn tan chảy cơ thể của Yeo Woo-jin, sự kỳ vọng đó lại càng lớn dần. Ban đầu thì đau, nhưng kết thúc lại sướng đến vậy… Dù cậu chưa bao giờ cho thứ gì vào chỗ bẩm sinh của mình, nhưng cậu nghĩ có lẽ việc đưa vào một cơ quan được tạo ra để làm chuyện ấy sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời hơn nhiều.
Thế nhưng, trước khi kịp cảm nhận loại khoái lạc đó, nỗi đau đã bao vây lấy cậu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 17"