Chương 18
“Ha… Jun, ChaJun à. Cậu phải thả lỏng ra thì mới không đau chứ. Tôi hứa đấy. Tôi sẽ khiến cậu thấy sướng phát điên, hãy thả lỏng vì tôi đi.”
“L-làm sao… á! Làm sao mà…?”
Nếu bảo cậu phải thả lỏng, thì ít nhất ai đó cũng phải chỉ cho cậu cách chứ. Đây là lần đầu tiên của cậu thì làm sao cậu biết phải làm gì? Một sự uất ức trào dâng trong lòng cậu. Để dỗ dành một Jun đang đẫm lệ, Yeo Woo-jin liếm láp và mút lấy bờ môi đang run rẩy của cậu. Cùng lúc đó, tay cậu ta lần lại đầu vú của Jun.
“Hừm… Aaaa, á! Ha!”
Thật may mắn, có vẻ như Jun đã bắt đầu cảm nhận được khoái lạc. Yeo Woo-jin vừa tạm dừng thì bắt đầu nắc hông và thúc vào sâu hơn. Sự thật là, cậu ta cũng đang phải nghiến răng chịu đựng với một sự kiên nhẫn tột độ. Cái cách mà lớp thịt nóng hổi, ướt át bóp nghẹt lấy đầu khấc của cậu ta vượt xa bất cứ điều gì cậu ta từng tưởng tượng. Thêm vào đó, luồng năng lượng dẫn dắt tuôn trào ra khiến cậu ta gần như phát điên.
Cậu ta không cảm thấy độc tố trong cơ thể mình đang bị phân hủy mà cảm giác như chính con cu của mình đang bị nung chảy bên trong cái lồn ấy. Và cảm giác tan chảy đó đang chuyển hóa thành một thứ khoái lạc thuần khiết. Mẹ nó, chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể sống cả đời mà không tìm thấy thứ gì tuyệt vời như thế này đã là một điều không thể chấp nhận nổi.
“Á, á! C-cảm giác này lạ quá! Chỗ đó, đừng…!”
Đôi mắt Jun vốn đang nhắm nghiền vì đau đớn và đôi mày nhíu lại, chợt mở to trừng trừng ngay khi dương vật của Yeo Woo-jin đâm trúng một điểm nào đó sâu bên trong. Trong con mắt màu xanh trời trong vắt, sự hưng phấn và bối rối đồng loạt lóe lên. Thấy vậy, Yeo Woo-jin nhếch môi nở một nụ cười tà dăm và thúc mạnh hông về phía trước. Cậu ta nện thẳng vào điểm mà Jun vừa gọi là “lạ” đó và dập vào như một chiếc búa. Những vách ngăn bên trong của Jun run rẩy, co thắt chặt hơn và bám lấy buồi cậu ta một cách dính dấp.
“Không lạ đâu Jun, sướng mà. Hoặc có lẽ là… rất ngon đấy.”
“Hức,hức, ưm… K-không…Ha a a á!”
Jun cảm thấy cơ thể mình như sắp nổ tung đến nơi. Đây thực sự là thứ mà một con người có thể cảm nhận được sao? Đầu óc cậu trắng xóa, và giống như có hàng vạn vì sao cứ liên tục nổ tung trước mắt.
Dù mới chỉ vào được một nửa, nhưng dường như việc tiến thêm nữa là điều bất khả thi. Không, nếu buông thả theo lòng tham, cậu ta hoàn toàn có thể đụ sâu vào hơn nữa, nhưng nếu làm vậy, Jun sẽ không thể cảm nhận được chút khoái lạc nào. Nếu là guide khác, cậu ta sẽ chẳng quan tâm dù họ có bị xé toạc ra, và cậu ta vẫn sẽ đâm vào bằng mọi giá. Nhưng đây là Jun. Cậu ta không thể để lần đầu tiên của Jun chỉ toàn là đớn đau. Cậu ta điên cuồng đè nén ham muốn của bản thân, và chuyển động hông một cách khéo léo để Jun có thể cảm nhận được khoái cảm.
Dù chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng nhờ có luồng năng lượng dẫn dắt, não bộ của Yeo Woo-jin đã trên bờ vực tan chảy.
“Jun, cậu chắc là nó không ổn chứ? Khi mà chim nhỏ của em đang dựng đứng lên thế này?”
Jun cứ khăng khăng rằng mọi chuyện không ổn, cậu van xin cậu ta dừng lại, khiến Yeo Woo-jin liếc nhìn cậu với ánh mắt gần như bực bội. Sau cùng thì, dương vật màu hồng nhạt của Jun đang dựng đứng, ép sát vào bụng dưới của cậu ta, và hạt mầm ẩn sâu trong lớp thịt vốn bị buồi bự thô bạo của cậu ta nong rộng cũng sưng tấy lên. Thêm vào đó, cả trên và dưới của cậu đều đang rỉ nước không ngừng, một người thực sự ghét bỏ chuyện này liệu có thể phản ứng như vậy không?
“C-cảm giác lạ lắm…! Tôi-Tôi không muốn làm thế này nữa đâu…”
“Haa… Jun à, nếu cậu không dẫn dắt cho chúng tôi, cả ba chúng tôi sẽ bạo tẩu mất. Và một khi chuyện đó xảy ra, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu…”
Bình thường, cậu ta sẽ thong thả, dỗ dành cậu nhẹ nhàng, và làm cậu tan chảy cho đến khi Jun chấp nhận. Nhưng lý trí của cậu ta đã bị kéo xuống tận đáy vực. Cậu ta không thể kiên nhẫn chờ đợi, xoa dịu Jun cho đến khi cậu chịu khuất phục. Việc kìm nén không địt hết vào đã là giới hạn chịu đựng lớn nhất mà cậu ta có thể làm được.
Nghe thấy những lời đó, Jun mở to mắt ngước nhìn cậu ta như thỏ con. Yeo Woo-jin nghĩ rằng đó là vì Jun không biết chính xác “bạo tẩu” nghĩa là gì nhưng có thể đoán được đó chẳng phải chuyện tốt lành. Nhưng Jun biết rõ chứ. Cậu chưa bao giờ tự mình trải qua, nhưng qua việc đọc tiểu thuyết, cậu hiểu chính xác đó là gì. Bờ môi cậu run rẩy, nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Nếu cậu nói mình không muốn làm nữa, liệu Yeo Woo-jin có bạo tẩu không? Thế thì… liệu cậu có chết ở đây như thế này không? Nếu đang ở trong trạng thái tỉnh táo, có lẽ cậu nhận ra rằng Yeo Woo-jin vốn đã được cậu dẫn dắt. Nhưng đáng tiếc thay, Jun không thể suy nghĩ xa đến thế.
“Hửm? Jun à. Cậu muốn thế nào đây? Tôi nên dừng lại ở đây và để cậu nhìn tôi mất kiểm soát sao? Nếu đó thực sự là điều cậu muốn, thì tôi cũng không còn cách nào khác…”
“K-không! Tôi không muốn thế… Tôi không muốn anh bị bạo tẩu đâu. Hức… làm ơn hãy tiếp tục đi. Anh Woo-jin…”
Khi Yeo Woo-jin bắt đầu rút hông lại, Jun cuống cuồng níu lấy tay hắn. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thút thít trong nước mắt. Nhìn cậu, Yeo Woo-jin khó lòng kiềm chế nụ cười đầy mãn nguyện trước cảnh tượng này. Cậu ta vuốt ve má Jun một cách dịu dàng, như thể đang dỗ dành cậu.
“Cậu chắc chứ? Tôi còn ghét việc làm cậu khổ sở hơn nữa đấy…”
“Hức, k-không sao đâu mà. Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt. Tôi muốn làm thế…! Làm ơn hãy cho tôi làm…”
“Được thôi. Jun à, chính cậu là người yêu cầu tôi làm việc này đấy nhé. Cậu hiểu rõ điều đó, đúng không?”
“V-vâng…”
Yeo Woo-jin nhìn Jun đang tuyệt vọng gật đầu như thể cậu là thứ đáng yêu nhất trên đời. Cậu ta hôn lên mắt, lên mũi, rồi đến lượt đôi môi cậu. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể thấy ai đó dễ thương đến thế. Thường thì, bất cứ khi nào thấy ai đó khóc, cậu ta sẽ bực bội trong lòng. Chưa một lần nào cậu ta trao đi những cái chạm dịu dàng chỉ để dỗ dành ai đó ngừng khóc.
“…Á!”
Yeo Woo-jin rút ra một chút, rồi đột ngột đâm từ từ vào điểm đã khiến Jun phải bám chặt lấy cánh tay cậu ta. Lưng Jun cong gập lại. Nhờ sự kích thích liên tục, cảm giác đó không còn hành hạ như lần đầu cậu ta tiến vào nữa. Tất nhiên, cơn đau vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng những tia chớp khoái lạc bùng nổ trước mắt cậu là điều không thể phủ nhận.
“Ưm,hức!A a a!”
Tiếng rên của Jun như một chất kích thích đối với Yeo Woo-jin.
“Tại sao, tại sao nó lại… to hơn nữa thế này…! Hức, đau quá…!”
Jun vừa mới bắt đầu làm quen được với kích thước của cậu ta, nhưng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn đó, Yeo Woo-jin đã đánh mất lý trí cuối cùng. Không, việc cậu ta chưa đâm cặc vào cậu một cách tàn nhẫn đã là bằng chứng cho thấy cậu ta đã kìm nén lắm rồi.
Nhưng đối với Jun, thế này vẫn là quá sức. Dương vật thô to không ngừng nong rộng các vách ngăn bên trong khiến những làn sóng đau đớn ập đến, để rồi chúng lại bị nuốt chửng bởi luồng khoái lạc trào dâng.
Dù muốn hay không thì nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng. Ngoài việc hớp lấy những hơi thở đứt quãng, Jun chẳng thể làm gì khác. Tất cả những gì cậu mong mỏi lúc này là cơn đụ địt mãnh liệt này sớm kết thúc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 18"