Chương 104
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Ngoại Truyện Chương 104
“Yurii! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh! Nhớ anh quá đi mất, hu hu.”
Vừa nhìn thấy Yul, Liena đã đỏ hoe đôi mắt to tròn, rồi cuối cùng ôm chầm lấy cậu mà khóc nức nở.
“Đừng, đừng khóc nữa!”
Yul bối rối vỗ về nhưng nước mắt Liena vẫn không ngừng tuôn rơi.
“Chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua vậy? Em chỉ được nghe nói là anh biến mất đâu đó thôi! Hỏi anh trai cũng chẳng nói gì, bầu không khí lạnh tanh!”
“Vậy à, xin lỗi em nhé.”
“Không được bỏ đi nữa đâu, rõ chưa?”
“Ừ, anh hứa.”
“Móc ngoéo nha!”
“Được rồi, hứa đó!”
Yul đưa nắm tay nhỏ xíu đập nhẹ vào ngón út mà Liena giơ ra. Vì không có ngón tay nên cậu giả vờ đấm nhẹ một cái. Ngay lập tức, đôi mắt to của Liena sáng rực lên.
“Yuri, anh không có ngón tay hả?”
“Ừ, ừm… đúng vậy……?”
Liena hỏi khiến Yul cảm thấy bất an. Giọng cô bé lộ rõ sự phấn khích không giấu nổi.
“Em đang tập luyện một thứ mới này…”
“Tậ-tập luyện?”
“Ừ! Làm ngón tay cho búp bê ấy!”
“……”
“Cách làm là đầu tiên cắt tay ra để tạo ngón, rồi khâu lại. Thêm vào đó nếu lồng khung xương vào thì… À, việc gắn khung xương ngón tay hơi phức tạp thật. Nhưng cũng thú vị phải không?”
“…Thú vị ư?”
“Ừm!”
Giọng nói vui sướng của Liena khiến Yul liếc nhìn Caleb với ánh mắt cầu cứu. Caleb vốn đang im lặng quan sát cuộc trò chuyện của họ, nhưng cảm thấy lời Liena có phần đáng ngại nên vội lên tiếng:
“Liena, không cần làm mấy thứ đó đâu, chỉ cần sửa lại cái… ừm… cái hộp… mấy thứ linh tinh là được rồi.”
“Chà, tiếc quá. Em có thể làm ngón tay giật giật cực kỳ điêu luyện đấy.”
“Không, em làm giật giờ cũng đủ choáng rồi… À không, ý anh là gặp Liena khiến anh vui đến chóng mặt ấy mà.”
Yul lẩm bẩm vài lời trong lòng, nhưng khi thấy hàng lông mày buồn bã rủ xuống của Liena, cậu vội vàng đổi giọng. Ngay lập tức, Liena nở một nụ cười tươi.
“Em cũng rất vui được gặp Yuri! Em sẽ sửa lại ngay! Cả chiếc hộp đen nữa!”
Nói xong, Liena bế Yul đi thẳng về phía phòng phẫu thuật. Đã từng đến đây vài lần, Yul mỉm cười khi nhìn thấy tấm biển viết nguệch ngoạc chữ “Phòng Phẫu Thuật”.
Phòng được ghi là , nhưng thực chất đây là một xưởng sửa chữa búp bê chật cứng với đủ loại vải vụn, bông, chỉ và cúc áo. Tuy nhiên, Riena đã gọi nơi này là phòng phẫu thuật để phù hợp với concept “bệnh viện búp bê” mà cô bé nghĩ ra. Tấm biển trên cửa hẳn cũng do chính tay cô làm nên.
Nghĩ đến cảnh Liena đứng dán tấm biển xong cười mãn nguyện, Yul chỉ thấy cô bé đáng yêu vô cùng. Cậu mỉm cười hạnh phúc, lâu lâu mới có dịp ngắm nhìn căn phòng phẫu thuật hiếm khi lui tới này.
Trong lúc đó, Liena đã mang tới một chiếc hộp to bằng cả người cô. Bên trong chứa đầy những dụng cụ may vá mà cô gọi là “bộ dụng cụ phẫu thuật”.
“Yuri à, em sẽ chữa trị cho anh ngay! Cứ tin ở em nhé!”
Liena vui vẻ nói rồi giơ cây kim lên. Yul nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào đầu kim nhọn hoắt.
*
Khoảnh khắc đáng sợ chỉ kéo dài trong chốc lát. Thực ra Yul đã biết Liena là một bác sĩ búp bê cừ khôi đến mức nào. Việc bị khâu vá khi còn tỉnh táo chẳng dễ chịu chút nào, nhưng nhờ thân xác là búp bê nên cũng không đau đớn.
Hơn nữa, đôi tay của cô ấy còn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ đến lạ, đến mức Yul suýt chút nữa đã ngủ gục. Cậu gật gù gà gật, hoàn toàn buông lỏng cơ thể cho Liena xử lý.
Không biết bao lâu sau. Yul bừng tỉnh bởi tiếng vỗ tay vui vẻ của Liena.
“Ừm… ye!”
Liana cười mãn nguyện rồi vỗ tay đôm đốp. Yul trong cơn ngái ngủ cũng đập đôi bàn tay bé xíu của mình vào nhau theo nhịp, bắt chước cô.
“Xong hết rồi đó, Yuri.”
“Cảm ơn em.”
“Lần sau em sẽ nhờ anh trai để đến chơi với anh.”
“Ừ, anh sẽ đợi.”
Liana vừa dọn dẹp dụng cụ phẫu thuật vừa chào tạm biệt Yul. Cậu vẫn còn chếnh choáng vì buồn ngủ, lảo đảo bước từng bước nhỏ về phía cửa.
“Caleb, tôi xong hết rồi này!”
“Vâng, tôi đang ở đây…”
Yul gọi Caleb, và anh ta vội vã chạy ra từ đâu đó, đang định trả lời thì bỗng ngập ngừng. Yul nghiêng đầu tròn xoe thắc mắc. Nhưng thay vì giải thích lý do, Caleb lướt qua Yul rồi bước vào phòng mổ.
“Sao lại thế nhỉ?”
Cạch, cánh cửa đóng sập lại. Yul lẩm bẩm nhìn cánh cửa đã khép kín. Bên trong vọng ra tiếng cãi vã như đang tranh luận điều gì đó.
“Anh đã nói thế mà!”, “Nhưng em đâu có lúc nào…” — những mẩu hội thoại thoáng lọt vào tai. Yul nghĩ có lẽ chỉ là xích mích giữa anh em nên cũng không xem trọng chuyện này lắm.
“Thôi, Caleb đã là người lớn còn Liana vẫn còn nhỏ, có gì mà to chuyện đâu.”
Quả nhiên không lâu sau, Caleb bước ra từ phòng phẫu thuật. Anh ta có vẻ lúng túng khi gãi gáy.
“Sao thế?”
“À, không có gì. Xin lỗi. Chúng ta đi thôi.”
“Ừ, đi thôi.”
Yul gật đầu rồi đi trước. Nhưng chỉ vài bước chân, Caleb đã bế bổng Yul lên và thẳng tiến về phía xe ngựa.
*
“Mikhaiiii, Luckyyyy.”
Về đến biệt thự, Yul cất tiếng gọi thật to tên những người mà cậu nhớ nhung và trân quý.
Nhờ cái sự náo loạn mà Bá tước Wilson gây ra, sự tồn tại của Yul đã bị lộ ra hết cả rồi. Tất nhiên, Yul được biết đến là nạn nhân đáng thương bị dính phải ma thuật xấu xa do trò hắc pháp mà Wilson đã gây ra. Một nửa là đúng, một nửa là sai nhưng cũng chẳng cần phải chỉnh sửa làm gì.
Dù sao đi nữa, nhờ vậy mà Yul không còn phải sống lén lút như một kẻ không được phát hiện nữa. Đương nhiên, cuộc sống trong biệt thự trở nên tự do hơn nhiều. Đến mức cậu có thể thong thả đi dạo qua hành lang và cất giọng vang đầy vui vẻ.
Từ xa, cánh cửa phòng Mikhail bất ngờ mở phốc, và rồi chẳng mấy chốc, Mikhail đã vội vàng bước ra ngoài.
Nhưng khi Mikhail bước nhanh về phía Yul thì đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy ạ?”
“…Caleb.”
“Đây không phải là ý của tôi… tôi không cố ý…”
“Đây là chuyện gì vậy?”
“Là chiếc hộp ạ…”
“Gì mà căng thẳng thế?”
Yul xen vào cuộc nói chuyện giữa Mikhail và Caleb.
Mikhail hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Yul, hay đúng hơn là nhìn vào… cái đầu của Yul.
Yul đọc được ánh mắt ấy liền dùng tay ngắn ngủn sờ lên đầu mình. Nhưng…
“…Cái gì đây? Có gì dính ở đây…”
Đầu tròn xoe đáng lẽ không nên có gì, vậy mà giờ lại mọc lên hai cái tai nhỏ xíu. Cảm thấy kỳ lạ, Yul liếc nhìn qua lại giữa hai người.
“Đó là…”
“À, muốn nói gì hả? Không, thôi! Để tôi tự xem.”
Yul cáu kỉnh bước vội vào phòng bằng đôi chân ngắn cũn. Đứng trước gương, cậu tròn xoe mắt kinh ngạc.
“Cái, cái này là sao…”
Lời tự sự buột miệng thốt ra vì quá sốc. Trong gương phản chiếu, trên cái đầu tròn xoe của Yul giờ đã mọc lên hai tai thỏ màu hồng bé xíu ngồ ngộ.
Cậu dụi mắt vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi mở ra lại thì đôi tai thỏ gắn trên đầu vẫn chẳng biến mất.
“Cái này là cái quái gì vậyyyyy! Mikhail! Mikhailllllll!”
Yul hét thất thanh khi phát hiện Mikhail vừa theo vào. Bằng thái độ như đã đoán trước, hoặc quá quen thuộc, Mikhail lập tức dùng hai tay bịt chặt tai lại.
“Cái này là cái gì hảaaaaa?”
Yul giậm chân tại chỗ, điên cuồng quẫy đạp. Mỗi lần đôi chân nhỏ xíu giậm xuống, vài hạt bụi vô hồn bay lên.
“Tai thỏ ư? Tai thỏ ư?”
-“Sao, trông dễ thương mà.”
-“Không cần mấy thứ này em vẫn đủ dễ thương rồi!”
“Hmm, em nói cũng có lý.”
“Không, sao anh lại có thể bình thản như vậy chứ!”
Yul giận dữ gắt lên, hai tay chống nạnh. Mikhail nhìn thấy biểu cảm đó, phải cố hết sức mới kìm được nụ cười muốn bật ra.
Thật lòng mà nói, hắn cũng chẳng hề nghĩ rằng trên đầu Yul lại có thể mọc lên đôi tai thỏ. Chưa từng một lần tưởng tượng cậu sẽ có đôi tai như thế, nhưng khi nhìn thật thì đôi tai thỏ lại hợp đến mức khó tin.
“Chắc do Mikhail bày trò rồi!”
“Em coi talà gì chứ?”
“Là gì ư? Em coi anh là công tước điên cuồng thích chơi trò búp bê!”
“Em nói quá đáng quá đó.”
Mikhail thì thầm với giọng trầm thấp, bàn tay che đi khóe miệng để giấu đi nụ cười. Nhìn cục bông ngạo nghễ với đôi tai thỏ giận dỗi, anh chẳng thể nào nhịn cười được.
“Tai thỏ áaaaaaaaa, ở cái tuổi này mà còn phải đeo tai thỏ!!!!!”
Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Mikhail, Yul ôm chặt lấy từng bên tai, gào lên trong tuyệt vọng rồi co người lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 104"