Chương 105
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Dù có khóc lóc ăn vạ thế nào đi nữa, đôi tai thỏ đã được khâu chắc chắn vào đầu cũng không thể tự rơi ra được. Nếu cố gắng giật mạnh, chỉ khiến đường chỉ bung ra và gây hư hại cho phần đầu.
Vì vậy, Yul không còn cách nào khác ngoài việc mong chờ Liena sửa lại cho mình.
Vấn đề là sau khi hoàn thành việc sửa chữa cho Yul, Liena đã cùng nhóm bạn đi nghỉ dưỡng ở hồ nước gần đó.
“…”
***
“Đừng cố nữa, anh ta không nói đâu.”
Mọi người thở dài thất vọng. Kể từ khi người thanh niên này xuất hiện, họ đã cố gắng rất nhiều để moi thông tin từ anh ta, nhưng tất cả đều vô vọng. Cứ như thể miệng anh ta bị niêm phong bằng xi măng vậy.
“Chán thật, chúng ta đi thôi!”
“Dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.”
Một vài người vỗ vai anh ta tỏ vẻ biết ơn trước khi tản đi. Chỉ trong chốc lát, khu vực xung quanh đã trống trơn. Cậu vội chạy tới chỗ chàng trai.
“Ơ này! Anh ổn chứ?!”
Không trả lời, anh ta chỉ lắc đầu rồi đưa tay lên ngực, nơi có vết thương đang rỉ máu. Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Chỗ đó…”
“Không sao. Chỉ là vết xước thôi.”
Dù nói vậy nhưng máu vẫn tiếp tục chảy. Lo lắng, cậu vội xé một mảnh vải từ áo mình để băng tạm cho anh.
“Cầm máu đã. Sau đó tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện.”
Đôi mắt xanh lạnh lùng của anh chợt mở to. Anh nhìn cậu chằm chằm như thể vừa nhìn thấy ma.
“Cậu… giúp tôi?”
“Đương nhiên rồi! Anh bị thương mà.”
Cậu trả lời mà không chút do dự, trong khi tay vẫn bận bịu với miếng băng. Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ anh.
“Ha… Thật là kỳ lạ.”
“Gì cơ?”
“Không, không có gì.”
Khuôn mặt lạnh lùng ban nãy bỗng giãn ra. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Tên cậu là gì?”
“Tôi là Yul.”
“Yuri à… Đẹp đấy.”
Anh khẽ lẩm bẩm rồi đột ngột đứng dậy. Cậu vội đưa tay đỡ khi thấy anh hơi loạng choạng.
“Này! Đừng cử động mạnh thế!”
“Cậu lo lắng thái quá rồi. Vết thương này chẳng là gì cả.”
Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó ấm áp.
“Tôi là Kael. Kael Vronsky.”
“Kael…”
Cái tên đó khiến cậu giật mình. Kael Vronksy – đó chính là tên của nhân vật phản diện chính trong tiểu thuyết! Người đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh, kẻ đứng sau mọi âm mưu đen tối của câu chuyện.
Cậu lùi lại một bước trong vô thức. Như thể nhận ra sự thay đổi của tôi, đôi mắt Kael chợt tối sầm.
“Đã nghe danh tôi rồi à?”
“Không! Tôi chỉ… chỉ hơi choáng thôi.”
Cậu nuốt khan, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài.
Kael chăm chú nhìn cậu thêm lúc nữa, rồi bất ngờ cúi xuống áp sát mặt câu. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi rùng mình.
“Nghe này, cậu bé… Ngươi thật sự rất lạ.”
Anh thì thầm bằng giọng trầm khàn khiến da gà nổi lên khắp người cậu.
“Nếu không phải hôm nay có việc gấp, tôi đã không để cậu đi dễ dàng thế này.”
Trước khi cậu kịp hiểu ý anh, Kael đã bước lùi lại, nở nụ cười đầy ám ý.
“Hẹn gặp lại, Yul.”
Cánh tay anh với chiếc khăn cậu vừa buộc vẫy nhẹ chào tạm biệt. Cậu đờ đẫn nhìn theo bóng lưng cao ráo khuất dần trong con hẻm tối, lòng tràn ngập những câu hỏi không lời đáp.
“Đây chính là kẻ sẽ giết mình ư…?”
Gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến tôi rùng mình. Nhưng cơn lạnh từ trong tim còn khiếp sợ hơn gấp bội.
“Yuri”
“Sao?”
Yul trả lời một cách cộc lốc. Từ Mikhail không có bất kỳ phản hồi nào. Yul lo lắng không biết phải chăng Mikhail đang giận, liền lén ngẩng đầu lên nhìn hắn.
May mắn thay, trái với nỗi lo, Mikhail đang nhìn Yul với nụ cười dịu dàng, khóe miệng cong lên đầy trìu mến.
“Sao cứ gọi em hoài vậy?”
Được khích lệ bởi nụ cười ấy, Yul lại cất giọng hờn dỗi hỏi thêm lần nữa. Lập tức, đôi môi Mikhail từ từ hé mở.
“Vì thích.”
“Hả?”
“Vì ta thích Yuri nên mới gọi.”
“Gì… tự nhiên lại nói thích thì gọi là sao chứ?”
Tuy giọng điệu có phần cằn nhằn, nhưng má Yul đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng, chín muồi một cách đáng yêu. Dĩ nhiên, vì là búp bê nên không quá lộ rõ.
Yul đưa hai tay lên xoa nhẹ vào đôi má mềm mại được làm từ vải mềm.
“Khi ta gọi, Yuri luôn đáp lời. Nghe được giọng nói của em, ta lại cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của em ở đây. Điều đó thật tốt.”
Giọng Mikhail vô cùng dịu dàng. Trong thanh âm ấy không hề có chút ý định trêu ghẹo hay đùa cợt. Vì vậy, Yul đành ngậm miệng, không dám hỏi thêm điều gì nữa.
Mikhail nhìn đôi môi nhỏ bé đang mím chặt của Yul rồi bật cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu tròn xoe của cậu. Tự nhiên, đôi tai hồng mềm mại lọt vào tay liền bị hắn nghịch ngợm.
“Nhưng này, Mikhail. Bây giờ em là búp bê trông dễ thương thật đấy, nhưng lỡ đâu trước khi Liena quay về mà em biến thành người thì sao?”
“Hả?”
Đôi mắt Mikhail tròn xoe trước câu hỏi đầy lo lắng của Yul. Như đang tưởng tượng ra tình huống cậu vừa nói, Mikhail chợt mím môi, chìm vào suy nghĩ.
Một Yul với đôi tai thỏ dài…
“…Chết mất thôi.”
“Đúng vậy! Điên mất thôi! Em cũng thế, em cũng vậy!”
Yul nhảy cẫng lên, lắc lắc cái đầu tròn xoe khi nghe lời nói trầm thấp của Mikhail. Thế nhưng, dường như Mikhail hoàn toàn không để ý đến biểu cảm đó của Yul. Hắn vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu kín của mình.
“……Yuri”.
“Hả!”
Hãy nhanh chóng trở thành người đi.
“Hả……?”
Liệu nên hỏi Andrey về thần chú nào có thể giúp cậu nhanh chóng trở lại làm người không nhỉ?
“Anh đang nói cái gì thế?! Sao đột nhiên lại bảo em phải thành người! Nếu biến thành người thì tai thỏ sẽ mọc ra đấy!”
“Vì thế…”
“Vì thế?”
“Yuri dạng người có tai sẽ khiến ta phát điên lên mất thôi.”
“Ha…”
Yul nhận ra ánh mắt của Mikhail lóe lên dục vọng và điên cuồng, toàn thân lạnh sống lưng. Cậu hốt hoảng chà xát hai cánh tay đang nổi da gà, bản năng lùi lại từng bước.
Mikhail chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của Yul, mà cũng chẳng thèm để ý. Hắn thầm nghĩ sẽ yêu cầu thêm vũ khí bí mật của cô bé khi Liena trở lại.
Dĩ nhiên, Yul sẽ giãy nảy lên như con cáo bị đốt… nhưng như thế cũng đủ khiến hắn thấy ngon lành rồi.
*
Sáng hôm sau, dù là trùng hợp hay cố ý, Andrey đã triệu Mikhail đến hoàng cung. Nhờ vậy, Yul có dịp trở lại nơi này sau một thời gian dài.
“Lâu lắm rồi nhỉ, Yuri.”
“Thần xin bái kiến Hoàng đế bệ hạ.”
Dù đã rất lâu không gặp, Yul vẫn khéo léo thực hiện nghi lễ với Andrey. Nhìn thấy điều đó, Andrey bật cười khúc khích như thể vừa trông thấy gì thú vị.
“Cậu bạn nhỏ vẫn chẳng thay đổi chút nào. À, ngoại trừ đôi tai thỏ mọc ra.”
Yul chỉ biết tròn mắt lăn lộn không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói của Andrey. Cậu tuy đã học được cách chào hỏi qua quan sát Mikhail, nhưng hoàn toàn mù mờ về những cuộc hội thoại khác.
Bối rối đứng yên quan sát thái độ Andrey một lúc, Yul bỗng chộp lấy vạt áo Mikhail rúc vào người hắn như con nhím con.
“Andrey, đừng hù dọa Yuri.”
“Hả? Ta dọa lúc nào? Ta chỉ đang nựng thôi mà.”
Andrey bật cười một cách chua chát với vẻ mặt đầy bực bội. Gã có vẻ cực kỳ uất ức đến mức còn dùng nắm đấm đấm thùm thụp vào ngực. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Mikhail trở nên lạnh lùng.
“Vậy thì càng khiến tôi khó chịu hơn. Tại sao ngài lại dám để mắt tới Yuri của tôi?”
“Hử… Thật không biết nói gì với cậu nữa. Cậu đã phát điên vì Yuri, phát điên thật rồi.”
“Đừng có hòng nhòm ngó Yuri của tôi nhé.”
“Ngươi xem ta là gì chứ? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, đừng lo lắng vô ích.”
Andrey dừng lại như tắc nghẽn, trả lời một cách dứt khoát. Nhưng ngay cả điều này dường như cũng không làm Mikhail hài lòng, bởi vì nét mặt của hắn ngày càng nhíu lại với vẻ khó chịu.
“Làm sao có thể không để mắt tới Yuri dễ thương như vậy chứ?”
“…Thật là phiền phức.”
Andrey không nói thêm gì nữa, một lúc sau gã dùng hai tay vuốt mặt và lẩm bẩm.
Yul đã lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người cũng hoàn toàn đồng ý với lời của Andrey.
Dù việc Mikhail yêu chiều cậu là chuyện tốt, nhưng ngay cả cậu cũng thấy rõ ràng đó là một nhân vật cực kỳ phiền phức theo nhiều cách.
Nhưng dù anh ta có là kẻ phiền phức, hay khó chịu, thì hắn vẫn là người yêu quý giá của cậu. Vì vậy, không cần thiết phải nói lời cay nghiệt với người yêu của mình. Yul nghĩ vậy rồi lặng lẽ nhìn Andrey đang đau khổ.
“Thôi được rồi, thôi đi. Đừng nói nữa.”
“Sao gọi tôi đến?”
“Ta nghe tin Yuri đã trở về. Lo lắng không biết cậu ấy sống tốt không nên gọi cậu đến thôi. À mà, có vẻ cậu ấy sống tốt hơn cả mong đợi đấy.”
“Gọi người ta đến chỉ vì chuyện không đâu.”
“Hả… Cậu quên mất lý do tại sao ta hiện giờ không thể bước chân ra khỏi hoàng cung rồi à?”
Ánh mắt xanh biếc to tròn của Yul đổ dồn về phía Andrey. Trên khuôn mặt gã hiện rõ vẻ mệt mỏi không giấu nổi.
Dạo này Andrey bận rộn đến mức điên cuồng. Yul biết điều này qua lời kể của Levi.
Một năm Yul rời khỏi thế giới này, đế quốc Wedefia đã thay đổi rất nhiều. Một trong số đó chính là về Andrey.
Vốn dĩ Andrey không màng danh vọng nên chàng chẳng bao giờ nhiệt tình dấn thân vào chính sự.
Dù vậy, gã hoàn toàn không phải là kẻ vô công rồi nghề chỉ biết ăn chơi lông bông. Nhưng ẩn sâu trong lòng, gã vẫn luôn ấp ủ khát vọng được trở thành một tay chơi chính hiệu.
Thế nhưng giờ đây, gã đã tự nguyện tập trung vào việc triều chính, ra sức xây dựng quyền lực. Gã săn tìm nhân tài khắp nơi để tăng cường sức mạnh cho hoàng thất, không ngừng củng cố lực lượng hiệp sĩ và quân đội, dồn hết tâm sức vào việc này.
Lý do rất đơn giản: để kiềm chế Giáo hội một cách hiệu quả.
Mặc dù đã đổ lỗi phép thuật trên người Yul cho Bá tước Wilson, nhưng Giáo hội vẫn không có thiện cảm với Yul. Dù sao đi nữa, họ vẫn giữ quan điểm rằng phải xử lý bất cứ thứ gì liên quan đến hắc ma thuật.
Người đứng ra ngăn cản chính là Andrey.
Mikhail mất Yul đã rơi vào trạng thái suy sụp. Hắn giam mình trong phòng, miệt mài tìm mọi cách để đưa Yul trở lại. Biết được điều này, Andrey – người bạn lâu năm – đã quyết định hành động. Dù lúc đó Yul không còn hiện diện, nhưng gã nguyện lòng sẽ bảo vệ hắn khỏi Giáo hội nếu một ngày nào đó Yul quay về.
“Vì vậy, không như trước đây, ta đã nỗ lực hết mình để vun đắp quyền uy và sức mạnh của một hoàng đế.”
Yul nghe được tình hình này thông qua Levi và cảm thấy vô cùng biết ơn Hoàng đế.
“Bệ hạ!”
“Hmm?”
“Thần cảm tạ ngài! Thật lòng cảm kích! Xin đa tạ!”
Trước lời nói bất ngờ củaYul, đôi mắt Andrey mở to. Gã chớp mắt vài cái đầy ngạc nhiên, rồi khẽ khép mi lại bật cười phá lên.
“Cậu bạn nhỏ này quả thật đáng yêu hơn cái tên cứng đầu kia nhiều… Nhân tiện, ta muốn tặng cậu một món quà.”
“Không ổn rồi…”
Andrey cười khẽ một cách hài lòng rồi đột nhiên ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.
“……quái thật đấy.”
“Sao lại nói nặng lời thế.”
Khi Mikhail đang dò xét biểu cảm của Andrey, gã liền cười gian xảo đáp lại. Rồi đột nhiên, Andrey vẫy tay ra hiệu về một hướng nào đó và lên tiếng:
“Issac, mang nó ra đây.”
“Vâng, tuân lệnh.”
Ngay lập tức, một cảnh tượng quen thuộc nào đó hiện ra trước mắt.
Issac bưng đến một chiếc hộp sang trọng chứa vật gì đó bên trong.
“Chẳng lẽ…”
Mikhail nhìn chiếc hộp rồi nhăn mặt khó chịu. Cùng lúc đó, Yul mở to đôi mắt lấp lánh, dường như đã đoán được thứ bên trong chiếc hộp.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 105"