Chương 102
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul từ từ mở mắt ra trong cảm giác kỳ lạ. Thật ra, nói là “bật dậy” thì chính xác hơn.
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tấm thảm đỏ mềm mại và ấm áp. Và… đôi giày to lớn của Mikhail…
Với một đầu óc đầy dấu hỏi, Yul từ từ ngẩng mặt lên.
“Yuri…?”
Từ trên cao vời vợi, khuôn mặt đầy kinh ngạc của Mikhail hiện ra. Nếu khuôn mặt hắn trông xa xôi đến mức này thì có nghĩa là…
“Áááá, sao lại là búp bê nữa hả? Anh nói là con người cơ mà, con người mà! Đồ lừa đảo!”
Yul lăn lộn trên sàn trong cơn phẫn nộ. Mikhail cũng có vẻ bối rối không kém, cẩn thận nhấc Yul lên.
“Tại sao… là búp bê?”
“À, đó là điều em muốn nói! Sao anh bảo sẽ biến thành người! Sao lại cứ bảo là búp bê thếếế!”
{Bíp bíp bíp bíp!}
“Oan quá, oan ứ ứ ứ ứa!”
{Bíp bíp! Bíp bíp bíp!}
Lucky, đứng sau hàng rào, cũng hòa theo tiếng hú của Yul bằng giọng hét đầy nhiệt huyết. Trước màn song ca của một con búp bê và một chú rồng, Mikhail lặng lẽ bịt tai bằng hai tay.
*
“Vậy là… do ảnh hưởng ma thuật từ cái tên Bá tước khốn kiếp đó đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Aaaaaa! Tức chết đi được!”
Trong phòng tiếp kiến của hoàng cung, Yul gào lên tuyệt vọng trước câu trả lời của Andrey, dùng nắm đấm nhỏ xíu đập mạnh vào ghế sofa. Cậu dồn hết sức ra đấm nhưng chỉ khiến chút bụi mỏng manh bay lơ lửng.
Mikhail vội vã lao đến dỗ dành Yul đang khóc thét rồi vội vàng hướng về phía hoàng thất.
Andrey nhìn Mikhail chạy đến với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng Mikhail chẳng giải thích gì rõ ràng mà chỉ lấy Yul từ trong túi ra đặt lên bàn.
Andrey trố mắt, không nói nên lời trong giây lát.
Gã cứ nhìn Yul như không tin vào mắt mình, cho đến khi Yul cúi đầu chào một cách thuần thục: “Kính chào Hoàng đế bệ hạ.” Khi nhận ra người đứng trước mình thực sự là Yul, Andrey bật cười.
“Cậu ta cuối cùng cũng làm được rồi,” Andrey lẩm bẩm. Mikhail nhanh chóng giải thích tình hình.
“Tôi không hiểu tại sao Yuri, đáng lẽ phải là con người, lại hóa thành búp bê. Có vấn đề gì ở đây chăng?”
Andrey lập tức triệu tập pháp sư của hoàng tộc đến kiểm tra tình trạng của Yul.
Sau một hồi các pháp sư khám xét, họ kết luận rằng do ai đó đã phù phép lung tung nên ma thuật trong người Yul vẫn còn bất ổn, khiến cậu có thể biến đổi giữa hình dạng búp bê và con người.
Sau khi các pháp sư hoàng gia rời đi, Yul tức giận vô cùng, ngồi văng tục bực bội:
“Toàn tại ông già bá tước khốn kiếp đó! Chẳng có cái gì suôn sẻ cả, đúng là không có cái gì tốt lành!”
“Vậy là em ấy sẽ trở lại thành người chứ?”
“Ừ.”
“Không có chuyện bị đẩy về thế giới trước như lần trước chứ?”
“Không đâu. Lần này là nghi thức chính thức để chuyển thế mà.”
Mikhail hỏi với giọng lo lắng và cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Andrei. Dù sao đi nữa, Yul vẫn nằm ườn ra ghế sofa với vẻ mặt khó chịu.
“Ít ra cũng may là có tin đồn Bá tước Wilson sử dụng ma thuật hắc ám, chúng ta có thể giải thích rằng Yul bị lời nguyền biến hình từ người thành búp bê do Bá tước Wilson gây ra.”
“Vậy sao?”
Nghe lời Andrey, Yul tròn xoe mắt. Ký ức về quá khứ khi phải vật lộn giấu thân phận, không để lộ bí mật về ma thuật hắc ám hay di chuyển linh hồn chợt thoáng qua trong đầu.
“Dĩ nhiên Tòa Thánh vẫn cứ khăng khăng đó là sản phẩm của hắc pháp nên phải thiêu hủy, họ làm ầm ĩ lắm. Nhưng khi Mikhail khẳng định cậu vốn là con người, họ đành lùi bước thôi.”
“Đúng vậy.”
Khi Mikhail phụ họa theo lời Andrey, Yul gật gù đầu.
Nhưng Andrey nghe xong liền khịt mũi đầy châm chọc:
“Mikhail cư xử cứ như thể sắp dẫn đoàn kỵ sĩ đánh thẳng vào Tòa Thánh ngay lập tức ấy.”
“Hả?! Thật sao? Ái chà, Mikhail! Em đã dặn đừng đụng đến Tòa Thánh mà!”
Ký ức về Mikhail từng khiêu chiến với Giáo Hoàng và bị giết chết trong nguyên tác bất chợt hiện lên, khiến Yul bật cao giọng.
“Tóm lại là tôi chẳng làm gì cả!”
“Ừ, chỉ suýt làm thôi.”
Nghe Mikhail đáp lại, Andrey bĩu môi chê bai. Yul trừng mắt đầy oán trách về phía Mikhail thì thầm: “Đúng là đồ cứng đầu không chịu nghe lời!”
“Dù sao mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi. Cậu cũng đã quay trở lại.”
“Nhưng mà… quay về thân xác một con búp bê như này thì có ổn đâu! Mikhail không hiểu được thân phận búp bê khổ sở thế nào nên mới nói vậy.”
“Ta cũng từng trải qua mà.”
“Có mấy phút ngắn ngủi đó thôi!”
Yul vừa hờn dỗi thì Mikhail liền nhếch miệng cười, dùng ngón trỏ đầy dứt khoát chọt vào má phúng phính của cậu. Ngay lập tức, Yul dùng cả hai tay nắm chặt lấy ngón trỏ thẳng tắp của Mikhail.
“Trời ơi, em hoàn toàn bị lừa rồi.”
“Dù sao cũng không thể hoàn lại được đâu.”
“Đấy, chính vì không thể hoàn lại nên em tức chết đi được.”
“Vậy em có hối hận không?”
“Không. Với lại nếu tôi nói hối hận thì anh sẽ cho em quay về sao?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Thấy chưa. Đã thế còn hỏi.”
Yul nói một cách phụng phịu, nhưng câu trả lời của Mikhail khiến cậu thấy không hài lòng lắm. Trước đây cậu chỉ nghĩ việc bị công tước điên cuồng ám ảnh thật đáng ghét, nhưng giờ đây sự ám ảnh ấy lại khiến cậu vui mừng khôn xiết.
“Ta yêu em, Yuri.”
“Sao đột nhiên tỏ tình như thế?!”
“Vậy em không thích à?”
“Không, em thích lắm. Hãy nói nữa đi. Vì em thấy hạnh phúc mà.”
Yul đáp lại một cách ngượng ngùng, hai má đỏ ửng. Nghe vậy, Mikhail định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Andrey nhanh chân cắt ngang.
“Nếu muốn tán tỉnh thì ra ngoài làm đi cho tôi nhờ.”
“À, đúng vậy. Hóa ra có vị khách không mời mà tới đang ở đây.”
“Người tìm đến đây là Mikhail chứ đâu phải ta.”
Dù bị Andrey lạnh lùng trả lời, Mikhail chẳng màng đến mà nhẹ nhàng bỏ Yul vào túi áo rồi rời khỏi phòng yết kiến mà chẳng ngoái đầu nhìn lại.
*
“Lucky! Lucky! Con yêu à!… Nhưng mà sao con lớn nhanh thế này…?”
{Bíp bíp! Bíp bíp!}
“Có sao đâu, nào nào, con của ta! Ngoan lắm, thật là ngoan!”
Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt lúc nãy vì quá bất ngờ không kịp diễn ra giờ đã bắt đầu. Lucky cẩn thận liếm liếm Yul, còn Yul cũng ôm chặt Lucky trong vòng tay, cố tránh để khỏi bị nó nuốt mất.
Một cảm giác mát lạnh và mượt mà lan khắp cơ thể. Đối với Yul, đó chỉ mới là vài ngày, nhưng thời gian ở thế giới này khác với nơi kia nên hẳn đã hơn một năm trôi qua. Nghĩ đến khoảng thời gian đó thì việc Lucky lớn nhanh vùn vụt cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù nói là lớn nhiều nhưng nó vẫn chỉ cao đến đầu gối của Mikhail.
“Bố xúc động quá, Lucky à. Khi nào con lớn nhanh thế này, huhu. Giờ mà lớn thêm chút nữa chắc bố nhỏ bé đến mức chẳng nhìn thấy con đâu mất. Hức.”
“Không cần lo chuyện đó đâu.”
“Sao vậy?”
“Nghe nói khi trưởng thành thì nó sẽ to lắm. Có thể là nhờ khả năng biến hình khổng lồ nên bình thường cơ thể không phát triển nhiều lắm.”
“Ôi trời, thật là kỳ diệu quá!”
Yul mắt sáng rực khi nghe Mikhail giải thích, cọ mặt mình vào người Lucky. Lucky có vẻ thích thú nên kêu gừ gừ.
“Yuri.”
Mikhail đã lặng im quan sát cuộc đoàn tụ của hai người bấy lâu, giờ mới gọi Yul bằng giọng trầm ấm. Yul giật mình trước âm điệu nghiêm túc, tròn mắt nhìn Mikhail. Rồi chợt hiểu ra, đôi mắt vốn đã to càng mở tròn xoe.
“M-Mikhail?!”
Hắn quỳ một gối xuống đất, chân kia gập lại, một tay đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
Tư thế đó, cậu chỉ từng thấy trong phim… Không lẽ… Không lẽ nào!
“Mikhail, anh đang cầu hôn em đấy à?!”
“Chính xác.”
“Vậy thì trong chiếc hộp đó chẳng lẽ là…!”
Yul dùng hai tay bịt miệng. Hôn nhân mà hắn từng nhắc qua giờ đã đến gần như vậy.
Nhưng lúc này, trong cái đầu bé nhỏ của Yul chỉ tràn ngập một suy nghĩ: Rốt cuộc trong chiếc hộp kia có gì? Hình ảnh chiếc nhẫn kim cương mà cậu từng định cầm rồi bỏ chạy khi mới đến thế giới này lại hiện lên trước mắt.
“Vậy là, chiếc nhẫn… chẳng ngờ lại trao cho em theo cách này.”
Mikhail bật cười khẩy, ngay cả hắn cũng cảm thấy chuyện thật khó tin. Hắn do dự không biết nên đeo nhẫn thế nào cho đúng.
“Ha… ánh xanh lấp lánh… Khoan đã, sao lại màu xanh?”
Kim cương không phải phải trong suốt sao? Yul đang trầm trồ thì giật mình trước sắc xanh bất ngờ. Chiếc nhẫn có viên đá chính màu xanh to bằng mắt Yul, xung quanh được viền bằng những viên đá nhỏ trong suốt.
“Là kim cương xanh. Viền ngoài là kim cương thường.”
“Ha…”
Yul lập tức dùng hai tay che miệng khi nghe Mikhail giải thích tử tế.
Viên kim cương xanh ư, kim cương xanh ư. Cậu chưa từng nghe qua bao giờ. Nó quá hiếm và chắc chắn có giá trị khổng lồ. Dĩ nhiên Yul chẳng nghĩ tới chuyện bán chiếc nhẫn này, nhưng chỉ việc tưởng tượng giá trị của nó thôi cũng khiến cậu tràn ngập hạnh phúc.
“Kết hôn với ta nhé, Yuri.”
Mikhail nhìn Yul đang say sưa ngắm viên kim cương bằng ánh mắt đầy hạnh phúc rồi thì thầm bằng giọng trầm ấm.
“Vâng ạ! Ơ…Ơi?”
Yul tràn đầy vui sướng đáp lời rồi bỗng nghiêng đầu ngơ ngác. Chỉ mới vài giây trước, cậu còn phải ngước nhìn Mikhail, vậy mà bây giờ lại đang nhìn xuống người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình.
“Không lẽ nào…”
Khi Yul cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, Mikhail cất tiếng đầy thỏa mãn:
“Giờ đã thành người, cuối cùng chúng ta có thể tận hưởng đêm tân hôn cho thật trọn vẹn rồi.”
Trước ánh mắt đói khát như thú dồ của Mikhail, Yul vội lùi lại kêu lên:
“Kh-khoan đã, Mikhail ơi, em chưa chuẩn bị tâm lý, với lại chúng ta còn chưa làm lễ cưới kia mà, sao đã vội đêm tân hôn rồi hả?!”
Bên ngoài trời đang nắng chói chang giữa ban ngày, nhưng bên trong dinh thự Orlov, đêm tối chỉ dành riêng cho hai người đã bắt đầu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 102"