Chương 101
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Cậu có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Yul đờ người một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào cục bông nhỏ xíu trước mặt. Đôi mắt đỏ thẫm kia cũng đang nhìn chằm chằm vào Yul. Hai ánh mắt im lặng giao nhau trong không gian tĩnh lặng.
Cuối cùng, sau một hồi lâu, Yul mới dè dặt lên tiếng:
“Nếu em trở về… liệu em có thể quay lại được không ạ?”
“…Không. Ta sẽ không để em đi nữa đâu.”
Khác với giọng điệu bình thản của Yul, giọng nói của Mikhail tràn đầy sự khắc khoải không giấu nổi. Ngay cả quyết tâm không bao giờ để Yul ra khỏi tầm mắt nữa cũng hiện rõ trong từng lời nói.
“Vậy là em sẽ không bao giờ được trở lại nữa sao ạ?”
“…Ừ. Không bao giờ.”
Yul hít một hơi sâu trước câu trả lời của Mikhail, rồi hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh:
“Nếu em từ chối thì sao?”
“Ta sẽ bắt em đi bằng mọi giá.”
“Với cái thân hình tí hon thế này ư?”
“…Bằng bất cứ cách nào.”
Thoáng ngỡ ngàng trước lời Yul, Mikhail lập tức đáp lại không chút do dự. Lời đáp đầy bướng bỉnh phát ra từ con búp bê vải vỏn vẹn 20cm khiến Yul suýt bật cười. Cậu cắn chặt răng, nuốt trôi tiếng cười rồi thở ra hơi ngắn.
“Thế giới đó không phải là thế giới của em. Mikhail cũng biết mà. Ở đây em chỉ là một nghiên cứu sinh, nhưng ở đó thì không. Nơi này em là Park Yul, nhưng nơi kia thì chẳng phải.”
Từ bỏ tất cả những gì đã sống. Yul chỉ đơn giản nói mình là nghiên cứu sinh, nhưng trong đó ẩn chứa vô vàn điều không thể đong đếm. Việc di chuyển đến một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi nền tảng cuộc sống thay đổi hoàn toàn, đồng nghĩa với việc Yul phải từ bỏ mọi thứ của mình.
Ở nơi đó, chẳng có gì thuộc về Yul cả.
“Nhưng em có ta mà.”
Chỉ trừ một thứ duy nhất.
Yul bật cười khi nghe lời nói của Mikhail. Nụ cười mà cậu đã cố kìm nén giờ được thoải mái bộc lộ hết. Mikhail tròn mắt nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
“Anh biết không, em đã chờ đợi để nghe câu nói đó từ anh. Đúng là công tước điên mà, chẳng phải sao? Ích kỷ, ngang bướng. Em chỉ mong anh nói ra những lời độc đoán như thế, kiểu bảo em từ bỏ mọi thứ khác chỉ để nhìn mỗi mình anh thôi ấy.”
“…Nghe chẳng giống lời khen chút nào.”
“Sao cũng được, vì em sẽ quay về bên anh mà.”
Yul nói xong, Mikhail liền dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như cục bông nắm lấy ngón trỏ phải của Yul. Cảm giác êm ái lan tỏa từ đầu ngón tay. Yul thở sâu một hơi, tận hưởng trọn vẹn cảm giác đang hiện hữu nơi đầu ngón tay.
“Em đã vứt bỏ tất cả để đi.Dù biết rõ một khi đi là không thể quay lại, em vẫn kiên quyết như thế. Vậy nên Mikhail phải thật tốt với en đấy nhé. Phải âu yếm, nựng nịu em suốt đời, lúc nào cũng phải khen em xinh đẹp. Đã rõ chưa?”
Yul thản nhiên thốt ra những lời mà đáng lẽ phải khiến cậu ngượng ngùng nếu để ý kỹ.
Nhưng nghe lời đó, Mikhail bỗng bật cười rạng rỡ. Nỗi lo lắng đã đè nặng trong lòng hắn bỗng chốc tan biến.
Hắn đã tìm mọi cách vượt qua thế giới này để đưa Yul về. Nhờ sự giúp đỡ của Andrey, hắn lục tung mọi cuốn sách ma thuật trong đế quốc. Suốt hơn một năm trời, hắn chỉ ru rú trong phòng, cố gắng tìm cách đưa Yul trở về.
Nhưng chẳng có cách nào để gọi Yul trở lại thế giới này. Đó không phải điều hắn có thể tự ý làm được. Chỉ khi chính Yul thực hiện nghi thức vượt qua thế giới ấy, thì cậu mới có thể tồn tại trọn vẹn ở nơi này.
Yul chính là người dù đang ở nơi đây nhưng vẫn khắc khoải nhớ về thế giới của mình. Cậu đã muốn trở về nơi sinh ra, và cuối cùng cũng thực sự ra đi. Việc yêu cầu Yul ở lại mãi mãi trong thế giới này chỉ là ước muốn ích kỷ của Mikhail. Đó là một tình cảm vô cùng vị kỷ.
Vì vậy, Mikhail bắt đầu tìm cách để chính mình có thể sống trong thế giới của Yul.
Về cơ bản, điều này không phải hoàn toàn bất khả thi. Nếu trở thành một con búp bê như Yul và tồn tại như thế, Mikhail hoàn toàn có thể thực hiện việc di chuyển giữa các chiều không gian.
Tuy nhiên, có hai vấn đề phát sinh. Thứ nhất, giống như việc Yul chỉ có một phần linh hồn vượt qua khi di chuyển giữa các chiều không gian, Mikhail cũng chỉ có thể làm được như vậy.
Tóm lại, đây là một sự dịch chuyển không hoàn chỉnh nên một ngày nào đó cũng phải trở về thế giới ban đầu như Yul.
Một điều nữa là với thân xác búp bê, khi gặp Yul, lúc muốn ôm cậu thì không thể ôm được. Chỉ khi giả định đôi lúc được hóa thành người như Yul thì mới có thể ôm cậu.
Dù là lý do vô cùng nhục dục và ích kỷ, nhưng với Mikhail lại là vấn đề cực kỳ quan trọng.
“Về thôi.”
“Cảm ơn em.”
“N-Này, đợi đã… Đợi đã! Cậu nói đi là đi luôn như thế à? Không bao giờ quay lại nữa sao?!”
Changhyun, người đã im lặng lắng nghe, bỗng giật mình hét lên. Yul nhìn Changhyun bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi ngay lập tức trở nên áy náy. Đương nhiên gương mặt của Mikhail đầy vẻ bất mãn.
“Cậu nghiêm túc đấy à? Đi là không quay lại được đâu! Không bao giờ quay lại được nữa đấy!”
“Tôi xin lỗi. Changhyun à, tôi phải đi.”
“Nhưng, nhưng……!”
Anh lộ rõ vẻ mặt bối rối. Đứng từ góc độ của Changhyun, người bất ngờ mất đi người bạn thân thiết, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Vừa mới tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê bỗng tuyên bố sẽ đến một thế giới xa lạ nơi chiều không gian khác, ai mà chẳng lo lắng cho được.
“Changhyun à.”
“Cậu… cậu thực sự định đi sao? Chuyện này đâu phải quyết định đơn giản như vậy…”
“Không phải tôi quyết định bừa đâu. Ngay từ khoảnh khắc trở về, suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là điều này. Tôi muốn quay lại. Dù phải từ bỏ tất cả, tôi cũng muốn về bên anh ấy.”
“…Cậu.”
“Xin lỗi.”
Yul thật lòng cảm thấy có lỗi với Changhyun. Là bạn bè, cậu hiểu người kia phải lo lắng và tổn thương đến nhường nào. Thế nhưng, trong câu trả lời của mình không hề có chút dao động, điều đó khiến cậu càng thêm áy náy.
“Tôi phải đi. Đây là thế giới tôi đã sống, nhưng không có Mikhail. Với tôi, anh ấy chính là cả thế giới. Tất cả đã trở nên như vậy rồi.”
Nếu hỏi từ khi nào, tự cậu cũng không biết nữa. Không biết từ lúc nào, hắn đã trở thành cả thế giới của cậu, cậu yêu hắn đến mức không thể cưỡng lại.
Vì thế, cậu phải đi thôi. Không cần nghĩ gì khác, cũng chẳng có thời gian để do dự. Chỉ một lý do duy nhất: cậu yêu hắn.
“Mikhail, làm thế nào để quay lại?”
Bỏ lại Changhyun đang nửa tỉnh nửa mê phía sau, Yul nhìn thẳng vào Mikhail. Hắn khẽ gật đầu nhẹ.
“Chỉ cần bút và dao là được.”
“Thế thôi à?”
“Ừ.”
“Hiểu rồi.”
Không cần gì quá cầu kỳ. Yul nhặt lấy con dao găm mà Mikhail vừa ném xuống sàn nhà lăn lóc, rồi lấy thêm một cây bút đang nằm lăn lóc trên bàn.
“Đây.”
Mikhail ôm chặt cây bút bằng gần như toàn bộ cơ thể bé nhỏ rồi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc một vòng tròn trên sàn. Cây bút so với kích thước của hắn quá lớn nên trông thật khó khăn.
Yul nhìn Mikhail vừa càu nhàu vừa cố vẽ hình tròn mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Đáng yêu đến mức không nhịn được cười.
Chỉ một lát sau, Mikhail đã vẽ xong một vòng tròn đủ lớn cho một người bước vào, rồi viết thêm những ký tự kỳ lạ xung quanh.
Cậu hoàn toàn không biết gì về mặt phép thuật, nhưng ít nhất cũng nhận ra thứ hắn đang vẽ là một pháp trận.
Yul lặng yên quan sát hắn vẽ pháp trận.
Lẽ ra phải cảm thấy bồn chồn và lo lắng, nhưng không hề có chút cảm giác nào như vậy. Thay vào đó, chỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khi nghĩ đến việc được hoàn toàn bước vào thế giới của Mikhail.
Đang mỉm cười đầy hồi hộp, Yul bỗng giật mình vì một suy nghĩ thoáng qua.
“Mikhail, Mikhail.”
“Gì vậy?”
“Khi em quay lại, em sẽ là người hay là búp bê?”
“Là người.”
“Thật luôn sao? Yay!”
Yul thật lòng vui mừng trước câu trả lời của Mikhail. Dù đã quen với việc làm búp bê nhưng con người vẫn thoải mái nhất khi được sống đúng với bản chất của mình.
Trong lúc đó, Mikhail đã vẽ xong ma thuật trận. Có vẻ mệt mỏi, hắn ném cây bút to bằng cả người sang một bên rồi ngước nhìn Yul.
“Làm rơi một giọt máu vào giữa đi.”
“Ơ, máu á?”
Yul lẩm bẩm nhưng vẫn lấy con dao nhỏ đang cầm khẽ cứa một đường lên ngón trỏ. Sợ đau nên cậu chỉ cứa nhẹ khiến da tuy rướm máu nhưng chẳng chảy được bao nhiêu. Nhăn mặt, Yul bóp mạnh ngón tay để nặn cho máu chảy ra.
Yul nhìn Mikhail với vẻ mặt bối rối khi chỉ vắt được vài giọt máu nhỏ như nước tiểu kiến.
“Chỉ nhiêu đây liệu có đủ không…?”
“…Cứ thử xem.”
Có vẻ ngay cả Mikhail cũng không chắc chắn với lượng máu ít ỏi đến thế. Yul ngượng ngùng hít mũi rồi chấm giọt máu trên đầu ngón tay vào giữa vòng pháp thuật.
“Giờ đọc chú nguyện ba lần: I Verivete de Orlia Via Verivete.”
“Ồ… khó phát âm quá nhỉ.”
Yul nhắm mắt tĩnh tâm, cố ghi nhớ câu thần chú kỳ lạ chưa từng nghe thấy bao giờ. Sau một hồi, cậu mở mắt ra và bắt đầu lẩm nhẩm đọc từng chữ một cách khó nhọc.
“Ah Berry…… Bete De…… Orlia Via, Ah…… Veribete. Ah Veribete…… De Orlia Via…… Veribete. Ah Veribete De…… Orlia Via Veribete.”
Khi lời chú vừa dứt, ánh sáng xanh bắt đầu tỏa ra từ pháp trận. Mikhail bước nhanh vào giữa pháp trận và nắm lấy vạt áo Yul. Nhìn thấy vậy, Yul cười ha hả rồi cúi xuống đỡ Mikhail lên, ôm chặt trong tay.
Một cảm giác kỳ lạ như cơ thể bồng bềnh trôi nổi bao trùm lấy Yul. Cậu tập trung vào cảm nhận đó rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không gian quen thuộc thoáng hiện rồi vụt biến trước mắt. Ngồi giữa đám đất ấy là Changhyun với vẻ mặt như người mất hồn, nhưng Yul chỉ đành cười gượng gạo về phía anh. Thấy vậy, Changhyun như buông xuống nửa phần, đưa tay vẫy vẫy chào cậu.
Yul nở nụ cười rạng rỡ rồi khép đôi mắt lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 101"