Chương 8
Một trần nhà xa lạ hiện ra trong tầm mắt.
‘A, đây không phải nhà mình.’
Cậu đã ngất xỉu và tỉnh lại hai lần, nên dù trần nhà xa lạ, thói quen ngất và tỉnh đã trở nên quá quen thuộc. Nhưng không giống lần đầu tiên, cơ thể cậu giờ đây có cảm giác khác biệt.
[Tác dụng phụ Dẫn đường được giảm nhẹ nhờ tháo thiết bị triệt tiêu.]
[Tác dụng phụ Dẫn đường: ngất xỉu → sốt nhẹ, chảy máu cam, ho, ho ra máu, v.v.]
[Mẹo!! Nâng cao Thể lực sẽ giảm cả hình phạt lẫn tác dụng phụ Dẫn đường.]
Khi cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà, các cửa sổ giống như trong trò chơi lướt qua trước mắt cậu. Đến lúc này, nó không còn giống tiểu thuyết mà giống một trò chơi hơn. Dù nó là gì cũng không quan trọng, có còn hơn không. May mắn thay, miễn là Thể lực không chạm mức không, cậu dường như tránh được việc ngất xỉu.
Rầm!
“Mẹ kiếp, sao mày không cho tao vào! Tao sẽ phá tung nó thì mày mới cho tao qua sao?”
Trước tiếng động lớn từ bên ngoài cửa, Jun ngồi dậy. Giọng nói tiếp theo cậu nghe thấy là của Joo I-han. Cậu chưa từng nghe nhiều, nhưng cậu nhận ra ngay lập tức.
“Anh, đừng phá đồ. Cứ dịch chuyển tức thời vào trong là được mà, đúng không?”
“Ha, cao kiến đấy, Yeo Woo-jin.”
Joo I-han không cô đơn vì Yeo Woo-jin đang ở cùng hắn.
“Không, làm ơn! Esper Park Do-gyeom sẽ sớm quay lại, và lúc đó tôi sẽ cho các anh vào. Làm ơn hãy đợi cho đến lúc đó. Nếu Guide bên trong gặp các anh lúc này, dù cậu ấy muốn hay không, cơ thể cậu ấy sẽ bắt đầu Dẫn đường cho các anh, và sau đó cậu ấy sẽ lại ngất xỉu. Và khi điều đó xảy ra, các anh sẽ phải chờ rất lâu cho đến khi cậu ấy tỉnh lại.”
Có vẻ như Joo I-han đã bực bội một lúc lâu rồi. Và dù người đó là ai, một người đàn ông đang ngăn cản hai người họ bước vào.
‘Cơ thể cậu ấy sẽ tự Dẫn đường sao?’
Không đời nào cơ thể Chajun có thể tự Dẫn đường được. Thiết bị triệt tiêu đã chặn năng lượng của cậu. Nhưng khi Jun liếc nhìn bàn tay phải của mình, cậu thở dài. Chiếc nhẫn lẽ ra phải ở đó đã biến mất. Chiếc nhẫn mà Giám đốc trại trẻ mồ côi đã ép cậu đeo, trói buộc cuộc đời cậu như một cái bẫy. Cái bẫy đã biến mất, và con thú non nớt cuối cùng đã thoát khỏi lồng. Tất nhiên, bên trong, nó không còn là cùng một người nữa.
Lời của người đàn ông đó chắc chắn đã có tác dụng, bởi vì mặc dù Joo I-han và Yeo Woo-jin lẩm bẩm thêm vài lời phàn nàn, họ không cố gắng xông vào. Họ cũng không sử dụng năng lực của mình.
Trong khi họ sốt ruột chờ đợi Park Do-gyeom, thì ngay lúc đó anh ta đang ở văn phòng Giám đốc.
“Ngài chắc chắn không có gì bất thường khác chứ?”
“Ý anh là bất thường gì? Này, đây là trại trẻ mồ côi do chính phủ điều hành. Giấu Guide là mờ ám, nhưng ngoài ra thì không có gì. Tôi đã nói rồi, tôi đã kiểm tra.”
Park Do-gyeom phóng ánh nhìn sắc lạnh vào khuôn mặt khó tin của Giám đốc. Một trại trẻ mồ côi do chính phủ điều hành có liên quan đến chuyện này, và đó là lời bào chữa sao? Ngay cả những tài liệu anh ta được đưa cũng chỉ cho thấy sự tham lam, toàn bộ sự việc chỉ là để kiếm tiền. Giám đốc trại trẻ mồ côi đã nhận vô số tiền hối lộ. Anh ta ném xấp tài liệu xuống bàn, khiến chúng văng tung tóe.
Giám đốc chỉ có thể gượng cười chua chát khi những tờ giấy được thư ký của bà chuẩn bị gọn gàng để tránh rắc rối rơi vào tình trạng lộn xộn.
“Bỏ qua chuyện đó, tại sao anh lại nói không?”
“Không ư? Chẳng phải quá rõ ràng sao? Đứa bé đó đã lớn lên trong sự lạm dụng. Bạo lực, nhưng còn cả sự giày vò tinh thần với tư cách là một Guide nữa. Cậu ấy thậm chí còn không biết mình là Guide. Và bà mong tôi đưa cậu ấy vào đội của mấy người ư? Một đội toàn những kẻ biến chất?”
Giám đốc thở dốc nặng nề, bà ta đã lỡ lời mà không kịp nghĩ. Khi nhận ra quá muộn, vẻ mặt bà ta cứng đờ lại. Nhìn bà ta, Park Do-gyeom cay đắng nghĩ đầu tiên người đàn bà này bao che cho trại trẻ mồ côi do chính phủ điều hành, sau đó lại nói một cách tự nhiên về sự lạm dụng mà đứa trẻ phải chịu đựng.
“Tôi không biết Giám đốc lại nghĩ về chúng tôi như vậy. Biến chất, ha… Có vẻ như tôi sẽ phải cho anh thấy những kẻ biến chất thực sự là gì.”
Ngay cả khi nói, vẻ mặt của Park Do-gyeom hầu như không thay đổi. Rốt cuộc, bản thân anh ta cũng nghĩ các thành viên trong đội mình là những kẻ biến chất. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có quyền nói điều đó. Anh ta tức giận, ngay cả khi nó không thể hiện ra.
Tuy nhiên, chỉ có một lý do duy nhất khiến anh ta không nổi cơn thịnh nộ. Guide… Park Do-gyeom nhớ lại khoảnh khắc anh ta ôm Guide đó trong vòng tay. Với suy nghĩ đó, anh ta cảm thấy mình có thể chịu đựng mọi lời lăng mạ. Trên thực tế, những gì anh ta vừa nghe hầu như không đủ tiêu chuẩn là lăng mạ.
“Họ nói rằng họ sẽ thêm cậu ấy vào khi cậu ấy ổn định. Có gì khó khăn trong việc chờ đợi đâu? Ngay cả con chó ở nhà tôi còn làm được điều đó!”
Việc chờ đợi là không thể. Giám đốc có thể không nói thẳng, nhưng bản năng của Park Do-gyeom cho anh ta biết sự thật rằng nếu anh ta chờ đợi, Guide sẽ bị đưa đi.
“Bà trở nên đa cảm từ khi nào vậy… Giám đốc thân mến của chúng ta. Tôi hiểu cảm xúc của bà. Nhưng nếu Trung tâm thậm chí không cung cấp sự hỗ trợ thích hợp cho các Guide, thì bà mong chúng tôi phải làm gì?”
Trước lời nói của Park Do-gyeom, khuôn mặt Giám đốc nhanh chóng cứng lại. Chính phủ chỉ có hai cách để hỗ trợ các Esper mạo hiểm mạng sống vì quốc gia. Cách thứ nhất là hỗ trợ vật chất. Chính phủ không tiếc tiền cung cấp cho các Esper, mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều với những người có thể sống tốt nhờ khả năng tự thân như họ. Trên thực tế, rời khỏi Trung tâm và hoạt động độc lập thường sinh lợi hơn. Lý do duy nhất khiến các Esper cấp cao vẫn liên kết với Trung tâm là vì Guide.
Mọi Guide, bất kể cấp độ thấp đến đâu, đều bị pháp luật yêu cầu phải đăng ký với Trung tâm ngay khi năng lực biểu hiện. Và vai trò của chính phủ là phân công những Guide đó cho các Esper.
Đó cũng là lý do các Esper vẫn liên kết với chính phủ.
“…Vậy rốt cuộc anh định làm gì?”
Giọng Giám đốc chùng xuống. Không đời nào bà ta có thể phớt lờ đội của Park Do-gyeom – đội có ba Esper cấp S. Tuy nhiên, có hai lý do khiến bà ta không thể đồng ý với yêu cầu của Park Do-gyeom. Thứ nhất, tình trạng của Guide quá tồi tệ, người cậu ta đầy rẫy chấn thương tâm lý và thể chất bị hủy hoại. Bà ta không thể giao một Guide như vậy cho ba người đàn ông hành động hoang dã như những kẻ biến chất.
Thứ hai, mặc dù phải chờ Guide tỉnh lại để có bài kiểm tra chính xác, nhưng không thể phủ nhận cậu ta rất bất thường. Thông thường, hiệu quả của Dẫn đường hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ tương thích giữa Esper và Guide. Ngay cả một Guide cấp S cũng không thể hiệu quả với một Esper có tỷ lệ tương thích thấp, đôi khi còn kém hiệu quả hơn cả Guide cấp D có tỷ lệ tương thích cao.
Nhưng Guide này đã ảnh hưởng đến các Esper gần đó chỉ bằng năng lượng rò rỉ khi cậu ấy ngủ. Ngay cả Giám đốc chỉ đến kiểm tra thoáng qua cũng cảm nhận được điều đó. Độ tinh khiết của Dẫn đường của cậu ấy là phi thường. Cậu ấy hoàn toàn có thể là loại Guide thậm chí không cần tỷ lệ tương thích. Đã có tiền lệ ở nước ngoài. Việc cho phép Park Do-gyeom và nhóm của anh ta độc chiếm cậu ấy là không thể chấp nhận được.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 8"