Chương 100
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Ti…ti…tích… tích…
“Tiếng gì thế nhỉ…”
Changhyun cố mở đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ khi nghe thấy âm thanh lạ. Sau khi xác định được nguồn phát ra tiếng động, anh dụi mắt ngái ngủ.
“Thằng Park Yul này, sao ngủ quên mà quên cả tắt TV thế hả?”
Anh lẩm bẩm càu nhàu, ánh mắt đảo qua lại giữa khuôn mặt đang ngủ say của Yul và chiếc TV, rồi cố tìm chiếc điều khiển dưới ánh sáng nhấp nháy từ màn hình. Nhưng có lẽ vì buồn ngủ quá, hoặc không gian lạ lẫm, hay cả hai yếu tố cùng lúc tác động nên việc tìm cái điều khiển trở nên khó khăn lạ thường.
Tìm Remote Thất Bại
Changhyun cáu kỉnh ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi sau khi không tìm thấy chiếc remote. Trên ti vi đang chiếu bộ phim kinh điển . Đúng lúc đó, con búp bê trên phim đang cười một cách ghê rợn rồi vung dao lên.
“Uuu, ghê quá, ghê quá đi!”
Vốn sợ phim kinh dị, Changhyun run bần bật toàn thân rồi ngoảnh đầu đi tìm remote lần nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, một nhát dao sắc lẹm lóe lên và lao thẳng về phía mặt anh.
“Áááaaaa!”
Changhyun hét lên thất thanh khi suýt soát né được nhát dao nhờ phản xạ siêu phàm. Lưỡi dao giờ nằm lăn lóc trên sàn – nơi khuôn mặt anh vừa ở đó chỉ một giây trước.
“Gì, gì vậy… Áaaaaaaaa!”
Giật mình lắp bắp, ngay lập tức một cái nĩa bay tới. Changhyun lăn người tránh né trong tích tắc. Khi nhận ra hướng vũ khí bay tới, cậu hét lên kinh hãi.
“Áaaaaaaa! Park Yul, Park Yul! Park Yuuuuuuuul!”
“Gì, gì thế? Cậu làm sao vậy, áaaaa! Cái này là gì thế này!”
Tỉnh giấc vì tiếng ồn bất ngờ, Yul nhìn thấy dao và nĩa rơi lả tả trên sàn, liền hét lên cùng Changhyun. Ngay lúc đó, một con dao nhỏ khác lại bay tới.
“Cái quái gì thế này!”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”
Changhyun và Yul cùng hét lên hoảng loạn. Yul run rẩy vì sợ hãi nhưng theo bản năng vẫn bật công tắc đèn lên.
Ngay lúc đó, một hình ảnh xuất hiện – một con búp bê nhỏ cầm chiếc nĩa đang lạch bạch bước về phía họ…
“…Mikhail?”
Đó chính là con búp bê Mikhail.
Nhìn thấy búp bê, Yul quên cả sợ hãi, mặt đờ đẫn ra rồi dụi mắt. Cậu nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.
Trong khi đó, con búp bê Mikhail đang hung hăng vung chiếc nĩa và tiến thẳng về phía Changhyun.
“Aaaaaa! Cứu tôi với!”
Sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Changhyun, Yul bỗng tỉnh táo lại và vội vã chạy đến ôm chặt lấy búp bê Mikhail. Con búp bê giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay anh.
Bất chấp mọi thứ, Yul dùng cả hai tay giữ chặt búp bê rồi áp sát vào mặt mình. Dù Mikhail vẫn còn gầm gừ và cố vùng vẫy, nhưng ít nhất hành động của nó đã trở nên ngoan ngoãn hơn.
“Mikhail… là Mikhail thật sao?”
“Phải giết chết thằng khốn này mới được.”
“Trời ơi, đúng là Mikhail mà…”
Yul chắc chắn đó là Mikhail qua câu trả lời đầy sát khí. Tiếng lẩm bẩm của Yul khiến đôi mắt đỏ rực đang nhìn Changhyun chuyển hướng về phía cậu.
“…Yuri.”
“Mikhail, Mikhail. Đúng là anh rồi phải không? Anh nhớ em nên đến đây ư? Anh đến bằng cách nào thế? Đây không phải mơ chứ, đúng là anh thật sự đến đây rồi phải không? Phải không?”
Yul hỏi bằng giọng nức nở. Rõ ràng đó là Mikhail, nhưng cậu không thể tin nổi, nỗi sợ tất cả chỉ là giấc mơ cứ bủa vây.
“Giấc mơ thì sao, dối trá thì sao, xin đừng nói bất cứ điều gì. Em không muốn tỉnh mộng đâu, vì giờ đây em đang hạnh phúc lắm. Vậy nên, vậy nên xin anh… đừng…”
“Không phải mơ đâu. Cũng chẳng phải giả dối. Đây là hiện thực.”
“Ugh… Mikhail!”
Nghe câu trả lời của Mikhail, Yul liền ôm chặt hắn vào lòng.
Cùng lúc đó, chiếc nĩa trên tay Mikhail rơi xuống, hắn dùng đôi tay nhỏ bé hết sức ôm chặt lấy Yul. Dĩ nhiên với thân hình tí hon của mình thì việc này giống như Yul ôm trọn Mikhail hơn là ngược lại, nhưng điều đó cũng không quan trọng.
“Gì, gì vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này. Park Yul, tình huống này rốt cuộc là…… Aaaaaaa!”
Changhyun đứng nhìn cuộc đoàn tụ đầy nước mắt giữa một người và một con búp bê, lòng tràn ngập bối rối. Nhưng anh không thể kịp đặt câu hỏi tiếp. Bởi ngay khi nghe thắc mắc của anh, đôi mắt con búp bê lại lóe lên ánh sáng đầy sát khí.
“A, con búp bê này chính là Mikhail đấy.”
“……Con búp bê này là Mikhail……? Cậu gọi nó bằng cái tên đó……?”
“Ừ, đúng vậy. Nhưng mà Mikhail, chuyện này rốt cuộc thế nào? Làm sao anh tới được đây vậy?”
Yul nghe xong lời giải thích, bỏ mặc Changhyun đang càng thêm bối rối mà trút hết nỗi tò mò của mình lên Mikhail. Nghe câu chuyện giữa Yul và Changhyun, Mikhail khẽ mỉm cười.
“Yuri, em đã gọi anh sao?”
“Mỗi ngày em gọi cả chục lần. Em còn không nhớ nổi đã gọi bao nhiêu lần rồi.”
Mikhail như trút được gánh nặng khi nghe lời Yul. Thấy vậy, Yul cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên “Yuri” vang lên từ miệng hắn khiến cậu muốn khóc òa lên vì vui sướng.
“Đừng khóc, Yuri.”
Mikhail vỗ về Yul, đôi mắt cậu như sắp trào nước bất cứ lúc nào.
“Anh đến muộn quá. Em đã tưởng không gặp được anh nữa rồi.”
Cậu vốn không muốn nói lời này khi gặp lại người mình mong nhớ bấy lâu, nhưng khi đối diện, những lời trách móc cứ thế tuôn ra. Không phải vì em thực sự giận hắn. Chỉ là một chút hờn dỗi. Trong lòng cậu trào lên bao nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua, những lời “em nhớ anh”, “em muốn anh” cứ muốn thốt thành lời, nên không kiềm được mà càu nhàu trong hạnh phúc.
“Ta xin lỗi. Để em phải chờ lâu thế.”
Mikhail dường như đã nhận ra nỗi lòng của Yul, khẽ cười xin lỗi. Nghe lời đó, nước mắt Yul bỗng trào ra. Lời xin lỗi dịu dàng chứa đầy tình yêu của chàng khiến trái tim cậu tan chảy.
“Ta muốn đến sớm hơn, nhưng phải tìm cách mất nhiều thời gian.”
“Hứ…hức… Em nhớ anh, nhớ anh lắm… Em cứ tưởng mình chết vì nhớ anh…”
“Ta cũng vậy. Ta nhớ Yuri đến chết đi được. Nhưng không thể. Vì ta vẫn phải gặp lại em.”
Nghe lời Mikhail, Yul gật đầu. Bản thân cậu cũng vậy. Cảm giác phải sống trong một thế giới không có hắn khiến cậu tuyệt vọng. Đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi.
Nhưng lý do cậu không thể từ bỏ cuộc sống chính là vì vẫn nuôi hy vọng được gặp lại hắn một lần nữa, như phép màu ngày hôm đó.
“Y-Yul à, r-rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy…?”
Changhyun nhìn Yul đang khóc nức nở mà hỏi dè dặt. Mỗi lần Changhyun mở miệng, đôi mắt búp bê lại ánh lên sắc sáng, nhưng may là không vung vũ khí lung tung như lúc nãy nên cũng an tâm phần nào.
“Changhyun à, có chuyện này…”
Yul vừa nức nở vừa kể cho Changhyun nghe về những gì đã xảy ra với mình.
*
“Vậy… cái đó là Đại Công tước?”
“Ừ. Đúng vậy.”
“Và ngài ấy… từ trong tiểu thuyết chui ra hả?”
“Ừ, chuẩn luôn.”
“………”
Nghe xong lời giải thích của Yul, Changhyun trông như chết lặng. Vẻ mặt anh hiện rõ sự bàng hoàng không thể che giấu.
Nếu ở hoàn cảnh khác, chắc hẳn Changhyun đã lắc đầu cho rằng bạn mình bị điên. Nhưng khi tận mắt chứng kiến con búp bê cử động, không tin Yul chẳng phải là nực cười sao?
“V-vậy sao… Thế, thế tại sao Đại Công tước lại định tấn công tôi…?”
“Bởi ngươi đang ngủ bên cạnh Yuri! Chết tiệt, nhất định phải xé xác ngươi ra mới hả dạ! đồ Changhyun khốn nạn!”
Mikhail trả lời câu hỏi của Changhyun rồi tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, giận dữ điên cuồng. Yul liền dùng cả hai tay giữ chặt Mikhail, không cho hắn đe dọa Changhyun thêm nữa.
“Hahaha, Mikhail thật sự đáng yêu quá đi!”
Nhìn vẻ mặt giận dữ của Mikhail, cậu không nhịn được bật cười. Yul cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần đầu tiên Mikhail nhìn mình như thế này, nhưng hơn cả là cảm giác thấy Mikhail dễ thương cứ như nắm trong tay vậy.
“Chết tiệt! Yuri, thả ta ra ngay! Ta sẽ giết tên đó!”
“Ahahaha! Dễ thương quá, thật sự luôn!”
Càng thấy Mikhail nhăn nhó giận dữ, tiếng cười của Yul càng vang lớn. Một cục bông nhỏ bé chỉ cao 20cm mà lại đòi xé xác, giết chóc, trông thật ngớ ngẩn và buồn cười.
Và Changhyun, người đang chứng kiến cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng bối rối. Dù tận mắt nhìn thấy nhưng anh vẫn không dám tin, thậm chí còn bí mật véo vào đùi mình để kiểm tra xem có phải đang mơ không. Có đau chứng tỏ là thật, nhưng anh vẫn không thể tin nổi.
“Đừng cười nữa, Yuri.”
“Nhưng mà Mikhail dễ thương quá nên em không nhịn được mà.”
Yul cười phá lên một cách vô tư, khiến Mikhail càu nhàu bất mãn. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Yul thấy đáng yêu nên cậu càng cười không ngớt.
“Vậy thì vừa cười vừa nghe này. Ta có chuyện cần nói.”
“Chuyện gì vậy?”
Ở lời của Yul, Mikhail đã nhìn thẳng vào Yul. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa hai người. Hắn thở dài ngắn rồi từ từ mở miệng.
“Về thôi, Yuri.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 100"